Khánh thành Tổ hợp Bảo tàng-Thư viện đầu tiên của tỉnh Ninh Bình

Chiều 16/12, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình tổ chức khánh thành và gắn biển công trình Tổ hợp Bảo tàng-Thư viện thành phố. Đây là công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 11, nhiệm kỳ 2025-2030; kỷ niệm 42 năm Ngày thành lập thị xã (nay là thành phố) Tam Điệp (17/12/1982-17/12/2024).
Công trình tổ hợp Bảo tàng-Thư viện thành phố Tam Điệp mang đậm ý nghĩa giáo dục và nhân văn sâu sắc.
Công trình tổ hợp Bảo tàng-Thư viện thành phố Tam Điệp mang đậm ý nghĩa giáo dục và nhân văn sâu sắc.

Tới dự có đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình.

Tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Mạnh Hùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Tam Điệp cho biết, sau hơn 2 năm tích cực triển khai thực hiện, công trình Tổ hợp Bảo tàng-Thư viện của thành phố đã hoàn thành. Công trình tiền thân là nhà truyền thống của Nông trường Đồng Giao, nơi vinh dự được đón Bác Hồ về thăm cách đây 65 năm.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Tam Điệp Hoàng Mạnh Hùng phát biểu tại buổi lễ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Tam Điệp Hoàng Mạnh Hùng phát biểu tại buổi lễ.

Trong quá trình cải tạo, nâng cấp, thành phố đã phát động, kêu gọi và được đông đảo các tổ chức, cán bộ, đảng viên, nhân dân và con em quê hương Tam Điệp ở khắp mọi miền của Tổ quốc ủng hộ, trao tặng hàng nghìn đầu sách, tư liệu, tài liệu, hiện vật có giá trị về văn hóa, lịch sử, con người và vùng đất Đồng Giao-Tam Điệp.

Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình lưu ý, thành phố Tam Điệp cần thực hiện tốt việc quản lý, khai thác, phát huy hiệu quả đầu tư Tổ hợp Bảo tàng-Thư viện, trở thành hạt nhân quan trọng trong phát triển văn hóa đọc, trung tâm giáo dục truyền thống văn hóa-lịch sử, tinh thần cách mạng của thành phố, điểm văn hóa du lịch của thành phố.

Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình lưu ý, thành phố Tam Điệp cần thực hiện tốt việc quản lý, khai thác, phát huy hiệu quả đầu tư Tổ hợp Bảo tàng-Thư viện, trở thành hạt nhân quan trọng trong phát triển văn hóa đọc, trung tâm giáo dục truyền thống văn hóa-lịch sử, tinh thần cách mạng của thành phố, điểm văn hóa du lịch của thành phố.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc đề nghị các cấp ủy, chính quyền các huyện, thành phố trong tỉnh chú trọng quy hoạch, đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa. Trong đó, có bảo tàng, thư viện để bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa-lịch sử, phát triển văn hóa đọc, thúc đẩy phát triển đô thị kinh tế-xã hội; nghiên cứu mô hình, cách làm của thành phố Tam Điệp và tập trung đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa của địa phương theo đúng quan điểm, định hướng, yêu cầu của tỉnh.

Các đại biểu tham quan công trình Tổ hợp Bảo tàng-Thư viện thành phố Tam Điệp.

Các đại biểu tham quan công trình Tổ hợp Bảo tàng-Thư viện thành phố Tam Điệp.

Việc đầu tư, nâng cấp và hoàn thành công trình Tổ hợp Bảo tàng-Thư viện thành phố Tam Điệp tạo điểm nhấn kiến trúc, cảnh quan đô thị và trở thành đơn vị cấp huyện đầu tiên của tỉnh có thiết chế bảo tàng và thư viện. Qua đó, góp phần quan trọng phát triển văn hóa đọc, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa-lịch sử, khoa học, nghệ thuật, công tác nghiên cứu và giáo dục, thu hút du khách, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Tòa nhà bảo tàng được cải tạo, nâng cấp, xây dựng 2 tầng với tổng diện tích sàn 1.315m2 cùng với công trình nhà dịch vụ, phòng làm việc và các hạng mục phụ trợ khác.

Tòa nhà bảo tàng được cải tạo, nâng cấp, xây dựng 2 tầng với tổng diện tích sàn 1.315m2 cùng với công trình nhà dịch vụ, phòng làm việc và các hạng mục phụ trợ khác.

Tổ hợp Bảo tàng - Thư viện thành phố Tam Điệp được xây dựng trên diện tích 7.809m2 với thiết kế đồng bộ, kiến trúc hiện đại, hài hòa với tổng mức đầu tư gần 30 tỷ đồng, tạo điểm nhấn đô thị.

Đến nay, thư viện đã có hơn 18.000 cuốn sách, báo, tạp chí; bảo tàng có hơn 500 hiện vật và được tổ chức trưng bày một cách hệ thống, khoa học, theo các chủ đề tự nhiên, xã hội, trải qua các thời kỳ lịch sử dựng nước và giữ nước gắn với truyền thống của Nông trường Đồng giao và Quân đoàn 1 (nay là Quân đoàn 12); những thành tựu, mốc son của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố trải qua 42 năm với tinh thần vượt qua khó khăn, nỗ lực phấn đấu xây dựng, phát triển và hội nhập.

Tòa nhà thư viện được xây dựng 2 tầng với tổng diện tích sàn hơn 1.000m2, tạo không gian, học tập, tham quan, trải nghiệm và tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống.

Tòa nhà thư viện được xây dựng 2 tầng với tổng diện tích sàn hơn 1.000m2, tạo không gian, học tập, tham quan, trải nghiệm và tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống.

Công trình góp phần tạo hứng thú, rèn luyện thói quen đọc sách cho học sinh.
Công trình góp phần tạo hứng thú, rèn luyện thói quen đọc sách cho học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.