Khuyến khích phát triển hoạt động sở hữu trí tuệ trong trường đại học

Sáng 26/4, tại Trường đại học Giao thông vận tải, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội phối hợp Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ), Trường đại học Giao thông vận tải tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới (26/4) năm 2024.
Đông đảo các thầy, cô giáo và sinh viên Trường đại học Giao thông vận tải tham gia sự kiện.
Đông đảo các thầy, cô giáo và sinh viên Trường đại học Giao thông vận tải tham gia sự kiện.

Sự kiện là chuỗi các hoạt động hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới nhằm đưa sở hữu trí tuệ đến gần với công chúng Thủ đô, nhất là với các sinh viên, giúp họ nâng cao nhận thức về vai trò của quyền sở hữu trí tuệ trong việc khuyến khích sự đổi mới sáng tạo, tăng cường sức mạnh, nâng cao vị thế, uy tín và khả năng cạnh tranh của sản phẩm được tạo ra từ đổi mới sáng tạo trong tiến trình hội nhập quốc tế.

Phát biểu tại sự kiện chào mừng Ngày Sở hữu trí tuệ năm 2024 với chủ đề “Sở hữu trí tuệ và các mục tiêu phát triển bền vững: Xây dựng tương lai chung bằng đổi mới và sáng tạo”, ông Lê Huy Anh, Phó Cục trưởng Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ), cho biết, Liên hợp quốc đã thông qua Chương trình Nghị sự 2030 với 17 mục tiêu phát triển bền vững. Trước tình hình toàn cầu vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ về dịch bệnh, xung đột chính trị, xung đột vũ trang, biến đổi khí hậu, thiếu năng lượng,... việc phát triển bền vững ngày càng trở thành vấn đề cấp bách của toàn thế giới.

Vì vậy, thông điệp “Sở hữu trí tuệ và các mục tiêu phát triển bền vững: Xây dựng tương lai chung bằng đổi mới và sáng tạo” thật sự có ý nghĩa. Đây là cơ hội để chúng ta khuyến khích và đẩy mạnh hơn nữa hoạt động đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ để cải thiện cuộc sống, bảo đảm nguồn nước sạch, bảo đảm an ninh lương thực, phát triển năng lượng tái tạo để bảo vệ môi trường, giảm lượng khí thải để hướng tới giao thông bền vững...

Ông Lê Huy Anh, Phó Cục trưởng Sở hữu trí tuệ phát biểu tại sự kiện.

Ông Lê Huy Anh, Phó Cục trưởng Sở hữu trí tuệ phát biểu tại sự kiện.

Với các ý tưởng sáng tạo được hiện thực hóa, ngành công nghiệp sáng tạo đã và đang tạo ra nhiều việc làm mới, nhiều cơ hội học tập và phát triển hơn cho các bạn trẻ.

Sức mạnh của khoa học và công nghệ đang làm thay đổi một cách mạnh mẽ đời sống kinh tế-xã hội của nhân loại, chính vì vậy, với thông điệp của Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2024, mong rằng khoa học, công nghệ và hữu trí tuệ sẽ nhận được sự quan tâm lớn hơn nữa để tạo nên một tương lai chung thịnh vượng và bền vững cho đất nước.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Nguyễn Quốc Hà, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, cho biết, năm 2023, Hà Nội đã đạt vị trí dẫn đầu cả nước về đổi mới sáng tạo với điểm số cao nhất 3/7 trụ cột, 14/52 chỉ số thành phần.

Kết quả đó có phần đóng góp quan trọng từ các viện nghiên cứu, trường đại học trên địa bàn thủ đô, đặc biệt đến từ sự năng động, sáng tạo của các bạn sinh viên trong nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Mong rằng, thông qua sự kiện ngày hôm nay, các bạn sinh viên có thêm những kiến thức bổ ích về sở hữu trí tuệ để hỗ trợ cho quá trình lao động, học tập, sáng tạo hướng tới một tương lai chung.

Trong khuôn khổ sự kiện, Cục Sở hữu trí tuệ, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, Cục Bản quyền tác giả tổ chức hội thảo với chủ đề: "Đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực giao thông vận tải".

Các chuyên gia về sở hữu trí tuệ chia sẻ tại hội thảo.

Các chuyên gia về sở hữu trí tuệ chia sẻ tại hội thảo.

Tại hội thảo, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hoài Đức, Phó Hiệu trưởng Trường đại Giao thông vận tải, cho biết, để thúc đẩy việc đăng ký sở hữu trí tuệ, bảo vệ, khai thác tài sản trí tuệ một cách hiệu quả, đúng quy định, Nhà trường đã có những chính sách khuyến khích sự phát triển của hoạt động sở hữu trí tuệ, thông qua việc hỗ trợ kinh phí xây dựng hồ sơ sở hữu trí tuệ, cử cán bộ tư vấn hỗ trợ cho việc xây dựng hồ sơ sở hữu trí tuệ, có chính sách khen thưởng, động viên.

Kết quả cho thấy, các công bố quốc tế đã tăng nhanh. Gần đây nhất, giải pháp "Công nghệ sử dụng phế thải nhựa sản xuất bê-tông nhựa tại trạm cho lợi ích kép tăng khả năng kháng lún vệt bánh xe và giảm ô nhiễm môi trường" đã được đăng ký sở hữu trí tuệ, đoạt Giải thưởng Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc và được ứng dụng rộng rãi, đem lại lợi ích thiết thực cho ngành giao thông vận tải.

Mặc dù vậy, trong quá trình hoạt động, vẫn thấy "vướng" về việc bảo vệ quyền sở hữu đối với các sản phẩm khoa học, việc xác lập tài sản trí tuệ như thế nào, quản lý, quản trị ra sao, việc khai thác, sử dụng các tác phẩm vào hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học như thế nào để bảo đảm các quy định hiện hành về sở hữu trí tuệ.

Các chuyên gia về sở hữu trí tuệ đã chia sẻ kinh nghiệm cũng như tư vấn cho các nhà khoa học, sinh viên bảo vệ thành quả sáng tạo của mình, các thủ tục liên quan đăng ký sáng chế…

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu tham dự hội thảo quốc tế do Trường đại học Intracom phối hợp các đơn vị tổ chức. (Ảnh: NHẬT MINH)

Ứng dụng khoa học và công nghệ vào cuộc sống - Từ lý luận đến thực tiễn

Ngày 28/1, tại Hà Nội, Trường đại học Intracom phối hợp Tạp chí Pháp luật và Phát triển, Viện khoa học và Bổ trợ Tư pháp (Liên hiệp Hội Người khuyết tật Việt Nam), Tạp chí Vận động, Nghiên cứu và Giáo dục (JARE)… tổ chức hội thảo quốc tế “Thúc đẩy ứng dụng khoa học và công nghệ vào cuộc sống - Từ lý luận đến thực tiễn”.

Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công-Chi nhánh số 3-phường Đống Đa, Hà Nội. (Ảnh: nhandan.vn)

Khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia

Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức có vai trò thống nhất và chuẩn hóa thông tin nhân sự trong toàn bộ hệ thống cơ quan nhà nước, từ đó có cái nhìn toàn diện về số lượng, chất lượng, cơ cấu đội ngũ nhằm đưa ra các quyết định quản lý và sử dụng nhân sự một cách khoa học, hợp lý.

Sinh viên Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh thực hành nghiên cứu khoa học.

Đổi mới nghiên cứu liên ngành trong lĩnh vực khoa học xã hội

Trong thời đại ngày nay, nhiều vấn đề không chỉ là sự quan tâm của một quốc gia đơn lẻ, mà trở thành vấn đề chung của cả khu vực và thế giới. Theo đó, thúc đẩy nghiên cứu đa ngành là con đường tất yếu để giải quyết các vấn đề thực tiễn một cách toàn diện và hiệu quả.

100% cử tri có mặt tại Hội nghị nhất trí giới thiệu đồng chí Vũ Hải Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Bộ Khoa học và Công nghệ giới thiệu Thứ trưởng Thường trực Vũ Hải Quân ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI

150/150 cử tri có mặt tại hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI của Bộ Khoa học và Công nghệ đã nhất trí giới thiệu Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Đông đảo người dân tham dự triển lãm.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học tiên tiến để bảo tồn và phát triển dược liệu

Sáng 23/1, Viện Dược liệu phối hợp UBND phường Cửa Nam (Hà Nội) tổ chức Triển lãm Sách và Dược liệu Việt Nam với chủ đề “Kết nối tri thức vì sức khỏe cộng đồng” tại Phố Sách Hà Nội. Triển lãm nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng và 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Người dân cần kiểm tra kỹ thông tin trước khi nộp tiền phạt qua mã QR để tránh bị lừa.

Nhận diện chiêu thức lừa đảo nộp phạt “nguội” qua Zalo

Lợi dụng việc mã QR được sử dụng rộng rãi trong các thủ tục hành chính, nhiều đối tượng xấu đã giả mạo thông báo “phạt nguội”, yêu cầu người dân chuyển tiền qua mã QR trên Zalo. Người dân cần nhận diện rõ quy trình nộp phạt hợp pháp và nâng cao cảnh giác để tránh bị lừa.

Cán bộ Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên khảo sát để cấp chỉ dẫn địa lý cho gạo nếp Khẩu Nua Lếch. (Ảnh: THU HIỀN)

Đổi mới sáng tạo ở Thái Nguyên

Tỉnh Thái Nguyên đã và đang khẳng định quyết tâm biến khoa học, công nghệ trở thành khâu đột phá để thúc đẩy kinh tế-xã hội. Với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, Thái Nguyên từng bước đẩy nhanh phát triển kinh tế số, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan các khu vực bên lề lễ khởi công nhà máy chế tạo chip bán dẫn Hòa Lạc.

Việt Nam sẽ bước vào nhóm số ít quốc gia sở hữu năng lực chế tạo chip bán dẫn

Chip bán dẫn hiện là “đòn bẩy” của những nước chi phối công nghệ sản xuất, sử dụng như công cụ chính trị để kiểm soát, kìm hãm kinh tế, công nghiệp an ninh quốc phòng. Việt Nam xác định bán dẫn là một trong những công nghệ chiến lược cần làm chủ, với mắt xích then chốt vừa được công bố: nhà máy sản xuất chip tại Hòa Lạc.

Ứng dụng khoa học, công nghệ là giải pháp hiệu quả để quản lý, bảo vệ tài nguyên biển.

Ứng dụng công nghệ trong quản lý các khu bảo tồn biển

Đến năm 2030, Việt Nam có 27 khu bảo tồn biển, trong đó có 16 khu bảo tồn biển cấp quốc gia, 11 cấp tỉnh với khoảng 20 hệ sinh thái, 11.000 loại thủy sản, khoảng 3.000 đảo. Đây là địa điểm lý tưởng để thực hiện nhiệm vụ lưu giữ, bảo tồn giống, nguồn gen, đa dạng sinh học; phát triển kinh tế, du lịch; phục vụ nghiên cứu khoa học…