Khánh Hòa siết chặt “trận tuyến” chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Chỉ vài cú nhấp chuột trên mạng xã hội hay sàn thương mại điện tử, một món hàng không rõ nguồn gốc được đặt mua sẽ được đóng gói, chuyển đến tận tay người tiêu dùng qua dịch vụ chuyển phát nhanh. Hàng lậu đang mở rộng "trận tuyến" vận chuyển trên không gian mạng để tìm đường len lỏi vào thị trường.

Cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa phát hiện, thu giữ nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc len lỏi vào thị trường bằng hình thức giao thương trên không gian mạng. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)
Cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa phát hiện, thu giữ nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc len lỏi vào thị trường bằng hình thức giao thương trên không gian mạng. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Sự dịch chuyển từ những tuyến đường hữu hình sang những “đường dây” vô hình trên môi trường số đang khiến cuộc chiến chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ngày càng trở nên cam go. Trước những thủ đoạn liên tục biến hóa, tỉnh Khánh Hòa đang từng bước “siết chặt” trận tuyến, chủ động nhận diện từ sớm, xử lý từ xa, không để các đường dây, điểm nóng có cơ hội hình thành.

Quyết liệt từ những địa bàn, mặt hàng trọng điểm

Theo ông Nguyễn Văn Nhựt, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa, sự phát triển nhanh của thương mại điện tử và hệ thống logistics đang bị một số đối tượng lợi dụng để che giấu, vận chuyển và tiêu thụ hàng hóa vi phạm.

Thủ đoạn phổ biến là không còn phụ thuộc vào những kho hàng lớn hay những chuyến xe vận chuyển với số lượng lớn, các đối tượng có xu hướng chia nhỏ hàng hóa, cất giấu tại nhiều địa điểm khác nhau, giao dịch qua mạng xã hội rồi sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh để đưa hàng đến người mua. Mỗi công đoạn được tách rời, mỗi mắt xích nằm ở một địa điểm khác nhau, khiến việc lần tìm nguồn hàng, người bán và đường đi của sản phẩm trở nên khó khăn hơn.

Đáng lo ngại là những mặt hàng làm giả, làm nhái hoặc nhập lậu không đơn thuần là hàng tiêu dùng thông thường mà có nhiều sản phẩm liên quan trực tiếp đến sức khỏe con người như mỹ phẩm, thực phẩm, thực phẩm chức năng, thuốc bảo vệ thực vật, thiết bị điện tử... Đằng sau một sản phẩm giả vừa gây thiệt hại cho doanh nghiệp làm ăn chân chính, đồng thời là nguy cơ trực tiếp đến sức khỏe, tài sản và quyền lợi người tiêu dùng.

Trước những diễn biến ngày càng phức tạp, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường phối hợp, chủ động nắm tình hình, tập trung kiểm tra, kiểm soát tại các tuyến và địa bàn trọng điểm; kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm, không để hình thành đường dây, tụ điểm nóng về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Những con số trong 6 tháng đầu năm 2026 cho thấy mức độ quyết liệt của cuộc đấu tranh này. Các lực lượng thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đã phát hiện 972 vụ vi phạm, tăng 14,49% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó có 785 vụ gian lận thương mại, gian lận thuế và 95 vụ buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu. Đặc biệt, số vụ liên quan hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tăng tới 257,69%.

Qua xử lý, các lực lượng đã thu nộp ngân sách hơn 104,6 tỷ đồng, đồng thời khởi tố 18 vụ án/28 đối tượng.

Riêng trong 6 tháng, Công an tỉnh đã khởi tố 8 vụ án/13 bị can liên quan sản xuất, kinh doanh hàng giả là thực phẩm, mỹ phẩm và phân bón; đồng thời triệt phá nhiều vụ vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Đáng chú ý hơn, cơ quan điều tra đã khởi tố một bị can về hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với số tiền lên tới hơn 34,5 triệu USD. Những vụ việc này cho thấy phía sau các vi phạm tưởng như riêng lẻ có thể là những đường dây được tổ chức tinh vi, với phương thức hoạt động ngày càng chuyên nghiệp.

Vì thế, các lực lượng chức năng không chỉ dừng ở việc phát hiện hàng hóa vi phạm xuất hiện trên thị trường mà đang chuyển mạnh sang chủ động thu thập, phân tích và chia sẻ thông tin; nhận diện sớm phương thức, thủ đoạn mới. Từ đó, khoanh vùng những mặt hàng, địa bàn và đối tượng có nguy cơ cao để tập trung lực lượng đấu tranh.

Giữ vững "lá chắn" từ cơ sở

Khánh Hòa sở hữu đường bờ biển dài, nhiều cảng biển, cảng cá và hoạt động xuất nhập khẩu diễn ra sôi động. Những tuyến giao thương mở rộng ấy đặt ra yêu cầu cao hơn trong công tác, vì vậy, các lực lượng chức năng duy trì thường xuyên tuần tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ ngay từ địa bàn cơ sở.

Mỗi vị trí trên biển, các bến cảng, khu vực tập kết hàng hóa đều trở thành một mắt xích trong “lá chắn” phòng, chống buôn lậu. Cuối tháng 4/2026, lực lượng Biên phòng phối hợp kiểm tra khu vực bờ kè Cảng cá Đá Bạc, phát hiện 7.000 lít dầu DO chứa trong hai bồn không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Cùng với đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an tỉnh và công an địa phương đẩy mạnh công tác tấn công tội phạm mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Tháng 5/2026, thực hiện chuyên án KH526, đã bắt quả tang 4 đối tượng, thu giữ hơn 10,7g heroin, gần 930g cỏ Mỹ cùng nhiều tang vật liên quan, góp ngăn chặn nguồn ma túy thẩm lậu vào địa bàn, giữ bình yên từ những tuyến đầu.

Từ những vụ việc cụ thể ấy có thể thấy, cuộc chiến chống buôn lậu không đơn thuần là cuộc chạy đua giữa lực lượng chức năng và các đối tượng vi phạm. Đó còn là cuộc chạy đua về khả năng nhận diện thủ đoạn, tốc độ trao đổi thông tin và sự phối hợp giữa các lực lượng trên từng địa bàn, yêu cầu đặt ra với các lực lượng chức năng về công tác đấu tranh cũng ngày càng rõ ràng: phải đi trước một bước trong nắm tình hình, phải đánh trúng vào những mắt xích then chốt của đường dây.

ndo_br_img-7786-4280.jpg
Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Khánh Hòa tổ chức tiêu hủy hàng hóa không rõ nguồn gốc thâm nhập vào thị trường bị phát hiện, thu giữ.

Từ cảng biển, cảng cá, sân bay đến các tuyến giao thông; từ kho hàng, điểm tập kết đến những tài khoản bán hàng trên mạng xã hội, “trận tuyến” chống buôn lậu đang được mở rộng theo đúng cách tấn công hiệu quả đối các đối tượng vi phạm khi thay đổi phương thức hoạt động.

Đại tá Tạ Quang Dũng, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa khẳng định, đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và lực lượng thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh nhằm chủ động nhận diện, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, quyết tâm không để hình thành các đường dây, điểm nóng trên địa bàn.

Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và các lực lượng chức năng, Khánh Hòa đang từng bước dựng lên “lá chắn” nhiều tầng vững chắc, không chỉ để giữ kỷ cương thị trường, sâu xa hơn là bảo vệ môi trường kinh doanh lành mạnh, bảo vệ doanh nghiệp làm ăn chân chính, bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng, góp phần giữ vững an ninh kinh tế trên địa bàn tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, tham dự hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch số 5667/KH-BĐBP ngày 25/9/2026 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về phối hợp xây dựng xã, phường, đặc khu không có ma túy ở khu vực biên giới. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Sơn La tăng cường phòng, chống ma túy từ cơ sở

Với mục tiêu xây dựng tỉnh không ma túy vào năm 2030, Sơn La đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, từ đấu tranh với tội phạm trên tuyến biên giới đến phòng ngừa, quản lý địa bàn và phát huy vai trò của người dân ngay từ cơ sở.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: KD)

Đổi mới quản lý nhà nước về luật sư theo hướng kiến tạo để phát triển

Sau gần 20 năm thi hành Luật Luật sư, đội ngũ luật sư và tổ chức hành nghề phát triển mạnh, đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu dịch vụ pháp lý. Tuy nhiên, thách thức về chất lượng, đạo đức nghề nghiệp, khả năng tiếp cận và ứng dụng công nghệ đặt ra yêu cầu đổi mới theo hướng kiến tạo, tự quản thực chất, đẩy mạnh chuyển đổi số.

Thiếu tướng Trần Văn Toản, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thông tin tại họp báo. (Ảnh: KIÊN PHẠM)

Xử lý triệt để vi phạm của các "giang hồ mạng"

Thời gian qua, tình hình tội phạm sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội có chiều hướng diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức và hành vi người xem, nhất là giới trẻ.

Quang cảnh buổi họp báo. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Đắk Lắk triệt xóa đường dây sản xuất, buôn bán phân bón giả quy mô lớn và bắt giữ nhóm đối tượng trộm cắp tại các chùa

Sáng 1/10, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo cung cấp thông tin về kết quả đấu tranh làm rõ 2 vụ án sản xuất, buôn bán phân bón giả quy mô lớn và trộm cắp tại các chùa. Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh chủ trì buổi họp báo.

Nghị định số 317/2026/NĐ-CP ngày 11/8/2026 của Chính phủ quy định về tổ chức, quản lý và sử dụng Quỹ Học bổng Quốc gia chính thức có hiệu lực từ ngày 1/10.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10

Từ ngày 1/10, hàng loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10 như: nâng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng; chính thức vận hành Quỹ Học bổng Quốc gia; tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội; triển khai thí điểm chế định luật sư công...

Các luật sư tham gia hành nghề tại một phiên tòa. (Ảnh: TL)

Đưa chế định luật sư công vào cuộc sống

Từ ngày 1/10, Nghị quyết số 24/2026/QH16 về thí điểm chế định luật sư công có hiệu lực, mở ra hướng đi mới trong nâng cao năng lực pháp lý cho khu vực công. Trọng tâm lúc này là nhanh chóng hình thành đội ngũ đúng người, đúng việc, đủ năng lực, đáp ứng nhu cầu thực tế và phát huy hiệu quả ngay từ giai đoạn đầu thí điểm.

Đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa. (Ảnh: HỒNG NGUYÊN)

Tạm dừng tuyên án phúc thẩm các bị cáo vụ sai phạm tại dự án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2

Chiều 30/9, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội đã quyết định tạm dừng tuyên án phúc thẩm đối với cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 bị cáo trong vụ sai phạm tại hai dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 do một số bị cáo muốn có thêm thời gian lo tiền khắc phục hậu quả.

Toàn cảnh phiên tòa. (Ảnh: VŨ PHƯƠNG)

Làm rõ hành vi môi giới, đưa hối lộ của bà "trùm" Mai Anh

Chiều 29/9, phiên tòa sơ thẩm vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương tiếp tục xét hỏi các bị cáo Lê Văn Đông (sinh năm 1978, trú phường Từ Liêm, Hà Nội);  Nguyễn Thị Mai Anh (sinh năm 1979, trú phường Thanh Xuân, Hà Nội) - các bị cáo được xác định giữ vai trò quan trọng trong vụ án.