Khát vọng đổi mới, sáng tạo từ Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô

Diễn ra trong 2 ngày 28 và 29/9, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022-2027 có sự tham dự của 450 đại biểu, đại diện hơn 600 nghìn đoàn viên Thủ đô.
Không chỉ tái hiện lại những trang sử hào hùng, không gian sáng tạo còn thể hiện ý chí, khát vọng của thanh niên về 1 thành phố Hà Nội trong tương lai.
Không chỉ tái hiện lại những trang sử hào hùng, không gian sáng tạo còn thể hiện ý chí, khát vọng của thanh niên về 1 thành phố Hà Nội trong tương lai.

Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng, trong bối cảnh tuổi trẻ Thủ đô đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng thành phố Hà Nội lần thứ XVII cũng như Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Đại hội có nhiệm vụ tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô nhiệm kỳ 2017-2022; quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô nhiệm kỳ 2022-2027.

Tại Đại hội, các đại biểu sẽ thảo luận, góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Điều lệ Đoàn sửa đổi trình Đại hội XII; bầu Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội khóa XVI và các chức danh chủ chốt, bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Tuổi trẻ Thủ đô hướng về Đại hội

Công tác chuẩn bị cho ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô đã được triển khai từ sớm. Tính đến hết tháng 5/2022, toàn bộ 1.635 đơn vị Đoàn cơ sở hoàn thành công tác tổ chức Đại hội, trong đó có 983 đơn vị bầu chức danh Bí thư trực tiếp tại Đại hội. Tính đến hết ngày 23/8 vừa qua, toàn bộ 107 đơn vị Đoàn cấp huyện của Thủ đô đã hoàn tất việc tổ chức Đại hội.

Các bạn trẻ hào hứng trải nghiệm không gian đổi mới sáng tạo tại Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội lần thứ XVI.
Các bạn trẻ hào hứng trải nghiệm không gian đổi mới sáng tạo tại Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội lần thứ XVI.

Hướng tới Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022-2027, Thành đoàn Hà Nội đã phối hợp các đơn vị liên quan triển khai nhiều hoạt động thiết thực, sôi nổi, có sức hút đối với tuổi trẻ, được nhân dân Thủ đô ghi nhận, đánh giá cao.

Tiêu biểu, có thể kể đến Festival thanh niên Đông Nam Á chào mừng Đại hội Thể thao Đông Nam Á - SEA Games 31; Cuộc thi sáng tác bài hát chủ đề, thiết kế biểu trưng tuyên truyền Đại hội Đoàn thanh niên thành phố Hà Nội lần thứ XVI, Cuộc thi báo chí viết về công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi Thủ đô năm 2022...

Bên cạnh đó, trước thềm Đại hội, Thành đoàn Hà Nội đã tổ chức 4 diễn đàn về các chủ đề vai trò của Đoàn trong thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế số; xây dựng tổ chức Đoàn-Hội trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước và khu chung cư; tuổi trẻ trong tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; thực trạng, giải pháp công tác cán bộ Đoàn khối địa bàn dân cư.

Các diễn đàn đều nhận được sự quan tâm của các cấp, ngành, chuyên gia, học giả, đại biểu chính thức tham dự Đại hội cũng như cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên Thủ đô, qua đó tham góp, hiến kế trong các lĩnh vực, vấn đề trọng tâm được tổ chức Đoàn Thành phố đặt ra trong nhiệm kỳ mới.

Đại hội của tính sáng tạo, tính mới

Được biết, Đại hội có chủ đề “Bồi đắp lý tưởng cách mạng; giáo dục đạo đức lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi; xây dựng Đoàn vững mạnh; đoàn kết, phát huy tinh thần tiên phong, sáng tạo, gương mẫu của thanh niên Hà Nội, xây dựng Thủ đô văn minh-văn hiến-hiện đại”.

Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội dự kiến 2 khâu đột phá đặt ra trong nhiệm kỳ 2022-2027 là: “Xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp có phẩm chất, năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ” và “Tuổi trẻ Thủ đô xung kích trong ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo”, với 10 chỉ tiêu cơ bản và 7 kế hoạch, đề án; 8 nhiệm vụ, giải pháp; 4 phong trào; 3 chương trình hành động.

Diễn ra trong 2 ngày 28 và 29/9, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022-2027 có sự tham dự của 450 đại biểu, đại diện hơn 600 nghìn đoàn viên Thủ đô.

Nhằm đẩy mạnh tính sáng tạo, tính mới trong khâu tổ chức, phiên trọng thể ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô lần này được lồng ghép khéo léo với việc khai mạc không gian sáng tạo Hanoi Future Capital.

Không chỉ tái hiện lại những trang sử hào hùng, vẻ vang của thanh niên Thủ đô qua các phong trào hành động cách mạng tiêu biểu, không gian sáng tạo còn thể hiện ý chí, khát vọng của thanh niên về 1 thành phố Hà Nội trong tương lai với tầm nhìn đến năm 2045 qua 2 phân khu triển lãm “Lịch sử” và “Tương lai”, kết nối bằng “Con đường sáng tạo”.

Trong không gian sáng tạo, Thành đoàn Hà Nội đã lựa chọn những ý tưởng xuất sắc nhất từ hơn 88 nghìn lượt trải nghiệm, tham góp ý kiến trên cổng thông tin điện tử hanoi2045.vn, thể hiện quan điểm, nguyện vọng, mong muốn của đoàn viên, thanh niên về Thủ đô tương lai với các khu đô thị hiện đại, văn minh thông qua công nghệ thực tế ảo (VR) và robot thuyết minh.

Bắt tay ngay vào những phần việc cụ thể

Theo kế hoạch, ngay sau Đại hội, Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội Sinh viên thành phố Hà Nội sẽ đồng loạt triển khai chuỗi hoạt động chào mừng với thanh niên được đặt làm chủ thể, trọng tâm.

Tiêu biểu, có thể kể đến Thành đoàn Hà Nội với “Ngày Thanh niên cùng hành động chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022-2027”, qua đây trao học bổng tặng 80 học sinh, sinh viên hoàn cảnh khó khăn; Ngày hội Văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; Hội thảo “Tuổi trẻ Thủ đô xây dựng nông thôn mới-đô thị văn minh”...

Cùng với đó là chương trình kỷ niệm 66 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, đồng thời khởi động Chiến dịch “Tôi yêu Hà Nội” năm 2022, trao Giải thưởng Đặng Thùy Trâm năm 2022, tổ chức “Đám cưới truyền thống theo nếp sống mới” cho 30 cặp vợ chồng trẻ.

Tháng 10 tới đây, trong khí thế sôi nổi chào mừng thành công Đại hội, Hội Sinh viên thành phố Hà Nội sẽ tổ chức Ngày hội Chào tân sinh viên năm 2022 với nhiều hoạt động sôi nổi, hấp dẫn; các cơ sở Đoàn trực thuộc khối công nhân viên chức của Thủ đô cũng đồng loạt ra quân “Ngày chiến sĩ tình nguyện chung tay giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân”.

Trải qua 15 kỳ Đại hội, tổ chức Đoàn thanh niên Thủ đô ngày càng phát triển lớn mạnh, tiếp nối truyền thống cách mạng của cha anh đi trước, từng bước khẳng định vai trò của tổ chức Đoàn là trường học xã hội chủ nghĩa, là tổ chức chính trị-xã hội của triệu triệu thanh niên Thủ đô.

Tự hào là thế hệ thanh niên Thủ đô nghìn năm văn hiến, anh hùng, khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Đối với mọi công tác, thanh niên Thủ đô phải làm gương mẫu cho thanh niên cả nước”, với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Thủ đô Khát vọng-Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội và toàn thể đoàn viên, thanh thiếu nhi thành phố Hà Nội đã và đang ra sức phấn đấu, mang trí tuệ và nhiệt huyết của tuổi trẻ đóng góp vào thành công của Đại hội, xứng đáng là lực lượng xung kích trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Thủ đô, đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Trẻ hào hứng tham gia các hoạt động trò chơi dân gian, hoạt động nghệ thuật sáng tạo. (Ảnh: TTXVN)

Bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng

Rối loạn cảm xúc, lo âu, trầm cảm, tự gây thương tích để giải tỏa căng thẳng… những vấn đề liên quan sức khỏe tâm thần của trẻ em đang có xu hướng gia tăng. Trong đó, áp lực học tập, ảnh hưởng tiêu cực từ mạng xã hội… là những nguyên nhân phổ biến.

Chăm sóc cải xoăn hữu cơ trong nhà màng tại trang trại Hoa Viên, xã Yên Xuân, Hà Nội. (Ảnh: HOA VIÊN)

Mở đường cho nông nghiệp hữu cơ

Những năm qua, nông nghiệp hữu cơ tại Việt Nam đã có bước phát triển mạnh mẽ, vươn lên vị trí thứ năm trong khu vực châu Á về diện tích canh tác. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu mở rộng quy mô và nâng cao giá trị sản phẩm, ngành nông nghiệp cần tập trung hơn nữa việc giải quyết những khó khăn, thách thức.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2025. (Ảnh nhandan.vn)

Tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả vào Tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2026

Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2026 có chủ đề “Bình đẳng giới trong lao động, sản xuất-động lực tăng trưởng kinh tế, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội”. Các hoạt động trong Tháng hành động cần được tổ chức thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức.

Tin nổi bật ngày 7/10: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Coi trọng truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Panama

Tin nổi bật ngày 7/10: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Coi trọng truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Panama

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Coi trọng truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Panama; Công an Lạng Sơn bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm… là một số tin tức nổi bật ngày 7/10.

Anh Nguyễn Trọng Tường (giữa) đã có nhiều năm đồng hành cùng người trồng cà-phê - một hành trình hai chiều anh học hỏi từ kinh nghiệm của người nông dân, đồng thời chia sẻ những kiến thức thiết thực. (Ảnh: ILO/Linh Pham)

Từ học viên thành người “truyền lửa”: Hành trình đưa an toàn lao động về với các nông trại cà-phê

Làm quen với phương pháp cải thiện điều kiện làm việc tại cộng đồng (WIND) của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) từ năm 2022, đến nay, anh Nguyễn Trọng Tường - cán bộ hỗ trợ nông nghiệp đã trở thành người trực tiếp đứng lớp, mang kiến thức an toàn, sức khỏe nghề nghiệp đến với hàng trăm nông dân trồng cà-phê tại Tây Nguyên.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố kiểm tra vật chất cứu hộ cứu nạn tại xã Duy Nghĩa. (Ảnh: QUANG CƯỜNG)

Ứng phó mưa bão: Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng yêu cầu bố trí lực lượng, phương tiện ứng trực tại các khu vực xung yếu

Ngày 7/10, đoàn công tác Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng do đồng chí Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố làm trưởng đoàn, kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại phường Hội An Đông và xã Duy Nghĩa.

 Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai Nguyễn Văn Tiến phát biểu khai mạc lớp tập huấn. (Ảnh: Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai)

Nâng cao năng lực quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng

Lớp tập huấn được tổ chức trong khuôn khổ Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 2030”. Đây là hoạt động nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ tập huấn viên cấp tỉnh, tạo lực lượng phổ biến kiến thức, kỹ năng quản lý rủi ro thiên tai đến cơ sở và cộng đồng.

Sản xuất thiết bị điện công nghệ cao tại Công ty cổ phần Kỹ thuật công nghiệp Á Châu tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. (Ảnh: nhandan.vn)

Người tham gia nhận sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử như thế nào?

Từ ngày 6/10/2026, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cấp sổ bảo hiểm xã hội điện tử cho người tham gia để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Sau đây là hướng dẫn cụ thể cách nhận và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử.

Chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên hỗ trợ người dân xã Xa Dung khắc phục thiệt hại về nhà ở do ảnh hưởng thiên tai. (Ảnh: LÊ LAN)

Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hỗ trợ 127 gia đình ở Điện Biên bị thiệt hại do thiên tai

Kịp thời hỗ trợ tỉnh Điện Biên triển khai khắc phục hậu quả thiên tai, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa quyết định trích 3,76 tỷ đồng từ nguồn cứu trợ Trung ương để Điện Biên hỗ trợ 127 hộ gia đình có nhà bị thiệt hại và hộ phải di dời do ảnh hưởng thiên tai.

[Video] Rà soát kiểm tra các cầu yếu và công trình vượt sông có nguy cơ bị sạt lở, hư hỏng do mưa lũ

[Video] Rà soát kiểm tra các cầu yếu và công trình vượt sông có nguy cơ bị sạt lở, hư hỏng do mưa lũ

Cục Đường bộ Việt Nam vừa ban hành văn bản gửi các Khu Quản lý đường bộ, Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố cùng các nhà đầu tư dự án giao thông, yêu cầu chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó nguy cơ ngập lụt, lũ quét nhằm bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn trên toàn mạng lưới đường bộ.

[Video] Trạm sạc phải dùng chung cho mọi xe điện từ giữa 2027

[Video] Trạm sạc phải dùng chung cho mọi xe điện từ giữa 2027

Bộ Công Thương vừa ban hành quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với trụ và trạm sạc xe điện. Quy định mới yêu cầu các trạm sạc phải bảo đảm đầy đủ khả năng kỹ thuật về chuẩn cổng kết nối, chế độ sạc cùng các thông số liên quan nhằm phục vụ việc dùng chung cho mọi phương tiện giao thông chạy điện có tính tương thích.