Gần 1.000 cán bộ, hội viên phụ nữ Huế dự liên hoan “Khúc Xuân ca tự hào”

Hướng đến Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và Tuần lễ áo dài do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, chiều 5/3, tại Quảng trường sân khấu Bia Quốc Học (quận Thuận Hóa), Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Huế tổ chức Chương trình liên hoan “Khúc xuân ca tự hào” với gần 1.000 cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân tham gia.
Chương trình Liên hoan ”Khúc xuân ca tự hào”.
Chương trình Liên hoan ”Khúc xuân ca tự hào”.

Phát biểu tại Chương trình, bà Trần Thị Kim Loan, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Huế cho biết, trong không khí vui tươi của những ngày Tháng 3 rực rỡ, chị em phụ nữ lại hân hoan chào mừng kỷ niệm 1985 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, 115 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 50 năm Giải phóng quê hương Huế, hòa chung với khí thế Huế đang vươn mình trên con đường hội nhập tiến bước vào kỷ nguyên mới, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Huế tổ chức chương trình Liên hoan “Khúc xuân ca tự hào” và đồng diễn dân vũ áo dài.

Đây không chỉ là dịp để mỗi người phụ nữ tự tin thể hiện bản thân mà còn góp phần lan tỏa và gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Đây cũng là sự kiện lớn đầu tiên của Hội Liên hiệp Phụ nữ khi thành phố Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Màn đồng diễn hưởng ứng chương trình của học sinh thành phố Huế.

Màn đồng diễn hưởng ứng chương trình của học sinh thành phố Huế.

Theo bà Trần Thị Kim Loan, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Huế cho biết, trong không, thời gian qua, các cấp Hội Phụ nữ toàn thành phố Huế đã tổ chức nhiều chương trình sự kiện với các hoạt động phong phú, sôi nổi, thu hút sự tham gia đông đảo của hội viên phụ nữ, từ các chị em ở vùng miền núi, các huyện, thị với mọi thành phần cán bộ công chức, tiểu thương, nông dân, nội trợ, doanh nhân…. tạo sức lan tỏa lớn trong cộng đồng về hình ảnh, nét đẹp duyên dáng, thanh lịch của người con gái xứ Huế.

Gắn với phong trào mặc áo dài, Hội Phụ nữ các cấp đã phát động phong trào luyện tập khiêu vũ, dân vũ thể thao trên địa bàn thành phố. Từ đó, nhiều hội, nhóm, câu lạc bộ được thành lập, đã thu hút đông đảo mọi tầng lớp nhân dân tham gia, đẩy mạnh tinh thần đoàn kết, xây dựng hình ảnh người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới, tự tin, sáng tạo, có sức khỏe để thực hiện tốt trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.

Chương trình thu hút gần 1.000 cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân tham gia.

Chương trình thu hút gần 1.000 cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân tham gia.

Chương trình Liên hoan ”Khúc xuân ca tự hào” diễn ra với 2 nội dung chính: đồng diễn dân vũ và giao lưu văn nghệ với 31 tiết mục sôi nổi, hấp dẫn của Hội Liên hiệp phụ nữ các quận, huyện, thị xã trong thành phố và Hội phụ nữ khối lực lượng vũ trang. Các tiết mục tự chọn thể hiện trên nền nhạc sôi động, vui tươi bao gồm các ca khúc ca ngợi ca tình yêu quê hương, đất nước, gia đình, truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam, phụ nữ thành phố Huế.

“Qua chương trình này, chúng tôi mong muốn các chị em sẽ tiếp tục tạo sức lan tỏa về nét đẹp hình ảnh tà áo dài và hình ảnh người phụ nữ Huế năng động, luôn xinh đẹp rực rỡ tiếp tục là chủ thể để góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống phù hợp thời đại mới”, bà Trần Thị Kim Loan nói.

Trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia liên hoan.
Trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia liên hoan.

Bà Loan nhấn mạnh: ”Có được chương trình đặc biệt hôm nay chính là nhờ tinh thần nỗ lực, tham gia hăng say tập luyện của các chị em hội viên phụ nữ các quận, huyện, thị xã, hội phụ nữ lực lượng vũ trang trong gần 1 tháng qua. Thay mặt Ban Thường vụ Hội LHPN thành phố, tôi xin trân trọng cám ơn chị em phụ nữ và mong rằng các chị tiếp tục phát huy nhiệt huyết, tích cực tham gia các phong trào của Hội, của địa phương trong chặng đường tiếp theo”.

Một số hình ảnh tại Liên hoan “Khúc xuân ca tự hào”:

Có thể bạn quan tâm

99,996% cử tri ở Huế tham gia bỏ phiếu bầu.

Huế: 99,996% cử tri tham gia bầu cử

Tại thành phố Huế, ba đơn vị chưa đạt tỷ lệ tuyệt đối gồm phường Thuận Hóa còn 2 cử tri chưa tham gia bỏ phiếu, phường Phú Xuân còn 3 cử tri và xã A Lưới 5 còn 29 cử tri.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Đại tá Phạm Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, thực hiện quyền bầu cử tại điểm bỏ phiếu của đơn vị.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân nô nức tham gia Ngày hội non sông

Trong không khí trang nghiêm, phấn khởi của Ngày hội non sông, cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, thể hiện rõ trách nhiệm công dân, niềm tin và tinh thần chính trị của người lính biển trước sự kiện trọng đại của đất nước.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã đi kiểm tra thực tế công tác bầu cử tại phường Hòa Khánh.

Đà Nẵng: Kiểm tra công tác bầu cử tại các địa phương

Sáng 15/3, sau khi dự khai mạc và thực hiện nghĩa vụ công dân bỏ phiếu bầu theo quy định tại phường Hải Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã đi kiểm tra thực tế công tác bầu cử tại một số phường trên địa bàn thành phố.

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.