Kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai tại tỉnh Vĩnh Long

Sáng 25/8, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai do đồng chí Võ Thành Thống, Thứ trưởng kế hoạch và Đầu tư làm trưởng đoàn đã đến khảo sát, kiểm tra và có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo phòng, chống thiên tai tỉnh Vĩnh Long về tình hình phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
Thứ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Võ Thành Thống phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh Vĩnh Long. (Ảnh: BÁ DŨNG)
Thứ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Võ Thành Thống phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh Vĩnh Long. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Vĩnh Long là tỉnh thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long, nằm giữa sông Tiền và sông Hậu, có diện tích tự nhiên là 1.525,73km2.

Tính đến tháng 8/2022, tỉnh Vĩnh Long có 4.397 tuyến kênh với tổng chiều dài 5.326km; 405 tuyến đê bao, bờ bao có tổng chiều dài 3.642km; có 6.046 cống các loại; 627 đập điều tiết và 7 tuyến kè kiên cố chống sạt lở có tổng chiều dài 12,69km... bảo đảm tưới tiêu cho 100% diện tích đất sản xuất nông nghiệp, trong đó khép kín chủ động tưới tiêu 94,24% diện tích.

Tuy nhiên, trong những năm qua, các loại thiên tai đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh Vĩnh Long chủ yếu là giông, lốc, mưa lớn, sạt lở bờ sông, triều cường, hạn, xâm nhập mặn...

Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai kiểm tra điểm sạt lở bờ sông Hậu thuộc địa bàn thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.

Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai kiểm tra
điểm sạt lở bờ sông Hậu thuộc địa bàn thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.

Trong năm 2021, trên địa bàn tỉnh, thiên tai đã gây thiệt hại làm chết 1 người và 3 người bị thương; làm sập, tốc mái 257 căn nhà; thiệt hại 6.748ha lúa, hoa màu, cây ăn quả; thiệt hại 6 chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm; đã xảy ra 143 điểm sạt lở trong nội đồng và sông chính, làm mất 5.163m đất bờ sông, kênh, rạch và các công trình đê bao, đường giao thông nông thôn, làm thất thoát khoảng 14 tấn con giống trong diện tích 0,25ha ao nuôi trồng thủy sản, có 170 hộ bị ảnh hưởng trực tiếp.

Trong 8 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, thiên tai đã làm thiệt hại 2,25ha lúa giống; 11,85ha hoa màu; 91,36ha cây ăn quả tập trung; sập 4 căn nhà, tốc mái 97 căn; nghiêng hư tường rào Trường mẫu giáo Măng Non I, xã Hòa Tịnh, huyện Mang Thít; tốc mái (3 phòng) của Trạm y tế phường Tân Hòa, thành phố Vĩnh Long, tốc 62 tấm pin năng lượng mặt trời của Trang trại Bình Minh Power, thị xã Bình Minh. Ước tổng thiệt hại hơn 32 tỷ đồng.

Trong thời gian qua, tỉnh Vĩnh Long cũng quan tâm, chỉ đạo sát sao thực hiện công tác ứng phó, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và xem đây là một nhiệm vụ quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội.

Tỉnh cũng đã tăng cường tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cho cộng động về công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; nâng cao năng lực cảnh báo, dự báo, theo dõi, giám sát thiên tai; xây dựng và triển khai thực hiện phương án ứng phó tương ứng với cấp độ rủi ro thiên tai; thực hiện nghiêm túc phương châm 4 tại chỗ...

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Võ Thành Thống, đánh giá tỉnh Vĩnh Long có nhiều điểm nổi bật trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành về phòng chống thiên tai. Năng lực phòng, chống từng loại thiên tai có nhiều tiến bộ cả về con người và cơ sở vật chất, kỹ thuật, công tác huấn luyện.

Ứng phó sự cố và dự báo thiên tai rất là quan trọng trong công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh.

Thứ trưởng đề nghị tỉnh tiếp tục rà soát lại những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; tăng cường công tác theo dõi, dự báo tình hình thiên tai; quan tâm đến tình hình hạn mặn và có biện pháp phòng chống để giảm thiệt hại cho người và tài sản...

Riêng với những kiến nghị, đề xuất của Tỉnh, Thứ trưởng cho biết, Đoàn sẽ có báo cáo với Ban Chỉ đạo Quốc gia sớm xem xét, giải quyết.

Sáng cùng ngày, đoàn đến kiểm tra các công trình bờ kè, đê bao sạt lở tại thành phố Vĩnh Long và thị xã Bình Minh.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.

(Ảnh minh họa)

Cảnh báo lũ quét, sạt lở tại các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng do mưa lớn diện rộng

Dự báo, trưa và chiều nay (4/12), khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng tiếp tục có mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân và chính quyền các địa phương trên cần chuẩn bị các phương án ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã, phường do mưa lớn diện rộng.