Khó khăn trong việc tuyển dụng giáo viên ở Lai Châu

Năm học 2024-2025 đã qua gần nửa chặng đường, song tại các địa phương của tỉnh Lai Châu vẫn đang còn thiếu hàng trăm giáo viên. Mặc dù các địa phương đã chủ động tổ chức thi tuyển, nhưng do không có nguồn tuyển nên ở nhiều bộ môn, giáo viên vẫn đang phải kiêm nhiệm trong việc đứng lớp.
Năm học 2024-2025, ngành Giáo dục Lai Châu thiếu hàng trăm giáo viên ở tất cả các bậc học.
Năm học 2024-2025, ngành Giáo dục Lai Châu thiếu hàng trăm giáo viên ở tất cả các bậc học.

Cô Trần Thị Hồng là giáo viên Tin học thuộc Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Phăng Xô Lin, xã Phăng Xô Lin huyện vùng cao Sìn Hồ. Do thực trạng thiếu giáo viên bộ môn nên năm học 2023-2024 cô Hồng vừa phải dạy tăng tiết ở đơn vị trường mình vừa phải di chuyển đến dạy kiêm nhiệm tại Trường Tiểu học xã Tả Phìn cạnh đó.

Cô Hồng cho biết, bản thân được đào tạo ở bậc Trung học cơ sở nên khi kiêm nhiệm ở bậc Tiểu học cô phải tự học hỏi và tìm hiểu để soạn giáo án cho phù hợp với lứa tuổi và trình độ của các em, việc này đòi hỏi thời gian dành cho công việc cũng nhiều hơn.

Bước sang năm học 2024-2025, mặc dù giáo viên bộ môn Tin học của huyện còn thiếu, nhưng do đang nuôi con nhỏ nên cô Hồng được ưu tiên, không phải dạy kiêm nhiệm. Việc không phải di chuyển đi lại giữa các trường để giảng dạy cũng giúp cô Hồng bớt vất vả và có thời gian hơn dành cho gia đình. Tuy nhiên, thiếu giáo viên là cái khó chung của ngành nên gánh nặng kiêm nhiệm tăng giờ, tăng tiết mà cô vẫn gánh vốn không mất đi mà chỉ chuyển từ vị trí của cô sang vai của người khác.

Cô Trần Thị Hồng là giáo viên Tin học bậc Trung học cơ sở xã Phăng Xô Lin từng phải kiêm nhiệm cả lớp tin học của Tiểu học do thiếu giáo viên.

Cô Trần Thị Hồng là giáo viên Tin học bậc Trung học cơ sở xã Phăng Xô Lin từng phải kiêm nhiệm cả lớp tin học của Tiểu học do thiếu giáo viên.

Vì lý do đó nên dù đã nhẹ gánh trách nhiệm, nhưng cô Hồng cho biết bản thân cô vẫn mong muốn các cấp, ngành xem xét cơ chế ưu tiên đặc thù trong tuyển dụng, bố trí giáo viên; nhất là giáo viên bộ môn Tin học, để những giáo viên như cô không phải gánh quá nhiều vai, ảnh hưởng đến chất lượng chuyên môn.

Theo ông Phạm Văn Phôi, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sìn Hồ, năm học 2024-2025 này, huyện còn thiếu 185 giáo viên, chủ yếu thiếu giáo viên bộ môn Tin học và tiếng Anh. Hằng năm huyện vẫn có kế hoạch tuyển dụng bổ sung, những do nguồn tuyển không có nên thiếu vẫn thiếu.

Đơn cử như năm học 2023-2024, huyện Sìn Hồ thiếu hàng chục chỉ tiêu nhưng chỉ tuyển được có hai giáo viên bộ môn tiếng Anh. Tuy nhiên một người trong đó thấy khó khăn quá nên bỏ không đến nhận công tác. Hay như mới đây, huyện có tổ chức thi tuyển giáo viên với tổng số chỉ tiêu cần tuyển dụng là 130 giáo viên. Tuy nhiên chỉ tuyển mới được 34 giáo viên, trong đó hệ Tiểu học thiếu 9 chỉ tiêu giáo viên tiếng Anh chỉ tuyển được 1 trường hợp duy nhất. Lý do là do không có ứng viên thi tuyển, hoặc ứng viên đã nộp hồ sơ nhưng thấy địa bàn khó khăn nên bỏ không tham gia thi tuyển.

Tin học, tiếng Anh là những bộ môn thiếu nhiều giáo viên nhất ở Lai Châu hiện nay.

Tin học, tiếng Anh là những bộ môn thiếu nhiều giáo viên nhất ở Lai Châu hiện nay.

Để giải quyết vấn đề khó khăn do thiếu giáo viên, ngoài việc tuyển mới, huyện Sìn Hồ đã đăng ký đào tạo văn bằng 2 sư phạm chuyên ngành tiếng Anh, Tin học cho 12 trường hợp. Đồng thời đặt hàng đào tạo theo địa chỉ cho 8 trường hợp giáo viên tiếng Anh. Tuy nhiên con số này là quá ít so số lượng giáo viên đang thiếu của toàn huyện.

Cũng như Sìn Hồ, năm học 2024-2025 này huyện Mường Tè cũng thiếu 90 giáo viên ở tất cả các bậc học. Đầu năm học mới để giải quyết vấn đề tạm thời, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu cho Huyện tuyển dụng hợp đồng với 15 giáo viên, đồng thời tổ chức thi tuyển giáo viên mới cho năm học.

Tổng nhu cầu theo chỉ tiêu tuyển của huyện là 79 chỉ tiêu nhưng chỉ có 49 ứng viên nộp hồ sơ ứng tuyển. Đến khi thi chỉ còn 41 ứng viên đến tham gia thi tuyển ở 27 vị trí. Như vậy dù tất cả 41 ứng viên nộp hồ sơ có đạt điểm trúng tuyển thì số lượng tuyển dụng được theo vị trí cũng chỉ là 27 trường hợp (trong 41 hồ sơ ứng tuyển có cả 15 trường hợp đã ký hợp đồng trước đó như đã nêu ở trên).

Theo ông Tống Thanh Sơn, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Tè, việc tổ chức thi tuyển nhằm giải quyết vấn đề thiếu giáo viên. Tuy nhiên nguồn tuyển không có hoặc có nhưng bỏ thi. Đơn cử như hệ tiểu học, chỉ tiêu tuyển 4 giáo viên tiếng Anh, Tin học thì có 1 hồ sơ nộp, đến hôm thì thì ứng viên cũng bỏ không đến dự thi. Hay như môn toán hệ Trung học cơ sở, chỉ tiêu tuyển dụng là 15 nhưng chỉ có một trường hợp dự tuyển; môn văn của hệ Trung học cơ sở cũng vậy, chỉ tiêu tuyển là 12 trường hợp, có 5 trường hợp nộp hồ sơ nhưng chỉ có 4 ứng viên đến dự thi. Trong 4 ứng viên dự thi đó thì có đến 3 ứng viên dự thi vào cũng một vị trí tại một trường nên dù điểm của các ứng viên có đạt thì cũng chỉ tuyển được một vị trí…

Giáo viên các bộ môn như giáo dục thể chất, âm nhạc, mỹ thuật cũng khó tuyển đầu vào.

Giáo viên các bộ môn như giáo dục thể chất, âm nhạc, mỹ thuật cũng khó tuyển đầu vào.

Để giải quyết vấn đề khó khăn do thiếu giáo viên dù đã tổ chức thi tuyển, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Tè đã chỉ đạo các trường chủ động bố trí sắp xếp giáo viên dạy tăng giờ, tăng tiết. Ở những địa bàn thuận lợi, khoảng cách gần hay ở cùng một xã, chủ động tăng cường giáo viên từ các trường đủ sang dạy kiêm nhiệm ở các trường thiếu, các trường thiếu ít sang các trường thiếu nhiều, từ hệ Trung học cơ sở kiêm nhiện xuống hệ tiểu học đối với một số môn chuyên ngành, dạy trực tiếp kết hợp với trực tuyến…

Cũng theo ông Sơn, dạy tăng giờ, tăng tiết, kiêm nhiệm chỉ là giải pháp tạm thời để bảo đảm chương trình học cho học sinh. Về lâu dài vẫn phải có chế độ chính sách thu hút, tuyển dụng, đào tạo giáo viên tại chỗ. Hiện huyện đã xét duyền hồ sơ cho 7 trường hợp đi học văn bằng 2 về sư phạm; ngoài ra tại huyện có 9 hồ sơ xin đi học cử tuyển sư phạm để về phục vụ địa phương, nhưng khi xét duyệt cả 9 hồ sơ đều không bảo đảm các tiêu chuẩn theo quy định. Do đó việc đào tạo theo địa chỉ của huyện cũng không thực hiện được.

Không chỉ Sìn Hồ, Mường Tè; những khó khăn trên là thực trạng chung của ngành giáo dục của Lai Châu hiện tại. Theo số liệu thống kê, đầu năm học 2024-2025 toàn tỉnh Lai Châu thiếu gần 1.000 giáo viên ở các bậc học. Trong đó thiếu nhiều nhất ở các bộ môn như tiếng Anh, Tin học và giáo viên ở bậc Trung học cơ sở.

Chỉ tiêu thi tuyển mới giáo viên ở các địa của Lai Châu khá lớn nhưng nguồn tuyển dụng mới lại không đủ.

Chỉ tiêu thi tuyển mới giáo viên ở các địa của Lai Châu khá lớn nhưng nguồn tuyển dụng mới lại không đủ.

Bà Hoàng Thu Phương, Phó Giám Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu cho biết, tính đến hết tháng 10/2024, các địa phương như Mường Tè, Sìn Hồ, Nậm Nhùn, Phong Thổ, Tân Uyên đã tổ chức thi tuyển giáo viên. Song số lượng giáo viên tuyển mới chỉ được hơn 150 trường hợp, số lượng giáo viên còn thiếu theo biên chế được giao toàn ngành vẫn còn thiếu hơn 800 người. Hiện các địa phương như thành phố Lai Châu, Than Uyên chưa có kế hoạch tuyển mới, riêng huyện Tam Đường thì đang trong quá trình tiếp nhận hồ sơ chờ thi tuyển những số lượng cũng không mấy khả quan.

Để giải quyết tình trạng thiếu giáo viên, ngành Giáo dục Lai Châu cũng đưa ra các giải pháp cho các nhà trường dậy tăng giờ, tăng tiết, kiêm nhiệm… Về lâu dài việc tiếp tục tổ chức thi tuyển giáo viên mới hàng năm vẫn sẽ tiếp tục được triển khai.

Ngoài ra năm 2024 này, ngành Giáo dục cũng đã phối hợp tuyển sinh với các cơ sở đào tạo được 26 sinh viên ngành Âm nhạc, Mỹ thuật. Đồng thời phối hợp Đại học Thái Nguyên tuyển sinh được 35 chỉ tiêu đào tạo đại học sư phạm tiếng Anh hệ vừa học vừa làm; 23 chỉ tiêu đào tạo đại học sư phạm Tin học hệ vừa học vừa làm. Phối hợp Trung tâm Giáo dục Thường xuyên-Hướng nghiệp Lai Châu đào tạo văn bằng 2 sư phạm tiếng Anh, Tin học với số lượng hồ sơ đăng ký là 74 trường hợp.

Trong khi nguồn tuyển mới đầu vào không đủ, nguồn đào tạo theo địa chỉ thiếu, một bộ phận giáo viên ở các địa phương đã ra khỏi diện tình trạng đặc biệt khó khăn không còn các chế độ thu hút, đãi ngộ xin chuyển vùng nghỉ việc… Do đó, dù tất cả số lượng các chỉ tiêu gửi đi đào tạo, học văn bằng 2… như đã nêu trên nếu có hoàn thành đào tạo, về phục vụ địa phương thì số lượng giáo viên còn thiếu của Lai Châu vẫn ở con số hàng trăm; do đó hiện vẫn chưa có lời giải nào dứt điểm cho vấn đề trên.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ, công chức xã Hoàng An được bồi dưỡng về kỹ năng giải quyết thủ tục hành chính.

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo công việc thực tế

Bằng nhiều giải pháp, tỉnh Phú Thọ đang gấp rút đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức cấp xã để bắt nhịp với phương thức quản trị mới, trong bối cảnh hầu hết vị trí công việc do nhân sự mới đảm nhiệm.

Nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách, phụ nữ xã Quài Tở (tỉnh Điện Biên) có điều kiện đầu tư mở rộng diện tích cây cà-phê.

Điểm tựa của phụ nữ nghèo vùng cao

Những năm qua, nhờ sự đồng hành của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp và sự hỗ trợ vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội, hàng nghìn hội viên phụ nữ tỉnh Điện Biên đã mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, từng bước vươn lên thoát nghèo và ổn định cuộc sống.

Công trình cấp nước tập trung xã Hồng Thái (Tuyên Quang) phục vụ nước sạch cho người dân.

Nước sạch về bản

Tại các thôn, bản vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, nước sạch đang từng ngày làm thay đổi diện mạo nông thôn và cuộc sống đồng bào các dân tộc.

Phường Cam Đường phối hợp các doanh nghiệp tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho người sau cai nghiện.

Nhiều cách làm sáng tạo xây dựng phường không ma túy

Hướng tới mục tiêu xây dựng phường không ma túy trong năm 2026, phường Cam Đường (Lào Cai) đang triển khai nhiều mô hình, cách làm sáng tạo trong công tác phòng, chống ma túy. Những cách làm phù hợp thực tiễn cơ sở đã phát huy hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh trật tự tại địa phương.

Người dân đến làm thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Đoàn Kết.

Một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp ở Lai Châu

Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Lai Châu từng bước ổn định; tổ chức bộ máy hoạt động hiệu quả, công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số được nâng cao. Từ các xã vùng khó, vùng cao đến khu vực đô thị, bộ máy mới đang cho thấy sự chuyển biến tích cực, hướng tới phục vụ người dân tốt hơn.

Đại diện các hộ gia đình thôn Đoàn Kết, xã Bạch Thông biểu quyết nhất trí phương án sắp xếp, tổ chức lại thôn, bản (Ảnh MINH NGUYỆT)

Khẩn trương sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố

Những ngày qua, chính quyền các xã, phường ở Thái Nguyên đang khẩn trương tiến hành lấy ý kiến nhân dân về phương án sắp xếp, tổ chức lại các thôn, bản, tổ dân phố. Kết quả cho thấy, hầu hết người dân đồng tình, ủng hộ nhưng vẫn còn có những băn khoăn, lo lắng cần được quan tâm thấu đáo.

Lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh Cao Bằng kiểm tra mô hình trồng cây quế ở xã Canh Tân, tỉnh Cao Bằng.

Cao Bằng đánh thức kinh tế rừng

Thực hiện Chương trình bảo vệ và khai thác hiệu quả kinh tế rừng giai đoạn 2025-2030 của Tỉnh ủy Cao Bằng, thời gian qua, các ngành, địa phương đã có một số đổi mới, sáng tạo trong hỗ trợ người dân chuyển đổi cây trồng, phát triển kinh tế lâm nghiệp.

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ.

Ứng dụng AI mang lại hiệu quả thiết thực

Việc triển khai thí điểm mô hình trợ lý ảo AI tại một số Trung tâm Phục vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã mang lại hiệu quả rõ rệt trong hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ, chiến sĩ công an, biên phòng tuyên truyền cho người dân khu vực biên giới chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Giữ bình yên nơi biên giới

Trung tuần tháng 6, khu vực Sông Mã (tỉnh Sơn La) bất ngờ có tiếng súng, xé tan sự tĩnh lặng về đêm của vùng biên giới.

Văn hóa truyền thống được bảo tồn và phát huy giá trị trong không gian văn hóa “Sa Pa tinh hoa hội tụ”.

Đưa di sản văn hóa thành động lực phát triển

Bên cạnh cảnh quan thiên nhiên và khí hậu đặc trưng hấp dẫn du khách, vùng đất Sa Pa (Lào Cai) còn sở hữu kho tàng văn hóa phong phú của đồng bào các dân tộc thiểu số. Cùng với việc bảo tồn, địa phương cũng đang phát huy giá trị di sản, đưa văn hóa trở thành nguồn lực quan trọng cho phát triển du lịch và kinh tế-xã hội.

Mô hình sản xuất chè hữu cơ xã Phú Xuyên, tỉnh Thái Nguyên.

Nhân rộng chè xanh OCOP gắn với du lịch sinh thái

Tỉnh Thái Nguyên có hơn 22 nghìn héc-ta chè, phấn đấu đến năm 2030 thu được 25 nghìn tỷ đồng. Nhằm góp phần đạt mục tiêu này, Trung tâm Khuyến nông và Môi trường tỉnh triển khai thực hiện dự án “Xây dựng mô hình sản xuất chè xanh phục vụ phát triển sản phẩm OCOP gắn với du lịch sinh thái” và từng bước nhân rộng.

 Đồng chí Hồ Thanh Thủy (thứ hai từ trái qua), Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau đến thăm, làm việc với Thường trực Đảng ủy xã Hòa Bình.

Cà Mau: Chuyển biến bước đầu ở một cơ sở

Sau một năm thực hiện sắp xếp địa giới hành chính và chính quyền địa phương hai cấp, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hòa Bình (Cà Mau) đã có nhiều cố gắng vượt lên khó khăn, bước đầu đạt một số kết quả rất đáng khích lệ, tạo động lực mới để xã tiếp tục nỗ lực vươn lên đạt thành tựu mới, đáp ứng sự mong đợi của nhân dân.

Dân quân tự vệ xã Đại Từ hỗ trợ nhân dân thu hoạch lúa trong đợt huấn luyện. (Ảnh: DUY ĐỨC)

"Ba sâu sát" trong huấn luyện dân quân tự vệ ở Thái Nguyên

Trước yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương trong tình hình mới, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên đã đẩy mạnh đổi mới công tác huấn luyện dân quân tự vệ theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc” và 3 sâu sát, gồm: “sát địa bàn, sát nhiệm vụ và sát thực tiễn”.

Hình ảnh đẹp thể hiện tinh thần đoàn kết cộng đồng, niềm tự hào quê hương danh trà.

Tôn vinh văn hóa xứ trà giữa miền xanh Vô Tranh

Ngày 23/6, tại xã Vô Tranh (Thái Nguyên), khoảng 1.000 người dân và du khách đã cùng tham gia hoạt động tạo hình biểu tượng ấm trà bằng nón lá giữa đồi chè xanh mướt, tạo điểm nhấn ấn tượng trong chương trình “Trải nghiệm Vô Tranh - Dấu ấn xứ trà, hành trình một năm kiến tạo vươn tầm và phát triển”.