Khởi công các dự án chế biến cát thạch anh công nghệ cao và kính hoa siêu trắng tại Huế

Trong không khí chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Huế (26/3/1975-26/3/2025), sáng 25/3, tại Khu Công nghiệp Phong Điền, thị xã Phong Điền (thành phố Huế), Công ty cổ phần Vật liệu công nghệ cao Creanza tổ chức Lễ khởi công Dự án Nhà máy chế biến cát thạch anh công nghệ cao Creanza.
Lãnh đạo thành phố và chủ đầu tư dự án tham gia nghi lễ khởi công Nhà máy chế biến cát thạch anh công nghệ cao Creanza.
Lãnh đạo thành phố và chủ đầu tư dự án tham gia nghi lễ khởi công Nhà máy chế biến cát thạch anh công nghệ cao Creanza.

Dự án nhà máy chế biến cát thạch anh công nghệ cao Creanza của Công ty cổ phần vật liệu công nghệ cao Creanza với quy mô diện tích 12,72ha; tổng vốn đầu tư 2.187 tỷ đồng; công suất thiết kế khoảng 72.000 tấn cristobalite; 1,6 triệu m² đá thạch anh/năm nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu sang các thị trường châu Âu, Mỹ,…

Dự án dự kiến sẽ đưa vào hoạt động vào Quý 1/2027 và góp phần thúc đầy việc sản xuất các sản phẩm được chế biến sâu từ cát, sử dụng tiết kiệm nguồn tài nguyên và mang sản phẩm cristobalite, đá thạch anh chất lượng cao của Việt Nam đến với thị trường quốc tế.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Phương phát biểu tại lễ khởi công Nhà máy chế biến cát thạch anh công nghệ cao Creanza.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Phương phát biểu tại lễ khởi công Nhà máy chế biến cát thạch anh công nghệ cao Creanza.

Ngoài ra, sau khi hoàn thành, dự án này sẽ tạo ra công việc làm, thu nhập cao và ổn định cho khoảng 300-400 lao động tại địa phương; người lao động sẽ được tiếp cận, đào tạo, chuyển giao công nghệ sản xuất hiện đại, tiên tiến hàng đầu thế giới.

Việc khởi công dự án hôm nay sẽ góp phần giúp thành phố Huế có mặt trên bản đồ sản xuất công nghiệp hiện đại, góp mặt trong ngành chế tạo, chế biến sâu từ các sản phẩm silicat, tạo ra các sản phẩm có giá trị gia tăng cao; tạo việc làm cho lao động và tăng nguồn thu ngân sách địa phương, thúc đẩy sự phát triển của ngành sản xuất công nghiệp và kinh tế-xã hội cho thành phố.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế Nguyễn Văn Phương đánh giá cao nỗ lực của Ban Quản lý Khu kinh tế và công nghiệp thành phố, các Sở, ban, ngành, địa phương và chủ đầu tư trong thời gian ngắn nhưng đã quyết tâm, nỗ lực hoàn thành các thủ tục liên quan để khởi công dự án.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Phương đề nghị Công ty Cổ phần Vật liệu công nghệ cao Creanza tiếp tục tập trung nguồn lực để đầu tư hoàn thành, đưa toàn bộ Dự án nhà máy chế biến cát thạch anh công nghệ cao Creanza vào hoạt động theo đúng tiến độ đã được phê duyệt.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cam kết sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo Ban Quản lý và các sở ngành và địa phương liên quan, tiếp tục phối hợp, hỗ trợ, đồng hành với nhà đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhà đầu tư triển khai đầu tư hoàn thành dự án này cũng như các dự án khác của nhà đầu tư.

“Thành phố Huế luôn coi sự thành công của các nhà đầu tư, của các doanh nghiệp chính là sự thành công của địa phương", ông Nguyễn Văn Phương nhấn mạnh.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Phương phát biểu tại lễ khởi công Nhà máy sản xuất kính hoa siêu trắng Đạt Phương.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Phương phát biểu tại lễ khởi công Nhà máy sản xuất kính hoa siêu trắng Đạt Phương.

* Cũng trong sáng 25/5, tại Khu Công nghiệp Phong Điền (thị xã Phong Điền), Công ty cổ phần Kính Đạt Phương thuộc Tập đoàn Đạt Phương tổ chức Lễ khởi công Dự án Nhà máy sản xuất kính hoa siêu trắng Đạt Phương.

Đại diện Chủ đầu tư, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Kính Đạt Phương Đinh Gia Nội cho biết: Tập đoàn Đạt Phương là doanh nghiệp đa ngành nghề hoạt động trong các lĩnh vực: xây dựng, năng lượng, bất động sản, dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng. Đi theo hướng phát triển bền vững, Tập đoàn Đạt Phương đã mở rộng thêm lĩnh vực sản xuất kinh doanh và lựa chọn tập trung đầu tư sản xuất kính hoa siêu trắng, là sản phẩm dùng cho sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Nhà máy sản xuất kính hoa siêu trắng Đạt Phương.
Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Nhà máy sản xuất kính hoa siêu trắng Đạt Phương.

“Công ty cổ phần Kính Đạt Phương được thành lập vào tháng 1/2024, nhằm thực hiện cụ thể hóa mục tiêu của Tập đoàn Đạt Phương. Công ty đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 1036034464 ngày 05/4/2024 và điều chỉnh lần 1 ngày 7/11/2024”, ông Đinh Gia Nội cho biết thêm.

Theo Công ty cổ phần Kính Đạt Phương, dự án Nhà máy sản xuất kính hoa siêu trắng Đạt Phương có diện tích 12,18ha, đặt tại Khu công nghiệp Phong Điền (thị xã Phong Điền), tổng mức đầu tư 2.000 tỷ đồng. Mục tiêu dự án là: Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất kính hoa siêu trắng có độ dày 1,8mm÷8mm (bao gồm kính hoa siêu trắng cho xây dựng, kính cho tấm pin năng lượng mặt trời và một số sản phẩm gia công, chế biến sau kính).

Quy mô dự án với công suất thiết kế 400 tấn sản phẩm/ngày, tương đương 19,2 triệu m2 sản phẩm/năm cho 2 công đoạn. Trong đó, các hạng mục xây dựng công trình hoàn thành vào quý I/2027 và đưa toàn bộ dự án đi vào hoạt động vào quý II/2027.

Nhà máy sản xuất kính hoa siêu trắng Đạt Phương sẽ đưa vào hoạt động trong quý II/2027.
Nhà máy sản xuất kính hoa siêu trắng Đạt Phương sẽ đưa vào hoạt động trong quý II/2027.

Phát biểu tại lễ khởi công dự án, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Phương biểu dương nỗ lực của Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp, các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư đã đẩy nhanh các thủ tục để khởi công dự án, góp phần giúp đưa thành phố Huế có mặt trong ngành sản xuất công nghiệp hiện đại như chế tạo, chế biến sâu từ các sản phẩm silicat, tạo sản phẩm có giá trị gia tăng cao; tạo việc làm cho lao động và tăng nguồn thu ngân sách địa phương, thúc đẩy sự phát triển của ngành sản xuất công nghiệp và kinh tế-xã hội của thành phố.

Có thể bạn quan tâm

Các đơn vị tập trung thi công Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới A Lưới, thành phố Huế.

Trên những công trình đang tăng tốc

Nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026, thành phố Huế đang dồn lực đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm. 

Ngày 23/6, Đoàn công tác Bộ Tham mưu Quân khu 4 do Thiếu tướng Lê Văn Vỹ, Phó Tham mưu trưởng Quân khu làm trưởng đoàn tiến hành khảo sát, giao nhiệm vụ cho các đơn vị thuộc Quân khu 4 tham gia thực hiện nhiệm vụ trong chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 tại Nghệ An.

Sẵn sàng cho Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3

Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 được tổ chức từ ngày 9 đến 10/7, tại khu vực biên giới tỉnh Nghệ An và tỉnh Bô Ly Khăm Xay (Lào). Đây không chỉ là hoạt động đối ngoại mang ý nghĩa chiến lược, mà còn là ngày hội của tình đoàn kết, hữu nghị giữa quân và dân hai bên biên giới.

Đại tá Trần Quang Trung, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An trao Giấy khen cho tập thể và cá nhân thuộc Đại đội Biên phòng 252 có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình kết nghĩa.

Điểm sáng trong phối hợp bảo vệ biên giới Việt Nam-Lào

Ngày 5/7, tại xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) và Đại đội Biên phòng 252 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Lào) tổ chức Hội nghị sơ kết 12 năm thực hiện Chương trình kết nghĩa giai đoạn 2014-2026.

Đại tá Trần Đăng Khoa, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An; Thiếu tá A-Lếch-Xay Ma-La, Phó trưởng Phòng chống tội phạm và ma túy, Phòng Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Lào và Đại úy Lô Anh Tú, Đội trưởng Trinh sát, Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An tham gia giao lưu.

Tọa đàm sĩ quan trẻ hai nước Việt Nam-Lào

Tối 4/7, tại Nghệ An, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Quân đội nhân dân Lào phối hợp tổ chức Chương trình giao lưu, tọa đàm sĩ quan trẻ biên giới hai nước Việt Nam-Lào năm 2026 với chủ đề “Sắt son hữu nghị-Vững bước tương lai”.

Bình yên trên bãi biển Cương Giáng, phường Phong Quảng, thành phố Huế. (Ảnh: MY NGUYỄN)

Thành phố Huế: Làng biển chuyển mình làm du lịch

Những ngày giữa hè, vùng biển bãi ngang ven thành phố Huế động gió, mưa rả rích. Nhưng ở homestay giữa thôn Cương Giáng, xã Quảng Công, huyện Phong Điền cũ (nay là phường Phong Quảng), ông Trần Hoài Nam vẫn đang tỉ mẩn chuẩn bị phòng đón khách xa đã đặt lịch trước. 

Công an thành phố Huế đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng

Công an thành phố Huế đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Chiều 4/7, Công an thành phố Huế tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 -12/7/2026) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng vì thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển.

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển qua đời

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển vừa qua đời, nhưng hình ảnh người phụ nữ vác hai hòm đạn pháo vượt mưa bom, bão đạn, tiếp ứng cho trận địa phòng không chiến đấu, bảo vệ cầu Hàm Rồng mãi sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Huế Hoàng Hải Minh đã tiếp Đoàn đại biểu thành phố Cergy (Cộng hòa Pháp) do bà Malika Yebdri làm Trưởng đoàn.

Thành phố Huế và Cergy (Cộng hòa Pháp): Tiếp nối hành trình hợp tác hữu nghị vì phát triển bền vững

Chuyến thăm, làm việc của Đoàn đại biểu thành phố Cergy (Cộng hòa Pháp) tại Huế tiếp tục khẳng định quyết tâm của hai địa phương trong việc vun đắp quan hệ hữu nghị, mở rộng hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực văn hóa, giáo dục, du lịch, phát triển đô thị bền vững, góp phần tăng cường kết nối giữa địa phương Việt Nam và Pháp.

Đường đầu cầu Nhật Lệ 3 phía đông ở Bảo Ninh chưa thể thi công do vướng mặt bằng.

Quảng Trị: Gỡ được “điểm nghẽn” về mặt bằng để hoàn thành dự án cầu Nhật Lệ 3

Ngày 3/7, Ủy ban nhân dân phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị cho biết, đến chiều tối 2/7, sau khi được vận động một cách quyết liệt vừa có tình, có lý, 7 hộ dân ở Bảo Ninh đã thống nhất nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng để làm đường đầu cầu Nhật Lệ 3. Như vậy, chỉ ít thời gian nữa cây cầu mới được hoàn thành. 

Nhà máy thủy điện Hủa Na có công suất thiết kế 180MW, bao gồm hai tổ máy với tổng mức đầu tư khoảng 7.092 tỷ đồng, sản lượng điện trung bình năm là 712,7 triệu Kwh. (Ảnh: TL)

Nghệ An: Còn tồn tại nhiều khó khăn, vướng mắc tại Dự án thủy điện Hủa Na

Những tồn tại, vướng mắc tại Dự án thủy điện Hủa Na kéo dài nhiều năm, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân tái định cư và tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao. Bởi vậy, việc sớm hoàn thành dứt điểm việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc tại Dự án thủy điện Hủa Na đang là yêu cầu đặt ra.

Hội thảo “Kết nối 3 nhà - Huy động nguồn lực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phục vụ phát triển kinh tế-xã hội thành phố Huế” diễn ra chiều 2/7 tại Huế.

Huế kích hoạt nền tảng số kết nối “3 nhà”: Biến bài toán thực tiễn thành động lực đổi mới sáng tạo

Từ quản lý đô thị thông minh, bảo tồn di sản đến phát triển kinh tế số, thành phố Huế đang đứng trước nhiều bài toán lớn cần lời giải. Nền tảng số kết nối “3 nhà” vừa được Huế ra mắt kỳ vọng sẽ tạo cơ chế liên kết thực chất giữa Nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp để thúc đẩy phát triển.