Khẳng định bản lĩnh, kết tinh trí tuệ và động lực hành động mạnh mẽ

Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV ra mắt Đại hội. (Ảnh: DUY LINH)
Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV ra mắt Đại hội. (Ảnh: DUY LINH)

Chỉ thị số 01-CT/TW của Bộ Chính trị ngày 23/1 yêu cầu việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng phải được tiến hành với phương châm “hiểu sâu-hành động đúng-làm đến cùng”. Báo Nhân Dân mở chuyên mục “Nghị quyết và hành động-Phát triển nhanh, bền vững đất nước” phản ánh kịp thời, đầy đủ, toàn diện việc triển khai thực hiện của Đảng, khẳng định thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận của nhân dân, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Khẳng định bản lĩnh, kết tinh trí tuệ và động lực hành động mạnh mẽ

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã thành công rất tốt đẹp, đánh dấu một mốc quan trọng trong tiến trình phát triển đất nước và sự nghiệp cách mạng của Đảng. Thành công của Đại hội tiếp tục khẳng định bản lĩnh chính trị vững vàng, trí tuệ tập thể, tư duy, tầm nhìn chiến lược và động lực hành động mạnh mẽ của Đảng trước yêu cầu phát triển nhanh, bền vững đất nước trong giai đoạn mới.

Nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đã bày tỏ sự đồng tình, đánh giá cao những điểm mới, nổi bật của Đại hội, nhất là tư duy hành động rõ nét, quan điểm phát triển “dân là gốc”, đẩy mạnh chuyển đổi số, khoa học-công nghệ nhằm khắc phục điểm yếu là khâu thực hiện, hành động quyết liệt đưa các chủ trương, đường lối của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Nhấn mạnh tư duy hành động, lấy người dân làm trung tâm

Việc quyết tâm thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược đặt ra yêu cầu đặc biệt đối với Đại hội XIV, đó là: Phải nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng tình hình; phải quyết tâm đổi mới tư duy, hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực quản trị quốc gia; phải hành động mạnh mẽ, quyết liệt, đột phá, hiệu quả. Một trong những điểm mới được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân ghi nhận tại Đại hội XIV là tinh thần hành động được thể hiện rõ ràng, nhất quán trong các văn kiện, đặc biệt là trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Không chỉ dừng ở việc xác định mục tiêu, phương hướng chung, các văn kiện lần này đã đi sâu, cụ thể hóa thành những nhiệm vụ, giải pháp gắn với lộ trình thực hiện, phân công trách nhiệm rõ ràng. Đây là cơ sở quan trọng để đưa các quyết sách của Đại hội nhanh chóng đi vào cuộc sống, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm tra, giám sát, đánh giá trách nhiệm của từng cấp, từng tổ chức, từng cán bộ trong quá trình triển khai. Cách tiếp cận đó cho thấy sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, từ định hướng sang tổ chức thực hiện, từ yêu cầu “làm đúng” sang “làm hiệu quả”, đặt trọng tâm vào tính khả thi và hiệu quả thực chất của mỗi chủ trương, chính sách.

Tinh thần hành động của Đại hội XIV thể hiện rõ ở quyết tâm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện, văn minh; đổi mới tổ chức bộ máy; đẩy mạnh kiểm soát quyền lực; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Các giải pháp về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được nhấn mạnh với yêu cầu triển khai đồng bộ, quyết liệt, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Đồng tình với tinh thần đó, ông Dương Văn Dũng, cán bộ hưu trí tại phường Lĩnh Nam (Hà Nội) khẳng định: Tôi thấy Văn kiện Đại hội XIV không chỉ nêu mục tiêu đúng mà còn chỉ rõ phải làm gì, làm như thế nào và ai chịu trách nhiệm. Cách làm đó tạo cơ sở để kiểm tra, giám sát, đồng thời yêu cầu các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ phải chuyển từ nói sang làm, từ cam kết sang hành động cụ thể. Ông cho rằng đây chính là điểm thể hiện quyết tâm chính trị rất cao của Đảng trong việc nâng cao tính khả thi, hiệu quả thực chất của các nghị quyết, nhất là trong xây dựng Đảng và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

dh-14-4337.png
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã thành công rất tốt đẹp, đánh dấu một mốc quan trọng trong tiến trình phát triển đất nước và sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Nhiều cán bộ, đảng viên và nhân dân theo dõi kỹ các nội dung của Đại hội đã thống nhất nhận định: Tư duy hành động của Đại hội XIV được đặt trên nền tảng nhất quán là lấy người dân làm trung tâm, vừa là mục tiêu, vừa là chủ thể, vừa là động lực của sự phát triển. Mọi chủ trương lớn về phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đều được soi chiếu từ lợi ích chính đáng, lâu dài của nhân dân. Đồng chí Nguyễn Thị Xuân Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tây Ninh cho rằng, quan điểm “dân là gốc”, lấy con người là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu và động lực của phát triển là chủ trương ưu việt, giàu tính nhân văn, đang được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh kỳ vọng sớm được hiện thực hóa đồng bộ, hiệu quả trong nhiệm kỳ này. Các định hướng về hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ công, bảo đảm an sinh xã hội toàn diện, phát triển con người toàn diện… đều được đặt trong mối quan hệ chặt chẽ với yêu cầu nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Quan điểm “vì dân, vì con người” không còn là khẩu hiệu chung chung mà đã được cụ thể hóa bằng những mục tiêu, giải pháp sát thực tiễn, gắn trực tiếp với đời sống hằng ngày của người dân.

Từ góc nhìn của cơ sở, nhiều ý kiến đánh giá cao việc văn kiện Đại hội XIV nhấn mạnh phát triển con người toàn diện, khẳng định con người vừa là mục tiêu, vừa là nguồn lực quan trọng nhất của sự nghiệp phát triển đất nước. Việc đầu tư cho giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ, y tế, phát triển văn hóa được đặt trong mối quan hệ hữu cơ với phát triển kinh tế, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội. Đồng chí Dương Thị Thủy, Bí thư Chi bộ Tổ dân phố 34, phường Yên Hòa, Hà Nội cho biết, các nghị quyết của Trung ương thời gian qua và Văn kiện Đại hội XIV đã thể hiện quyết tâm rất cao trong hoàn thiện chính sách xã hội theo hướng toàn diện, hiện đại, bao trùm và hiệu quả; chú trọng bảo đảm an sinh xã hội, phát triển y tế, giáo dục và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Từ thực tiễn địa bàn có nhiều người cao tuổi sinh sống, chi bộ có 57 đảng viên, phần lớn là cán bộ hưu trí, đồng chí mong muốn các chính sách về y tế số, chăm sóc sức khỏe số cho người cao tuổi sớm được quan tâm, triển khai hiệu quả trong quá trình hiện thực hóa các chủ trương lớn đã được Đại hội đề ra.

Hoàn thiện thể chế, thúc đẩy chuyển đổi số

Trao đổi với phóng viên, nhiều cán bộ, đảng viên và nhân dân ghi nhận, các định hướng lớn được xác định tại Đại hội XIV vừa kế thừa những thành tựu, kinh nghiệm quý báu của các nhiệm kỳ trước, vừa thể hiện tư duy đổi mới mạnh mẽ, tầm nhìn chiến lược dài hạn và quyết tâm chính trị cao trong việc khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Cùng với tư duy hành động và quan điểm lấy nhân dân làm trung tâm, Đại hội XIV đã xác định rõ thể chế là một trong những điểm nghẽn lớn của quá trình phát triển, đồng thời cũng là “đột phá của đột phá” trong giai đoạn phát triển mới. Đánh giá cách tiếp cận này thể hiện tư duy thẳng thắn, khoa học và bám sát thực tiễn, Tiến sĩ Nguyễn Đình Lục, Chủ tịch Hội Phổ biến và Tham vấn pháp luật Việt Nam cho biết: Văn kiện Đại hội XIV không chỉ dừng ở việc nhận diện “điểm nghẽn”, mà còn đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện thể chế phát triển, trọng tâm là hệ thống pháp luật. Điểm mới của Đại hội XIV là đã gắn yêu cầu hoàn thiện thể chế với trách nhiệm tổ chức thực hiện, trách nhiệm giải trình, góp phần khắc phục tình trạng chính sách đúng nhưng triển khai chậm, hiệu quả chưa cao như thời gian qua. Đồng thời, thể chế không còn được xem chủ yếu như công cụ quản lý mà trở thành lợi thế cạnh tranh, nền tảng kiến tạo phát triển...

Trước yêu cầu cấp bách của giai đoạn phát triển mới, cùng với cải cách thể chế là nhiệm vụ chuyển đổi số toàn diện. Văn kiện Đại hội XIV xác định: Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực then chốt của tăng trưởng; là nền tảng nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh; là công cụ nâng cao hiệu quả quản trị; là phương thức để tạo ra các mô hình kinh doanh mới, việc làm mới, giá trị gia tăng mới... Lần đầu chuyển đổi số được đặt ở vị trí xuyên suốt trong các văn kiện, gắn với cải cách thể chế, đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao chất lượng quản trị quốc gia. Anh Đinh Văn Hoàng, Tổng Thư ký Hội Trí thức Khoa học và Công nghệ trẻ Việt Nam nhận định, Văn kiện Đại hội XIV đã tiếp nối và phát triển mạnh mẽ nhận thức của Đảng về vai trò của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tạo cơ sở quan trọng để hiện thực hóa các quyết sách, nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh và hiệu quả quản trị. Việc nhấn mạnh cơ chế tài chính linh hoạt, hợp tác công-tư, đặt hàng nhiệm vụ khoa học được xem là yêu cầu sát thực tiễn, góp phần khuyến khích đầu tư, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thu hút đội ngũ trí thức trong và ngoài nước.

Những định hướng, quyết sách được thông qua tại Đại hội đã thể hiện rõ bản lĩnh chính trị, trí tuệ tập thể và khát vọng vươn lên, quyết tâm hành động mạnh mẽ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Sau Đại hội, nhiệm vụ quan trọng đặt ra là tổ chức triển khai đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả các nghị quyết, chương trình hành động, để tinh thần và quyết sách của Đại hội nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến rõ nét, thực chất, hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

Có thể bạn quan tâm

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo hoàn thiện dự thảo Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản. (Ảnh: VGP/Minh Khôi)

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Sáng 28/1, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo hoàn thiện dự thảo Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản, kết nối trực tuyến với điểm cầu của 6 tỉnh, thành phố ven biển.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung thông báo về kết quả Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: TTXVN)

Dấu ấn đối ngoại Việt Nam và sứ mệnh ngoại giao trong kỷ nguyên mới

Nhìn lại dấu ấn đối ngoại Việt Nam và triển khai các định hướng lớn của Đại hội Đảng lần thứ XIV, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn báo chí, chia sẻ những kết quả nổi bật của công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, đồng thời làm rõ sứ mệnh “trọng yếu, thường xuyên” của ngoại giao Việt Nam.

Trưng bày “Dưới cờ Đảng quang vinh: Việt Nam 40 năm Đổi mới và khát vọng trong kỷ nguyên vươn mình” tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Khoa học xã hội và nhân văn góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Kết quả nghiên cứu của khoa học xã hội và nhân văn cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương pháp luật, chính sách xây dựng phát triển đất nước, quốc phòng và an ninh. Những lập luận khoa học còn giúp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo niềm tin trong xã hội và sự đồng thuận của nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà”, điểm cầu Cao Bằng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Lời hiệu triệu cho hành trình mới của nội lực, đoàn kết, khát vọng phát triển

Kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941-28/1/2026), tối 28/1, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cao Bằng, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp thực hiện chương trình cầu truyền hình đặc biệt “Hai tay xây dựng một sơn hà”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng; Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra các công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Trân trọng lắng ý kiến đóng góp để Quốc hội hoàn thành tốt trọng trách trong giai đoạn phát triển mới

Chiều 28/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc gặp mặt các đồng chí nguyên: lãnh đạo Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương và cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan của Quốc hội đã nghỉ hưu tại khu vực phía bắc.

Trung tướng Vũ Trung Kiên thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Biên phòng thành phố Hải Phòng

Sáng 28/1, Đoàn công tác của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng do Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng làm trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: TTXVN)

Quốc hội tiếp tục đổi mới, tạo nền tảng thể chế đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững

Sáng 28/1, nhân dịp Đại hội XIV của Đảng vừa thành công tốt đẹp, kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng và chuẩn bị đón Tết nguyên đán Bính Ngọ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thăm gia đình, thắp hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân gia đình nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Nhân dịp năm mới 2026 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bính Ngọ, sáng 28/1/2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; thăm, chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.