Khởi sắc từ ý tưởng sáng tác sách thiếu nhi "Gặp tôi trong tương lai"

"Gặp tôi trong tương lai" là sáng kiến được khởi xướng bởi The Initiative of Children’s Book Creative Content (ICBC), với sự đồng hành của ECUE-VGEM và Nhà xuất bản Kim Đồng.

Công chúng bị thu hút bởi những ý tưởng tuyệt vời của "Gặp tôi trong tương lai".
Công chúng bị thu hút bởi những ý tưởng tuyệt vời của "Gặp tôi trong tương lai".

Chương trình nhận được hỗ trợ kỹ thuật và tài chính từ Investing in Women (Đầu tư cho Phụ nữ) - một sáng kiến của Chính phủ Australia. Chương trình hướng đến mục đích tạo ra nhiều nội dung phản ánh sự đa dạng nghề nghiệp, góp phần phá bỏ những định kiến giới đang cản trở trẻ em trong quá trình khám phá bản thân và theo đuổi ước mơ nghề nghiệp. Đây là một chủ đề còn nhiều khoảng trống trong hệ sinh thái xuất bản và giáo dục hiện nay.

Chương trình kêu gọi sáng tác "Gặp tôi trong tương lai" kéo dài từ ngày 21/4-18/5 cùng chuỗi hoạt động tọa đàm, workshop vệ tinh về chủ đề quyền tự do khám phá và lựa chọn nghề nghiệp của trẻ em, sự kiện thu hút sự quan tâm và tham gia mạnh mẽ của cộng đồng và truyền thông.

Cụ thể, chương trình đã nhận được 268 ý tưởng từ cá nhân và nhóm sáng tác ở nhiều độ tuổi và vùng miền, thể hiện được tinh thần tạo cơ hội để tất cả mọi người được đóng góp, chia sẻ câu chuyện của mình và trở thành người kể chuyện.

Trong số 268 ý tưởng gửi về chương trình, có 34% ý tưởng đến từ trẻ em dưới 18 tuổi, là tín hiệu thể hiện sự tham gia chủ động và tinh thần sáng tạo của các “cây bút nhí”. 66% còn lại đến từ người trưởng thành là các tác giả, họa sĩ minh họa, phụ huynh, nhà giáo dục, người quan tâm đến chủ đề bình đẳng giới và giáo dục trẻ em.

Các ý tưởng sáng tác gửi về chương trình thể hiện sự đa dạng của các công việc, ngành nghề trong xã hội theo cách gần gũi, thân thiện, dễ hiểu với trẻ em, đồng thời mang đến những góc nhìn mới mẻ về những nghề nghiệp đã quen thuộc.

Bên cạnh đó, góp phần giới thiệu những nghề nghiệp mới, qua đó góp phần lan tỏa thông điệp về quyền bình đẳng của trẻ em trong các cơ hội tiếp cận và định hướng nghề nghiệp ngay từ khi các em còn rất nhỏ.

Trong bối cảnh các khuôn mẫu giới vẫn ảnh hưởng sâu sắc đến lựa chọn nghề nghiệp của trẻ, những ý tưởng gần gũi và giàu tính sáng tạo này mở ra không gian để các em nuôi dưỡng đam mê, xây dựng niềm tin vào khả năng của bản thân và lựa chọn con đường tương lai mà không bị giới hạn bởi định kiến giới hay điều kiện sống.

15-1-3341.jpg
Từ ý tưởng, các tác phẩm đã có thêm cơ hội đến với đông đảo công chúng.

Hội đồng thẩm định của chương trình, gồm: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Quỳnh Phương - chuyên gia ngành Nhân học Văn hóa, Ban biên tập Nhà xuất bản Kim Đồng, đại diện ICBC và ECUE-VGEM đã đánh giá và lựa chọn 5 ý tưởng xuất sắc nhất để tiếp tục phát triển ý tưởng thành bản thảo hoàn thiện và xuất bản bộ sách "Gặp tôi trong tương lai". Bộ sách dự kiến sẽ ra mắt độc giả vào năm 2026.

Hoạt động trưng bày "Gặp tôi trong tương lai" khai mạc vào ngày 29/6 và kéo dài đến ngày 6/7 tại Nhà xuất bản Kim Đồng, 55 Quang Trung, Hà Nội. Trưng bày được mở cửa miễn phí nhằm giới thiệu tới cộng đồng 268 ý tưởng sáng tác được gửi đến chương trình thông qua những tác phẩm sắp đặt sáng tạo và truyền cảm hứng.

7-2-3756.jpg
Chương trình có sự đồng hành của các tổ chức quốc tế.

Lễ khai mạc trưng bày sáng 29/6 đã mở ra không gian gặp gỡ giữa các khách mời và các tác giả đã gửi ý tưởng cho chương trình kêu gọi sáng tác.

Chương trình bao gồm phần phát biểu từ ông Lê Quang Bình, Giám đốc ECUE và bà Cathy McWilliam, Bí thư thứ nhất về Hợp tác Phát triển, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam; phần tổng kết chương trình kêu gọi sáng tác và công bố các ý tưởng được lựa chọn; đồng thời mở ra không gian khám phá trưng bày và giao lưu giữa các tác giả, giám tuyển và công chúng.

Bà Cathy McWilliam, Bí thư thứ nhất về Hợp tác phát triển, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam, chia sẻ: "Những câu chuyện chúng ta kể cho các em thiếu nhi hôm nay sẽ định hình lực lượng lao động trong tương lai. Australia tự hào hỗ trợ các đối tác địa phương tại Việt Nam để mang bình đẳng giới vào các tác phẩm sách thiếu nhi".

"Những gì trẻ thấy có thể ảnh hưởng lớn tới những hình mẫu trẻ muốn trở thành. Vì vậy, khi các em thấy cả phụ nữ và nam giới làm nhiều nghề khác nhau từ nhỏ, các em sẽ dễ dàng nắm bắt nhiều cơ hội đa dạng hơn khi lớn lên, và điều này sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam trong tương lai", bà Cathy McWilliam nhấn mạnh.

6-2-8388.jpg
Đại diện Ban tổ chức dành nhiều lời khen ngợi cho các ý tưởng bất ngờ, thú vị.

Ông Lê Quang Bình, Giám đốc ECUE, cho rằng: Tạo cơ hội để trẻ em hình dung về nghề nghiệp tương lai mà không bị ràng buộc bởi các khuôn mẫu giới là mục đích của chương trình kêu gọi sáng tác "Gặp tôi trong tương lai".

"Thông qua những cuốn sách thiếu nhi, chúng tôi muốn giới thiệu các hình mẫu đa dạng về nghề nghiệp; từ đó tháo gỡ những định kiến ngầm ẩn trói buộc ước mơ của trẻ từ rất sớm. Chương trình không đơn thuần là kêu gọi những ý tưởng sáng tác của cộng đồng, mà góp phần tạo ra động lực khuyến khích trẻ em hình dung về tương lai dựa trên sở thích, tài năng và đam mê của chính mình, vượt thoát khỏi khuôn mẫu giới để tự do lựa chọn nghề nghiệp", ông Lê Quang Bình nói.

Bà Phạm Thị Hoài Anh, tác giả sách thiếu nhi, đồng sáng lập The Initiative of Children's Book Creative Content (ICBC) chia sẻ: Thúc đẩy những chủ đề sáng tác sách thiếu nhi đa dạng của tác giả, họa sĩ trong nước là một trong những dự án quan trọng của The Initiative of Children's Book Creative Content (ICBC) trong hành trình cùng độc giả mở ra những diệu kỳ bất tận qua trang sách và câu chuyện.

z6753364012328-061c4a19464d40e16c811c175bf2feb5-4623.jpg
Đây là chuỗi sự kiện thu hút sự quan tâm của công chúng và trẻ em.

Chính vì thế, sự tham gia nồng nhiệt của các tác giả, nhóm tác giả và số lượng ý tưởng gửi đến chương trình vượt sự kỳ vọng là điều khiến đội ngũ tổ chức cảm thấy rất hạnh phúc. Đặc biệt, sự đa dạng của các đối tượng gửi ý tưởng đến chương trình, từ độ tuổi, giới tính đến vùng địa lý khiến cho góc nhìn về chủ đề quyền tự do khám phá và lựa chọn nghề nghiệp của trẻ em được bóc tách và phản chiếu qua nhiều lăng kính mới mẻ và sáng tạo.

Ban tổ chức hy vọng, với sự chăm chút nghiêm túc và mối quan tâm sâu sắc của các tác giả ý tưởng, sẽ có thêm nhiều những cuốn sách thiếu nhi hấp dẫn và những câu chuyện ý nghĩa về quyền bình đẳng lựa chọn nghề nghiệp và theo đuổi ước mơ giúp truyền cảm hứng và khơi gợi niềm vui đọc cho trẻ em nói riêng và bạn đọc nói chung.

z6753364048996-97ccaa9bc035c7d15af5d5714d543763-4936.jpg
Nhiều em nhỏ đã bày tỏ ước mơ, khát vọng thông qua các ý tưởng.

Bà Vũ Thị Quỳnh Liên, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Kim Đồng, nhận định: "Chương trình kêu gọi sáng tác với chủ đề 'Gặp tôi trong tương lai' là một ý tưởng sáng tạo, góp phần tích cực vào việc đổi mới nội dung sách cho thiếu nhi tại Việt Nam. Số lượng ý tưởng gửi đến vượt sự kì vọng của Ban tổ chức, cho thấy sự quan tâm của công chúng đối với chủ đề về nghề nghiệp và bình đẳng giới, vốn chưa có nhiều trong các tác phẩm cho thiếu nhi từ các tác giả Việt Nam".

Theo đại diện Nhà xuất bản Kim Đồng, hầu hết các ý tưởng đều đúng chủ đề trong đó có nhiều ý tưởng mới mẻ, sáng tạo, hướng đến những nhóm đối tượng yếu thế (trẻ tự kỉ, trẻ em dân tộc, người điếc...). Ban tổ chức đánh giá cao những ý tưởng lồng ghép một cách tự nhiên giữa nghề nghiệp và bình đẳng giới, không hô hào, không khẩu hiệu mà vẫn "thách thức" những định kiến về giới bằng cách thể hiện sáng tạo và truyền cảm hứng.

Cùng ngày, vào lúc 17 giờ đến 19 giờ, chương trình "Hòa nhạc hoàng hôn: Gặp tôi trong tương lai" mang đến một cuộc gặp gỡ ấm cúng kết hợp giữa âm nhạc, trò chuyện và chia sẻ cảm hứng từ các tác phẩm được chọn của chương trình.

Sự kiện có sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ trẻ và dàn nhạc VYMI Ensemble, mang đến những khoảnh khắc sâu lắng để cùng chiêm nghiệm về hành trình nuôi dưỡng ước mơ nghề nghiệp của trẻ em qua sách tranh.

Trong thời gian diễn ra trưng bày "Gặp tôi trong tương lai", Nhà xuất bản Kim Đồng cũng sẽ tổ chức buổi đọc sách "Vang danh nghề cổ" vào 10 giờ sáng ngày 5/7 nhằm giới thiệu tới độc giả trẻ về những làng nghề truyền thống của Việt Nam.

Chương trình mời gọi các bạn nhỏ cùng khám phá những tinh hoa văn hóa dân tộc hội tụ trong các nghề truyền thống, mang đặc trưng của từng vùng miền được ông cha ta gây dựng và bảo tồn qua bao đời. Thông qua buổi đọc sách, đơn vị tổ chức mong muốn truyền tải thông điệp về bảo tồn văn hóa, phát huy di sản văn hóa để hướng tới một tương lai hội nhập vững bền.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.