Khu vực phía đông Đắk Lắk bắt đầu có gió giật mạnh

Từ 13 giờ ngày 6/11, tại các khu vực ven biển của tỉnh Đắk Lắk đã bắt đầu có gió lớn và ngày càng mạnh lên. Mọi hoạt động phòng, chống, tránh trú bão số 13 của người dân và các tổ chức, doanh nghiệp cũng đã cơ bản hoàn tất.

Xe thông tin lưu động của phường Tuy Hòa liên tục cảnh báo diễn biến của bão và tuyên truyền người dân chủ động phòng, chống.
Xe thông tin lưu động của phường Tuy Hòa liên tục cảnh báo diễn biến của bão và tuyên truyền người dân chủ động phòng, chống.

Người dân không lơ là, chủ quan với bão

Tại các phường Bình Kiến, Tuy Hòa, Phú Yên của tỉnh Đắk Lắk, người dân đã mua sắm đầy đủ nhu yếu phẩm cần thiết để dự trữ dài ngày phòng bão và nước lũ chia cắt. Đến chiều ngày 6/11, tiểu thương tại các chợ cũng đã khẩn trương dọn hàng sau khi phục vụ những người tiêu dùng cuối cùng để tránh bão và ngập lụt.

Ở các vùng nông thôn, những địa bàn thường xuyên bị ngập nước, người dân đã hoàn tất đưa vật dụng sinh hoạt, lúa và hoa màu lên cao tránh hư hỏng, ngập úng.

ndo_br_img-0602-5975.jpg
Chiều 6/11, hoạt động mua bán tại chợ trung tâm phường Tuy Hòa đã cơ bản tạm ngừng hoạt động để tránh bão.

Ông Trương Trọng Khẩn ở phường Tuy Hòa thở phào nhẹ nhõm sau khi đưa hàng chục tấn lúa hè thu vừa thu hoạch lên vị trí cao nhất có thể, phủ kín bạt.

“Mấy năm gần đây không có bão và lũ lớn, nhưng người dân vẫn không hề chủ quan. Bão số 13 năm nay dự báo giật cấp 12 tại khu vực phía đông của tỉnh Đắk Lắk. Nhờ theo dõi, cập nhật thường xuyên dự báo thời tiết qua điện thoại di động và tuyên truyền nhiều hình thức của chính quyền và các ngành chức năng, gia đình tôi đã hoàn tất việc gia cố nhà cửa, chuồng trại chống bão, lũ và dự trữ lương thực, thực phẩm đủ để duy trì cuộc sống từ ngày 6/11 cho đến khi bão tan, nước rút”, ông Khẩn cho hay.

ndo_br_img-0601.jpg
Người dân hoàn tất chằng, chống nhà cửa, gia cố mái chống bão.

Cũng ở phường Tuy Hòa, từ chiều ngày 5/11, ông Nguyễn Văn Chiến đã hoàn tất việc đè những viên đá cuối cùng lên mái tôn, đủ chắc để bảo vệ 3 con bò trong giông bão. Theo ông Chiến, đây là vùng hễ có mưa lớn là ngập lụt, có năm nước dâng lên hơn 2m so với mặt đường bê-tông nên bà con cũng đã quen cách phòng, chống. Tuy nhiên, cơn bão số 13 này được cảnh báo là gió rất to, mưa lớn kéo dài nên không ai dám chủ quan, mà chuẩn bị phòng tránh rất kỹ lưỡng, nhất là bảo đảm tính mạng và tài sản có giá trị.

Theo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Lắk, nước dâng do bão và cảnh báo ngập lụt khu vực ven biển gồm các phường, xã: Xuân Lộc, Xuân Cảnh, Sông Cầu, Xuân Đài, Tuy An Đông, Ô Loan, Tuy An Nam, Bình Kiến, Tuy Hòa, Phú Yên, Hòa Hiệp, Hòa Xuân có nước dâng do bão cao từ 0,3-0,6m.

Cảnh báo, từ chiều ngày 6/11, khu vực ven biển đề phòng mực nước biển dâng cao kèm theo sóng lớn gây ngập úng tại khu vực trũng thấp, sóng tràn đê, đường giao thông ven biển, sạt lở bờ biển, làm chậm thoát lũ trên khu vực. Toàn bộ tàu, thuyền, khu nuôi trồng thủy sản trong các vùng nguy hiểm nói trên đều chịu tác động mạnh của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

ndo_br_img-0600.jpg

Trong khi đó, trên đất liền, từ chiều tối nay, vùng đất liền ven biển của khu vực đặc trưng các xã, phường Sông Cầu, Tuy An, Đồng Xuân, Tuy Hòa có gió mạnh cấp 5-6, sau tăng dần lên cấp 7-9, giật cấp 10-12; khu vực đặc trưng các xã, phường Sơn Hòa, Sông Hinh, Tây Hòa, Phú Hòa có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; sâu trong đất liền bao gồm các khu vực đặc trưng các xã, phường: Sơn Hòa, Sông Hinh, Tây Hòa, Phú Hòa và từ M’Đrắk đến Ea Súp có gió cấp 5-6, giật cấp 7-8.

Từ trưa ngày 6 đến trưa ngày 7/11, trên khu vực tỉnh Đắk Lắk có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến tại khu vực phía đông (gồm các phường, xã Tuy Hòa, Sơn Hòa, Sông Hinh; Tây Hòa, Phú Hòa, Đông Hòa, Tuy An, Đồng Xuân, Sông Cầu) từ 200-300mm, có nơi trên 400mm/đợt. Khu vực vùng núi phía Tây (Buôn Đôn, Quảng Phú, Ea Súp, Ea Knốp, Krông Pắc, Ea Kly, Ea Kar, Ea Drăng, Buôn Hồ, Buôn Ma Thuột, Dray Bhăng, Liên Sơn Lắk, Krông Bông, Krông Năng, Buôn Trấp, Yang Mao) từ 80-150mm, có nơi lớn hơn 200mm/đợt.

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Lắk đưa ra cảnh báo, mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, ngập cục bộ tại khu đô thị. Người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở khu vực có địa hình đất dốc, nền địa chất yếu; cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.

Hỗ trợ nhân dân tránh trú an toàn

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 13 dự kiến độ bộ vào đất liền trong đêm nay 6/11, các đơn vị Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã chủ động sẵn sàng các phương án ứng phó với bão, với tinh thần “khẩn trương, quyết tâm, trách nhiệm” để bảo vệ an toàn cho nhân dân, giảm thiểu thiệt hại tài sản do thiên tai gây ra.

Theo đó, toàn đơn vị duy trì 100% quân số trực phòng, chống thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn, sẵn sàng cơ động ứng phó với bão, bảo đảm đầy đủ phương tiện, trang bị, vật chất hậu cần theo phương châm 4 tại chỗ.

img-0599-3143.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ người dân ngoài các lồng bè nuôi cá vào tránh trú bão.

Đến trước 12 giờ ngày 6/11, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh đã hoàn tất việc hỗ trợ nhân dân chằng chống nhà cửa, sắp xếp neo đậu tàu thuyền, gia cố lồng bè nuôi trồng thủy sản và tổ chức tuyên truyền, vận động bảo đảm bà con nhân dân rời khỏi tàu, thuyền vào nơi trú tránh an toàn, tuyệt đối không ra khơi khi bão đổ bộ.

Theo thống kê, tổng số phương tiện trên địa bàn tỉnh có 2555 tàu cá với 10.225 lao động, có 12 tàu vận tải với 110 thuyền viên, hiện tại, tất cả số tàu cá tỉnh Đắk Lắk đã neo đậu tại các bến, bãi, không có phương tiện nào hoạt động trong vùng ảnh hưởng của bão. Tất cả các lao động trên các bè nuôi trồng thủy sản đã được thông tin về diễn biến, hướng di chuyển của bão và đã hoàn thành các biện pháp chằng, chống lồng bè bảo đảm an toàn.

img-0598-9662.jpg
Các đồn Biên phòng tuyến biển tỉnh Đắk Lắk đón người dân vào tránh trú bão số 13.

Đến trước 14 giờ ngày 6/11, các đơn vị Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phối hợp với chính quyền địa phương vận động, hỗ trợ di dời 205 hộ dân với 667 nhân khẩu có nguy cơ ngập, lụt, sạt lở đến vị trí an toàn; đưa 131 phương tiện, 55 thúng, chai lên bờ; phối hợp cùng nhân dân chuẩn bị hơn 2.000 bao cát phục vụ phòng, chống xâm thực, triều cường…

Hiện các đơn vị Bộ đội Biên phòng tỉnh đang đón người dân vào trú tránh bão tại các Đồn Biên phòng và Ủy ban nhân dân các xã, phường ven biển; tiếp tục theo dõi tình hình, diễn biến của bão để ứng phó kịp thời; kêu gọi, hỗ trợ và hướng dẫn ngư dân trên các lồng bè vào bờ tránh trú bão số 13.

Chiều 6/11, đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, đã đi kiểm tra công tác di dời người dân, chằng chống nhà cửa và bảo đảm an toàn cho tàu thuyền tại các khu vực ven biển trước khi bão số 13 (Kalmaegi) dự kiến đổ bộ vào đất liền trong đêm nay. Đi cùng đoàn có Đại tá Nguyễn Công Tuấn, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk.

img-0596-3810.jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn và đoàn công tác kiểm tra công tác di dời người dân, chằng chống nhà cửa tại xã Tuy An Đông.

Tại các xã Tuy An Đông, Tuy An Nam và Ô Loan, đồng chí Nguyễn Thiên Văn ghi nhận tinh thần chủ động, khẩn trương của chính quyền địa phương và các lực lượng Bộ đội Biên phòng, Công an, dân quân trong việc tuyên truyền, vận động người dân di dời đến nơi an toàn, đặc biệt là các hộ dân sinh sống ở khu vực thấp trũng, ven sông, có nguy cơ ngập lụt, sạt lở.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, chủ động triển khai các phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”; đồng thời chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, hậu cần để kịp thời ứng cứu, khắc phục hậu quả nếu có tình huống xấu xảy ra, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4-1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” diễn ra vào tối 30/4 tại phường Tuy Hòa.

Nhiều hoạt động đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo du khách, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, bổ ích cho nhân dân và du khách đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững.

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Nhà ga hành khách rộng 18.000m² với thiết kế lấy cảm hứng từ văn hóa bản địa Champa, mang tính ứng dụng cao, thấm đẫm triết lý Hồn Lửa-Khát vọng vươn cao.

Lâm Đồng khởi công sân bay dân dụng Phan Thiết

Sáng 27/4, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng và Tập đoàn Sun Group tổ chức lễ khởi công dự án Cảng hàng không Phan Thiết-hạng mục hàng không dân dụng. Sự kiện đánh dấu một kỷ nguyên kết nối hàng không mới cho vùng đất Mũi Né và khu vực Nam Trung Bộ.

Đồng chí Hồ Văn Mười, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng cùng lãnh đạo tỉnh, địa phương tham quan Bãi đá Ông Địa.

Lâm Đồng động thổ công viên Bãi đá Ông Địa

Ngày 27/4, Ủy ban nhân dân phường Phú Thủy (tỉnh Lâm Đồng) tổ chức lễ động thổ xây dựng Công viên Bãi đá Ông Địa, hướng đến những giá trị thiết thực dành cho cộng đồng địa phương, không gian phục vụ đời sống tinh thần và sự kết nối cộng đồng.