Khởi sắc thị trường lao động cuối năm

Trải qua giai đoạn sóng gió khi xuất khẩu gặp khó, lạm phát tăng khiến nhiều doanh nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh không có đơn hàng, buộc phải cắt giảm lao động… nhưng những tháng cuối năm, một số doanh nghiệp đã có việc làm trở lại và tuyển dụng lao động với số lượng lớn.
Người lao động tìm việc làm tại Sàn giao dịch việc làm quận Bình Tân vào tháng 9/2023.
Người lao động tìm việc làm tại Sàn giao dịch việc làm quận Bình Tân vào tháng 9/2023.

Chăm chú đọc kỹ bảng tuyển dụng lao động trước Khu chế xuất Tân Thuận (Quận 7), chị Lê Thị Hạnh (38 tuổi, quê Quảng Ngãi) cân nhắc, lựa chọn nơi tuyển dụng phù hợp để nộp hồ sơ. Trước đây, chị là công nhân may giày có hơn mười năm làm việc tại Công ty TNHH Tỷ Hùng (quận Bình Tân). Chị mất việc từ cuối năm 2022 do nhà máy không có đơn hàng. Từ đó đến nay, chị Hạnh làm đủ các việc bán thời gian từ phụ hàng ăn, giao hàng, trông trẻ… để mưu sinh. Nữ công nhân này vẫn luôn mong muốn có công việc ổn định, được đóng bảo hiểm xã hội để hưởng chế độ khi về hưu.

"Vài tháng trước, tôi gặp nhiều khó khăn khi nộp hồ sơ vì liên quan đến độ tuổi, trình độ thì hiện nay rất nhiều doanh nghiệp mở rộng độ tuổi tuyển dụng lên đến 40, không yêu cầu tốt nghiệp cấp THPT, có thêm kinh nghiệm may là một lợi thế. Do đó, tôi được quyền so sánh mức lương, chế độ và môi trường làm việc giữa các doanh nghiệp để lựa chọn nơi làm việc tốt nhất"- chị Hạnh bộc bạch.

Tại Phòng Bảo hiểm thất nghiệp thành phố thuộc Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố, khá nhiều lao động đến làm hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp cũng như tìm hiểu nhu cầu việc làm.

Anh Võ Văn Tình (35 tuổi, ngụ Quận 4) cho biết: "Tôi có kinh nghiệm trong lĩnh vực may mặc nên muốn tìm việc phù hợp.Tôi thấy các doanh nghiệp phần lớn tuyển nhân viên văn phòng, kế toán, phục vụ… mà ít tuyển công nhân may nên không nộp đơn ứng tuyển. Tuy nhiên, tôi không quá lo lắng vì hiện nay doanh nghiệp tuyển dụng rất nhiều, cơ hội của tôi còn ở phía trước"- anh Tình lạc quan chia sẻ.

Trong khi đó, tại nhiều sàn việc làm, ngày hội việc làm vừa tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh đều có nhu cầu tuyển dụng công nhân với số lượng lớn. Đơn cử như Công ty cổ phần Thực phẩm Cholimex (Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh) vừa thông báo tuyển 150 lao động cho nhu cầu sản xuất, kinh doanh cuối năm và thay thế nhân sự biến động tại nhà máy ở thành phố. Ngoài thu nhập khởi điểm từ 6-11 triệu đồng/tháng, công nhân còn được hưởng nhiều khoản phụ cấp và ưu đãi khác. Tiêu chí tuyển dụng cũng không quá cao, song đến nay doanh nghiệp này vẫn chưa tuyển đủ người.

Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Nidec Việt Nam Lưu Kim Hồng (Khu Công nghệ cao thành phố Thủ Đức) cho biết: Mỗi ngày, công ty tuyển dụng khoảng 50 lao động để bù cho số lượng lao động nghỉ việc. "Công ty tuyển lao động không phải vì tăng đơn hàng, mà chủ yếu do nhiều lao động thời vụ nghỉ việc nên công ty tuyển bổ sung cho đủ số lượng đáp ứng công việc. Công nhân tuyển dụng được trả lương theo thỏa thuận, có đầy đủ các chế độ… Công ty cũng mở rộng độ tuổi tuyển dụng lên tới 40 tuổi, nhằm tạo cơ hội cho người lao động được tiếp cận việc làm", ông Hồng nói.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Tân Lê Thị Ngọc Dung cho biết: Quận tập trung các giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh tạo việc làm mới; đồng thời, đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho người dân, đặc biệt là tổ chức các sàn giao dịch việc làm. Mới đây, quận đã tổ chức sàn giao dịch việc làm vào ngày 21/9, thu hút 33 doanh nghiệp trong và ngoài quận đăng ký tuyển dụng. Hơn 4.000 vị trí việc làm tại Thành phố Hồ Chí Minh như nhân viên bán hàng, nhân viên hành chính, nhân viên kỹ thuật, điện lạnh, tạp vụ, thợ may… đang đợi người lao động ứng tuyển.

"Từ năm 2022 đến nay, quận triển khai những chính sách hỗ trợ doanh nghiệp như miễn giảm thuế, cho vay vốn, kết nối thương mại để hạn chế số doanh nghiệp gặp khó khăn, phải cắt giảm lao động. Đối với lao động mất việc, quận giới thiệu việc làm, giới thiệu vay vốn làm ăn; đã có hơn 1.100 trường hợp được vay với tổng số tiền khoảng 101 tỷ đồng", bà Dung cho biết.

Báo cáo sơ kết 9 tháng năm 2023 của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố cho thấy, từ đầu năm đến nay đã giải quyết việc làm cho 242.812/300.000 lượt người (đạt 80,74% kế hoạch). Trong đó, số chỗ việc làm mới là 107.368/140.000 chỗ (đạt 76,69% kế hoạch). So với cùng kỳ năm 2022, tỷ lệ giải quyết việc làm tăng 0,24%, tỷ lệ tạo việc làm mới tăng 0,3%. Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố thông tin, từ đầu năm đến nay đã tổ chức 107 phiên, sàn giao dịch việc làm trực tuyến, tư vấn giới thiệu việc làm cho 127.206 lượt người và có 78.611 người nhận việc.

Theo Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động thành phố, dự báo trong những tháng cuối năm 2023, tình hình sản xuất, kinh doanh của một số doanh nghiệp sẽ tiếp tục khó khăn. Tuy nhiên, thị trường lao động thành phố đã ghi nhận tín hiệu tích cực khi nhiều doanh nghiệp tìm được đơn hàng mới.

Dự kiến, trong quý IV/2023, nền kinh tế thành phố cần khoảng 75.500-81.500 chỗ làm việc. Nhu cầu nhân lực tập trung ở khu vực thương mại-dịch vụ chiếm hơn 70,1% tổng nhu cầu nhân lực, khu vực công nghiệp-xây dựng chiếm gần 29,7%...

Có thể bạn quan tâm

Giảng viên và sinh viên Trường đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh bên bức tường bê-tông gai dầu.

Hướng đi mới cho ngành vật liệu xây dựng

Quá trình đô thị hóa với tốc độ cao tại Thành phố Hồ Chí Minh kéo theo nhu cầu rất lớn về vật liệu xây dựng. Trong khi các tài nguyên truyền thống như cát, đá chịu nhiều sức ép về sản lượng khai thác, thì hàng trăm nghìn tấn chất thải xây dựng mỗi ngày vẫn phải xử lý bằng cách san lấp, đổ bỏ.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh làm việc với các tổ chức, đơn vị để thu thập thông tin tìm kiếm liệt sĩ hy sinh trong Xuân Mậu Thân.

Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tìm nhân chứng, thân nhân liệt sĩ hy sinh trong trận đánh sân bay Tân Sơn Nhất năm 1968

Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp các cơ quan, đơn vị trong và ngoài nước tiếp tục thu thập thông tin, tìm kiếm nhân chứng, thân nhân liệt sĩ và các tư liệu lịch sử nhằm xác định vị trí hai rãnh mộ tập thể của cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong trận đánh sân bay Tân Sơn Nhất đêm 30, rạng sáng 31/1/1968 (Mậu Thân).

Tuyến metro số 3 bắt đầu ở trung tâm phường Vũng Tàu. Trong ảnh là khu vực biển Bãi Trước, Vũng Tàu và đô thị Vũng Tàu.

Đề xuất nghiên cứu kéo dài tuyến metro kết nối Vũng Tàu với sân bay Long Thành

Ban quản lý đường sắt đô thị đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận nghiên cứu chủ trương nghiên cứu bổ sung phương án kéo dài tuyến metro số 3 Vũng Tàu-Bà Rịa-Phú Mỹ. Nếu được chấp thuận, tuyến metro này sẽ đi qua địa phận thành phố Đồng Nai để kết nối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tại lễ truy điệu các Anh hùng liệt sĩ.

[Ảnh] Lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Sáng 6/7, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh (Ban Chỉ đạo 515) tổ chức lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ.

Các bạn trẻ với các sản phẩm tự trồng tại Vườn xanh cộng đồng.

Thành phố Hồ Chí Minh: Xây dựng chuỗi thực phẩm bền vững từ mô hình Vườn xanh cộng đồng

Ngày 5/7, tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam, Mạng lưới Ngân hàng Thực phẩm Việt Nam và Công đoàn Trung tâm Thể dục Thể thao (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) phối hợp ra mắt Green Hero Garden  - Vườn xanh cộng đồng.

Quang cảnh lễ ký kết giữa các đơn vị.

Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh đồng hành chuẩn hóa quản lý bệnh mạn tính

Thực hiện định hướng chuyển từ chữa bệnh sang chăm sóc sức khỏe toàn diện của ngành y tế, các bệnh viện, cơ sở y tế đang đóng vai trò hạt nhân về chuyên môn, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật trong chương trình tăng cường quản lý các bệnh mạn tính như tăng huyết áp và đái tháo đường trên phạm vi cả nước.

Phối cảnh Trung tâm hành chính mới của Thành phố Hồ Chí Minh.

Bài 1: Những nỗ lực không ngừng nghỉ

Việc tháo gỡ nhiều dự án đình trệ kéo dài, cùng với nỗ lực khởi công hàng loạt công trình trọng điểm cho thấy quyết tâm chính trị cao của Thành phố Hồ Chí Minh để khơi thông các nguồn lực, tăng tốc phát triển, tạo nền tảng thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030.

Cầu truyền hình đặc biệt "Rạng rỡ tên Người" lan tỏa niềm tự hào Thành phố mang tên Bác.

Cầu truyền hình đặc biệt "Rạng rỡ tên Người" lan tỏa niềm tự hào Thành phố mang tên Bác

Cầu truyền hình nghệ thuật-chính luận "Rạng rỡ tên Người", nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn-Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026) đã diễn ra tối 2/7. Ngoài việc khắc họa chặng đường lịch sử, phát triển, chương trình còn lan tỏa niềm tự hào về Thành phố mang tên Bác