Khi Công an chính quy về xã

An ninh trật tự tại địa bàn xã Cẩm Giàng luôn được ổn định, giữ vững, người dân yên tâm lao động, sản xuất để phát triển kinh tế. Bộ mặt nông thôn mới mang lại sức sống mới là điều dễ dàng nhận thấy khi lực lượng Công an chính quy về xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông.
Công bố Quyết định thành lập Công an xã Cẩm Giàng năm 2020.
Công bố Quyết định thành lập Công an xã Cẩm Giàng năm 2020.

Từ trung tâm Thành phố Bắc Kạn, đi qua cây “Cầu phà soi dòng lịch sử” ngược Quốc lộ 3 chừng 8km, chúng tôi có mặt tại xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông. Nơi đây có Khu di tích lịch sử Nà Tu, nơi Bác Hồ đã dừng chân ghé thăm một đơn vị Thanh niên xung phong đang làm đường phục vụ chiến dịch biên giới Thu-Đông, Người đã tặng đơn vị thanh niên xung phong bốn câu thơ: “Không có việc gì khó; Chỉ sợ lòng không bền; Đào núi và lấp biển; Quyết chí ắt làm nên”. Như đã hẹn, chúng tôi có mặt tại phòng làm việc của Công an xã Cẩm Giàng để lắng nghe, để chứng kiến những đổi thay về an ninh trật tự tại xã khi lực lượng Công an chính quy về cơ sở.

Trong khuôn viên Ủy ban nhân dân xã, phòng làm việc của Công an xã được bố trí tại tầng 1, thuận tiện cho người dân đến giải quyết công việc. Lúc chúng tôi đến đúng giờ giao ban của tập thể Công an xã. Đồng chí Thiếu tá Cao Hoàng Tâm - Trưởng Công an xã nở nụ cười thân thiện: “Xin lỗi nhà báo, dù đã hẹn nhưng các anh vui lòng chờ chúng tôi 15 phút để triển khai công việc”. Lực lượng Công an chính quy là vậy, luôn nghiêm túc, đúng tác phong, đặt công việc lên trên tất cả.

Sau 15 phút buổi giao ban, 3 đồng chí Công an xã tiếp chúng tôi ngay tại phòng làm việc của Công an xã. Dù khá nhiều đồ đạc như tủ, bàn ghế, máy tính nhưng phòng làm việc của 5 đồng chí Công an xã được bố trí, sắp xếp khá gọn gàng.

Đồng chí Trưởng Công an xã cho biết: Theo Đề án của Chính phủ và Bộ Công an, tháng 3 năm 2020, 3 đồng chí đã được điều động, bố trí tại Công an xã Cẩm Giàng thay thế lực lượng Công an xã bán chuyên trách. Đến tháng 12 năm 2021, Công an xã Cẩm Giàng được thành lập theo Quyết định của Bộ Công an, được điều động thêm 2 đồng chí và duy trì công tác ổn định cho tới bây giờ.

Lực lượng Công an chính quy lần đầu được thành lập, nhận công tác tại địa bàn xã, trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, gắn bó với nhân dân nên các đồng chí Công an xã Cẩm Giàng đã gặp nhiều bỡ ngỡ, khó khăn. Đặc biệt về điều kiện sinh hoạt, các đồng chí đã phải tự thuê nhà dân để ở, phân công nhau từ việc đi chợ, nấu cơm, bảo đảm sinh hoạt, đến việc quan hệ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức, đoàn thể, hội của xã… Tuy nhiên, Công an xã Cẩm Giàng đã ngay lập tức ổn định cuộc sống, bắt tay vào công việc để nắm tình hình, ổn định an ninh trật tự tại địa bàn, tham mưu, giải quyết các vụ việc theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.

Giao ban Công an xã.
Giao ban Công an xã.

Xã Cẩm Giàng có 9 thôn với 665 hộ, với 2.488 nhân khẩu, gồm các dân tộc: Tày, Kinh, Nùng, Dao, Hoa, Mông… sống xen kẽ với nhau. Xã tiếp giáp với phường Huyền Tụng thành phố Bắc Kạn và các xã Nguyên Phúc, Quân Hà của huyện Bạch Thông, có 6km Quốc lộ 3 chạy qua địa bàn.

Trước khi lực lượng Công an chính quy về xã, tình hình an ninh trật tự tại địa bàn khá phức tạp, nổi lên là tình hình tội phạm về ma túy, tội phạm trộm cắp tài sản, các vụ cố ý gây thương tích. Đặc biệt, tình trạng trộm cắp vặt khá phổ biến đã gây tâm lý bất an, lo lắng cho người dân, tình trạng người dân uống rượu say gây mất an ninh trật tự...

Nhiệm vụ của lực lượng Công an chính quy về xã rất nặng nề. Đó là phải nhanh chóng ổn định tình hình địa bàn, lập kế hoạch đấu tranh với các đối tượng phạm tội về ma túy, giữ vững an ninh trật tự. Xét về mức độ phức tạp, xã Cẩm Giàng có lẽ chỉ đứng sau địa bàn thị trấn Phủ Thông của huyện Bạch Thông. Với sự chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy, Lãnh đạo Công an huyện Bạch Thông, của cấp ủy, chính quyền địa phương, Công an xã Cẩm Giàng đã tiến hành họp, phân công nhiệm vụ và trực tiếp xuống địa bàn, nắm tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của nhân dân để tham mưu, giải quyết các vụ việc xảy ra tại cơ sở.

Từ tháng 3 năm 2020 đến nay, Công an xã Cẩm Giàng đã tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tuyên truyền pháp luật 27 lượt tại 9/9 thôn của xã, thu hút trên 500 lượt người tham gia nghe. Công an xã đã chú trọng tuyên truyền cá biệt, giáo dục nhiều lượt đối tượng qua đó đã góp phần cảm hóa, giáo dục nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự, đối tượng nghiện ma túy, giúp họ khỏi lầm đường lạc lối, trở về cuộc sống lương thiện, thành người có ích cho xã hội.

Đặc biệt, lực lượng Công an xã đã tăng cường đấu tranh với tội phạm ma túy để làm trong sạch địa bàn. Trong 3 năm, Công an xã Cẩm Giàng đã phát hiện, bắt giữ 5 vụ, 5 đối tượng phạm tội về ma túy. Trong đó, có 3 vụ được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện khởi tố, kết luận điều tra và đề nghị truy tố 3 bị can; 2 vụ chuyển xử lý hành chính, 2 đối tượng; tổ chức xác minh, làm rõ 4 vụ, 6 đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản; phát hiện và xử lý 1 vụ đánh bạc, 4 đối tượng tham gia; phát hiện và xử lý 1 vụ, 3 đối tượng về hành vi tàng trữ, sử dụng pháo nổ, thu 2 quả pháo tự chế.

Ngoài ra, Công an xã đã trực tiếp tổ chức và tiến hành xét nghiệm 105 lượt người nghiện, nghi nghiện ma túy, phát hiện 35 trường hợp dương tính, ra quyết định xử phạt các đối tượng với tổng số tiền 14.250.000 đồng. Vận động nhân dân thu hồi 8 khẩu súng săn tự chế, 65 viên đạn chì, 4 bộ kích điện. Tiến hành kiểm tra cư trú 130 lượt, phát hiện 27 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt 7 trường hợp với số tiền 2.650.000 đồng, nhắc nhở 20 trường hợp. Xử lý 5 vụ việc, 6 đối tượng về hành vi gây mất trật tự công cộng ở khu dân cư, ra quyết xử phạt tổng số tiền 1.500.000 đồng.

Không chỉ đẩy mạnh việc đấu tranh với các loại tội phạm, quản lý nhà nước về trật tự xã hội, Công an xã Cẩm Giàng cũng đẩy mạnh việc cải tiến lề lối làm việc, xây dựng, nâng cao ý thức trách nhiệm cho cán bộ chiến sĩ với phương châm lấy người dân làm trung tâm, vì nhân dân phục vụ.

Hướng dẫn, hỗ trợ người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử (Đề án 06/CP).
Hướng dẫn, hỗ trợ người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử (Đề án 06/CP).

Lực lượng Công an xã đã tham mưu kiện toàn các tổ công tác, tổ giúp việc tổ công tác triển khai Đề án 06 tại cấp xã, cấp thôn và quy chế hoạt động của Tổ công tác triển khai Đề án 06 đảm bảo hoạt động hiệu quả; thường trực để giải quyết các thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú; cấp, quản lý Căn cước công dân để phục vụ nhân dân. Nhờ vậy, các thủ tục hành chính đã được tiếp nhận, giải quyết nhanh chóng, kịp thời, trước thời hạn cho người dân, không để người dân phải chờ đợi, đi lại gây lãng phí về thời gian và tiền bạc.

Tâm sự với chúng tôi, đồng chí Thiếu tá Trương Văn Thái - Phó Trưởng Công an xã, một trong những cán bộ đầu tiên xuống nhận nhiệm vụ tại Công an xã Cẩm Giàng, cho biết: “Với đặc thù địa bàn miền núi, cuộc sống người dân còn gặp nhiều khó khăn nhưng chúng tôi luôn gắn bó, liên hệ mật thiết với nhân dân, dựa vào nhân dân để hoàn thành nhiệm vụ. Xuống địa bàn, chúng tôi đã thực hiện 4 cùng với nhân dân. Đến nay, quần chúng nhân dân đã hiểu và tích cực phối hợp, giúp đỡ để lực lượng Công an xã hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Điều này càng thể hiện chủ trương đúng đắn của Bộ Chính trị, Bộ Công an khi đưa lực lượng Công an chính quy về địa bàn xã. Công an xã nhiều việc lắm, có khi cả tháng chúng tôi không về nhà, làm việc cả thứ 7, chủ nhật, giờ Công an xã là nhà rồi. Nhưng niềm vui là được nhân dân tin yêu, được vì nhân dân phục vụ”.

Nhận xét về Công an xã Cẩm Giàng, đồng chí Thượng tá Hà Đức Dũng - Bí thư Đảng ủy - Trưởng Công an huyện Bạch Thông cho chúng tôi biết: “Công an xã Cẩm Giàng là đơn vị luôn tích cực, chủ động trong công tác. Tập thể đơn vị luôn đoàn kết, thống nhất, hoàn thành các nhiệm vụ được giao và hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu khó được Công an huyện giao. Sự nỗ lực, cố gắng của từng cá nhân, của tập thể Công an xã Cẩm Giàng đã được Lãnh đạo cấp trên ghi nhận, được quần chúng nhân dân đánh giá cao”.

Với các kết quả đã đạt được từ năm 2020 đến nay, Công an xã Cẩm Giàng hằng năm đều đạt danh hiệu Đơn vị tiên tiến, 2 đồng chí được Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen về thành tích trong công tác; 3 đồng chí được Bộ Công an tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đặc biệt, đầu năm 2023, tập thể Công an xã Cẩm Giàng đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Sau 3 năm lực lượng Công an chính quy xuống địa bàn thực hiện nhiệm vụ, có thể thấy rõ những thay đổi tích cực về tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Các vụ phạm pháp, vi phạm pháp luật nhanh chóng được điều tra, làm rõ. Các đối tượng tại địa bàn đã được quản lý, thường xuyên được gọi hỏi, kiểm điểm, răn đe. Tình trạng người dân uống rượu say gây mất an ninh trật tự, tình trạng trộm cắp vặt không còn xảy ra. Người dân yên tâm lao động sản xuất, bên cạnh việc được tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ tài sản, họ yên tâm vì có các đồng chí Công an luôn thường trực, sẵn sàng bảo vệ tính mạng, tài sản cho họ 24/24 giờ.

Đồng chí Vũ Văn Thành – Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cẩm Giàng cho chúng tôi biết: “Đưa Công an chính quy về xã là chủ trương đúng đắn của Bộ Chính trị, Bộ Công an. Lực lượng Công an xã Cẩm Giàng đã phát huy được vị trí, vai trò trong công tác, nhanh chóng điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm các vụ vi phạm liên quan đến an ninh trật tự tại địa phương. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể của xã trong thực hiện nhiệm vụ. Chúng tôi cũng như nhân dân toàn xã yên tâm vì có Công an xã Cẩm Giàng. Từ chỗ là địa bàn khá phức tạp trước khi Công an chính quy về xã, đến nay tình hình an ninh trật tự tại địa bàn đã rất ổn định. Người dân yên tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế. Bộ mặt nông thôn mới của xã Cẩm Giàng đang thay đổi từng ngày có đóng góp không nhỏ của lực lượng Công xã trong công tác bảo đảm an ninh trật tự”.

Với xã Cẩm Giàng, nơi có quần thể Khu di tích Nà Tu, có Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh là niềm vinh dự cho Đảng bộ và nhân dân toàn xã. Với riêng lực lượng Công an xã, đó vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm. Trong 3 năm, Công an xã Cẩm Giàng đã phối hợp, trực tiếp bảo vệ trên 30 đoàn khách là Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành và Lãnh đạo địa phương đến dâng hương, tưởng nhớ Bác. Gần nhất là bảo vệ tuyệt đối an toàn Đoàn công tác của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến dâng hương, công tác tại xã Cẩm Giàng. Bất kể ngày, đêm, mưa nắng, chỉ cần có công việc, lực lượng Công an xã luôn sẵn sàng.

Chia tay các anh Công an xã Cẩm Giàng, chúng tôi lại xuôi theo Quốc lộ 3 về thành phố, dọc quốc lộ các thửa ruộng râm ran tiếng máy vò lúa. Nhân dân xã Cẩm Giàng đang khẩn trương thu hoạch vụ mùa, một vụ mùa no ấm đang về với người dân nơi đây. Xa xa là những cánh rừng bạt ngàn, xanh thắm trong nắng vàng. Cuộc sống thanh bình của nhân dân có sự đóng góp của cấp ủy, chính quyền địa phương, cùng sự hy sinh thầm lặng của những chiến sĩ Công an xã Cẩm Giàng, những người lính luôn nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm, gương mẫu… mang hình ảnh đẹp của người chiến sĩ “Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Có thể bạn quan tâm

Công tác khắc phục hậu quả bão số 15 và mưa lũ tại miền trung và Tây Nguyên đang được tiếp tục khắc phục.

Cập nhật tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả về giao thông do mưa bão

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, đến 16 giờ ngày 6/12, công tác khắc phục hậu quả bão số 15 và mưa lũ sau bão tại các tỉnh miền trung và Tây Nguyên đang được triển khai khẩn trương, ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Nhiều tuyến quốc lộ đã được thông xe, bảo đảm giao thông phục vụ đời sống nhân dân, hoạt động phát triển kinh tế-xã hội.

Hậu đất đất canh tác của người dân khu vực Trảng Tràm 1 bị sóng dữ gây sạt lở, làm thất thoát thủy sản trong vuông tôm.

Tiếng thở dài bên chân sóng

Gió chướng về mang theo vị mặn chát phả vào từng nếp nhà ở ấp Mai Hoa (xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau). Tại Trảng Tràm 1 - rẻo đất cuối cùng của ấp, tiếng sóng không còn là thanh âm vỗ về mà đã thành nỗi ám ảnh. Ở đó, đất lở đến đâu, người lùi đến đó. Sau lưng họ là gia sản, mồ hôi, còn trước mặt chỉ là tiếng thở dài giữa trùng khơi…

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trước 31/1/2026, hoàn thành xây mới, tái định cư cho những hộ có nhà bị lũ cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn. (Ảnh: VGP)

Ý kiến cử tri

Đợt mưa lũ lịch sử xảy ra hồi tháng 7 vừa qua, bản Cửa Rào 2 có 12 gia đình bị thiệt hại nhà ở, có năm hộ đã được Bộ Công an hỗ trợ xây dựng nhà ở. Cuộc sống của các gia đình hiện rất khó khăn.

Chiến sĩ Trung đoàn bộ binh 812 giúp đồng bào Chăm ở thôn Lâm Giang (xã Hàm Thuận Bắc) dọn bùn.

Sớm ổn định cuộc sống người dân vùng ngập

Sau hơn một ngày chìm trong “biển nước”, các địa phương phía đông tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường, khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống. Các lực lượng bộ đội, công an, chính quyền địa phương cùng tình nguyện viên có mặt tại những vùng ảnh hưởng nặng.

Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng.

Xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân đạt hiệu quả cao

Chiều 5/12, Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng, nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách cuối năm 2025; kiểm điểm tự đánh giá xếp loại chất lượng của Ban Thường vụ Đảng ủy xã năm 2025.

Các đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Lương Quốc Đoàn (lần lượt thứ nhất và ba từ trái sang) trao giải A Giải báo chí và giải A Cuộc thi viết cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả tiêu biểu.

Trao giải báo chí về "tam nông" tặng 34 tác phẩm xuất sắc

Năm nay, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ghi nhận kỷ lục về số lượng tác phẩm dự thi với gần 1.900 bài gửi. Từ đây, Ban tổ chức đã đánh giá, lựa chọn và tìm ra hai giải A, bốn giải B, sáu giải C, mười giải Khuyến khích và 12 giải chuyên đề. Báo Nhân Dân có một tác phẩm giành giải chuyên đề.

Trao giải "Vinh danh người truyền lửa" cho 15 cá nhân xuất sắc.

Vinh danh những “Người truyền lửa” vì cống hiến, đóng góp thiết thực cho cộng đồng

Những cá nhân tiêu biểu nhất của giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng đều có chung một tinh thần luôn nỗ lực không ngừng vì những điều tốt đẹp. Câu chuyện họ mang theo đã truyền cảm hứng, góp phần bồi đắp niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.