Áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn, nguy cơ lũ từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng

Sáng 13/9, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển Quảng Trị-Đà Nẵng gây gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Từ ngày 13 đến 16/9, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng có khả năng xuất hiện một đợt lũ, trong đó sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh) có thể lên mức báo động 2 đến báo động 3.

Áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn, nguy cơ xuất hiện lũ trên các sông từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng.
Áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn, nguy cơ xuất hiện lũ trên các sông từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng.

Mưa lớn diện rộng, nguy cơ lũ trên nhiều sông

Theo Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, hồi 4 giờ sáng 13/9, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,0 độ vĩ bắc, 108,8 độ kinh đông, trên vùng biển Quảng Trị-Đà Nẵng, cách thành phố Đà Nẵng khoảng 120km về phía bắc đông bắc và cách thành phố Huế khoảng 140km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới cấp 6, giật cấp 8. Hệ thống di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ khoảng 10km/giờ.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, đặc khu Cồn Cỏ (Quảng Trị) đã có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Dự báo đến 4 giờ sáng 14/9, áp thấp nhiệt đới di chuyển vào khu vực đất liền ven biển Hà Tĩnh và phía bắc Quảng Trị, sức gió cấp 6, giật cấp 8, theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 10km/giờ. Cấp độ rủi ro thiên tai do áp thấp nhiệt đới ở cấp 3 tại vùng biển phía nam Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng, bao gồm đặc khu Cồn Cỏ, và khu vực ven biển Hà Tĩnh-Quảng Trị.

Trong 10 giờ từ 19 giờ ngày 12/9 đến 5 giờ ngày 13/9, khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng có mưa to, lượng mưa phổ biến 50-100mm; riêng Quảng Trị và Huế có nơi trên 150mm. Tại Đà Nẵng, mưa đã giảm từ đêm 12/9.

Một số nơi ghi nhận lượng mưa lớn như Cảng Chân Mây (Huế) 320mm, Xuân Lộc (Huế) 315mm, Lộc An (Huế) 273mm, A Vao (Quảng Trị) 170mm, thủy điện La Tó (Quảng Trị) 169mm.

Dự báo ngày và đêm 13/9, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế tiếp tục có mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 350mm; Thanh Hóa, Nghệ An và thành phố Đà Nẵng có mưa phổ biến 40-70mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Đêm 13/9, trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía nam các tỉnh Sơn La và Phú Thọ có mưa 30-60mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Ngày và đêm 14/9, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa 100-200mm, cục bộ có nơi trên 350mm.

Mực nước các sông từ Thanh Hóa đến Lâm Đồng hiện còn ở mức thấp, dưới báo động 1; riêng một số sông tại Huế, Quảng Trị và Lâm Đồng ở mức báo động 1-2.

Từ ngày 13 đến 16/9, trên các sông từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh) có khả năng lên mức báo động 2-báo động 3; thượng lưu sông Bưởi, sông Mã, sông Chu (Thanh Hóa), thượng lưu sông Cả (Nghệ An), các sông ở Quảng Trị có thể lên báo động 1-báo động 2 và trên báo động 2. Các sông ở thành phố Huế, sông Vu Gia (thành phố Đà Nẵng) có khả năng lên trên báo động 1.

Trong khi đó, lũ trên sông Đồng Nai tiếp tục xuống trong 24 giờ tới và dao động dưới báo động 2.

Hơn 53 nghìn tàu thuyền được hướng dẫn tránh áp thấp nhiệt đới

Tính đến 6 giờ 30 phút sáng 13/9, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn 53.540 tàu với 211.734 người biết diễn biến, hướng đi của áp thấp nhiệt đới để chủ động di chuyển, vòng tránh, thoát khỏi khu vực nguy hiểm.

Dung tích các hồ chứa thủy lợi khu vực Bắc Trung Bộ đạt 40-74% dung tích thiết kế; khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đạt 49-74%.

Hiện có 5 hồ thủy điện khu vực Bắc Trung Bộ, 2 hồ tại Duyên hải Nam Trung Bộ và 13 hồ tại Tây Nguyên đang vận hành điều tiết qua tràn với lưu lượng từ 100m³/giây trở lên.

Các tuyến đê biển, đê cửa sông từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng có tổng chiều dài 516km, trong đó có 57 vị trí trọng điểm đê điều xung yếu và một công trình đang thi công dở dang là sửa chữa đê tả Nghèn trên địa bàn Hà Tĩnh. Chưa ghi nhận sự cố đê điều trên các tuyến đê từ cấp III đến cấp đặc biệt.

Nhiều khu vực còn ngập, sạt lở

Tại Quảng Trị, 10 điểm đường, cầu, ngầm tràn bị ngập, chia cắt cục bộ tại các xã La Lay, A Dơi, Đakdrông, Trường Sơn và Trường Ninh, nước ngập sâu 0,3-0,7m, khiến người và phương tiện không thể qua lại. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng, cắm biển cảnh báo và ngăn người, phương tiện đi qua khu vực nguy hiểm.

Tại thành phố Đà Nẵng, 101 hộ dân có nguy cơ cao bị sạt lở tại các xã Hùng Sơn, Tây Giang và Đông Giang đã được lực lượng tại chỗ hỗ trợ di chuyển đến nơi an toàn. Đường cao tốc Túy Loan-La Sơn xảy ra sạt lở nhỏ, không ảnh hưởng đến lưu thông. Một số tuyến đường tại các xã Trà Linh, Trà Vân, Sơn Cẩm Hà và Quế Phước bị sạt đất khối lượng nhỏ, không ảnh hưởng giao thông.

Tại thành phố Huế, hai vị trí sạt lở ta-luy dương trên Quốc lộ 49, tại Km67+800 và Km75+830, với tổng khối lượng đất đá khoảng 150m³. Lực lượng tại chỗ đã cắm biển cảnh báo và khắc phục bước đầu, bảo đảm giao thông.

Tại Quảng Ngãi, 63,2ha lúa, hoa màu bị ngập, thiệt hại. Tỉnh lộ ĐT.623B đoạn qua ngầm tràn Thạch Nam bị ngập khoảng 0,5m; chính quyền địa phương đã cắm biển cảnh báo, không để người dân đi qua khu vực nguy hiểm.

Tại Lâm Đồng, nước đã rút, các tuyến giao thông được thông tuyến. Tại thành phố Đồng Nai, các hộ dân cơ bản hết ngập; một số tuyến đường giáp cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu còn ngập cục bộ 0,6-0,8m, phương tiện chưa thể lưu thông. Lực lượng địa phương đang hỗ trợ người dân di chuyển bằng xuồng, ghe.

Trước diễn biến của áp thấp nhiệt đới và mưa lớn, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã ban hành Công điện số 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9 về chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông; đồng thời ban hành các văn bản chỉ đạo ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và các loại hình thiên tai nguy hiểm.

Ngày 12/9, Cục Cứu hộ-Cứu nạn, Bộ Quốc phòng phối hợp Zalo Việt Nam nhắn tin hướng dẫn kỹ năng an toàn trước áp thấp nhiệt đới và nguy cơ mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất tới 22 triệu thuê bao tại các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng.

Có thể bạn quan tâm

Công an xã Avương sẵn sàng các phương án hỗ trợ người dân phòng tránh mưa lũ. (Ảnh: Công an xã Avương cung cấp)

Đà Nẵng: Lực lượng vũ trang và các địa phương chủ động, sẵn sàng ứng trực bảo vệ an toàn cho nhân dân trước thiên tai

Ngày 12/9, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành Công điện khẩn số 05/CĐ-UBND yêu cầu toàn hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang và nhân dân triển khai đồng bộ các phương án phòng, chống thiên tai với tinh thần quyết liệt “từ sớm, từ xa”, bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia.

Cảnh báo lũ trên sông Cửu Long, Đồng Nai

Mực nước thượng nguồn sông Mê Công đang biến đổi chậm và ở mức cao, kết hợp với kỳ triều cường nên mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang lên. Hiện nay, lũ trên sông Đồng Nai (thành phố Đồng Nai) tại trạm Tà Lài đang lên chậm và ở trên mức báo động 2.

(Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia)

Lũ trên sông Đồng Nai sẽ lên, mưa lớn ở Trung Bộ còn có khả năng kéo dài và diễn biến phức tạp

Trong 6-12 giờ tới, lũ trên sông Đồng Nai sẽ lên và ở mức báo động 2 đến báo động 3, các xã Tà Lài, Thanh Sơn, Phú Vinh (tỉnh Đồng Nai) đề phòng nguy cơ ngập lụt. Ngoài ra, khu vực Trung Bộ và Nam Bộ đang có mưa to đến rất to; dự báo, mưa lớn ở Trung Bộ còn có khả năng kéo dài và diễn biến phức tạp.

Các đại biểu tặng cây cho học sinh. (Ảnh: ANH TÚ)

Trao tặng cây xanh và sân chơi "Xanh hóa học đường" năm 2026

Chiều 10/9, tại Trường tiểu học số 2 Trung Hóa (xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị), Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp Công ty Ô-tô Toyota Việt Nam phát động chương trình “Toyota Chung tay xanh hóa học đường” và “Hành trình thứ hai của những chiếc lốp” năm 2026.

Ông Nguyễn Văn Bé, ấp 3, xã Mỹ Thành, tỉnh Đồng Tháp phân loại và cho bao gói vào hố chứa đúng quy định.

Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường ở nông thôn

Đồng Tháp là tỉnh nông nghiệp với gần 500.000ha vườn cây ăn trái, lúa, hoa màu. Mỗi năm, nông dân sử dụng khoảng 3.000 tấn thuốc bảo vệ thực vật. Để bảo vệ môi trường, địa phương đã triển khai nhiều giải pháp để thu gom, xử lý bao bì thuốc, nâng cao ý thức người dân, hướng đến nền nông nghiệp xanh, bền vững, an toàn.