Khơi nguồn sáng tạo vì một Việt Nam không ô nhiễm nhựa

Ngày 25/6, tại Hà Nội đã diễn ra lễ tổng kết và trao giải thưởng Chương trình Đổi mới sáng tạo về nhựa năm 2025.

Đại diện một nhóm tác giả trình bày dự án tại buổi tổng kết.
Đại diện một nhóm tác giả trình bày dự án tại buổi tổng kết.

Sự kiện có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành, Trưởng Đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam – bà Ramla Khalidi, cùng đông đảo đại diện các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp, nhà khoa học và các nhóm đổi mới sáng tạo.

Chương trình được khởi động từ tháng 2/2025 trong khuôn khổ Đối tác Hành động Quốc gia về Nhựa, do Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) thực hiện, với sự tài trợ của Quỹ Phát triển Bền vững 2030 và Quỹ Coca-Cola.

Sau hơn 4 tháng triển khai, Ban tổ chức đã nhận được 116 đề xuất từ khắp cả nước. Trong đó, gần một nửa đến từ doanh nghiệp nhỏ và vừa, 40% là các tổ chức học thuật – nghiên cứu, 42% do thanh niên dẫn dắt và 91% có sự tham gia của phụ nữ trong đội ngũ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Lê Công Thành nhấn mạnh: “Chương trình không chỉ là một cuộc thi mà là động lực cho đổi mới sáng tạo trong quản lý rác thải nhựa, là chất xúc tác thúc đẩy mô hình kinh doanh xanh và là minh chứng cụ thể cho các chính sách về kinh tế tuần hoàn, giảm thiểu ô nhiễm đại dương”.

Từ 116 ý tưởng, 25 đội xuất sắc đã được lựa chọn vào giai đoạn ươm mầm. Trong đó, 10 giải thưởng tiêu biểu nhất đã được vinh danh, tập trung vào các giải pháp từ thiết kế vật liệu mới, công nghệ thông minh, mô hình kinh doanh tái sử dụng đến các sáng kiến tài chính tuần hoàn.

img-4165-7033.jpg
Trao giải cho 6 nhóm tác giả đạt giải Winner.

Bà Ramla Khalidi – Trưởng Đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam chia sẻ: “Những con số thống kê về sự tham gia đa dạng và sáng tạo của các nhóm dự thi cho thấy sức sống mạnh mẽ của hệ sinh thái đổi mới tại Việt Nam. Một cộng đồng năng động đang cùng nhau đối mặt với một trong những thách thức cấp bách nhất hiện nay: ô nhiễm nhựa”.

Các đại biểu cũng mong muốn những kết quả của cuộc thi này sẽ sớm được ứng dụng vào thực tiễn, đi vào đời sống, mang lại nhiều giá trị ý nghĩa cho cộng đồng trong công cuộc giảm thiểu ô nhiễm nhựa tại Việt Nam. Đồng thời, sẽ truyền cảm hứng tích cực tới các chuyên gia, nhà khoa học, đặc biệt là các bạn trẻ, các tổ chức cá nhân đổi mới sáng tạo, trong việc nghiên cứu, tìm kiếm các sáng kiến, giải pháp đổi mới vật liệu, đổi mới mô hình kinh doanh, đổi mới công nghệ, đổi mới hệ thống quản trị... để giải quyết vấn đề ô nhiễm rác thải nhựa.

Bên cạnh đó, chương trình cũng là lời kêu gọi hành động trong việc tiếp tục thúc đẩy các giải pháp tuần hoàn táo bạo, huy động đầu tư hiệu quả cho đổi mới sáng tạo, đa dạng hóa hệ sinh thái khởi nghiệp trong lĩnh vực môi trường, và trao quyền nhiều hơn cho thanh niên, phụ nữ, các nhà sáng tạo địa phương.

img-4159-1787.jpg
Trao giải cho 4 nhóm tác giả đạt giải Runner-Up

Ngoài ra, chương trình cũng thể hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong việc đồng hành cùng cộng đồng quốc tế thực hiện về chấm dứt ô nhiễm nhựa.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.

(Ảnh minh họa)

Cảnh báo lũ quét, sạt lở tại các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng do mưa lớn diện rộng

Dự báo, trưa và chiều nay (4/12), khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng tiếp tục có mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân và chính quyền các địa phương trên cần chuẩn bị các phương án ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã, phường do mưa lớn diện rộng.