Khu di tích đền Sóc (Hà Nội) đón nhận Bằng Di tích Quốc gia đặc biệt

Sáng 24-2 (tức mùng 6 tháng Giêng), tại Khu di tích lịch sử đền Sóc (huyện Sóc Sơn, Hà Nội), UBND huyện Sóc Sơn tổ chức lễ đón nhận Bằng Di tích Quốc gia đặc biệt và khai mạc Lễ hội đền Sóc năm 2015. Ðến dự có Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ðặng Thị Bích Liên, bà Ca-thơ-rin Mu-lơ Ma-rin, Trưởng Văn phòng đại diện UNESCO tại Việt Nam.

Năm 1962, Khu di tích lịch sử đền Sóc được Nhà nước xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa và ngày 31-12-2014, được xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND thành phố Hà Nội đã trao Bằng Di tích Quốc gia đặc biệt cho Quần thể di tích đền Sóc. Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu nhấn mạnh, thành phố cũng như huyện Sóc Sơn sẽ tổ chức tốt việc bảo vệ di tích, triển khai thực hiện có hiệu quả Quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị di tích đền Sóc gắn với phát triển du lịch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Sau lễ đón Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt, diễn ra lễ khai hội đền Sóc. Lễ hội diễn ra trong ba ngày, kết thúc vào ngày 8 tháng Giêng.

* Khai hội chùa Hương: 9 giờ sáng 24-2, tại sân chùa Thiên Trù, UBND huyện Mỹ Ðức (Hà Nội) tổ chức lễ khai hội chùa Hương năm 2015, với chủ đề "Lễ hội chùa Hương kỷ cương, văn minh, trật tự, du lịch". Mùa lễ hội năm nay, huyện Mỹ Ðức phối hợp các ngành chức năng của thành phố triển khai hàng loạt các biện pháp để bảo đảm trật tự, an toàn, văn minh. Ðến thời điểm này, tại khu di tích không để xảy ra tình trạng đổi tiền lẻ ăn chênh lệch; hàng quán được bày bán ngăn nắp; không còn tiếng ồn vì loa rao bán hàng; vệ sinh an toàn thực phẩm được bảo đảm, không có cảnh treo thịt thú gây phản cảm. Công tác vệ sinh môi trường trên dòng suối Yến, trong khu danh thắng Hương Sơn luôn được bảo đảm. Bên cạnh đó, huyện Mỹ Ðức phối hợp Công an thành phố ngăn chặn tình trạng chèo kéo khách, gây mất trật tự, an toàn giao thông. Theo Ban tổ chức lễ hội, từ mùng 2 Tết đến hết mùng 5 Tết Ất Mùi, có hơn 154 nghìn lượt du khách đến vãn cảnh khu di tích này.

* Sáng 24-5 (tức mùng 6 Tết Ất Mùi), tại xã Gia Sinh (huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình), Ban Trị sự chùa Bái Ðính tổ chức khai hội năm 2015. Tới dự có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Lễ hội chùa Bái Ðính được tổ chức thường niên và kéo dài đến hết mùa xuân. Năm nay, chùa Bái Ðính mở cửa từ chiều mùng 1 tháng Giêng đến hết tháng Ba âm lịch.

* Ngày 24-2 (mùng 6 Tết), Hội vật truyền thống làng Thủ Lễ (thị trấn Sịa, huyện Quảng Ðiền, Thừa Thiên - Huế) tưng bừng khai hội đầu Xuân Ất Mùi. Hội vật đã tồn tại hàng trăm năm nay tại Quảng Ðiền, thu hút hàng nghìn người đến dự. Ngoài yếu tố tâm linh cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, hội vật luôn đề cao tinh thần thượng võ, rèn luyện sức khỏe cho thanh, thiếu niên.

Cũng trong ngày mùng 6 Tết, tại thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) diễn ra lễ hội cầu ngư và đua ghe (thuyền) truyền thống. Hàng trăm năm nay, cứ đến dịp đầu năm mới, nhân dân thị trấn Lăng Cô lại tổ chức lễ hội truyền thống này.

* Sáng 24-2, lễ hội khai bút đầu xuân Ất Mùi 2015 đã được tổ chức tại Khu tưởng niệm các vua nhà Mạc (huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng). Khai bút đầu xuân là một nét đẹp văn hóa, giáo dục truyền thống, thể hiện tinh thần hiếu học, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc đối với mọi người dân Việt Nam, nhất là đối với thế hệ trẻ. Nhân dịp này, Tết trồng cây "Ðời đời nhớ ơn Bác Hồ vĩ đại" trên địa bàn huyện Kiến Thụy cũng được phát động. Lễ hội kéo dài đến hết ngày 26-2 (tức mùng 8 Tết Ất Mùi).

Có thể bạn quan tâm

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo cựu chiến binh, chiến sĩ Điện Biên tham quan triển lãm "Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại".

Đặc sắc triển lãm “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại” tại Điện Biên

Nhân kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/2026), Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ (Điện Biên) tổ chức trưng bày, triển lãm 28 tác phẩm ký họa tiêu biểu về Chiến dịch Điện Biên Phủ của các họa sĩ Ngô Mạnh Lân, Phạm Thanh Tâm và Dương Hướng Minh với chủ đề “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại”.

Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt thực hiện in liễn làng Chuồn trong không gian Ngự Hà Viên, Huế. (Ảnh: MẠNH HÀO)

Những di sản sống của làng nghề

Có những làng nghề không mất đi hẳn nhưng lặng lẽ rút khỏi đời sống, chỉ còn lại trong ký ức của một vài người già hay trong những dấu vết mờ nhạt đâu đó.

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.