Kiên Giang: Cưỡng chế 45.000m2 đất lấn chiếm rừng quốc gia và dự án

Tỉnh Kiên Giang thực hiện cưỡng chế hơn 45.000m2 đất của các hộ dân đã lấn chiếm đất rừng quốc gia và đất các dự án trên địa bàn thành phố Phú Quốc.
Ngành chức năng tỉnh Kiên Giang cưỡng chế hơn 13.000m2 đất của ông Đ. và ông M. trả lại đất cho Vườn quốc gia Phú Quốc quản lý.
Ngành chức năng tỉnh Kiên Giang cưỡng chế hơn 13.000m2 đất của ông Đ. và ông M. trả lại đất cho Vườn quốc gia Phú Quốc quản lý.

Ngày 11/4, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang Lê Quốc Anh cho biết, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố Phú Quốc vừa cưỡng chế hơn 45.000m2 đất của các hộ dân đã lấn chiếm đất rừng quốc gia và dự án trên địa bàn thành phố Phú Quốc.

Theo đó, trong ngày 11/4, đã thực hiện cưỡng chế đối với hai trường hợp là ông P. V. Đ. và P. T. M. với tổng diện tích đất đã chiếm 13.433m2 tại khu phố 6, phường An Thới, thành phố Phú Quốc. Trong đó, ông Đ. chiếm 8.200m2 đất còn ông M. là 5.233m2 đất.

Cả hai phần diện tích đất này đều nằm trong diện tích đất rừng quốc gia và hai người này đã xây dựng 8 căn nhà và 5 bungalow nhỏ.

Theo lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang, sau khi cưỡng chế, phần diện tích đất lấn chiếm của ông Đ. và ông M. sẽ được bàn giao lại cho Vườn quốc gia Phú Quốc quản lý.

Trên phần đất bị cưỡng chế, trước đó ông Đ. và ông M. đã xây dựng trái phép 8 căn nhà và 5 bungalow nhỏ.

Trên phần đất bị cưỡng chế, trước đó ông Đ. và ông M. đã xây dựng trái phép 8 căn nhà và 5 bungalow nhỏ.

Trước đó, ngày 9/4, tỉnh Kiên Giang tổ chức cưỡng chế, buộc khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai đối với bà L. T. N. C bà L. T. N. H do chiếm hơn 32.000m2 đất của dự án và đất rừng tại tổ 7, ấp Gành Dầu, xã Gành Dầu, thành phố Phú Quốc. Hai người này cũng đã xây dựng 32 căn nhà tiền chế.

Theo Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về phê duyệt kế hoạch cưỡng chế đối với bà C. đã có hành vi chiếm gần 12.300m2 đất tại tổ 7, ấp Gành Dầu, sau khi cưỡng chế, trả lại diện tích hơn 1.100m2 đất rừng đặc dụng cho Vườn quốc gia Phú Quốc quản lý và diện tích gần 11.200m2 loại đất thương mại dịch vụ cho Công ty cổ phần đầu tư Phú Cường Phú Quốc quản lý, sử dụng.

Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về phê duyệt kế hoạch cưỡng chế đối với bà H, với diện tích hơn 20.100m2 đất tại tổ 7, ấp Gành Dầu cũng nêu rõ, sau khi cưỡng chế đất của bà H, trả lại toàn bộ diện tích đất cho Công ty cổ phần đầu tư Phú Cường Phú Quốc quản lý và sử dụng.

Có thể bạn quan tâm

Công an xã Văn Lãng tặng quà và thư khen cho người dân giao nộp vũ khí tại trụ sở.

Cách làm sáng tạo của Công an xã Văn Lãng

Để tăng hiệu quả trong công tác an ninh trật tự trên địa bàn, Công an xã Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn đã triển khai việc thực hiện mô hình, cách làm khi người dân giao nộp, đổi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ sẽ được lực lượng công an tặng quà và trao thư khen.

Bộ đội Biên phòng Hải Phòng thu giữ container chứa than cục không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Quyết liệt trấn áp tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng trong đợt cao điểm

Sắp đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lợi dụng nhu cầu vận chuyển hàng hóa tăng cao, tình hình tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng Hải Phòng tiềm ẩn nhiều diễn biến khó lường, các hoạt động vi phạm pháp luật gia tăng, nhất là buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tấn (bìa trái), Quý và Thật (bìa phải) tại phiên tòa. (Ảnh: VĂN VŨ)

An Giang: Giết người do mâu thuẫn từ việc kêu mở cửa không được

Ngày 27/1, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt Danh Quý (24 tuổi) 24 năm tù về tội “Giết người” và tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; Danh Tấn (30 tuổi) 16 năm tù về tội “Giết người”; Đoàn Văn Thật (24 tuổi) 7 tháng 5 ngày tù về tội “Che giấu tội phạm” (bằng thời gian tạm giam và được trả tự do ngay tại phiên tòa).

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: TL)

Tạo cơ chế đặc thù phát triển ngành dầu khí trở thành ngành mũi nhọn

Luật Dầu khí được đề xuất sửa đổi tập trung vào năm nhóm chính sách lớn, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; tạo động lực tăng trưởng mới, khơi thông nguồn lực, góp phần bảo đảm chủ quyền trên biển và an ninh năng lượng quốc gia.

Bị cáo bị dẫn giải ra Tòa.

Các bị cáo trong vụ sai phạm tại VICEM hầu tòa

Ngày 26/1, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo trong vụ án sai phạm xảy ra tại Tổng công ty Xi-măng Việt Nam (VICEM) và các đơn vị liên quan gây thất thoát, lãng phí hơn 381 tỷ đồng.