Quảng Trị khởi tố 2 đối tượng làm giả các loại giấy tờ, văn bằng qua mạng xã hội

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng trú tại Thành phố Hồ Chí Minh về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. 

Nguyễn Hữu Chí (bên trái) và Trần Lâm Thanh Phong bị Cơ quan An ninh điều tra Công an Quảng Trị khởi tố về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. (Ảnh: Công an Quảng Trị)
Nguyễn Hữu Chí (bên trái) và Trần Lâm Thanh Phong bị Cơ quan An ninh điều tra Công an Quảng Trị khởi tố về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. (Ảnh: Công an Quảng Trị)

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Quảng Trị phát hiện nhiều tài khoản Facebook có dấu hiệu quảng cáo nhận làm bằng cấp, giấy tờ giả nên phối hợp Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh tiến hành điều tra, làm rõ hoạt động của đường dây.

Từ những chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Hữu Chí (sinh năm 1996, trú tại phường An Phú, Thành phố Hồ Chí Minh) và Trần Lâm Thanh Phong (sinh năm 1992, trú tại 83/1B Long Thới, phường Lái Thiêu, Thành phố Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Bước đầu, Công an đã làm rõ, từ tháng 5/2024, Nguyễn Hữu Chí được một đối tượng thuê làm cộng tác viên quảng cáo trên Facebook; đồng thời trực tiếp sản xuất các loại giấy tờ giả theo đơn đặt hàng của khách. Đối tượng này sử dụng nhiều tài khoản Facebook không chính chủ thường xuyên đăng tải các nội dung quảng cáo như nhận làm bằng cấp, hồ sơ xin việc, giấy khám sức khỏe, giấy xác nhận hạnh kiểm… Khách hàng có nhu cầu sẽ liên hệ qua tin nhắn để trao đổi thông tin, thỏa thuận giá cả và gửi dữ liệu cá nhân phục vụ việc làm giả giấy tờ.

Nguyễn Hữu Chí mua máy tính, máy in màu, các loại phôi, vật tư và nhiều thiết bị phục vụ việc sản xuất giấy tờ giả. Toàn bộ quá trình từ thiết kế, chỉnh sửa nội dung, in ấn đến hoàn thiện sản phẩm đều do Chí trực tiếp thực hiện. Các giấy tờ giả này được đối tượng gửi cho khách hàng thông qua dịch vụ chuyển phát với tên người khác nhằm che giấu hành vi phạm tội.

3.jpg
Nhiều con dấu giả bị Công an thu giữ (Ảnh: Công an Quảng Trị)

Không chỉ làm giả từng loại giấy tờ riêng lẻ, các đối tượng còn nhận thực hiện trọn gói hồ sơ xin việc với đầy đủ giấy khám sức khỏe, đơn xin việc, sơ yếu lý lịch, giấy xác nhận hạnh kiểm… hoặc làm giả các loại bằng tốt nghiệp đại học, trung học phổ thông, trung học cơ sở theo yêu cầu.

Nguyễn Hữu Chí khai nhận mỗi bộ hồ sơ giả giúp đối tượng thu lợi khoảng 200 nghìn đồng, còn các loại bằng cấp được bán với giá từ 500-700 nghìn đồng.

Khám xét nơi ở của Nguyễn Hữu Chí, lực lượng Công an thu giữ nhiều con dấu, tài liệu làm giả của các cơ quan, tổ chức cùng máy tính, máy in, phôi mẫu và nhiều thiết bị phục vụ việc sản xuất giấy tờ giả. Cơ quan điều tra cũng xác định Chí đã lôi kéo Trần Lâm Thanh Phong và một số đối tượng khác tham gia quảng cáo, môi giới, mở rộng hoạt động làm giả giấy tờ trên không gian mạng.

Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng liên quan trong đường dây này.

Có thể bạn quan tâm

"Hiến kế" sẽ là không gian tương tác, giúp tất cả các ý kiến đóng góp hay, mang tính xây dựng của người dân được chính quyền trân trọng tiếp nhận. (Ảnh: Ng. Hiếu)

Lắng nghe dân, đồng hành cùng doanh nghiệp, mở lối thu hút đầu tư

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày Doanh nhân Việt Nam, thành phố Huế đưa vào vận hành ba nền tảng số trên Hue-S, mở thêm kênh tiếp nhận hiến kế, giải quyết kiến nghị doanh nghiệp và công khai thông tin dự án đầu tư, hướng đến chính quyền kiến tạo, phục vụ, minh bạch và hiệu quả.

Tập trung làm sạch dữ liệu đất đai. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Thanh Hóa mở rộng khai thác dữ liệu dân cư, định danh điện tử

Tỉnh Thanh Hóa đang mở rộng kết nối, khai thác dữ liệu dân cư và định danh điện tử trong nhiều lĩnh vực thiết yếu. Hàng triệu lượt tra cứu bảo hiểm y tế, hàng trăm nghìn học bạ số và hơn 1,34 triệu thửa đất đã được xác thực, chuẩn hóa, tạo thuận lợi cho người dân và cơ quan quản lý trong giải quyết thủ tục.

Một dự án chung cư chậm tiến độ trên địa bàn Phường Thành Vinh. ( Ảnh: P.V)

Nghệ An rà soát dự án chậm triển khai, chống lãng phí đất đai

Ngày 8/10, theo thông tin từ Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, địa phương vừa ban hành Công điện số 25/CĐ-UBND về việc rà soát, xử lý các dự án chậm tiến độ, không triển khai, đất đai bỏ hoang, gây lãng phí trên địa bàn các phường Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Hưng, Vinh Lộc, Vinh Phú và Cửa Lò.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Hà Tĩnh, xã Cẩm Xuyên trao biểu trưng hỗ trợ mô hình sinh kế cho người dân trên địa bàn. (Ảnh: NT)

Hà Tĩnh trao 817 mô hình sinh kế cho người nghèo

Hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trao hỗ trợ 817 mô hình sinh kế với tổng trị giá hơn 9,8 tỷ đồng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Tiếp nhận hồ sơ cấp định danh điện tử cho người nước ngoài. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Thanh Hóa tập trung cấp định danh điện tử cho người nước ngoài

Từ ngày 1/10 đến 14/11, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức đợt cao điểm 45 ngày cấp tài khoản định danh điện tử cho người nước ngoài đủ điều kiện đang sinh sống, làm việc trên địa bàn. Hồ sơ được tiếp nhận cả buổi tối để người nước ngoài thuận tiện sắp xếp thời gian.