Khi nông sản Việt bước vào kỷ nguyên số

Ngày 16/8, tại Thái Nguyên, hàng trăm nghìn khán giả trong và ngoài nước đã cùng theo dõi chương trình Livestream “Cây Na số và nông sản tỉnh Thái Nguyên 2025”. Đây là lần đầu tiên mô hình “cây số hóa” được áp dụng cho nông sản địa phương, mang lại cách tiếp cận mới trong tiêu thụ và quảng bá sản phẩm.

Hàng trăm nghìn khán giả trong và ngoài nước đã cùng theo dõi chương trình Livestream “Cây Na số và nông sản tỉnh Thái Nguyên 2025”.
Hàng trăm nghìn khán giả trong và ngoài nước đã cùng theo dõi chương trình Livestream “Cây Na số và nông sản tỉnh Thái Nguyên 2025”.

Chương trình do Sở Công thương tỉnh Thái Nguyên phối hợp TikTok Việt Nam tổ chức, cùng sự đồng hành của Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp Việt Nam (SYS Việt Nam), DAKE MCN và nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã. Không chỉ là một sự kiện xúc tiến thương mại, chương trình còn mở ra hướng đi bền vững trong chuyển đổi số nông nghiệp.

Cây na Võ Nhai lần đầu “lên sóng” TikTok

Ngay trong buổi sáng 16/8, phiên livestream giới thiệu “Cây Na số” đã tạo nên hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ. Các nhà sáng tạo nội dung, lãnh đạo địa phương và bà con nông dân trực tiếp tham gia vào chương trình, giới thiệu cây na Võ Nhai trên nền tảng TikTok.

3a.jpg
Trong vòng 4 tiếng, chương trình đã tiếp cận hơn 10 triệu lượt xem, gần 190.000 lượt theo dõi và bán ra gần 500 đơn hàng.

Trong vòng 12 giờ, các video quảng bá đã tiếp cận gần 15 triệu lượt xem. Phiên phát sóng kéo dài 2 tiếng thu hút hơn 150.000 lượt theo dõi, có thời điểm hơn 7.000 người cùng lúc đặt câu hỏi về mô hình cây Na số.

Anh Nguyễn Văn Tình, một nông dân tham gia phiên livestream, xúc động nói: “Trước đây chúng tôi chỉ quen bán na ngoài chợ, giá cả phụ thuộc thương lái. Hôm nay, bà con được trực tiếp giới thiệu sản phẩm tới khách hàng ở khắp nơi, đó là cơ hội chưa từng có”.

Đại diện Sở Công thương Thái Nguyên chia sẻ, Thái Nguyên xác định nông nghiệp số là hướng đi tất yếu. Cây na Võ Nhai là sản phẩm chủ lực, và việc đưa cây na lên nền tảng số không chỉ giúp tiêu thụ thuận lợi hơn, mà còn góp phần xây dựng thương hiệu nông sản Thái Nguyên trên bản đồ quốc gia và quốc tế.

Sắc màu tự hào từ nông sản Thái Nguyên

Buổi chiều, chương trình tiếp tục với phiên livestream “Nông sản Thái Nguyên – Tự hào hàng Việt”. Hơn 20 sản phẩm đặc trưng và đạt OCOP của tỉnh đã được giới thiệu như trà Tôm nõn Hương Quê, miến tỏi đen Việt Cường, mật ong nano curcumin Vicumax.

Trong vòng 4 tiếng, chương trình đã tiếp cận hơn 10 triệu lượt xem, gần 190.000 lượt theo dõi và bán ra gần 500 đơn hàng. Những con số ấy cho thấy sức mạnh của thương mại điện tử khi gắn với cách kể chuyện hấp dẫn từ các nhà sáng tạo nội dung.

Các phiên livestream đã chứng minh hiệu quả rõ rệt của việc kết hợp nông sản với nền tảng số.

Đây không chỉ là kênh bán hàng, mà còn là kênh quảng bá văn hóa, con người và sản vật Thái Nguyên đến đông đảo người tiêu dùng trong và ngoài nước.

SYS Việt Nam: Đưa thanh niên vào trung tâm chuyển đổi số

Một điểm đặc biệt trong chương trình năm nay là sự tham gia của Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp Việt Nam (SYS Việt Nam). SYS không chỉ phối hợp tổ chức, mà còn gắn hoạt động thương mại với đào tạo thanh niên khởi nghiệp.

Ông Nguyễn Phan Huy Khôi, Giám đốc SYS Việt Nam cho biết: “Nhiều bạn trẻ nông thôn có khát vọng khởi nghiệp từ chính nông sản quê hương, nhưng còn thiếu kỹ năng số và kênh tiếp cận thị trường. Livestream chính là lớp học thực tế, nơi các bạn được học cách kể câu chuyện sản phẩm, quảng bá qua TikTok và tự tin đưa nông sản Việt vươn xa”.

Trong chương trình, SYS đã kết nối mạng lưới thanh niên, hợp tác xã trẻ, doanh nghiệp trẻ tham gia, để họ được trực tiếp thực hành trên nền tảng số.

Đây là cách SYS góp phần đưa thanh niên vào trung tâm của tiến trình chuyển đổi số nông nghiệp.

Nông sản Việt trên con đường hội nhập

Thành công của sự kiện không chỉ thể hiện ở doanh thu hay số lượt xem, mà quan trọng hơn là mở ra cách tiếp cận mới cho nông sản Việt. Người nông dân giảm phụ thuộc vào thương lái, người tiêu dùng được tiếp cận sản phẩm tươi ngon, rõ nguồn gốc, địa phương có thêm cơ hội xây dựng thương hiệu. Đặc biệt, thanh niên có thêm môi trường thực tiễn để thử sức, học hỏi và trưởng thành.

Mô hình “Cây Na số” đang được kỳ vọng trở thành điển hình để nhân rộng sang nhiều loại nông sản khác. Đây là hướng đi tất yếu để xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, bền vững, hội nhập sâu rộng với khu vực và thế giới.

Sau sự kiện này, tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục phối hợp với TikTok Việt Nam, SYS Việt Nam và các nền tảng thương mại điện tử khác để tổ chức nhiều chương trình xúc tiến sáng tạo hơn nữa. Mục tiêu là đa dạng hóa kênh tiêu thụ, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp và hợp tác xã, đồng thời đào tạo nông dân và thanh niên kỹ năng kinh doanh số.

Livestream “Cây Na số và nông sản Thái Nguyên 2025” đã chứng minh rằng, khi nông sản truyền thống gặp gỡ công nghệ hiện đại, một câu chuyện mới sẽ được mở ra. Người nông dân không chỉ bán sản phẩm, mà còn kể câu chuyện văn hóa và niềm tự hào quê hương.

Với sự chung tay của chính quyền, doanh nghiệp, TikTok Việt Nam, DAKE MCN và đặc biệt là SYS Việt Nam – lực lượng thanh niên khởi nghiệp, chương trình đã mở ra một hướng đi mới cho nông nghiệp Việt: hiện đại, bền vững, hội nhập quốc tế và đầy tự tin vươn xa.

Một số hình ảnh tại chương trình Livestream “Cây Na số và nông sản tỉnh Thái Nguyên 2025”:

1.jpg
2.jpg
8a.jpg
7a.jpg
4a.jpg

Có thể bạn quan tâm

Các lô hàng trái cây xuất khẩu của Công ty Vina T&T Group đều triển khai truy xuất nguồn gốc thông minh. (Ảnh MINH ANH)

Bài 2: Kiến tạo nền tảng dữ liệu số

Chuyển đổi số nông nghiệp Việt Nam đang bước qua giai đoạn thử nghiệm, tiến tới triển khai diện rộng, trong đó, doanh nghiệp giữ vai trò dẫn dắt đưa công nghệ vào sản xuất và tạo ra dòng dữ liệu thực tiễn phục vụ vận hành nội bộ. Về lâu dài, hạ tầng dữ liệu liên thông cần được hình thành, chuẩn hóa và chia sẻ toàn ngành.

Hội thảo trực tuyến “Tăng cường kết nối, thúc đẩy hợp tác và đổi mới sáng tạo trong ngành dệt may và da giày Việt Nam-Ấn Độ”. (Ảnh do Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ cung cấp)

Tăng cường kết nối, thúc đẩy hợp tác và đổi mới sáng tạo trong ngành dệt may và da giày Việt Nam-Ấn Độ

Nhằm thúc đẩy hợp tác, tăng cường kết nối doanh nghiệp và mở rộng cơ hội đầu tư-thương mại giữa Việt Nam và Ấn Độ trong các lĩnh vực dệt may, da giày, ngày 22/4, Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ tổ chức Hội thảo trực tuyến “Tăng cường kết nối, thúc đẩy hợp tác và đổi mới sáng tạo trong ngành dệt may và da giày Việt Nam-Ấn Độ”.

[Infographic] Chứng khoán ngày 22/4: VN-Index tăng 23,82 điểm, thanh khoản thị trường giảm

[Infographic] Chứng khoán ngày 22/4: VN-Index tăng 23,82 điểm, thanh khoản thị trường giảm

Kết phiên giao dịch 22/4, VN-Index tăng 23,82 điểm, lên 1.857,3 điểm. Độ rộng trên HoSE nghiêng về tiêu cực với 194 mã giảm giá, 111 mã tăng giá, 66 mã giữ giá tham chiếu. Thanh khoản thị trường giảm, khối lượng giao dịch giảm 25,2% so phiên trước. Xu hướng ngắn hạn, VN-Index tăng trưởng trên vùng hỗ trợ quanh 1.820 điểm.

Dây chuyền sản xuất tôn màu tại nhà máy của Tập đoàn Hòa Phát. (Ảnh: NGUYỄN NGHI)

Xây dựng sản phẩm theo tiêu chí quốc gia: Nền tảng nâng tầm Thương hiệu quốc gia Việt Nam

Thương hiệu quốc gia không chỉ là danh hiệu ghi nhận mà đang dần trở thành “thước đo” cho chất lượng, năng lực đổi mới và sức cạnh tranh của doanh nghiệp Việt. Đằng sau mỗi sản phẩm mang biểu trưng Thương hiệu quốc gia là cả một quá trình chuyển đổi tư duy, chuẩn hóa tiêu chí và đầu tư bài bản, hướng tới những giá trị bền vững.

Lan tỏa giá trị thương hiệu: Vai trò của báo chí trong việc nâng tầm Thương hiệu quốc gia.

Lan tỏa giá trị thương hiệu: Vai trò của báo chí trong việc nâng tầm Thương hiệu quốc gia

Trong tiến trình hội nhập sâu rộng, thương hiệu ngày càng khẳng định vai trò là tài sản chiến lược của doanh nghiệp, đồng thời là thước đo năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Để thương hiệu Việt vươn xa, không chỉ cần nội lực từ doanh nghiệp mà còn đòi hỏi sự đồng hành, dẫn dắt và lan tỏa của các cơ quan báo chí chủ lực.

Giáo sư Tô Trung Thành, Trưởng phòng Quản lý Khoa học, giảng viên cao cấp Đại học Kinh tế quốc dân.

Cải thiện chất lượng nền kinh tế là ưu tiên hàng đầu

Kinh tế thế giới ngày càng bất định và tình hình chiến sự Trung Đông căng thẳng, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên, phản ánh quyết tâm chính trị mạnh mẽ trong việc tạo đà tăng tốc ngay từ đầu chu kỳ phát triển mới.

(Ảnh minh họa)

Nga đã bán gần 22 tấn vàng từ đầu năm 2026

Ngân hàng Trung ương Nga đã bán 21,8 tấn vàng kể từ đầu năm 2026 để hỗ trợ bù đắp cho thâm hụt ngân sách quốc gia. Tính đến ngày 1/4/2026, dự trữ vàng của nước này đã giảm xuống còn 2.304,76 tấn sau khi bán thêm 6,22 tấn vào tháng 3.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tin rằng, các biện pháp chính sách được áp dụng khẩn trương, kịp thời sẽ rất hữu ích và hiệu quả cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Khi chính sách thuế đồng hành cùng hơi thở thị trường

Quyết sách nâng ngưỡng chịu thuế đối với hộ kinh doanh lên mức 1 tỷ đồng/năm không chỉ là một con số điều chỉnh kỹ thuật, mà là sự cụ thể hóa tư tưởng "dân là gốc", khẳng định cam kết của Đảng và Nhà nước trong việc nuôi dưỡng nguồn thu, tạo đà cho khu vực kinh tế cá thể bứt phá.

Đại biểu Trịnh Xuân An (Đoàn Đồng Nai) phát biểu tại hội trường. (Ảnh: DUY LINH)

Tạo đòn bẩy để Đồng Nai thành cực tăng trưởng mới của đất nước

Các đại biểu Quốc hội đánh giá đây là quyết sách mang tính lịch sử, mở ra động lực tăng trưởng mới và thúc đẩy liên kết vùng cho Đồng Nai. Để hiện thực hóa, cần sớm ban hành cơ chế đặc thù; đồng thời, triển khai kế hoạch hành động dựa trên bốn trụ cột: Quy hoạch, thích ứng biến đổi khí hậu, chuyển đổi số và an sinh bền vững.