Khởi động đề án chuyển đổi số và phát triển kinh tế sáng tạo bền vững


Hiệp hội Thông tin tư vấn kinh tế thương mại Việt Nam vừa công bố triển khai Đề án “Chuyển đổi số và phát triển kinh tế sáng tạo bền vững qua đào tạo livestream và bán hàng thương mại điện tử cho doanh nghiệp nhỏ, nông dân, hợp tác xã, thanh niên, phụ nữ nông thôn và các nhóm cộng đồng ưu tiên”.

Chuyển đổi số không chỉ là vấn đề công nghệ mà là hành trình giúp cộng đồng tự tin tạo ra giá trị mới bằng tri thức và sáng tạo.
Chuyển đổi số không chỉ là vấn đề công nghệ mà là hành trình giúp cộng đồng tự tin tạo ra giá trị mới bằng tri thức và sáng tạo.

Đề án được xem là bước đi chiến lược nhằm đưa công nghệ số đến tận cơ sở, giúp người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp nhỏ chủ động hội nhập, góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia về chuyển đổi số toàn diện và phát triển bền vững.

Phát biểu tại lễ công bố, ông Lương Văn Tự, Chủ tịch Hiệp hội, nguyên Trưởng đoàn đàm phán đưa Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), nhấn mạnh: Nếu như hai thập kỷ trước, Việt Nam hội nhập kinh tế thế giới bằng chính sách và thể chế, thì nay, chuyển đổi số chính là “hội nhập ở tầm người dân”. Khi mỗi nông dân, mỗi hợp tác xã có thể tiếp cận thị trường toàn cầu chỉ bằng một chiếc điện thoại, đó là bước chuyển mang tính nền tảng.

z7195550169592-4871261e1b26c3e147a77b007e89ee42-7224.jpg
Ông Lương Văn Tự, Chủ tịch Hiệp hội, nguyên Trưởng đoàn đàm phán đưa Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), cho rằng, chuyển đổi số không chỉ là vấn đề công nghệ mà là hành trình giúp cộng đồng tự tin tạo ra giá trị mới bằng tri thức và sáng tạo.

Ông Lương Văn Tự cho rằng, chuyển đổi số không chỉ là vấn đề công nghệ mà là hành trình giúp cộng đồng tự tin tạo ra giá trị mới bằng tri thức và sáng tạo. “Đề án không chỉ giúp người dân bán được hàng, mà quan trọng hơn, giúp họ tin vào năng lực của chính mình rằng sản phẩm quê hương có thể vươn xa nhờ công nghệ,” ông Tự nói.

Theo kế hoạch, Hiệp hội giao ông Trịnh Xuân Tuyên làm Tổ trưởng phụ trách nhóm triển khai đề án trên toàn quốc, trực tiếp điều phối chuỗi hội thảo và hoạt động đào tạo. Ở giai đoạn đầu, Hiệp hội sẽ phối hợp với các địa phương tổ chức chuỗi hội thảo “Đổi mới-sáng tạo-chuyển đổi số vì Việt Nam phát triển bền vững” tại các xã, phường, thị trấn trên khắp cả nước.

Hiệp hội đồng thời hỗ trợ các địa phương trong công tác chuẩn bị-từ tài chính, kỹ thuật, truyền thông đến tổ chức thực tế.

“Chúng tôi không chỉ mang đến tri thức mà còn đồng hành bằng hành động, giúp người dân được hướng dẫn trực tiếp cách quay video, đăng sản phẩm, kết nối khách hàng thật,” ông Trịnh Xuân Tuyên cho biết.

z7195546710573-d67deb831fa5f82c1b2450b81cf5f51d-1746.jpg
Tổ triển khai đề án của hiệp hội chụp ảnh kỷ niệm tại lễ phát động.

Các hội thảo được thiết kế theo mô hình đối thoại đa chiều, có sự tham gia của đại diện các bộ, ngành, chính quyền địa phương, các sàn thương mại điện tử lớn (Shopee, Tiki, Lazada, TikTok Shop), cùng chuyên gia và cộng đồng nông dân, phụ nữ, thanh niên. Mỗi hội thảo dự kiến thu hút khoảng 250 người tham dự, hướng tới mục tiêu kết nối Nhà nước-doanh nghiệp-cộng đồng, giúp người dân chủ động tham gia nền kinh tế số.

Sau chuỗi hội thảo, Hiệp hội sẽ phối hợp cùng các địa phương tổ chức khóa huấn luyện chuyên sâu về xây dựng thương hiệu số, quản lý kênh livestream và bán hàng trực tuyến. “Khi người nông dân biết livestream bán cam, người phụ nữ biết quảng bá sản phẩm thủ công, đó chính là chuyển đổi số đích thực,” ông Lương Văn Tự chia sẻ.

Đề án kỳ vọng giúp hàng trăm nghìn hộ dân nông thôn gia nhập nền kinh tế số, tăng thu nhập, giảm khâu trung gian và quảng bá sản phẩm đặc trưng vùng miền đến thị trường trong và ngoài nước.

Theo Hiệp hội, chương trình mang lại lợi ích nhiều tầng: giúp người dân có kỹ năng số và cơ hội kinh doanh thực tế; giúp địa phương được hỗ trợ chuyên môn và quảng bá sản phẩm OCOP; đồng thời tạo nền tảng cho phát triển nông thôn số, góp phần thúc đẩy kinh tế sáng tạo xanh và bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.

Bà Nghiêm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phát biểu khai mạc. (Ảnh: ANH MINH).

Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Gỡ nút thắt, tạo dư địa phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với những biến động trong cải cách thuế và môi trường đầu tư, ngày 5/12/2025 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phối hợp Sở Tài chính Hà Nội tổ chức tọa đàm “Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Tìm nút thắt và thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội”.

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sáng 5/12, sau phần thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có phát biểu giải trình, làm rõ các nội dung đại biểu Quốc hội nêu.

Từ ngày 4 đến 6/12/2025, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức chạy thử các chuyến bay giả định, có sự tham gia của 80 cán bộ, công nhân viên các bộ phận liên quan.

Diện mạo, vị thế “công nghệ xanh, thông minh” của Nhà ga T2 Nội Bài mở rộng

Dự án trọng điểm mở rộng Nhà ga hành khách T2 (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) được khởi công ngày 19/5/2024, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn của chủ đầu tư Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); trong đó, gói thầu chính thi công xây lắp có giá trị 4.600 tỷ đồng.

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Sáng 5/12, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.

Một phiên tọa đàm chính tập trung vào giải pháp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu tại diễn đàn.

Thành phố Hồ Chí Minh tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ phát triển

Với chủ đề “Nâng tầm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu: Liên kết-Đổi mới-Phát triển bền vững”, Diễn đàn “Thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu” đã được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm quốc tế WTC Expo, phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 4/12.