Khơi dậy sức trẻ từ các hoạt động tình nguyện

Từ chiến dịch “Ánh sáng văn hóa hè” được triển khai từ năm 1994, tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng những hoạt động tình nguyện thiết thực, mang lại hiệu quả tích cực cho xã hội. Các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè đã trở thành môi trường rèn luyện bổ ích cho đoàn viên, thanh niên, sinh viên trưởng thành.
Các bạn trẻ trồng cây, vệ sinh môi trường tại phường An Lạc, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.
Các bạn trẻ trồng cây, vệ sinh môi trường tại phường An Lạc, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.

Năm thanh niên tình nguyện 2024, tuổi trẻ thành phố tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện tham gia các hoạt động ý nghĩa tại nhiều địa phương trong cả nước và quốc tế.

Lan tỏa màu xanh tình nguyện

Là người ba năm liên tiếp phụ trách đội hình Trí thức khoa học trẻ tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho thanh niên, người dân tại huyện Tháp Mười (tỉnh Ðồng Tháp), bạn Nguyễn Thị Ngọc Ánh, cán bộ Trung tâm Phát triển khoa học và công nghệ trẻ, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh vẫn nhớ như in những trải nghiệm và hoạt động cùng các đồng đội của mình triển khai cho người dân.

Trong thời gian hơn hai tuần đóng quân tại đây, Ngọc Ánh cùng những tình nguyện viên đã miệt mài với các hoạt động tư vấn chuyển đổi số, chuyển giao kỹ thuật nông nghiệp; hỗ trợ tư vấn về sức khỏe; tư vấn về công tác cải cách hành chính; thực hành các kỹ năng mềm cho học sinh… Với khối lượng công việc nhiều lại thực hiện trong thời gian ngắn, nhiều lúc các tình nguyện viên gặp không ít áp lực. Nhưng mỗi lần nhìn thấy thành quả của mình đối với người dân, toàn đội hình lại có thêm động lực để tiếp tục.

Bạn Ngọc Ánh cho biết, các hoạt động tình nguyện đã giúp chúng tôi trưởng thành hơn rất nhiều. Không chỉ được đóng góp một phần công sức cho cộng đồng mà các bạn còn có nhiều cơ hội để tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ được cống hiến, được mang đến những giá trị tốt đẹp cho xã hội.

Trở về sau một mùa tình nguyện hè đầy ý nghĩa, hơn 600 sinh viên Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh vẫn tràn đầy khí thế, với những kết quả sau một mùa tình nguyện bận rộn và ý nghĩa. Bạn Nguyễn Ðỗ Khải, sinh viên tham gia Ðội hình chuyên Xung kích tuyên truyền tại nước bạn Lào chia sẻ: “Dù còn nhiều bỡ ngỡ, khác biệt về văn hóa nhưng mình và các bạn tham gia hoạt động tình nguyện ở đây, đã có một khoảng thời gian vô cùng ý nghĩa.

Với những kiến thức được học, khi được hòa mình và trực tiếp tham gia các hoạt động hỗ trợ, tư vấn cho người dân nơi đây là một điều hết sức qúy giá. Nhìn thấy các bạn trong đoàn ai cũng tâm huyết, nhiệt thành trong những ngày ở đây, bản thân càng thấy mình cần phải luôn cố gắng hơn nữa để có nhiều đóng góp hơn cho cộng đồng”.

Các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè của tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024 đã có hơn 611 nghìn lượt tình nguyện viên là thanh niên địa bàn dân cư, thanh niên công nhân lao động, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trẻ, thanh niên lực lượng vũ trang, sinh viên, học sinh, giáo viên, giảng viên trẻ, y, bác sĩ trẻ... tham gia.

Ngoài ra, phát huy các kết quả đạt được từ những mùa tình nguyện trước, năm nay, các hoạt động tình nguyện hè tiếp tục mời gọi, vận động du học sinh, văn nghệ sĩ, người có ảnh hưởng trên mạng xã hội và trong cộng đồng, người dân cùng tham gia.

Cùng với đó, thành phố cũng đón 48 tình nguyện viên của Malaysia và 55 tình nguyện viên là thanh niên Việt Nam đang sinh sống tại nước ngoài, hơn 80 sinh viên, thanh niên quốc tế đến từ Campuchia, Lào, Myanmar và Hoa Kỳ đang sinh sống và học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh cùng tham gia thực hiện các hoạt động tình nguyện tại Thành phố Hồ Chí Minh và 16 tỉnh khu vực Tây Nguyên, duyên hải Nam Trung Bộ, Ðông Nam Bộ, Ðồng bằng sông Cửu Long, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào,…

Trong hơn hai tháng rộn ràng với các hoạt động tình nguyện, các bạn trẻ đã đóng góp trực tiếp công sức vào việc xây mới 12 căn nhà, sửa chữa 22 căn nhà nhân ái, nhà tình bạn, nhà tình thương, nhà tình nghĩa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại các địa phương khác, 27 căn nhà được xây mới hoặc sửa chữa, đồng thời tập huấn kiến thức khởi nghiệp cho hơn 9.400 lượt thanh niên, sinh viên; kết nối hỗ trợ 68 dự án khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của thanh niên; thực hiện, cải tạo, nâng cấp 93 không gian, điểm sinh hoạt cộng đồng phục vụ người dân, thanh thiếu nhi tại nhiều địa phương...

Thay đổi để giữ bản sắc

Theo Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, với thương hiệu đã được khẳng định qua 30 năm qua, chiến dịch Mùa hè xanh trở thành hoạt động tình nguyện được lãnh đạo thành phố đánh giá rất cao bởi những đóng góp ý nghĩa thông qua việc khơi lên sự tâm huyết, kiến thức của những người trẻ. Ðây cũng là môi trường lý tưởng để các bạn trẻ rèn luyện kỹ năng, thể hiện trách nhiệm với cộng đồng.

Tuy nhiên, với những thay đổi ở nhiều khía cạnh, các hoạt động tình nguyện những năm vừa qua cho thấy sự thay đổi để thích nghi và giữ được bản sắc của mình. Anh Ngô Minh Hải, Bí thư Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè cần tiếp tục giữ vững bản sắc, khẳng định vị thế và kế thừa thành quả của thế hệ các thanh niên tình nguyện thực hiện trong suốt thời gian qua.

Vấn đề về khơi sức tình nguyện, tăng tính kết nối, tính hiệu quả của các công trình cũng cần được hướng đến để tạo nên các giá trị lâu dài với cộng đồng. Trong bối cảnh đó, các cơ sở đoàn cần tìm ra phương pháp vận hành, đổi mới và nắm bắt được yêu cầu của các bạn trẻ, tổ chức tình nguyện nhằm khai thác được hiệu quả nhất các tiềm năng, nguồn lực từ giới trẻ.

Ðể các hoạt động tình nguyện tiếp tục lan tỏa, tạo hiệu quả thụ hưởng bền vững cho người dân các địa phương, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các cơ sở đoàn thực hiện khảo sát, lựa chọn những công trình tình nguyện cụ thể, chuẩn bị chu đáo nguồn lực để phát huy tốt nhất các nguồn lực và tinh thần tình nguyện của các bạn trẻ.

Ngoài ra, quá trình thực hiện hoạt động tình nguyện, nhiều vấn đề cần được nhìn nhận và khắc phục như: Sự thiếu nhịp nhàng và đồng bộ dẫn đến những khó khăn trong việc điều động lực lượng và triển khai các hoạt động. Tình trạng các đội hình, các đơn vị đến và tự kết nối với địa phương mà không thông qua đầu mối đã quy định vẫn diễn ra, khiến các hoạt động điều hành gặp không ít khó khăn.

Vấn đề sinh hoạt của các tình nguyện viên cũng cần được chuẩn bị kỹ lưỡng, trong đó việc bảo đảm an toàn, hòa nhập văn hóa, phong tục tập quán tại địa phương là rất quan trọng để quá trình thực hiện các hoạt động tình nguyện được thuận lợi, hiệu quả. Ðể thu hút nhiều thanh niên tham gia tình nguyện, các đơn vị cần có những nội dung và cách làm hấp dẫn hơn, tránh tình trạng một số chiến sĩ chỉ tham gia để đạt chỉ tiêu hoặc tham gia chỉ để “đạt thành tích”.

Thành phố trân trọng những cống hiến của các bạn trẻ với cộng đồng; đó là những đóng góp hữu ích để lan tỏa giá trị tốt đẹp, đồng thời chia sẻ với cộng đồng những nguồn lực vốn là sở trường của các bạn. Ðồng chí mong muốn tinh thần đó sẽ tiếp tục được lan tỏa và thể hiện nhiều hơn ở các lĩnh vực khác. Quá trình thực hiện các công trình, các bạn trẻ cần có công tác hậu kiểm, khảo sát tính thực tiễn, hiệu quả để không chỉ phát huy được giá trị của công trình mà còn tránh lãng phí công sức, nguồn lực đã bỏ ra.

Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Có thể bạn quan tâm

Trẻ hào hứng tham gia các hoạt động trò chơi dân gian, hoạt động nghệ thuật sáng tạo. (Ảnh: TTXVN)

Bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng

Rối loạn cảm xúc, lo âu, trầm cảm, tự gây thương tích để giải tỏa căng thẳng… những vấn đề liên quan sức khỏe tâm thần của trẻ em đang có xu hướng gia tăng. Trong đó, áp lực học tập, ảnh hưởng tiêu cực từ mạng xã hội… là những nguyên nhân phổ biến.

Chăm sóc cải xoăn hữu cơ trong nhà màng tại trang trại Hoa Viên, xã Yên Xuân, Hà Nội. (Ảnh: HOA VIÊN)

Mở đường cho nông nghiệp hữu cơ

Những năm qua, nông nghiệp hữu cơ tại Việt Nam đã có bước phát triển mạnh mẽ, vươn lên vị trí thứ năm trong khu vực châu Á về diện tích canh tác. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu mở rộng quy mô và nâng cao giá trị sản phẩm, ngành nông nghiệp cần tập trung hơn nữa việc giải quyết những khó khăn, thách thức.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2025. (Ảnh nhandan.vn)

Tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả vào Tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2026

Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2026 có chủ đề “Bình đẳng giới trong lao động, sản xuất-động lực tăng trưởng kinh tế, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội”. Các hoạt động trong Tháng hành động cần được tổ chức thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức.

Tin nổi bật ngày 7/10: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Coi trọng truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Panama

Tin nổi bật ngày 7/10: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Coi trọng truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Panama

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Coi trọng truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Panama; Công an Lạng Sơn bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm… là một số tin tức nổi bật ngày 7/10.

Anh Nguyễn Trọng Tường (giữa) đã có nhiều năm đồng hành cùng người trồng cà-phê - một hành trình hai chiều anh học hỏi từ kinh nghiệm của người nông dân, đồng thời chia sẻ những kiến thức thiết thực. (Ảnh: ILO/Linh Pham)

Từ học viên thành người “truyền lửa”: Hành trình đưa an toàn lao động về với các nông trại cà-phê

Làm quen với phương pháp cải thiện điều kiện làm việc tại cộng đồng (WIND) của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) từ năm 2022, đến nay, anh Nguyễn Trọng Tường - cán bộ hỗ trợ nông nghiệp đã trở thành người trực tiếp đứng lớp, mang kiến thức an toàn, sức khỏe nghề nghiệp đến với hàng trăm nông dân trồng cà-phê tại Tây Nguyên.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố kiểm tra vật chất cứu hộ cứu nạn tại xã Duy Nghĩa. (Ảnh: QUANG CƯỜNG)

Ứng phó mưa bão: Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng yêu cầu bố trí lực lượng, phương tiện ứng trực tại các khu vực xung yếu

Ngày 7/10, đoàn công tác Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng do đồng chí Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố làm trưởng đoàn, kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại phường Hội An Đông và xã Duy Nghĩa.

 Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai Nguyễn Văn Tiến phát biểu khai mạc lớp tập huấn. (Ảnh: Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai)

Nâng cao năng lực quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng

Lớp tập huấn được tổ chức trong khuôn khổ Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 2030”. Đây là hoạt động nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ tập huấn viên cấp tỉnh, tạo lực lượng phổ biến kiến thức, kỹ năng quản lý rủi ro thiên tai đến cơ sở và cộng đồng.

Sản xuất thiết bị điện công nghệ cao tại Công ty cổ phần Kỹ thuật công nghiệp Á Châu tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. (Ảnh: nhandan.vn)

Người tham gia nhận sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử như thế nào?

Từ ngày 6/10/2026, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cấp sổ bảo hiểm xã hội điện tử cho người tham gia để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Sau đây là hướng dẫn cụ thể cách nhận và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử.

Chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên hỗ trợ người dân xã Xa Dung khắc phục thiệt hại về nhà ở do ảnh hưởng thiên tai. (Ảnh: LÊ LAN)

Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hỗ trợ 127 gia đình ở Điện Biên bị thiệt hại do thiên tai

Kịp thời hỗ trợ tỉnh Điện Biên triển khai khắc phục hậu quả thiên tai, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa quyết định trích 3,76 tỷ đồng từ nguồn cứu trợ Trung ương để Điện Biên hỗ trợ 127 hộ gia đình có nhà bị thiệt hại và hộ phải di dời do ảnh hưởng thiên tai.

[Video] Rà soát kiểm tra các cầu yếu và công trình vượt sông có nguy cơ bị sạt lở, hư hỏng do mưa lũ

[Video] Rà soát kiểm tra các cầu yếu và công trình vượt sông có nguy cơ bị sạt lở, hư hỏng do mưa lũ

Cục Đường bộ Việt Nam vừa ban hành văn bản gửi các Khu Quản lý đường bộ, Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố cùng các nhà đầu tư dự án giao thông, yêu cầu chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó nguy cơ ngập lụt, lũ quét nhằm bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn trên toàn mạng lưới đường bộ.

[Video] Trạm sạc phải dùng chung cho mọi xe điện từ giữa 2027

[Video] Trạm sạc phải dùng chung cho mọi xe điện từ giữa 2027

Bộ Công Thương vừa ban hành quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với trụ và trạm sạc xe điện. Quy định mới yêu cầu các trạm sạc phải bảo đảm đầy đủ khả năng kỹ thuật về chuẩn cổng kết nối, chế độ sạc cùng các thông số liên quan nhằm phục vụ việc dùng chung cho mọi phương tiện giao thông chạy điện có tính tương thích.