Thương mại điện tử đưa sản phẩm nông nghiệp Quảng Ngãi vươn xa

Sàn thương mại điện tử là phương thức đưa hàng hóa tiếp cận thị trường một cách nhanh nhất. Thị trường mở rộng, tiêu thụ hàng hóa hiệu quả giúp nâng cao giá trị sản xuất, kinh doanh. Từ nhận thức này, những năm qua, tỉnh Quảng Ngãi luôn chú trọng phát triển thương mại điện tử nhằm từng bước nâng cao giá trị và khả năng cạnh tranh sản phẩm nông nghiệp, cải thiện đời sống nông dân các vùng nông thôn.

Sản phẩm OCOP Quảng Ngãi sẽ vươn xa thông qua kênh thương mại điện tử.
Sản phẩm OCOP Quảng Ngãi sẽ vươn xa thông qua kênh thương mại điện tử.

Mở rộng thị trường tiêu thụ

Theo Giám đốc Sở Công thương tỉnh Quảng Ngãi Võ Văn Rân, với mục tiêu quảng bá sản phẩm, Sở Công Thương đã hỗ trợ nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh đưa sản phẩm của mình lên 2 sàn giao dịch thương mại điện tử của tỉnh là www.quangngaitrade.vn và https://ocopquangngai.vn.

Đến nay, đã có 661 sản phẩm của hơn 220 doanh nghiệp vừa và nhỏ, siêu nhỏ, cơ sở sản xuất kinh doanh, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh, trong đó bao gồm 134 sản phẩm OCOP, 79 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm đặc sản, đặc trưng vùng miền của tỉnh được đưa lên 2 sàn thương mại điện tỉnh Quảng Ngãi.

Ngoài ra, còn hỗ trợ doanh nghiệp tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử uy tín trong và ngoài nước như Shopee, Lazada, Alibaba; hỗ trợ các đơn vị xây dựng thương hiệu trực tuyến, website thương mại điện tử, đăng ký website thương mại điện tử lên Cổng Thông tin quản lý hoạt động thương mại điện tử www.online.gov.vn; thiết lập và sử dụng hệ thống thư điện tử với tên miền riêng của đơn vị, với mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, Quảng Ngãi có 80% doanh nghiệp có website tích hợp với chức năng ứng dụng thương mại điện tử.

Theo các chuyên gia kinh tế, nhà quản lý, khác với kênh bán hàng truyền thống, kênh thương mại điện tử sẽ giúp các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất giới thiệu, quảng bá và đưa thông tin đầy đủ, chi tiết về sản phẩm, đặc biệt là các sản phẩm OCOP và những sản phẩm đặc sản vùng miền đến với người tiêu dùng trong nước. Việc đưa các sản phẩm lên sàn thương mại điện tử vừa mở rộng thị trường tiêu thụ, vừa từng bước hoàn thiện khâu tiêu thụ sản phẩm.

661 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm đặc trưng vùng miền của Quảng Ngãi được đưa lên sàn giao dịch thương mại điện tử của tỉnh.

661 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm đặc trưng vùng miền của Quảng Ngãi được đưa lên sàn giao dịch thương mại điện tử của tỉnh.

“Các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của tỉnh cũng như sản phẩm OCOP được quảng bá và tiêu thụ trên quy mô lớn giúp các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong tỉnh mở rộng thị trường tiêu thụ, không chỉ trong nước mà còn vươn ra xuất khẩu, giảm sự phụ thuộc vào các thương lái địa phương”, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi Hồ Trọng Phương nhấn mạnh và cho biết thêm, qua rà soát các sản phẩm OCOP đạt tiêu chí của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đưa ra, Sở vừa đăng ký 10 sản phẩm OCOP Quảng Ngãi tham gia quảng bá, giới thiệu ở một số hệ thống phân phối tại thị trường Mỹ. Đây là cơ hội rất tốt để các chủ thể OCOP Quảng Ngãi tiếp cận thị trường Mỹ.

Nhiều sản phẩm chế biến từ tỏi Lý Sơn đạt OCOP 3 sao,4 sao đăng ký tham gia quảng bá, giới thiệu ở một số hệ thống phân phối tại thị trường Mỹ.

Nhiều sản phẩm chế biến từ tỏi Lý Sơn đạt OCOP 3 sao,4 sao đăng ký tham gia quảng bá, giới thiệu ở một số hệ thống phân phối tại thị trường Mỹ.

Nâng cao chất lượng sản phẩm

Mặc dù Sở Công thương và các sở, ngành, địa phương tích cực động viên, khuyến khích, hỗ trợ nông dân đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử nhưng số lượng sản phẩm được tiêu thụ trên sàn vẫn còn hạn chế. Nguyên nhân chủ yếu do các doanh nghiệp, hộ sản xuất, kinh doanh vẫn chưa mặn mà với công nghệ số, kiến thức về kinh doanh trực tuyến còn yếu.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn (Trường đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, Phân hiệu Quảng Ngãi), do khó khăn về nguồn nhân lực nên hiện tại tỷ lệ doanh nghiệp có website tích hợp với chức năng ứng dụng thương mại điện tử của Quảng Ngãi hiện còn thấp so với mục tiêu Quảng Ngãi đặt ra, nhất là ở các hợp tác xã nông nghiệp.

Để tháo gỡ khó khăn này, Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn đề xuất những giải pháp thúc đẩy thương mại điện tử trong lĩnh vực tiêu thụ sản phẩm của tỉnh. Thứ nhất, nâng cao nhận thức cho hợp tác xã, doanh nghiệp và người nông dân về lợi ích của thương mại điện tử đối với tìm kiếm và đưa sản phẩm ra thị trường. Thứ hai, tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân xây dựng các website, ứng dụng thương mại điện tử. Thứ ba, tuyên truyền và đào tạo nhân lực cho các đơn vị này. Thứ tư, mở rộng và nâng cao chất lượng các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh về mẫu mã, bao bì.

Nâng cao chất lượng sản phẩm là yếu tố sống còn để sản phẩm OCOP Quảng Ngãi vươn xa.

Nâng cao chất lượng sản phẩm là yếu tố sống còn để sản phẩm OCOP Quảng Ngãi vươn xa.

Tiến sĩ Phạm Hoài Nam, Hội Khoa học kinh tế tỉnh Quảng Ngãi cho biết, nông nghiệp là 1 trong 8 ngành được ưu tiên chuyển đổi số trong Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Trong xu thế chung, nông nghiệp cần đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế số tạo thành một thị trường số không giới hạn về mặt địa lý.

“Sản phẩm nông nghiệp của địa phương hoàn toàn có cơ hội xuất khẩu trực tuyến thông qua các sàn giao dịch trực tuyến và tiếp cận với thị trường thế giới thông qua các giao dịch điện tử, hợp đồng điện tử. Vì vậy, muốn xuất khẩu trực tuyến, doanh nghiệp có thể thông qua các công ty tư vấn hoặc các hỗ trợ về đào tạo để nắm được các quy trình, nguyên tắc gia nhập các trang điện tử lớn. Hiện, có rất nhiều công ty tư vấn về xuất khẩu, có những quy trình, lớp học hỗ trợ cách thức để chúng ta tiếp cận thị trường này”, Tiến sĩ Phạm Hoài Nam chia sẻ.

Cần tập trung đào tạo kỹ năng để mỗi người dân trở thành người bán hàng số, thay đổi thói quen kinh doanh truyền thống.

Cần tập trung đào tạo kỹ năng để mỗi người dân trở thành người bán hàng số, thay đổi thói quen kinh doanh truyền thống.

Cũng theo Tiến sĩ Phạm Hoài Nam, 2 yếu tố quan trọng trong việc xuất khẩu trực tuyến các sản phẩm nông nghiệp, đó là tiêu chuẩn và chất lượng sản phẩm phải được đặt lên hàng đầu. Do vậy, đòi hỏi các doanh nghiệp vừa và nhỏ, siêu nhỏ, cơ sở sản xuất kinh doanh, hợp tác xã, hộ kinh doanh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sản xuất và chế biến hiện đại; xây dựng thương hiệu và tiêu chuẩn hóa sản phẩm, thực hiện các chứng nhận chất lượng như VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ để nâng cao uy tín và niềm tin của người tiêu dùng.

“Để thúc đẩy phát triển thương mại điện tử sản phẩm nông nghiệp, bên cạnh các hỗ trợ, chính sách của nhà nước, cần tập trung đào tạo kỹ năng để mỗi người dân trở thành người bán hàng số, doanh nghiệp số, thay đổi thói quen kinh doanh truyền thống. Đồng thời, chủ động trong việc tiêu thụ sản phẩm nông sản qua sàn thương mại điện tử và các nền tảng số, điều mà trước đây không thể thực hiện được”, Tiến sĩ Phạm Hoài Nam gợi mở.

Năm 2024, Chỉ số thương mại điện tử tỉnh Quảng Ngãi xếp thứ 36 trên 58 tỉnh, thành tham gia xếp hạng, tăng 3 bậc so với năm 2023. Năm 2025, Quảng Ngãi đặt mục tiêu có 100% các sản phẩm OCOP được hỗ trợ, giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ trên các sàn thương mại điện tử của tỉnh và một số sàn thương mại điện tử lớn, 50% sản phẩm OCOP được số hóa.

Có thể bạn quan tâm

Tập trung làm sạch dữ liệu đất đai. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Thanh Hóa mở rộng khai thác dữ liệu dân cư, định danh điện tử

Tỉnh Thanh Hóa đang mở rộng kết nối, khai thác dữ liệu dân cư và định danh điện tử trong nhiều lĩnh vực thiết yếu. Hàng triệu lượt tra cứu bảo hiểm y tế, hàng trăm nghìn học bạ số và hơn 1,34 triệu thửa đất đã được xác thực, chuẩn hóa, tạo thuận lợi cho người dân và cơ quan quản lý trong giải quyết thủ tục.

Một dự án chung cư chậm tiến độ trên địa bàn Phường Thành Vinh. ( Ảnh: P.V)

Nghệ An rà soát dự án chậm triển khai, chống lãng phí đất đai

Ngày 8/10, theo thông tin từ Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, địa phương vừa ban hành Công điện số 25/CĐ-UBND về việc rà soát, xử lý các dự án chậm tiến độ, không triển khai, đất đai bỏ hoang, gây lãng phí trên địa bàn các phường Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Hưng, Vinh Lộc, Vinh Phú và Cửa Lò.

Vịt bầu Quỳ Châu có lúc đứng trước nguy cơ biến mất hoàn toàn. (Ảnh: Đ.P)

Giữ giống vịt quý giữa miền sơn cước xứ Nghệ

Từng đứng trước nguy cơ mai một, giống vịt bầu Quỳ đang được anh Trần Bảo Trung và anh Nguyễn Xuân An ở xã Quỳ Châu (Nghệ An) kiên trì phục hồi, gìn giữ. Với sự đồng hành của chính quyền địa phương, mô hình từng bước góp phần bảo tồn nguồn gene quý, tạo sinh kế và mở hướng phát triển sản phẩm đặc trưng của miền tây xứ Nghệ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Hà Tĩnh, xã Cẩm Xuyên trao biểu trưng hỗ trợ mô hình sinh kế cho người dân trên địa bàn. (Ảnh: NT)

Hà Tĩnh trao 817 mô hình sinh kế cho người nghèo

Hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trao hỗ trợ 817 mô hình sinh kế với tổng trị giá hơn 9,8 tỷ đồng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Tiếp nhận hồ sơ cấp định danh điện tử cho người nước ngoài. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Thanh Hóa tập trung cấp định danh điện tử cho người nước ngoài

Từ ngày 1/10 đến 14/11, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức đợt cao điểm 45 ngày cấp tài khoản định danh điện tử cho người nước ngoài đủ điều kiện đang sinh sống, làm việc trên địa bàn. Hồ sơ được tiếp nhận cả buổi tối để người nước ngoài thuận tiện sắp xếp thời gian.

Dự án thành phần 1: đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn hiện còn hơn 746 tỷ đồng vốn kéo dài ngân sách Trung ương cần giải ngân. (Ảnh: TT)

Quảng Trị chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, phấn đấu giải ngân 100% vốn kéo dài ngân sách Trung ương

Các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài từ ngân sách Trung ương chỉ được phép giải ngân đến hết ngày 31/12/2026, trong khi thời gian còn lại rất ngắn và Quảng Trị đang bước vào mùa mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu rất cao để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được phép kéo dài. 

Bạn trẻ trải nghiệm trang trí hoa quả tại Ngự Hà Viên.

Không gian di sản Ngự Hà Viên

Đến với Ngự Hà Viên (số 181 đường Xuân 68, thành phố Huế), du khách được đắm mình trong không gian văn hóa-di sản đầy ấn tượng; cảm nhận nét thư thái, nhẹ nhàng đậm chất Huế.

Bà Nguyễn Thị Nhơn bên vườn sầu riêng của mình.

Những mùa quả đầu tiên của sầu riêng Quảng Trị

Từ những vườn sầu riêng được người dân mạnh dạn trồng thử nghiệm trên đất đỏ bazan, đến nay cây sầu riêng đã cho những mùa quả đầu tiên ở Quảng Trị. Tuy nhiên, để phát triển bền vững và trở thành sản phẩm hàng hóa, cây sầu riêng cần tiếp tục được khảo nghiệm, đánh giá về kỹ thuật canh tác, hiệu quả kinh tế và thị trường.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Nghệ An và các đơn vị tại sự kiện công bố vận hành thử nghiệm kho dữ liệu dùng chung (Ảnh HIẾU HÀ)

Nghệ An vận hành thử nghiệm kho dữ liệu dùng chung

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa công bố vận hành thử nghiệm hệ thống kho dữ liệu dùng chung. Kết quả, 8/10 lĩnh vực đã hình thành kho dữ liệu đơn vị với 148 tập dữ liệu. Ở cấp tỉnh, kho dữ liệu dùng chung đã ghi nhận 93 tập dữ liệu thuộc 21 danh mục.