Khơi dậy tinh thần công dân toàn cầu trong thế hệ trẻ

Diễn ra từ ngày 13-15/7, “LQDOMUN 2025” - Mô phỏng Liên hợp quốc Trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn Gia Lai mở rộng đang thu hút sự quan tâm đặc biệt từ giới học thuật trẻ, những công dân tương lai của thế giới đang từng bước trưởng thành bằng kiến thức, tinh thần kết nối, đối thoại, tranh luận và xây dựng.

Những hạt giống tri thức được gieo hôm nay sẽ đơm hoa, kết trái trong những công dân toàn cầu ngày mai.
Những hạt giống tri thức được gieo hôm nay sẽ đơm hoa, kết trái trong những công dân toàn cầu ngày mai.

Sân chơi bổ ích

Cách đây tám năm, mô hình này ra đời bởi một nhóm học sinh trung học tại Quy Nhơn, mang theo đam mê với các vấn đề quốc tế và mong muốn rèn luyện kỹ năng ngoại giao. Qua từng năm, từ chỗ là sân chơi nhỏ dành cho vài học sinh giỏi tiếng Anh, LQDOMUN đã vươn lên trở thành một trong những hội nghị mô phỏng Liên hợp quốc lớn nhất Việt Nam, đặc biệt tiên phong ở khu vực miền trung.

Điều đáng nói, toàn bộ chương trình được tổ chức phi lợi nhuận, được bảo trợ và tài trợ bởi Hội khoa học gặp gỡ Việt Nam và Trung tâm ICISE, nơi từng đón tiếp nhiều giáo sư đoạt giải Nobel. Sự kết nối này giúp LQDOMUN không chỉ mang tính học thuật, mà còn lan tỏa giá trị toàn cầu ngay từ vùng đất địa phương.

Không giống những cuộc thi hùng biện đơn lẻ, LQDOMUN tái hiện chân thực hoạt động thảo luận, đàm phán và biểu quyết nghị quyết của các cơ quan Liên hợp quốc. Mỗi học sinh, sinh viên tại đây nhập vai thành đại biểu các quốc gia thành viên, cùng nhau giải quyết những vấn đề toàn cầu bằng lập luận chặt chẽ, tư duy phản biện và tinh thần hợp tác đa phương.

z6799773720460-33a77e39518f357ae8444fce11c1ba30.jpg
LQDOMUN là một “hành trình học tập” giúp người học khám phá chính mình, hiểu rõ giá trị của hợp tác và thấu cảm.

Năm nay, hội nghị đưa đến ba hội đồng mang tính thời sự lẫn chiều sâu lịch sử: Đại hội đồng UNFCCC bàn về khủng hoảng rác thải điện tử và Quỹ tổn thất, thiệt hại trong tài chính khí hậu; Ủy ban Tư pháp Thượng viện Hoa Kỳ thảo luận về quyền người tiêu dùng và ảnh hưởng của tài trợ chính trị; Nội các Berlin tái hiện đối thoại đa phương thời Chiến tranh Lạnh và giải quyết ô nhiễm sông Spree năm 1964.

Từng phiên thảo luận đều diễn ra bằng tiếng Anh, yêu cầu người tham gia tự nghiên cứu tài liệu chuyên sâu, soạn nghị quyết, phản biện và đàm phán giống như nhà ngoại giao thực thụ. Mỗi học sinh đều đảm nhận vai trò đại diện cho một quốc gia, nghiên cứu chính sách đối ngoại, viết bản lập trường, thuyết trình trước hội đồng, đàm phán và biểu quyết nghị quyết.

Việc này đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng, khả năng sử dụng tiếng Anh học thuật, hiểu biết về luật quốc tế và kỹ năng giao tiếp đa văn hóa. Qua đó, các bạn trẻ học cách lắng nghe, tôn trọng khác biệt văn hóa, hiểu rõ vai trò công dân toàn cầu của chính mình.

Nhiều bạn cho biết, sau hội nghị các em không chỉ nâng cao kỹ năng ngôn ngữ mà còn hiểu sâu về thế giới, biết cách nhìn nhận những xung đột dưới góc độ của sự tương tác chính trị-xã hội toàn cầu. Đặc biệt, hình thức mô phỏng với chủ đề lịch sử như Nội các Berlin tạo cơ hội để người trẻ “sống trong thời khắc” chính trị trọng đại, từ đó hiểu được giá trị của hòa bình, đối thoại và hợp tác đa phương vốn là nền tảng của sự tiến bộ hôm nay.

Đặc biệt, đến với LQDOMUN là một bước chuyển mình từ học để thi sang học để hiểu thế giới. Một số em còn nuôi dưỡng lý tưởng theo đuổi lĩnh vực ngoại giao, chính sách công hay nghiên cứu quốc tế ngay sau hội nghị. Thực tế, đã có học sinh từng là đại biểu LQDOMUN được nhận học bổng du học, đạt thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, hay thành lập các mô hình tương tự tại trường đại học trong nước và quốc tế.

Một số phụ huynh chia sẻ rằng các em đã “trưởng thành lên một nấc” sau khi tham gia LQDOMUN: biết phản biện một cách có trách nhiệm, biết viết email chuyên nghiệp, biết cách thể hiện đồng thuận và phản đối một cách văn minh. Những kỹ năng này không chỉ có giá trị trong hội nghị mà sẽ đi cùng các em trong cả hành trình học tập và công dân sau này.

z6799773711179-00e4f3d04d8873197a0cd5c49ad177b1.jpg
LQDOMUN khuyến khích các bạn trẻ khơi dậy tinh thần tự do, dân chủ trong tranh biện, hướng tới sự hợp tác thay vì đối đầu.

Thay đổi tư duy, thay đổi góc nhìn

Trong nhiều năm, khái niệm “công dân toàn cầu” thường bị hiểu lệch như việc giỏi ngoại ngữ hay có cơ hội đi du học. Nhưng với LQDOMUN, công dân toàn cầu bắt đầu từ việc hiểu biết chính sách công, từ khả năng đặt câu hỏi về các vấn đề chung đến tinh thần kết nối và trách nhiệm xã hội.

Việc LQDOMUN tổ chức tại Trung tâm ICISE không phải ngẫu nhiên. Đây là nơi tổ chức hơn 150 hội nghị khoa học quốc tế, đón hàng nghìn nhà khoa học từ hơn 40 quốc gia. Bầu không khí tại ICISE được bao quanh giữa núi đồi và biển cả tạo nên một không gian học thuật không chỉ chuyên sâu mà còn truyền cảm hứng sáng tạo, giúp học sinh tiếp cận tri thức toàn cầu một cách gần gũi và đầy nhân văn.

Đồng thời, đây cũng là dịp để quảng bá hình ảnh đô thị khoa học Quy Nhơn, nơi đang dần trở thành trung tâm kết nối tri thức Việt Nam với thế giới, đúng theo tinh thần của Nghị quyết 57-NQ/TW về phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Về lâu dài, mô hình này không chỉ dừng lại ở một hội nghị thường niên, mà đang từng bước tạo ra cộng đồng học thuật trẻ, nơi hội tụ những bạn trẻ có tư duy tiến bộ, kỹ năng quốc tế và trái tim đầy lý tưởng. Chính những người trẻ này sẽ là nhân tố quan trọng giúp Việt Nam nâng cao vị thế trong thế giới ngày càng đa cực và đòi hỏi năng lực ngoại giao sáng tạo.

Trong một phòng hội nghị tại Trung tâm ICISE, hơn 100 bạn trẻ đang cùng nhau viết nghị quyết về tài chính, khí hậu, quyền người tiêu dùng và hòa bình quốc tế. Một ai đó phát biểu rằng: “Tôi không đại diện cho quốc gia lớn, nhưng tôi đại diện cho chính niềm tin của mình về thế giới công bằng hơn”.

Ở thời điểm thế giới đang trải qua nhiều biến động, từ biến đổi khí hậu, chiến tranh cho đến chuyển đổi số, LQDOMUN hiện lên như một ánh sáng của tri thức và đối thoại. Mỗi năm hội nghị lại có thêm nhiều đại biểu mới đến từ các tỉnh, thành phố xa xôi sẵn sàng học hỏi, tranh biện, kết nối và hành động.

Từ LQDOMUN, họ đã thay đổi tư duy, tự tin hơn, mở rộng góc nhìn và bắt đầu đặt những câu hỏi lớn cho chính tương lai bản thân.

Có thể bạn quan tâm

Các đơn vị tập trung thi công Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới A Lưới, thành phố Huế.

Trên những công trình đang tăng tốc

Nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026, thành phố Huế đang dồn lực đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm. 

Ngày 23/6, Đoàn công tác Bộ Tham mưu Quân khu 4 do Thiếu tướng Lê Văn Vỹ, Phó Tham mưu trưởng Quân khu làm trưởng đoàn tiến hành khảo sát, giao nhiệm vụ cho các đơn vị thuộc Quân khu 4 tham gia thực hiện nhiệm vụ trong chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 tại Nghệ An.

Sẵn sàng cho Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3

Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 được tổ chức từ ngày 9 đến 10/7, tại khu vực biên giới tỉnh Nghệ An và tỉnh Bô Ly Khăm Xay (Lào). Đây không chỉ là hoạt động đối ngoại mang ý nghĩa chiến lược, mà còn là ngày hội của tình đoàn kết, hữu nghị giữa quân và dân hai bên biên giới.

Đại tá Trần Quang Trung, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An trao Giấy khen cho tập thể và cá nhân thuộc Đại đội Biên phòng 252 có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình kết nghĩa.

Điểm sáng trong phối hợp bảo vệ biên giới Việt Nam-Lào

Ngày 5/7, tại xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) và Đại đội Biên phòng 252 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Lào) tổ chức Hội nghị sơ kết 12 năm thực hiện Chương trình kết nghĩa giai đoạn 2014-2026.

Đại tá Trần Đăng Khoa, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An; Thiếu tá A-Lếch-Xay Ma-La, Phó trưởng Phòng chống tội phạm và ma túy, Phòng Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Lào và Đại úy Lô Anh Tú, Đội trưởng Trinh sát, Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An tham gia giao lưu.

Tọa đàm sĩ quan trẻ hai nước Việt Nam-Lào

Tối 4/7, tại Nghệ An, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Quân đội nhân dân Lào phối hợp tổ chức Chương trình giao lưu, tọa đàm sĩ quan trẻ biên giới hai nước Việt Nam-Lào năm 2026 với chủ đề “Sắt son hữu nghị-Vững bước tương lai”.

Bình yên trên bãi biển Cương Giáng, phường Phong Quảng, thành phố Huế. (Ảnh: MY NGUYỄN)

Thành phố Huế: Làng biển chuyển mình làm du lịch

Những ngày giữa hè, vùng biển bãi ngang ven thành phố Huế động gió, mưa rả rích. Nhưng ở homestay giữa thôn Cương Giáng, xã Quảng Công, huyện Phong Điền cũ (nay là phường Phong Quảng), ông Trần Hoài Nam vẫn đang tỉ mẩn chuẩn bị phòng đón khách xa đã đặt lịch trước. 

Công an thành phố Huế đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng

Công an thành phố Huế đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Chiều 4/7, Công an thành phố Huế tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 -12/7/2026) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng vì thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển.

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển qua đời

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển vừa qua đời, nhưng hình ảnh người phụ nữ vác hai hòm đạn pháo vượt mưa bom, bão đạn, tiếp ứng cho trận địa phòng không chiến đấu, bảo vệ cầu Hàm Rồng mãi sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Huế Hoàng Hải Minh đã tiếp Đoàn đại biểu thành phố Cergy (Cộng hòa Pháp) do bà Malika Yebdri làm Trưởng đoàn.

Thành phố Huế và Cergy (Cộng hòa Pháp): Tiếp nối hành trình hợp tác hữu nghị vì phát triển bền vững

Chuyến thăm, làm việc của Đoàn đại biểu thành phố Cergy (Cộng hòa Pháp) tại Huế tiếp tục khẳng định quyết tâm của hai địa phương trong việc vun đắp quan hệ hữu nghị, mở rộng hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực văn hóa, giáo dục, du lịch, phát triển đô thị bền vững, góp phần tăng cường kết nối giữa địa phương Việt Nam và Pháp.

Đường đầu cầu Nhật Lệ 3 phía đông ở Bảo Ninh chưa thể thi công do vướng mặt bằng.

Quảng Trị: Gỡ được “điểm nghẽn” về mặt bằng để hoàn thành dự án cầu Nhật Lệ 3

Ngày 3/7, Ủy ban nhân dân phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị cho biết, đến chiều tối 2/7, sau khi được vận động một cách quyết liệt vừa có tình, có lý, 7 hộ dân ở Bảo Ninh đã thống nhất nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng để làm đường đầu cầu Nhật Lệ 3. Như vậy, chỉ ít thời gian nữa cây cầu mới được hoàn thành. 

Nhà máy thủy điện Hủa Na có công suất thiết kế 180MW, bao gồm hai tổ máy với tổng mức đầu tư khoảng 7.092 tỷ đồng, sản lượng điện trung bình năm là 712,7 triệu Kwh. (Ảnh: TL)

Nghệ An: Còn tồn tại nhiều khó khăn, vướng mắc tại Dự án thủy điện Hủa Na

Những tồn tại, vướng mắc tại Dự án thủy điện Hủa Na kéo dài nhiều năm, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân tái định cư và tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao. Bởi vậy, việc sớm hoàn thành dứt điểm việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc tại Dự án thủy điện Hủa Na đang là yêu cầu đặt ra.

Hội thảo “Kết nối 3 nhà - Huy động nguồn lực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phục vụ phát triển kinh tế-xã hội thành phố Huế” diễn ra chiều 2/7 tại Huế.

Huế kích hoạt nền tảng số kết nối “3 nhà”: Biến bài toán thực tiễn thành động lực đổi mới sáng tạo

Từ quản lý đô thị thông minh, bảo tồn di sản đến phát triển kinh tế số, thành phố Huế đang đứng trước nhiều bài toán lớn cần lời giải. Nền tảng số kết nối “3 nhà” vừa được Huế ra mắt kỳ vọng sẽ tạo cơ chế liên kết thực chất giữa Nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp để thúc đẩy phát triển.