Khánh Hòa hướng đến mục tiêu điểm xanh toàn diện của thế giới

Chiều 11/9, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Báo Tuổi Trẻ tổ chức hội thảo chuyên đề “Để Khánh Hòa thành điểm đến xanh toàn diện của thế giới”. Đây là tuyến truyền thông nằm trong Dự án Việt Nam Xanh năm 2025, do Báo Tuổi Trẻ và Liên minh Tái chế bao bì Việt Nam khởi xướng.

Quang cảnh buổi hội thảo. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)
Quang cảnh buổi hội thảo. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà quản lý,… cho rằng Khánh Hòa cần tập trung vào ba trụ cột chiến lược là: công nghệ xanh, tài chính xanh và nhân lực xanh để hướng đến mục tiêu đã đặt ra.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Long Biên, phát triển xanh không chỉ giới hạn trong du lịch mà còn lan tỏa đến mọi lĩnh vực, là con đường tất yếu để nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo giá trị bền vững cho tỉnh và bảo đảm sinh kế lâu dài cho thế hệ mai sau. Trong thời gian qua, du lịch Khánh Hòa đã có sự phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ. Tỉnh cũng đẩy mạnh nhiều chương trình chuyển đổi xanh, như: quy hoạch đô thị, quản lý môi trường, phát triển hạ tầng giao thông, năng lượng, công nghệ, giáo dục cộng đồng để phát triển đô thị theo hướng sinh thái, thông minh, tiết kiệm năng lượng,…

ndo_br_base64-1757576084636903862928-448.jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Long Biên phát biểu tại hội thảo.

Khánh Hòa đang hội tụ nhiều lợi thế rất đặc biệt như: bờ biển dài, hệ sinh thái biển, đảo phong phú, kho tàng di sản văn hóa đặc sắc…. là nền tảng vững chắc để phát triển du lịch xanh, đô thị xanh, giao thông xanh và năng lượng xanh. Tỉnh đã và đang triển khai nhiều chương trình quan trọng, trong đó có Đề án “Chuyển đổi xanh giai đoạn 20240-2030 và Bộ Tiêu chuẩn Du lịch xanh theo định hướng của Trung ương”. Do đó, phát triển du lịch gắn với đô thị xanh, kinh tế xanh, năng lượng xanh chính là trụ cột để Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, trung tâm du lịch biển quốc tế trong tương lai gần; sớm đạt được mục tiêu là điểm đến xanh toàn diện của thế giới.

Các đại biểu cho rằng, mặc dù Khánh Hòa có nhiều lợi thế, nhưng khả năng thích ứng với những biến động toàn cầu còn thấp. Vì vậy, cần tăng tỷ lệ sử dụng năng lượng tái tạo, kiểm soát phát thải, phát triển du lịch gắn với thiên nhiên, văn hóa và đời sống sản xuất. Đặc biệt, quan tâm chuyển đổi số trong xây dựng điểm đến xanh, nhằm giúp cho tiếp thị du lịch hiệu quả và nâng cao năng lực quản lý. Như thế, Khánh Hòa sẽ sớm trở thành điểm đến xanh được định vị trên bản đồ du lịch xanh thế giới với những mục tiêu đã đặt ra.

Thạc sĩ Huỳnh Hồ Đại Nghĩa (Khoa Quan hệ quốc tế, Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh) hiến kế: “Khánh Hòa cần tập trung ứng dụng khoa học-công nghệ vào năng lượng, hạ tầng và sản xuất để giảm phát thải, xây dựng đô thị thông minh sử dụng năng lượng tái tạo; hãy xác định tài chính xanh là huy động nguồn lực và cơ chế đầu tư cho các dự án bền vững, đồng thời xác định nhân lực xanh là đầu tư phát triển đội ngũ lao động chất lượng cao về công nghệ môi trường và quản trị bền vững, chú trọng xây dựng ý thức cộng đồng và phong trào "công dân xanh" để góp phần xây dựng thương hiệu địa phương; nên đặt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 sớm hơn mốc quốc gia đặt ra”.

ndo_br_img-2708-8473.jpg
Thạc sĩ Huỳnh Hồ Đại Nghĩa (Khoa Quan hệ quốc tế, Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh) đóng góp ý kiến thảo luận tại hội thảo.

Các đại biểu cũng đã thảo luận về chủ đề “Hiến kế du lịch Khánh Hòa phát triển xanh, bền vững”, xoay quanh các nội dung như: bộ tiêu chuẩn du lịch xanh cho các địa điểm và cơ sở lưu trú, hướng tới mục tiêu 80% đạt nhãn xanh vào năm 2030; kinh nghiệm mở rộng mạng bay và quảng bá du lịch xanh cũng như kết nối thị trường mới; vận động doanh nghiệp đồng hành phát triển du lịch xanh từ Hiệp hội Du lịch...

Có thể bạn quan tâm

Bà Nguyễn Thị Nhơn bên vườn sầu riêng của mình.

Những mùa quả đầu tiên của sầu riêng Quảng Trị

Từ những vườn sầu riêng được người dân mạnh dạn trồng thử nghiệm trên đất đỏ bazan, đến nay cây sầu riêng đã cho những mùa quả đầu tiên ở Quảng Trị. Tuy nhiên, để phát triển bền vững và trở thành sản phẩm hàng hóa, cây sầu riêng cần tiếp tục được khảo nghiệm, đánh giá về kỹ thuật canh tác, hiệu quả kinh tế và thị trường.

Tái hiện Lễ hội Xỏ Nặm Phạ của người Thái ở Châu Lộc ( Ảnh TRẦN HUẤN)

Xỏ Nặm Phạ - Lời nguyện cầu giữa đại ngàn

Từ một phong tục gắn với ruộng đồng và nguồn nước, Lễ hội Xỏ Nặm Phạ-Lễ hội Cầu mưa của đồng bào Thái ở xã Châu Lộc (Nghệ An) đang được phục dựng. Lễ hội đánh thức một không gian văn hóa từng gắn bó với đời sống bản làng, đồng thời mở ra hướng bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế cho người dân miền núi.

Trung tâm học liệu Đại học Huế.

Tạo dư địa mới cho Đại học Huế phát triển

Đại học Huế là một trong những trung tâm đào tạo đại học lớn của cả nước, giữ vai trò đào tạo nguồn nhân lực cho miền Trung và Tây Nguyên. Những năm gần đây, không gian tuyển sinh ngày càng mở rộng, thu hút người học từ nhiều địa phương ngoài khu vực.

Toàn cảnh Trung tâm điện lực Quảng Trạch (trong ảnh: Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I dự kiến phát điện thương mại trong tháng 10/2026).

Tạo bước đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng

Tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực tạo bước chuyển mạnh mẽ trong triển khai các dự án điện theo quy hoạch, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Trong bối cảnh đó, Trung tâm điện lực được xác định là một trong những đột phá quan trọng để tỉnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị tổ chức đóng kín các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn.

Đóng các lối đi tự mở nguy hiểm qua đường sắt

Trên tuyến đường sắt bắc-nam qua Quảng Trị vẫn còn nhiều lối đi tự mở, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và mất an toàn chạy tàu. Dù ngành chức năng đã từng bước rào đóng, xây đường gom và tăng cường tuyên truyền, việc xử lý dứt điểm vẫn gặp nhiều khó khăn.

Lãnh đạo Liên hiệp Hội văn học nghệ thuật Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên. (Ảnh: Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên)

Ra mắt Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên

Sự ra đời của Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên (Hà Tĩnh) không chỉ đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, mà còn là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản và sáng tạo. 

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Khu kinh tế Vũng Áng được xác định là khu kinh tế trọng điểm, đa ngành, đa lĩnh vực. (Ảnh: NGÔ TUẤN)

Phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1918/QĐ-TTg ngày 2/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh. Theo đó, quy mô Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) sau mở rộng có diện tích khoảng 72.998ha.

Rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh. (Ảnh: MAI LUÂN)

Khai hội Lam Kinh 2026

Sáng 2/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai hội Lam Kinh năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại cuộc làm việc. (Ảnh: BP)

Đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

Ngày 2/10, Đoàn giám sát số 141, Tổ giám sát số 60 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và tình hình triển khai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.