Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk kiểm tra công tác ứng phó tại các địa phương ven biển trước khi bão số 13 đổ bộ

Chiều 5/11, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk thành lập 3 đoàn công tác do các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đi kiểm tra công tác chủ động ứng phó với bão số 13 (Kalmaegi) tại các địa phương ven biển phía đông của tỉnh.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Tạ Anh Tuấn và đoàn công tác kiểm tra công tác phòng chống bão số 13 tại Cảng cá Dân Phước (Phường Sông Cầu).
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Tạ Anh Tuấn và đoàn công tác kiểm tra công tác phòng chống bão số 13 tại Cảng cá Dân Phước (Phường Sông Cầu).

Đoàn công tác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Tạ Anh Tuấn làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra thực tế tại cảng cá Dân Phước, khu vực biển Từ Nham, ven biển tổ dân phố Dân Phú 1, phường Sông Cầu và khu vực biển thôn Hòa An, xã Xuân Cảnh.

Tại các điểm đến, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nghe báo cáo của chính quyền địa phương và các lực lượng vũ trang về công tác triển khai các biện pháp phòng, chống bão; kiểm tra việc neo đậu tàu thuyền, chằng chống nhà cửa, chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

img-0634-9174.jpg
Đại tá Nguyễn Công Tuấn, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk báo cáo tình hình, công tác triển khai phòng chống bão số 13.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk, đến 16 giờ ngày 5/11, tổng số phương tiện trên địa bàn tỉnh có 2.555 tàu cá với 10.994 lao động. Trong đó, 22 tàu với 102 lao động đang neo đậu tránh trú bão tại Đặc khu Trường Sa; 33 tàu với 165 lao động đang hoạt động tại khu vực Nam Trường Sa, Thành phố Hồ Chí Minh; 12 tàu vận tải với 110 thuyền viên đang neo đậu tránh trú gió tại vịnh Vũng Rô và vịnh Xuân Đài.

Đến thời điểm hiện tại, toàn bộ tàu cá và ngư dân của tỉnh Đắk Lắk đã vào nơi neo đậu an toàn, số còn lại đã di chuyển xuống vùng biển phía nam, ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Toàn tỉnh hiện có 2.613 bè, 52.140 ô lồng nuôi trồng thủy sản với 3.152 lao động, tập trung tại các khu vực phường Sông Cầu, phường Xuân Đài và các xã Ô Loan, Tuy An Nam, Hòa Xuân, Xuân Lộc. Tất cả lao động trên các lồng, bè đã được lực lượng Bộ đội Biên phòng thông báo, hướng dẫn đầy đủ về diễn biến và hướng di chuyển của bão để chủ động ứng phó.

Cùng với đó, các đơn vị tuyến biển thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành việc thông báo, hướng dẫn tàu thuyền vào nơi trú tránh an toàn; phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, lập danh sách khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập sâu, chuẩn bị phương án di dời nhân dân đến nơi an toàn khi có yêu cầu.

img-0633-7422.jpg
Người dân xã Xuân Cảnh đang gấp rút chuẩn bị bao cát chằng chống, giằng néo nhà cửa trước khi bão số 13 đổ bộ.

Tại các nơi đến kiểm tra thực tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Tạ Anh Tuấn yêu cầu các cấp, các ngành và lực lượng tại chỗ theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, duy trì nghiêm chế độ trực ban, trực chiến, thực hiện hiệu quả phương châm “bốn tại chỗ”; chủ động phương án di dời dân, bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng và tài sản của nhân dân.

“Toàn bộ tàu thuyền của tỉnh Đắk Lắk đã vào bờ tránh trú an toàn, chỉ còn một số tàu đang neo đậu tại khu vực quần đảo Trường Sa. Chúng tôi đã động viên nhân dân thu hoạch sớm các loại thủy sản, đồng thời rà soát các khu vực có khả năng xảy ra triều cường để chủ động sơ tán người dân khi có yêu cầu. Trọng tâm là bảo đảm an toàn tính mạng của nhân dân, nhất là tại các khu vực xung yếu, đề phòng triều cường, mưa lớn, sạt lở và ngập lụt do ảnh hưởng của hoàn lưu bão”, đồng chí Tạ Anh Tuấn nhấn mạnh.

Cũng trong chiều 5/11, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk do đồng chí Đào Mỹ, cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến kiểm tra công tác phòng, chống bão số 13 tại cảng cá Đông Tác, phường Phú Yên.

Tại buổi kiểm tra, đoàn đã nghe lãnh đạo địa phương và Đồn Biên phòng Tuy Hoà báo cáo tình hình triển khai phương án ứng phó bão, công tác hướng dẫn, sắp xếp tàu thuyền neo đậu an toàn, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho ngư dân...

img-0631-2882-7500.jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đào Mỹ kiểm tra công tác ứng phó bão số 13 tại cảng cá Đông Tác, phường Phú Yên.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đào Mỹ yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục bám sát địa bàn, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, duy trì lực lượng trực 24/24 giờ, tăng cường tuần tra, kiểm soát tại khu vực cảng và vùng ven biển; tuyệt đối không để ngư dân ra khơi khi bão đổ bộ, kiên quyết thực hiện nghiêm lệnh cấm biển, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho nhân dân và phương tiện.

Hiện, các lực lượng chức năng, trong đó có Đồn Biên phòng Tuy Hòa đang phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân di chuyển, chằng chống tàu thuyền, lồng bè để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do bão số 13 gây ra.

Đến chiều 5/11, tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành công tác kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, vật tư ứng phó, sẵn sàng xử lý kịp thời khi có tình huống thiên tai xảy ra, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân trước ảnh hưởng của bão Kalmaegi.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4-1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” diễn ra vào tối 30/4 tại phường Tuy Hòa.

Nhiều hoạt động đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo du khách, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, bổ ích cho nhân dân và du khách đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững.

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.