Khai mạc Trường học Vật lý Thiên văn Việt Nam lần thứ 9

Chiều 7/7, tại Trung tâm quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE), phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai, Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam phối hợp cùng một số nhà thiên văn học thuộc Hội Thiên văn Vũ trụ Việt Nam chính thức khai mạc “Trường học Việt Nam về Vật lý Thiên văn” lần thứ 9 (Vietnam School of Astrophysics-VSOA9).

Quang cảnh buổi lễ.
Quang cảnh buổi lễ.

Sự kiện kéo dài đến ngày 12/7, quy tụ gần 40 nhà khoa học, nhà nghiên cứu trẻ và sinh viên đến từ 6 quốc gia và vùng lãnh thổ gồm Đài Loan (Trung Quốc), Tây Ban Nha, Thái Lan, Nhật Bản, Ấn Độ và Việt Nam.

VSOA9 năm nay tập trung vào một trong những chủ đề nóng bỏng và giàu tiềm năng nhất của vật lý thiên văn hiện đại, đó là quá trình hình thành và tiến hóa của các thiên hà.

Đây là lĩnh vực đang có những bước tiến vượt bậc nhờ các quan sát đột phá từ kính viễn vọng không gian James Webb (JWST) và hệ kính thiên văn ALMA, hai công cụ hàng đầu đang mở ra những cánh cửa mới vào vũ trụ sơ khai.

vsoa9-5387.jpg
Trường hè thu hút đông đảo học viên, nghiên cứu sinh trẻ đến từ nhiều nơi trên thế giới.

Không chỉ dừng ở lý thuyết, chương trình giảng dạy của VSOA9 còn tích hợp các buổi thực hành chuyên sâu, nơi học viên được hướng dẫn sử dụng các phần mềm phân tích dữ liệu quan sát thực tế-kỹ năng thiết yếu trong nghiên cứu thiên văn hiện đại. Đây cũng là cơ hội quý báu để các bạn trẻ tiếp cận trực tiếp với phương pháp nghiên cứu tiên tiến, từ đó hình thành tư duy khoa học độc lập và sáng tạo.

Năm nay, trường học cũng vinh dự có sự tham gia giảng dạy của nhiều nhà khoa học uy tín trong lĩnh vực thiên văn học quốc tế, tiêu biểu như Giáo sư Masami Ouchi, Đài Thiên văn quốc gia Nhật Bản/Đại học Tokyo, Nhật Bản; Tiến sĩ Javier Alvarez và Tiến sĩ Bruno Rodriguez del Pino, Trung tâm Sinh học Vũ trụ (Centro de Astrobiología), Tây Ban Nha; Giáo sư Wen-Ping Chen, Khoa Vật lý, Đại học Quốc lập Trung ương (NCU), Đài Loan (Trung Quốc) và Tiến sĩ Phạm Tuấn Anh, Trung tâm Vũ trụ Việt Nam (VNSC).

Được tổ chức lần đầu vào năm 2013, Trường học Việt Nam về Vật lý Thiên văn (VSOA) là sáng kiến giáo dục khoa học đặc biệt do Hội Gặp gỡ Việt Nam và Trung tâm ICISE khởi xướng. Trải qua 9 kỳ tổ chức, VSOA trở thành điểm hẹn học thuật uy tín, góp phần định hướng và bồi dưỡng nên một thế hệ các nhà khoa học trẻ yêu thích thiên văn học, lĩnh vực khoa học cơ bản nhưng đầy tiềm năng đột phá.

Không chỉ là nơi truyền đạt kiến thức, VSOA còn là môi trường kết nối học thuật, thúc đẩy hợp tác nghiên cứu trong nước và quốc tế. Nhiều học viên từ các khóa trước đã tiếp tục theo đuổi con đường nghiên cứu chuyên sâu, trở thành những nhân tố quan trọng trong cộng đồng khoa học Việt Nam và quốc tế.

vsoa9-5479.jpg
Các học viên chụp ảnh lưu niệm tại Trung tâm ICISE.

Ngày nay, thiên văn học không còn là lĩnh vực biệt lập, mà trở thành giao lộ của nhiều nhánh khoa học: từ vật lý hạt nhân, nguyên tử, quang học, vật lý plasma, vật lý vật chất ngưng tụ đến hóa học và sinh học.

Những câu hỏi lớn nhất của vật lý đương đại như bản chất của vật chất tối, năng lượng tối hay sự giãn nở tăng tốc của vũ trụ đều đang được “giải mã” trong phòng thí nghiệm vũ trụ rộng lớn. Vì thế, thiên văn học không chỉ là ngành khoa học kỳ thú, mà còn là một phần không thể thiếu trong bức tranh khoa học hiện đại của Việt Nam.

Việc tổ chức thường niên các trường học như VSOA đã và đang tạo ra những dấu hiệu tích cực về việc khám phá bầu trời của những người làm khoa học, những người đang gieo mầm cho một thế hệ mới biết ngước nhìn lên bầu trời và đặt câu hỏi về vũ trụ bao la.

Có thể bạn quan tâm

99,996% cử tri ở Huế tham gia bỏ phiếu bầu.

Huế: 99,996% cử tri tham gia bầu cử

Tại thành phố Huế, ba đơn vị chưa đạt tỷ lệ tuyệt đối gồm phường Thuận Hóa còn 2 cử tri chưa tham gia bỏ phiếu, phường Phú Xuân còn 3 cử tri và xã A Lưới 5 còn 29 cử tri.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Đại tá Phạm Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, thực hiện quyền bầu cử tại điểm bỏ phiếu của đơn vị.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân nô nức tham gia Ngày hội non sông

Trong không khí trang nghiêm, phấn khởi của Ngày hội non sông, cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, thể hiện rõ trách nhiệm công dân, niềm tin và tinh thần chính trị của người lính biển trước sự kiện trọng đại của đất nước.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã đi kiểm tra thực tế công tác bầu cử tại phường Hòa Khánh.

Đà Nẵng: Kiểm tra công tác bầu cử tại các địa phương

Sáng 15/3, sau khi dự khai mạc và thực hiện nghĩa vụ công dân bỏ phiếu bầu theo quy định tại phường Hải Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã đi kiểm tra thực tế công tác bầu cử tại một số phường trên địa bàn thành phố.

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.