Khẳng định vị thế trung tâm động lực mới của vùng

Tỉnh Cà Mau đang đứng trước cơ hội trở thành đầu tàu kinh tế biển năng động, trung tâm năng lượng tái tạo hàng đầu và điểm đến hấp dẫn của cả nước. Với tầm nhìn phát triển toàn diện, địa phương xác định rõ những lợi thế cốt lõi, đề ra lộ trình đột phá nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng nơi địa đầu cực nam Tổ quốc.

Cánh đồng điện gió tại vùng ven biển phường Hiệp Thành, tỉnh Cà Mau.
Cánh đồng điện gió tại vùng ven biển phường Hiệp Thành, tỉnh Cà Mau.

Từ “vương quốc tôm” đến trung tâm năng lượng tái tạo

Sau khi hợp nhất với tỉnh Bạc Liêu, vùng đất cực nam của Tổ quốc có vị thế chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Là địa phương duy nhất có ba mặt giáp biển, với đường bờ biển dài khoảng 310 km, Cà Mau hội tụ đủ các yếu tố “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” để vươn lên thành một trong những trung tâm kinh tế trọng điểm của quốc gia.

Không phải ngẫu nhiên Cà Mau được mệnh danh là “thủ phủ tôm” của Việt Nam, ngành kinh tế mũi nhọn, động lực tăng trưởng của tỉnh. Với hơn 454 nghìn ha nuôi trồng thủy sản, trong đó hơn 427 nghìn ha nuôi tôm, Cà Mau hiện dẫn đầu cả nước về sản lượng và kim ngạch xuất khẩu. Tôm Cà Mau đã có mặt tại hơn 60 quốc gia, chinh phục được các thị trường khó tính như Mỹ, Nhật Bản và Liên minh châu Âu (EU).

Điểm đặc biệt của ngành tôm Cà Mau là mô hình nuôi tôm sinh thái dưới tán rừng ngập mặn, một lợi thế “độc nhất vô nhị” vừa mang lại giá trị kinh tế cao, vừa bảo tồn môi trường tự nhiên. Song song đó, các mô hình nuôi tôm siêu thâm canh ứng dụng công nghệ cao như Biofloc, IoT và trí tuệ nhân tạo (AI) được mở rộng, giúp kiểm soát chất lượng và dự báo dịch bệnh hiệu quả, bảo đảm nguồn cung ổn định quanh năm.

Để tạo “bệ phóng” cho ngành thủy sản, tỉnh đang hoàn thiện hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão và hạ tầng hậu cần nghề cá. Quy hoạch phát triển Cảng biển Hòn Khoai cùng việc nâng cấp cảng Năm Căn là bước đi chiến lược, vừa phục vụ khai thác hải sản, vừa hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm hậu cần nghề cá hiện đại của khu vực.

Không dừng ở thủy sản, Cà Mau đang nổi lên như “miền đất hứa” của năng lượng tái tạo. Với đường bờ biển dài và tốc độ gió trung bình từ 6,3 - 7m/s, tiềm năng điện gió của tỉnh ước đạt hơn 16.200 MW. Theo Quy hoạch điện VIII, đến năm 2030, Cà Mau sẽ đưa vào vận hành 35 dự án điện gió với tổng công suất 2.369 MW.

Song song với đó, lợi thế nắng dồi dào từ 2.200 đến 2.700 giờ/năm đã mở ra hướng phát triển mạnh mẽ điện mặt trời. Đặc biệt, mô hình kết hợp điện mặt trời trên ao nuôi trồng thủy sản đang được đẩy mạnh. Với khoảng 300.000 ha mặt nước, Cà Mau có thể phát triển hơn 11.500 MW điện mặt trời mà không thay đổi mục đích sử dụng đất.

Cụm Khí - Điện - Đạm Cà Mau, dự án năng lượng trọng điểm lớn nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long, tiếp tục là “trái tim năng lượng” của khu vực. Tỉnh đang xúc tiến mở rộng Nhà máy điện Cà Mau 1 và 2 thêm 1.500 MW, đồng thời hỗ trợ triển khai Nhà máy điện khí LNG công suất 3.200 MW. Xa hơn, Cà Mau được quy hoạch trở thành trung tâm xuất khẩu điện và phát triển năng lượng mới như hydro xanh, amoniac xanh, phù hợp xu thế phát triển bền vững toàn cầu.

Bệ phóng đột phá từ hạ tầng

Nhận thức rõ “giao thông đi trước, kinh tế theo sau”, Cà Mau đang tập trung tạo đột phá về hạ tầng kết nối. Tuyến đường cao tốc Cần Thơ-Cà Mau, dự kiến hoàn thành cuối năm 2025, sẽ trở thành “mạch máu” chiến lược, rút ngắn thời gian di chuyển, tăng khả năng giao thương của vùng cực nam với cả nước. Tiếp đó, tuyến cao tốc Cà Mau-Đất Mũi sẽ mở ra không gian phát triển mới, kết nối toàn diện giữa đất liền và biển đảo.

Song hành cùng đường bộ, Cảng hàng không Cà Mau đang được đầu tư nâng cấp đạt tiêu chuẩn sân bay cấp 4C, nâng công suất lên 1 triệu hành khách/năm vào năm 2030 và 3 triệu hành khách/năm vào năm 2050. Khi hoàn thành vào quý II/2026, sân bay mới sẽ trở thành động lực quan trọng cho du lịch và thu hút đầu tư.

Một công trình mang tính “đột phá lịch sử” là Dự án Cảng tổng hợp Hòn Khoai, cảng biển nước sâu hiện đại có khả năng đón tàu trọng tải lớn, kết nối trực tiếp các tuyến hàng hải quốc tế. Khi đi vào hoạt động, cảng sẽ giảm mạnh chi phí logistics, nâng cao sức cạnh tranh cho hàng hóa của toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Không chỉ mạnh về kinh tế biển, Cà Mau còn sở hữu kho tàng tài nguyên du lịch phong phú, đậm đà bản sắc văn hóa Nam Bộ. Vườn quốc gia Mũi Cà Mau và Vườn quốc gia U Minh Hạ, hai khu dự trữ sinh quyển thế giới là “lá phổi xanh” quý giá và điểm đến hấp dẫn cho du khách yêu thiên nhiên. Tỉnh đang đẩy mạnh phát triển du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp trải nghiệm gắn với các mô hình nuôi tôm sinh thái, tham quan rừng ngập mặn, hay tìm hiểu nghề làm muối truyền thống hơn trăm năm tuổi ở Bạc Liêu.

Một hướng đi mới đầy tiềm năng là khai thác tín chỉ carbon từ rừng ngập mặn. Mỗi ha rừng có thể hấp thụ 10-15 tấn CO2 mỗi năm, biến rừng thành “vàng xanh”, mang lại nguồn thu ổn định và đóng góp tích cực cho mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính toàn cầu.

Cùng với đó, nền văn hóa đa dạng, giao thoa giữa ba dân tộc Kinh - Khmer - Hoa và di sản Đờn ca tài tử Nam Bộ được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, là nền tảng để Cà Mau phát triển các sản phẩm du lịch văn hóa - tâm linh mang dấu ấn riêng.

Với chiến lược phát triển bài bản, tầm nhìn dài hạn và quyết tâm chính trị cao, Cà Mau đang từng bước khẳng định vị thế trung tâm động lực mới của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Có thể bạn quan tâm

Khu vực ven biển thuộc phường Hiệp Thành (tỉnh Cà Mau) phát triển mạnh về điện gió.

Thêm doanh nghiệp lớn đề xuất đầu tư dự án năng lượng sạch tại vùng ven biển Cà Mau

Ngày 31/3, Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau có buổi tiếp và làm việc với Công ty Cổ phần Tập đoàn Năng lượng Việt Sin nhằm trao đổi, tìm hiểu cơ hội đầu tư trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện gió ngoài khơi - một trong những tiềm năng lớn của Cà Mau sau sáp nhập tỉnh.

Người dân tuyệt đối không sử dụng cá nóc làm thực phẩm dưới bất kỳ hình thức nào. (Ảnh minh họa)

Ba người ở Cần Thơ nhập viện sau khi ăn cá nóc: Bộ Y tế khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng cá nóc làm thực phẩm

Sau khi ghi nhận 3 trường hợp nhập viện với triệu chứng ngộ độc do ăn cá nóc, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đề nghị Sở Y tế thành phố Cần Thơ tăng cường giám sát và đẩy mạnh cảnh báo cộng đồng; khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng cá nóc làm thực phẩm.

Đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp sở, ngành ở Cà Mau tham gia chương trình tập huấn nâng cao năng lực cạnh tranh hướng tới tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030.

Niềm tin và thách thức từ đội ngũ ở bộ máy mới của Cà Mau

Sau 8 năm thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, với quyết tâm chính trị cao độ, tỉnh Cà Mau đã hoàn thành bước đầu tiên đáng ghi nhận trong việc sắp xếp lại hệ thống chính trị.

Nghi thức cắt băng khánh thành Cơ sở đào tạo.

Cần Thơ: Khai trương Cơ sở đào tạo Chương trình phi lợi nhuận cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Sáng 30/3, tại phường Vị Tân, thành phố Cần Thơ, Trung tâm Lao động ngoài nước (Colab), Bộ Nội vụ phối hợp Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ tổ chức Lễ khai trương Cơ sở đào tạo Chương trình phi lợi nhuận cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài và Khai giảng khóa đào tạo Chương trình IM Japan, EPS.

Sầu riêng là sản phẩm được xuất khẩu chủ yếu sang Trung Quốc.

Lệnh 280: “Cuộc chơi” không dành cho nông hộ nhỏ lẻ

Ngày 1/6/2026, Lệnh 280 do Tổng cục Hải quan Trung Quốc ban hành chính thức có hiệu lực. Đây không chỉ là một quy định kỹ thuật về đăng ký doanh nghiệp xuất khẩu thực phẩm, mà đó là một bước chuyển mình mạnh mẽ và cũng là thông điệp rất rõ ràng: Không phải có hàng là bán được.

Một góc Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3, nơi thu hút nhiều dự án FDI công nghệ cao và xanh. (Ảnh cộng tác viên)

Khu vực phía đông Thành phố Hồ Chí Minh hấp dẫn dòng vốn FDI

Với tiềm năng và lợi thế lớn về hàng hải, logistics, du lịch ven biển…, khu vực phía đông Thành phố Hồ Chí Minh (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trước đây) đã và đang thu hút nhiều nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tìm đến và phát triển những dự án “tỷ đô”.

Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh trưng bày các sản phẩm khoa học công nghệ cao.

Xây dựng trung tâm khoa học, sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, có năng lực nghiên cứu, làm chủ, thương mại hóa công nghệ. Qua đó, đóng góp quan trọng cho tăng trưởng kinh tế-xã hội, phát triển bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.