Khởi tố 10 bị can trong vụ nguyên Chủ tịch huyện Nhơn Trạch bị lừa hơn 171 tỷ đồng

Sáng 17/7, thông tin của Công an tỉnh Đồng Nai tại Kỳ họp lần thứ 18, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết, liên quan vụ lừa đảo bằng công nghệ cao với số tiền hơn 171 tỷ đồng tại huyện Nhơn Trạch, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can để tiếp tục điều tra làm rõ.
Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai trả lời chất vấn về đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao tại Kỳ họp thứ 18.
Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai trả lời chất vấn về đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao tại Kỳ họp thứ 18.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, trong 6 tháng đầu năm 2024, đơn vị tiếp nhận, xử lý 125 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản; trong đó tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra 76 vụ (chiếm tỷ lệ 60,8% tổng số vụ lừa đảo), số tiền bị chiếm đoạt hơn 325,4 tỷ đồng. Lực lượng chức năng đã điều tra, làm rõ 4 vụ, 14 đối tượng (đạt tỷ lệ 5,06%).

Hình thức lừa đảo chủ yếu bằng hình thức bán hàng online nhận hoa hồng; Giả danh công an, cơ quan pháp luật nói bị hại liên quan đường dây ma túy và rửa tiền xuyên quốc gia; sử dụng tài khoản Zalo, Telegram lừa tham gia đầu tư các sàn giao dịch ảo, mua tiền điện tử, đầu tư chứng khoán; sử dụng tài khoản Facebook, Telegram gửi quà tri ân khách hàng Lazada...

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai tham dự phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai tham dự phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Đáng chú ý, vụ bà Nguyễn Thị Giang Hương, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nhơn Trạch bị lừa đảo hơn 171 tỷ đồng, sau khi tiếp nhận thông tin, Công an tỉnh Đồng Nai đã vào cuộc điều tra.

Sau đó, xác định dấu hiệu hình sự đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để tập trung điều tra.

Tiếp đó, quá trình làm rõ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố 10 bị can để điều tra về tội sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Theo đó, bà Hương bị nhóm lừa đảo giả danh Phó Giám đốc Công an tỉnh gọi điện hù dọa có liên quan pháp luật để lừa đảo. "Đây là vụ án phức tạp, liên quan nhiều người nước ngoài nên Công an tỉnh đang tiếp tục phối hợp Bộ Công an và công an các tỉnh điều tra, làm rõ", báo cáo nêu.

Đại biểu Nguyễn Thị Nga chất vấn liên quan tội phạm sử dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh.

Đại biểu Nguyễn Thị Nga chất vấn liên quan tội phạm sử dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh.

Tại kỳ họp, trả lời câu hỏi chất vấn của đại biểu Nguyễn Thị Nga, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Trảng Bom liên quan tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao diễn ra phức tạp trên địa bàn tỉnh và giải pháp đấu tranh ngăn chặn, Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, qua phân tích cho thấy, thủ đoạn lừa đảo kiếm tiền qua mạng dưới chiêu thức “việc nhẹ lương cao” chiếm 44%. Thứ hai, lợi dụng sơ hở, xâm nhập mã độc. Thứ ba là gọi điện giả danh các cơ quan chức năng và thứ tư là lợi dụng các công ty chứng khoán lừa đảo.

Người đứng đầu Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, 4 nhóm thủ đoạn của đối tượng này sẽ được làm rõ hơn ở hội thảo chuyên sâu để nâng cao hiệu quả phòng chống thời gian tới.

Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị người dân thực hiện “4 không, 2 phải”:

Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị người dân thực hiện “4 không, 2 phải”:

Thực tế, người dân còn thờ ơ với thông tin cá nhân của mình, dễ dãi cung cấp số điện thoại cho người lạ. Do đó, phải thực hiện khẩu hiệu “4 không, 2 phải”: không sợ, không tham, không kết bạn với người lạ, không chuyển khoản cho người không rõ đó là ai. Hai phải: phải cảnh giác, phải trình báo.

Trả lời câu hỏi về đấu tranh với tội phạm cờ bạc trên không gian mạng, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai Nguyễn Hồng Phong nhấn mạnh, bên cạnh xử lý nghiêm thì phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Thậm chí có cán bộ đánh bạc thì phải nâng cao đạo đức công vụ và xử lý nghiêm túc.

Lực lượng Công an sẽ tiếp tục cảnh báo răn đe kết hợp tuyên truyền. Cùng với đó, quyết liệt xử lý trên không gian mạng, không có vùng cấm, bất cứ là ai.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng chức năng kiểm đếm số tang vật thu giữ. (Ảnh: HÒA BÌNH)

Đồng Tháp: Liên tiếp bắt giữ nhiều vụ vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới

Ngày 13/10, tại khu vực kênh Cội Đại và sông Sở Thượng (phường Thường Lạc, tỉnh Đồng Tháp), Đội Đặc nhiệm, Phòng Nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp chủ trì, phối hợp Đồn Biên phòng Cầu Muống và Công an phường Thường Lạc phát hiện, bắt giữ 3 vụ vận chuyển trái phép đường cát từ Campuchia về Việt Nam.

Trụ sở Tòa án nhân dân tối cao. (Ảnh: Tòa án nhân dân tối cao)

Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn giải quyết tranh chấp về đặt cọc

Mới đây, Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Nghị quyết số 03/2026/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn nhiều vấn đề quan trọng trong giải quyết tranh chấp đặt cọc, từ hiệu lực giao dịch, xử lý vi phạm, phạt cọc, bồi thường thiệt hại đến thẩm quyền giải quyết và thời hiệu khởi kiện.

Nguyễn Ngọc Thủy và Đặng Văn Hiển. (Nguồn: Bộ Công an)

Truy tố Shark Thủy trong vụ chiếm đoạt gần 8.500 tỷ đồng của hơn 10 nghìn nhà đầu tư

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy), Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup, cùng 28 bị cáo ra trước Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội về các tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ và Nhận hối lộ.

Điều tra viên lấy lời khai bị can Lê Đức Hùng. (Ảnh do Công an cung cấp)

Công an Phú Thọ triệt phá đường dây rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới

Tối 10/10, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin về việc phối hợp Cục An ninh mạng, Cục Đối ngoại Bộ Công an triệt phá thành công một đường dây rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới có yếu tố nước ngoài với thủ đoạn đặc biệt tinh vi, bước đầu khởi tố 7 đối tượng liên quan.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp tháng 9/2026 của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tiếp tục rà soát các văn bản cần sửa đổi, bãi bỏ; tháo gỡ “điểm nghẽn” cản trở phát triển

Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật yêu cầu, trên cơ sở hơn 45 nghìn văn bản thuộc phạm vi tổng rà soát tiếp tục rà soát, kiểm chứng, làm rõ và xác định cụ thể các văn bản cần được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ; tháo gỡ “điểm nghẽn” cản trở phát triển.