Đắk Lắk bảo đảm an toàn hồ, đập trước khi bão số 13 đổ bộ

Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có nhiều hồ, đập, công trình thủy lợi, nhà máy thủy điện, trong đó có những hồ, đập dung tích chứa nước lớn và nằm đầu nguồn các sông, suối.

Lãnh đạo Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý công trình thủy lợi Đắk Lắk phối hợp các ngành chức năng kiểm tra các hồ đập, công trình thủy lợi trên địa bàn xã Ea Ô.
Lãnh đạo Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý công trình thủy lợi Đắk Lắk phối hợp các ngành chức năng kiểm tra các hồ đập, công trình thủy lợi trên địa bàn xã Ea Ô.

Bão số 13 (bão Kalmaegi) được dự báo ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh Nam Trung Bộ, trong đó có tỉnh Đắk Lắk với cường độ mạnh, gây mưa lớn và đổ bộ đất liền vào chiều tối 6/11. Điều đáng lo lắng, phần lớn các hồ, đập đều đã đầy nước, dẫn đến nguy cơ mất an toàn.

Từ bảo đảm an toàn hồ đập, công trình thủy lợi…

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, toàn tỉnh hiện có 1.208 công trình thủy lợi, gồm 676 hồ chứa, 286 đập dâng, 244 trạm bơm và 2 hệ thống đê bao. Trong đó, nhiều công trình đã xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa lũ năm 2025.

Trong số đó, riêng Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý công trình thủy lợi Đắk Lắk quản lý 361 công trình gồm 253 hồ chứa, 90 đập dâng, 18 trạm bơm trên địa bàn phía tây tỉnh. Trong số 253 hồ chứa, có 49 hồ chứa nước lớn, 146 hồ chứa nước vừa và 58 hồ chứa nước nhỏ.

ndo_br_img-0622-7105.jpg
Lãnh đạo Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý công trình thủy lợi Đắk Lắk kiểm tra hồ Ea H'leo 1.

Qua kiểm tra của Công ty cho thấy, tính đến ngày 5/11, trong số 253 hồ chứa Công ty đang quản lý có 183 hồ đã đạt mực nước dâng bình thường (đạt 100%), 60 hồ ở mức từ 70 đến dưới 90%, 7 hồ ở mức 50 đến dưới 70% và 3 hồ ở mức dưới 50%.

Ông Trịnh Quốc Bảo, Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý công trình thủy lợi Đắk Lắk cho biết, để chủ động phòng, chống, ứng phó bão số 13, Công ty đã thành lập 4 tổ công tác do các đồng chí lãnh đạo Công ty làm tổ trưởng đi kiểm tra thực tế các công trình và 1 tổ trực tại văn phòng Công ty.

Công tác kiểm tra tập trung giám sát việc vận hành, điều tiết hồ chứa cho phù hợp, gia cố hạng mục xung yếu, chủ động phương án ứng phó mưa lũ, đặc biệt là đối phó khi bão số 13 đổ bộ; đồng thời chỉ đạo các phòng chuyên môn, chi nhánh trực thuộc thường xuyên cập nhật, theo dõi diễn biến tình hình thời tiết để thực hiện việc vận hành, điều tiết hồ chứa cho phù hợp; thực hiện nghiêm chế độ quan trắc và chế độ báo cáo theo quy định.

ndo_br_img-0621-7615.jpg
Lãnh đạo Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý công trình thủy lợi Đắk Lắk kiểm tra các thông số kỹ thuật của Hồ Ea H'leo 1.

Lãnh đạo Công ty chỉ đạo Giám đốc các chi nhánh phân công, bố trí cán bộ kỹ thuật, người lao động thường xuyên kiểm tra tình hình các công trình và vùng hạ du công trình để thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho công trình và hạ du.

Khi có mưa lũ phải bố trí người lao động túc trực tại công trình 24/24 giờ để sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra, thực hiện chế độ báo cáo theo quy định, đặc biệt là các công trình xung yếu, các công trình đã tích đủ nước, các công trình liên hồ chứa.

ndo_br_img-0620-1420.jpg
HỒ Ea H'leo 1 xả lũ.

Đối với các hồ chứa có cửa van điều tiết lũ, đặc biệt là các hồ chứa có quy trình vận hành thực hiện nghiêm việc vận hành điều tiết theo quy trình đã được phê duyệt.

Trong đó, có 9 hồ chứa gồm: Hồ Ea H’leo 1, Krông Búk Hạ, Vụ Bổn, Ea Rớt, Krông Pách Thượng, Buôn Joong, Ea Súp Thượng, Ea Súp Hạ, Ea Kao đang vận hành điều tiết qua tràn theo quy trình đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt để đón lũ.

Đối với các hồ chứa có quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Srêpôk như hồ Krông Búk Hạ, hồ Ea Rớt, bên cạnh việc thực hiện theo quy trình vận hành của hồ chứa, còn phải thực hiện nghiêm các quy định trong quy trình vận hành liên hồ chứa; đồng thời chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, sẵn sàng thực hiện các phương án ứng phó thiên tai khi có mưa lũ lớn xảy ra.

ndo_br_img-0619-874.jpg
Lãnh đạo Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên quản lý công trình thủy lợi Đắk Lắk và các ngành liên quan bàn phương án vận hành an toàn hồ đập khi bão số 13 đổ bộ.

… đến nhà máy thủy điện

Công ty Thủy điện Buôn Kuốp hiện đang quản lý các hồ chứa Buôn Tua Srah, Buôn Kuốp và Srêpốk 3. Theo lãnh đạo Công ty, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới vào đầu tháng 9 và các cơn bão số 7, số 8 nên từ đầu tháng 9, trên lưu vực các hồ chứa đã có xuất hiện mưa nhỏ và mưa vừa trên diện rộng, một số điểm có mưa vừa đến mưa to.

Đến 10 giờ ngày 4/11, mực nước hồ Buôn Tua Sarh đạt 487,247m/487,500m mực nước dâng bình thường; mực nước hồ Buôn Kuốp đạt 411,540m/412,000m mực nước dâng bình thường; mực nước hồ Srêpốk 3 đạt 271,924m/272,000m mực nước dâng bình thường.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của bão số 13 với dự báo là cơn bão rất mạnh khi đổ bộ vào đất liền các tỉnh Nam Trung Bộ sẽ gây mưa lớn trên diện rộng, trong đó ảnh hưởng trực tiếp tới tỉnh Đắk Lắk.

Ông Nguyễn Đức, Phó Giám đốc Công ty Thủy điện Buôn Kuốp cho biết, để chủ động ứng phó với bão 13, Công ty đã kiện toàn Ban Chỉ huy, Tiểu ban kỹ thuật xả tràn, Đội xung kích các nhà máy và phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên; xây dựng kế hoạch công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; kế hoạch bám sát các nội dung văn bản, chỉ thị của địa phương các cấp, của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Phát điện 3 và phù hợp với tình hình thực tế, đặc điểm tại công ty.

ndo_br_img-0625-1422.jpg
Đập tràn hồ chứa Buôn Tua Sarh.

Bảo đảm phương châm "4 tại chỗ" và "3 sẵn sàng". Xây dựng các kịch bản điều tiết lũ điển hình (ứng với các cơn lũ với tần suất 1%, 3%, 4%, 5%, 10%) nhằm ứng phó các tình huống lũ có thể xảy ra trên các hồ chứa; bảo đảm các công trình vận hành an toàn, điều tiết lũ một cách hợp lý, hiệu quả để giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất cho vùng hạ du khi có thiên tai xảy ra, không để xảy ra các tình huống bị động trong điều tiết hồ chứa.

Ngoài ra, thực hiện các phương án ứng phó với bão số 13 của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk, các công ty thủy điện: Krông H’năng, Sông Hinh, Sông Ba Hạ trên địa bàn phía đông tỉnh vận hành dần mực nước hồ chứa về mực nước đón lũ, phòng chống bão 13.

Cụ thể, thủy điện Krông H’năng phải đưa mực nước hiện tại về 251,5m; thủy điện Sông Hinh đưa mực nước hiện tại về 204,5m; thủy điện Sông Ba Hạ đưa mực nước hiện tại về 102m.

ndo_br_img-0624-1663.jpg
Vận hành Nhà máy thủy điện Buôn Tua Sarh.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các công ty thủy điện này phải thực hiện hạ dần mực nước trước 15 giờ ngày 5/11 trước khi bão số 13 đổ bộ. Khi vận hành mực nước, các công ty thủy điện phải tuân thủ các quy định, bảo đảm không gây lũ, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của nhân dân vùng hạ du.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk và sự chủ động vào cuộc của các doanh nghiệp, chủ các hồ, đập, công trình thủy lợi, nhà máy thủy điện… đến thời điểm hiện nay các hồ đập, hồ chứa, công trình thủy lợi, nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh được bảo đảm, vận hành an toàn và các đơn vị sẵn sàng các phương án, kịch bản ứng phó hiệu quả trước khi bão số 13 đổ bộ.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4-1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” diễn ra vào tối 30/4 tại phường Tuy Hòa.

Nhiều hoạt động đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo du khách, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, bổ ích cho nhân dân và du khách đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững.

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Tiết dạy minh họa "Ứng dụng AI hỗ trợ dạy học lớp 3".

Bước chuyển mạnh mẽ của lớp học truyền thống khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Những ngày này, khi cây phượng nơi sân Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum đỏ rực báo hiệu hè về, cũng là lúc nơi đây trở thành “điểm hẹn” của 57 thầy, cô giáo cốt cán khu vực tây Quảng Ngãi để cùng sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý và dạy học trong giáo dục tiểu học”.