Khủng hoảng chi phí sinh hoạt toàn cầu làm gia tăng tình trạng nghèo khó

Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) cảnh báo, cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt toàn cầu đang trên đà đẩy thêm 71 triệu người ở những quốc gia nghèo khó nhất vào tình trạng nghèo cùng cực.

Trao thực phẩm hỗ trợ người dân nghèo bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 tại Rio de Janeiro, Brazil. (Ảnh: REUTERS)
Trao thực phẩm hỗ trợ người dân nghèo bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 tại Rio de Janeiro, Brazil. (Ảnh: REUTERS)

Dẫn số liệu phân tích thực trạng tại 159 quốc gia đang phát triển, Tổng Giám đốc UNDP, ông Achim Steiner cho biết, giá hàng hóa thiết yếu tăng vọt trong năm nay đã ảnh hưởng đến các khu vực của châu Phi cận Sahara, vùng Balkan, châu Á và nhiều nơi khác.

UNDP kêu gọi những hành động phù hợp hơn để giải quyết tình trạng trên. Tổ chức này đang tìm kiếm các khoản hỗ trợ tài chính cho những đối tượng dễ bị tổn thương nhất, đồng thời mong muốn các quốc gia phát triển hơn mở rộng Sáng kiến đình chỉ nợ (DSSI), vốn được thiết lập từ trước để giúp các nước nghèo trong đại dịch Covid-19.

Theo ông Steiner, cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt đang đẩy hàng triệu người vào cảnh nghèo đói và thậm chí gia tăng tình trạng thiếu đói với tốc độ chóng mặt. Cùng với đó, nguy cơ bất ổn xã hội đang ngày một gia tăng.

Các tổ chức như Liên hợp quốc, Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ quốc tế đều có những “chuẩn nghèo” riêng - trong đó nhóm thấp nhất là các nước nghèo với thu nhập trung bình 1,90 USD/ngày, 3,20 USD/ngày đối với các nền kinh tế có thu nhập trung bình thấp, và 5,50 USD/ngày ở những nước có mức thu nhập trung bình cao.

Theo báo cáo của Liên hợp quốc, cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt hiện tại có thể đưa hơn 51 triệu người vào cảnh nghèo cùng cực với mức thu nhập 1,90 USD/ngày, cùng khoảng 20 triệu người khác cũng rơi vào cảnh tương tự với mức thu nhập 3,20 USD/ngày. Qua đó, tổng số người nghèo cùng cực trên toàn cầu ước tính có thể lên tới trên 1,7 tỷ người.

Báo cáo cũng cho biết thêm rằng, sẽ “công bằng và hiệu quả hơn về chi phí” khi các chính phủ hỗ trợ tài chính cho các đối tượng mục tiêu, so với việc cung cấp các khoản trợ cấp chung về giá năng lượng và thực phẩm, vốn thường có xu hướng đem lại lợi ích nhiều hơn cho các nhóm đối tượng có thu nhập cao hơn trong xã hội.

Ông George Gray Molina, Trưởng Ban phát triển chính sách chiến lược của UNDP cảnh báo rằng, việc áp dụng những khoản trợ giá như trên về lâu dài sẽ gây ra tình trạng bất bình đẳng, làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng khí hậu và không thể làm dịu những hậu quả trước mắt.

Thực tế qua 2 năm đại dịch Covid-19 vừa qua cũng cho thấy rằng, những quốc gia kém phát triển sẽ cần hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế, nhằm có thêm nguồn vốn cho các chương trình trợ cấp mục tiêu.

Để thực hiện được điều đó, ông Molina đề xuất gia hạn Sáng kiến DSSI thêm 2 năm, đồng thời mở rộng sáng kiến này tới ít nhất 85 quốc gia, so với chỉ 73 quốc gia đủ điều kiện như hiện tại.

Có thể bạn quan tâm

Khu liên hợp công nghiệp hóa dầu ở Anzoategui, Venezuela. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Áp lực kép với thị trường dầu mỏ

Trong lúc cuộc xung đột tại Trung Đông tiếp tục làm gián đoạn dòng chảy dầu mỏ, đẩy giá diesel lên mức cao kỷ lục, thị trường toàn cầu có những động thái đáng chú ý: Các nước xuất khẩu dầu mỏ lớn lại chưa muốn mở thêm “van sản lượng".

Hiện trường một vụ không kích ở thủ đô Sanaa, Yemen. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Yemen phát động chiến dịch quân sự lớn

Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận tuyên bố phát động một chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm giành lại tất cả các khu vực của đất nước còn nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Houthi.

Một cửa hàng tư nhân mới thành lập ở thủ đô La Habana, Cuba. (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Cuba cấp phép 3.600 doanh nghiệp tư nhân trong 3 tháng

Ngày 4/10, Thủ tướng Cuba Manuel Marrero cho biết, chính phủ nước này đã phê duyệt thành lập 3.600 doanh nghiệp tư nhân vừa, nhỏ và siêu nhỏ trong 3 tháng qua, nâng tổng số doanh nghiệp thuộc khối này lên 16.100 thực thể.

Cơ sở khai thác dầu của Công ty dầu khí quốc gia Aramco của Saudi Arabia. (Nguồn: globalenergyprize.org/TTXVN)

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Tại New York, các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Một góc thủ đô Cairo. (Ảnh: Hoàng Nhương/TTXVN)

Cairo thúc đẩy lộ trình hội nhập số châu Phi

Bên lề Hội nghị Tương lai các quốc gia kỹ thuật số (FDC), đại diện 11 cơ quan ngoại giao châu Phi tại Cairo đã nhất trí xây dựng lộ trình chung về hội nhập kỹ thuật số, tập trung giải quyết các vấn đề về đầu tư, thương mại số, an ninh mạng, quản trị dữ liệu và công nghệ mới nổi.

Các đại biểu dự diễn đàn. (Ảnh: DAILYNEWSEGYPT)

Châu Phi thúc đẩy hội nhập kinh tế

Diễn đàn Alamein Africa lần thứ nhất diễn ra tại thành phố New Alamein, Ai Cập từ ngày 2 đến 4/10, với sự tham gia của khoảng 1.500 quan chức, lãnh đạo doanh nghiệp, nhà đầu tư và đại diện các tổ chức tài chính từ châu Phi. 

Hình ảnh minh họa thiết kế tàu tốc độ cao của VinSpeed. (Ảnh: Siemens)

Kinh nghiệm vận hành đường sắt tốc độ cao

Đức là một trong những quốc gia tiên phong và thành công nhất thế giới trong việc phát triển, quản lý và vận hành hệ thống đường sắt tốc độ cao với thương hiệu mạng lưới tàu Intercity-Express (ICE). 

Người dân Cộng hòa Trung Phi chờ phân phát lương thực từ FAO. (Ảnh minh họa: Xinhua)

Thách thức an ninh lương thực toàn cầu

Chỉ số giá lương thực thế giới vừa chạm mốc cao nhất trong gần bốn năm qua, đặt ra thách thức lớn khi thời hạn chót để hiện thực hóa mục tiêu xóa bỏ nạn đói toàn cầu vào năm 2030 đang đến gần. 

Trường đại học Universitas Mataram (UNRAM), tỉnh Tây Nusa Tenggara, Indonesia trao thẻ KIP Kuliah hỗ trợ sinh viên nghèo. (Ảnh: UNRAM)

Indonesia giải bài toán nguồn nhân lực

Việc Indonesia - quốc gia đông dân nhất Đông Nam Á và thứ tư thế giới - đặt bài toán nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm trọng tâm chiến lược phát triển không chỉ là một lựa chọn chính sách thông thường, mà là yếu tố sống còn đối với tương lai kinh tế-xã hội của đất nước này.