Khởi tố Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Trung, Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường; và Nguyễn Quang Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về tội "Nhận hối lộ" quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Cùng với đó là Nguyễn Thị Hà, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm dịch vùng 7 (thuộc Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật) và Bế Thị Thu Hiền, Trạm trưởng Trạm Kiểm dịch Hữu Nghị - Lạng Sơn về tội "Giả mạo trong công tác", quy định tại Điều 359 Bộ luật Hình sự.

Đây là diễn biến mới nhất trong mở rộng điều tra vụ án "Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Môi giới hối lộ; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi; Giả mạo trong công tác", xảy ra tại Trung tâm Kiểm nghiệm kiểm chứng và Dịch vụ chất lượng, Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghệ NhoNho, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Trái cây Thủy và các đơn vị, cá nhân liên quan (liên quan đến hoạt động xuất khẩu Sầu riêng sang Trung Quốc).

Theo đó, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an) đã điều tra làm rõ ông Hoàng Trung, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (hiện là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và ông Nguyễn Quang Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật lợi dụng chức vụ, quyền hạn ban hành các chính sách trái pháp luật, có dấu hiệu của việc ban hành "Giấy phép con" để phục vụ lợi ích nhóm, trục lợi cá nhân số tiền đặc biệt lớn; can thiệp, chỉ đạo cấp dưới thực hiện hành vi cấp khống Giấy kiểm nghiệm, mã số vùng trồng; mua, bán trái phép mã số vùng trồng, mã cơ sở đóng gói.

Các hành vi sai phạm này gây thiệt hại nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người trồng, doanh nghiệp xuất khẩu Sầu riêng, gây thất thu đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước và ảnh hưởng xấu đến uy tín, thương hiệu của toàn bộ ngành nông sản Việt Nam.

Trên cơ sở kết quả điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Trung, Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường và Nguyễn Quang Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về tội "Nhận hối lộ" quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự; Nguyễn Thị Hà, Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm dịch vùng 7 (thuộc Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật) và Bế Thị Thu Hiền, Trạm trưởng Trạm Kiểm dịch Hữu Nghị - Lạng Sơn về tội "Giả mạo trong công tác", quy định tại Điều 359 Bộ luật Hình sự.

Hiện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đang tiếp tục tập trung lực lượng, mở rộng điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của các bị can, đối tượng liên quan tại các cơ quan quản lý nhà nước và các đơn vị kiểm nghiệm, đơn vị được cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói liên quan, đề xuất xử lý theo quy định pháp luật; đồng thời, điều tra, xác minh phục vụ thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Có thể bạn quan tâm

Đối tượng Hồ Văn Ngọc Trường bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Khởi tố vụ vận chuyển 74kg vật liệu nổ tại Quảng Trị

Ngày 29/7, Đồn Biên phòng Hướng Phùng (Bộ đội Biên phòng Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Vận chuyển trái phép vật liệu nổ”, triệt phá thành công đường dây vận chuyển vật liệu nổ với số lượng lớn từ Lào về Việt Nam qua khu vực biên giới.

Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: TP)

Tập trung thực hiện hiệu quả nhiệm vụ hoàn thiện thể chế, thực thi pháp luật

Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng yêu cầu tập trung triển khai hiệu quả các nhiệm vụ của Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật; quán triệt quan điểm “6 rõ”, xác định những khâu đột phá trong tổ chức thi hành pháp luật, tạo chuyển biến thực chất, rõ nét trong thực tiễn.

Bị can Đoàn Bảo Châu. (Ảnh: Công an cung cấp)

Sẽ xét xử bị cáo Đoàn Bảo Châu vào ngày 3/8

Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội đã ra quyết định ngày 3/8 sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Đoàn Bảo Châu (sinh năm 1968, Thành phố Hà Nội) về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Các bị cáo tại phiên tòa. (Ảnh: HỒNG NGUYÊN)

Nhận tiền hối lộ "vì một phút yếu lòng"

Ngày 28/7, phiên tòa sơ thẩm xét xử 14 bị cáo trong vụ án "Đưa, nhận hối lộ; sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; vi phạm quy định kế toán và Làm lộ bí mật công tác", xảy ra tại Công ty MediPhar và các đơn vị, tổ chức liên quan tiếp tục phần xét hỏi, nêu quan điểm luận tội.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh. N.H)

Đối thoại, tháo gỡ vướng mắc pháp lý về an toàn thực phẩm

Mới đây tại Đà Nẵng, Trung tâm Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (Cục Pháp luật dân sự-kinh tế, Bộ Tư pháp) phối hợp Hội Khoa học kỹ thuật An toàn thực phẩm Việt Nam tổ chức Hội nghị “Thực tiễn tuân thủ pháp luật - Những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị hoàn thiện pháp luật về an toàn thực phẩm”.

Các bị cáo tại phiên tòa. (Ảnh: HỒNG NGUYÊN)

Vụ án tại MediPhar: Tòa làm rõ hành vi lập hai hệ thống sổ sách kế toán nhằm che giấu doanh thu

Chiều 27/7, Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội tiếp tục xét xử 14 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần dược phẩm liên doanh MediPhar và các đơn vị, tổ chức liên quan. Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tập trung làm rõ hành vi lập hai hệ thống sổ sách kế toán nhằm che giấu doanh thu, trốn nghĩa vụ thuế.

Quang cảnh phiên tòa. (Ảnh: HỒNG NGUYÊN)

Xét xử "ông trùm" đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả

Ngày 27/7, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên xét xử 14 bị cáo trong vụ án "Đưa, nhận hối lộ; Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; Vi phạm quy định kế toán và Làm lộ bí mật công tác", xảy ra tại Công ty cổ phần dược phẩm liên doanh MediPhar và các đơn vị, tổ chức liên quan.

Đối tượng Hứa Văn Xương. (Ảnh Bộ đội Biên phòng cung cấp)

Hưng Yên bắt vụ vận chuyển 30 nghìn viên ma túy tổng hợp

Thực hiện kế hoạch đấu tranh Chuyên án số A1-726, Đoàn đặc nhiệm Phòng, chống ma túy và Tội phạm miền bắc, thuộc Cục Phòng chống ma túy và Tội phạm (Bộ đội Biên phòng) phối hợp các lực lượng chức năng tỉnh Hưng Yên đã triệt phá, bắt giữ 1 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn.

Các đại biểu dự Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026. (Ảnh: ND)

Hoàn thiện chính sách ưu đãi, chăm lo người có công với cách mạng

Việc sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh mang ý nghĩa đặc biệt sâu sắc và thể hiện trách nhiệm, sự quan tâm, tri ân của Đảng, Nhà nước, nhân dân, thực hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta đối với những người đã hy sinh xương máu bảo vệ nền độc lập, tự do cho Tổ quốc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế.