Hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam hút khách tại Hội chợ Paris

Các sản phẩm thủ công mỹ nghệ tinh xảo và có mẫu mã đẹp cùng với các chương trình giới thiệu văn hóa Việt Nam đã thu hút rất đông khách ngay từ hai ngày đầu diễn ra Hội chợ Paris 2023. Ban Tổ chức đánh giá cao sự hiện diện của Việt Nam tại mỗi kỳ hội chợ.
Đại sứ Đinh Toàn Thắng và Phu nhân cùng bà Carine Preterre, Tổng Giám đốc Comexposium, thăm gian hàng thêu tay. (Ảnh: Khải Hoàn)
Đại sứ Đinh Toàn Thắng và Phu nhân cùng bà Carine Preterre, Tổng Giám đốc Comexposium, thăm gian hàng thêu tay. (Ảnh: Khải Hoàn)

Diễn ra từ ngày 27/4 đến 8/5, Hội chợ Paris 2023 (Foire de Paris) là hội chợ lớn nhất ở Pháp để giới thiệu các sản phẩm thủ công truyền thống, ẩm thực cũng như sáng tạo không gian gia đình của Pháp và các nước trên thế giới.

Trên diện tích gần 400 m2, khu Việt Nam có sự hiện diện của 34 doanh nghiệp trưng bày hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm lụa tơ tằm, áo dài dân tộc, đồ thổ cẩm, trái cây khô và các loại trà.

Các sản phẩm sơn mài thu hút nhiều khách hàng Pháp. (Ảnh: Minh Duy)

Các sản phẩm sơn mài thu hút nhiều khách hàng Pháp. (Ảnh: Minh Duy)

Chương trình văn nghệ đặc sắc do các nghệ sĩ của Nhà hát Múa rối Việt Nam phối hợp Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp tổ chức đã tạo nên một không khí rất sôi động và nhiều màu sắc, lôi cuốn nhiều khách tới tìm hiểu không chỉ các sản phẩm thủ công mà còn cả những nét văn hóa đặc sắc của Việt Nam.

Chương trình biểu diễn của các nghệ sĩ thuộc Nhà hát Múa rối Việt Nam góp phần làm nổi bật không gian VIệt Nam tại hội chợ. (Ảnh: Khải Hoàn)

Chương trình biểu diễn của các nghệ sĩ thuộc Nhà hát Múa rối Việt Nam góp phần làm nổi bật không gian VIệt Nam tại hội chợ. (Ảnh: Khải Hoàn)

Bà Catherine Anna, một người dân ở Paris, quyết định đến ngay các gian hàng của Việt Nam như những lần hội chợ trước. Bà cho biết: Dịch bệnh rồi tới khủng hoảng kinh tế đã hạn chế rất nhiều ý định mua sắm của gia đình tôi. Dù vậy, khi hội chợ mở cửa, tôi và gia đình tới ngay đây để mua sắm. Tôi rất thích đồ thủ công mỹ nghệ bằng sơn mài của Việt Nam, độc đáo, có nhiều màu sắc và mẫu ngày càng đẹp. Tôi thấy cách giới thiệu của các bạn rất hay, kết hợp thương mại và văn hóa để lan tỏa hình ảnh của đất nước Việt Nam.

Tại cuộc trao đổi với Ban Tổ chức hội chợ, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng khẳng định, Hội chợ Paris là dịp để các sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống Việt Nam có thêm nhiều cơ hội tiếp cận hơn nữa tới khách hàng Pháp hứa hẹn nhiều tiềm năng.

Đại sứ Đinh Toàn Thắng trao đổi với bà Carine Preterre, Tổng Giám đốc Comexposium và ông Steven Abajoli, Giám đốc Hội chợ Paris về việc quảng bá sản phẩm Việt Nam. (Ảnh: Khải Hoàn)

Đại sứ Đinh Toàn Thắng trao đổi với bà Carine Preterre, Tổng Giám đốc Comexposium và ông Steven Abajoli, Giám đốc Hội chợ Paris về việc quảng bá sản phẩm Việt Nam. (Ảnh: Khải Hoàn)

Đại sứ Đinh Toàn Thắng cũng cho biết, các doanh nghiệp Việt Nam đã và đang đồng hành cùng Hội chợ Paris trong nhiều năm qua, luôn mong muốn mang tới cho người tiêu dùng Pháp không chỉ những mặt hàng thủ công mỹ nghệ truyền thống có giá trị cao từ chất lượng đến thẩm mỹ, mà còn thông qua đó giới thiệu những nét văn hóa đặc trưng của Việt Nam đến với nước Pháp.

Bà Carine Preterre, Tổng Giám đốc Comexposium, cơ quan quản lý các hội chợ và triển lãm quốc tế của Pháp, cho biết, Hội chợ Paris không chỉ để giới thiệu đến người dân Pháp giá trị thương mại mà cả giá trị văn hoá của sản phẩm, qua đó có những trải nghiệm về văn hóa như đi du lịch tại chỗ; hy vọng rằng trong những năm tiếp theo, tại Hội chợ Paris sẽ có những hoạt động văn hoá kết hợp của Việt Nam để tạo thêm nhiều trải nghiệm về giá trị văn hóa truyền thống cho khách tham quan.

Nhân dịp này, ông Steven Abajoli, Giám đốc Hội chợ Paris, đánh giá cao sự tham gia của các doanh nghiệp Việt Nam. Ông cho biết, Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng của Hội chợ Paris và đã tham gia ngay khi sự kiện được tổ chức lại sau đại dịch Covid-19. Ông cảm ơn sự đồng hành của Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp và các doanh nghiệp Việt Nam đã góp phần không nhỏ vào sự thành công của sự kiện thương mại quốc tế này trong nhiều năm qua.

Ông Steven Abajoli nhấn mạnh: “Sự hiện diện của Đại sứ Việt Nam tại Foire de Paris cũng cho thấy Việt Nam coi trọng sự kiện này và chúng tôi cảm ơn về điều đó. Tôi tin tưởng rằng Việt Nam sẽ tỏa sáng tại hội chợ với những sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống và các nét văn hóa dân tộc".

Ông cũng mong muốn Đại sứ quán Việt Nam, Thương vụ Việt Nam tại Pháp và Hội Doanh nhân Việt Nam tại Pháp (ABVietFrance) sẽ tiếp tục duy trì trao đổi và hợp tác với Comexposium để có thêm những ý tưởng mới và độc đáo, mang đến sự kiện các sản phẩm độc đáo, mang giá trị truyền thống và văn hóa của Việt Nam đến với người tiêu dùng Pháp.

Khu Việt Nam luôn đông khách tới xem các sản phẩm và biểu diễn nghệ thuật. (Ảnh: Khải Hoàn)

Khu Việt Nam luôn đông khách tới xem các sản phẩm và biểu diễn nghệ thuật. (Ảnh: Khải Hoàn)

Theo ông Vũ Anh Sơn, Trưởng đại diện Thương vụ Việt Nam tại Pháp, đây là một trong những hội chợ lâu đời và lớn nhất tại Pháp, do vậy là cơ hội tốt để quảng bá các sản phẩm truyền thống của Việt Nam tới người tiêu dùng Pháp. Việc kết hợp thương mại với quảng bá văn hóa có thể lan tỏa hình ảnh ngay tại hội chợ. Các doanh nghiệp Việt Nam cần chú ý nâng cao chất lượng hàng hóa và đa dạng hóa hơn nữa các sản phẩm để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng Pháp.

Ban Tổ chức đánh giá cao các hoạt động quảng bá sản phẩm và văn hóa truyền thống của Việt Nam. (Ảnh: Khải Hoàn)

Ban Tổ chức đánh giá cao các hoạt động quảng bá sản phẩm và văn hóa truyền thống của Việt Nam. (Ảnh: Khải Hoàn)

Sự kiện năm nay dự kiến sẽ có nhiều chương trình ưu đãi tốt và giảm giá lớn ngay tại chỗ. Ngoài ra, du khách có cơ hội tham gia các không gian trải nghiệm thực tế một số quy trình sản xuất thủ công, làm vườn... cùng nhiều hoạt động hấp dẫn. Ban Tổ chức cho biết, trong 12 ngày diễn ra hội chợ, hơn 1.250 gian hàng sẽ thu hút khoảng 400.000 khách tham quan tới Foire de Paris.

Kể từ năm 1929, Hội chợ Paris được biết tới là một trong những sự kiện nổi tiếng nhất ở Pháp. Trong khuôn khổ hội chợ, cuộc thi Lépine được tổ chức nhằm tìm kiếm và trao giải cho những phát minh tốt nhất, đột phá nhất trong năm, trong đó phải kể tới hai loại sản phẩm có giá trị sử dụng cao trong cả cuộc sống hiện đại là bút bi và bàn là hơi nước.

Năm nay, gần 400 phát minh đăng ký tranh giải cuộc thi Lépine tại Hội chợ Paris 2023. Nhân dịp kỷ niệm 119 năm thành lập, hội chợ có nhiều hoạt động và lễ hội đặc sắc. Với chủ đề “Sự phong phú của thế giới”, Khu Quốc tế là nơi để du khách có dịp khám phá sự tài hoa của những người thợ thủ công và nhà sáng tạo đến từ khắp nơi trên thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Khu liên hợp công nghiệp hóa dầu ở Anzoategui, Venezuela. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Áp lực kép với thị trường dầu mỏ

Trong lúc cuộc xung đột tại Trung Đông tiếp tục làm gián đoạn dòng chảy dầu mỏ, đẩy giá diesel lên mức cao kỷ lục, thị trường toàn cầu có những động thái đáng chú ý: Các nước xuất khẩu dầu mỏ lớn lại chưa muốn mở thêm “van sản lượng".

Hiện trường một vụ không kích ở thủ đô Sanaa, Yemen. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Yemen phát động chiến dịch quân sự lớn

Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận tuyên bố phát động một chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm giành lại tất cả các khu vực của đất nước còn nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Houthi.

Chiều 5/10, thủ đô Bangkok tiếp tục có mưa. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan đối mặt nguy cơ tái ngập

Ngày 5/10, Cục Khí tượng Thái Lan ra Thông báo số 8 cho biết, từ ngày 5-7/10, Thái Lan tiếp tục sẽ có mưa nhiều trên diện rộng, trong đó có thủ đô Bangkok. Trong khi đó, chính phủ Thái Lan tiếp tục thực hiện nhiều biện pháp nhằm hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả lũ lụt.

Một cửa hàng tư nhân mới thành lập ở thủ đô La Habana, Cuba. (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Cuba cấp phép 3.600 doanh nghiệp tư nhân trong 3 tháng

Ngày 4/10, Thủ tướng Cuba Manuel Marrero cho biết, chính phủ nước này đã phê duyệt thành lập 3.600 doanh nghiệp tư nhân vừa, nhỏ và siêu nhỏ trong 3 tháng qua, nâng tổng số doanh nghiệp thuộc khối này lên 16.100 thực thể.

Cơ sở khai thác dầu của Công ty dầu khí quốc gia Aramco của Saudi Arabia. (Nguồn: globalenergyprize.org/TTXVN)

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Tại New York, các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Một góc thủ đô Cairo. (Ảnh: Hoàng Nhương/TTXVN)

Cairo thúc đẩy lộ trình hội nhập số châu Phi

Bên lề Hội nghị Tương lai các quốc gia kỹ thuật số (FDC), đại diện 11 cơ quan ngoại giao châu Phi tại Cairo đã nhất trí xây dựng lộ trình chung về hội nhập kỹ thuật số, tập trung giải quyết các vấn đề về đầu tư, thương mại số, an ninh mạng, quản trị dữ liệu và công nghệ mới nổi.

Các đại biểu dự diễn đàn. (Ảnh: DAILYNEWSEGYPT)

Châu Phi thúc đẩy hội nhập kinh tế

Diễn đàn Alamein Africa lần thứ nhất diễn ra tại thành phố New Alamein, Ai Cập từ ngày 2 đến 4/10, với sự tham gia của khoảng 1.500 quan chức, lãnh đạo doanh nghiệp, nhà đầu tư và đại diện các tổ chức tài chính từ châu Phi. 

Hình ảnh minh họa thiết kế tàu tốc độ cao của VinSpeed. (Ảnh: Siemens)

Kinh nghiệm vận hành đường sắt tốc độ cao

Đức là một trong những quốc gia tiên phong và thành công nhất thế giới trong việc phát triển, quản lý và vận hành hệ thống đường sắt tốc độ cao với thương hiệu mạng lưới tàu Intercity-Express (ICE). 

Người dân Cộng hòa Trung Phi chờ phân phát lương thực từ FAO. (Ảnh minh họa: Xinhua)

Thách thức an ninh lương thực toàn cầu

Chỉ số giá lương thực thế giới vừa chạm mốc cao nhất trong gần bốn năm qua, đặt ra thách thức lớn khi thời hạn chót để hiện thực hóa mục tiêu xóa bỏ nạn đói toàn cầu vào năm 2030 đang đến gần. 

Trường đại học Universitas Mataram (UNRAM), tỉnh Tây Nusa Tenggara, Indonesia trao thẻ KIP Kuliah hỗ trợ sinh viên nghèo. (Ảnh: UNRAM)

Indonesia giải bài toán nguồn nhân lực

Việc Indonesia - quốc gia đông dân nhất Đông Nam Á và thứ tư thế giới - đặt bài toán nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm trọng tâm chiến lược phát triển không chỉ là một lựa chọn chính sách thông thường, mà là yếu tố sống còn đối với tương lai kinh tế-xã hội của đất nước này.

Cử tri bỏ phiếu qua hòm thư của USPS tại điểm bầu cử Thư viện Cleveland Park ở phía tây bắc thủ đô Washington D.C. (Ảnh: Đoàn Hùng/PV TTXVN tại Mỹ)

Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy, cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan vấn đề kinh tế.

Thủ tướng Canada Mark Carney phát biểu tại Ottawa. (Ảnh: THX/TTXVN)

Canada mở rộng mạng lưới đối tác thương mại

Truyền thông quốc tế đưa tin, Thủ tướng Canada Mark Carney sẽ tiến hành chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 10, với nội dung thúc đẩy hợp tác thương mại, năng lượng, quốc phòng và kết cấu hạ tầng.

Người di cư tại Ras Ajdir, khu vực biên giới giữa Libya và Tunisia. (Ảnh: THX)

EU giằng co trước các lựa chọn về vấn đề dân di cư

Di cư luôn là chủ đề gây nhiều tranh cãi và là “cuộc thử lửa” về tinh thần gắn kết, sự sẻ chia trách nhiệm và tương trợ vượt khó của châu Âu. Để nhiều quốc gia thống nhất cách tiếp cận trước thách thức là điều không dễ dàng, nhất là khi lợi ích an ninh của từng nước va chạm mạnh với giá trị cốt lõi và mục tiêu chung của khối.

Màn trình diễn áo dài. (Ảnh: Q.H)

Sắc màu Việt Nam tỏa sáng giữa lòng thành phố vùng Viễn Đông

Ngày 3/10, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Vladivostok, Viễn Đông Nga phối hợp Chính quyền thành phố Vladivostok tổ chức “Ngày Việt Nam tại Viễn Đông 2026” - ngày hội văn hóa-kinh tế-du lịch mang đậm bản sắc Việt, để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng bạn bè Nga và quốc tế.