Khẩn trương tuyên truyền, vận động người dân vùng dịch tiêm vắc-xin

Nhận định nguyên nhân cơ bản khiến dịch bệnh sởi tại xã Pú Xi, huyện Tuần Giáo lây lan nhanh trong những ngày qua là do tỷ lệ trẻ tiêm vắc-xin phòng sởi thấp, Sở Y tế Điện Biên đã chỉ đạo triển khai ngay chiến dịch tiêm vắc-xin phòng, chống dịch bệnh sởi tại Pú Xi và các xã có nguy cơ cao. Tuy nhiên tình trạng người dân ở vùng tâm dịch thường tìm cớ… để “trốn” tiêm phòng là vấn đề đáng quan tâm.
Lãnh đạo Sở Y tế Điện Biên trao kinh phí và thực phẩm để hỗ trợ bữa ăn hằng ngày cho các bệnh nhân, người nhà bệnh nhân mắc bệnh sởi đang được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Trung tâm Y tế huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.
Lãnh đạo Sở Y tế Điện Biên trao kinh phí và thực phẩm để hỗ trợ bữa ăn hằng ngày cho các bệnh nhân, người nhà bệnh nhân mắc bệnh sởi đang được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Trung tâm Y tế huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.

Là người trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác thu dung, điều trị bệnh nhân sởi ở tâm dịch tại xã Pú Xi, huyện Tuần Giáo, ông Lường Văn Kiên, Phó Giám đốc Sở Y tế Điện Biên khẳng định: Căn cứ số lượng bệnh nhân mắc mới bệnh sởi tại xã Pú Xi trong khoảng một tuần (từ 26/12/2024 đến hết ngày 2/1/2025) cho thấy bệnh dịch đã cơ bản được kiểm soát. Trong thời gian này, đỉnh dịch là các ngày 26/12/2024 (có 16 trường hợp mắc mới); ngày 27/12/2024 (có 14 trường hợp); ngày 28/12/2024 (có 18 trường hợp), đến ngày 29/12/2024 giảm xuống còn 10 trường hợp.

Tiếp theo, từ các ngày 30/12/2024 đến chiều 2/1/2025, số ca mắc mới mỗi ngày dao động trong khoảng 5-6 trường hợp. Huyện Tủa Chùa không ghi nhận trường hợp mắc mới kể từ ngày 30/12/2024 và huyện Mường Nhé đã qua bốn ngày không ghi nhận bệnh nhân mắc sởi mới. Hiện, ngành y tế Điện Biên đã phần nào yên tâm tiếp tục triển khai biện pháp khoanh vùng, điều trị, khống chế dịch song cũng không chủ quan vì vùng tâm dịch ở Pú Xi và các địa bàn đã ghi nhận trường hợp mắc bệnh sởi đều nằm trong danh sách “vùng lõm” tiêm chủng của Điện Biên.

Đây là địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số, cuộc sống của bà con còn nghèo, điều kiện kinh tế khó khăn, giao thông cách trở và ở nơi đó bà con không mặn mà, thậm chí là thờ ơ, trốn tránh việc cho con em trong độ tuổi tiêm chủng theo quy định. Hệ quả là, tỷ lệ trẻ trong độ tuổi tiêm chủng ở đó thường thấp hơn tỷ lệ chung của tỉnh cũng như tỷ lệ trung bình của cả nước; kéo theo các bệnh truyền nhiễm hoặc dịch bệnh thông thường khi xuất hiện ở khu vực này thường lây lan nhanh.

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên Đoàn Ngọc Hùng cho biết, ca mắc sởi đầu tiên được phát hiện ngày 2/12/2024 tại Tuần Giáo là cháu V.T.N sinh năm 2021 nhà ở bản Hua Mức 2, xã Pú Xi với triệu chứng sốt, ho từng cơn, nổi ban đỏ toàn thân được người nhà đưa đến Trung tâm Y tế huyện Tuần Giáo khám, điều trị ngày 5/12/2024. Một ngày sau, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên có kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của cháu V.T.N dương tính với vi-rút sởi.

Đến ngày 19/12/2024, cháu V.T.N được ra viện. Một tuần sau (ngày 25/12/2024) tại xã Pú Xi đã ghi nhận thêm hàng chục trẻ mắc sởi. Lũy kế từ ngày 5/12/2024 đến ngày 2/1/2025 tại xã Pú Xi đã ghi nhận 84 trẻ ở hai bản là Thẩm Mú và Hua Mức 2 mắc bệnh sởi. Điều tra tiền sử bản thân và yếu tố dịch tễ của 16 trẻ mắc bệnh sởi đang học tại điểm trường mầm non và tiểu học ở hai bản Thẩm Mú, Hua Mức 2, ngành y tế Điện Biên đã kết luận: “Trong số 16 trẻ mắc bệnh (ngày 26/12/2024) chỉ một trẻ có tiền sử tiêm vắc-xin sởi; 15 trường hợp chưa được tiêm hoặc tiền sử tiêm chủng không rõ ràng”.

Điều tra lịch sử tiêm chủng của toàn bộ học sinh tại hai điểm trường với tổng số 196 trẻ, Sở Y tế Điện Biên kết luận có 63 trẻ (chiếm 32,14%) chưa được tiêm vắc-xin sởi, sởi-rubela hoặc tiền sử tiêm chủng không rõ ràng. Vì vậy, khi có ca bệnh tại địa phương, tốc độ lây nhiễm gia tăng nhanh. Thực trạng này còn tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm trong huyện Tuần Giáo và các địa bàn giáp ranh với Tuần Giáo như các huyện Mường Chà, Mường Ảng, đặc biệt nguy cơ lây nhiễm rất cao tại các xã có tỷ lệ tiêm chủng thấp như: Huổi Mí, Nậm Nèn ở huyện Mường Chà. Cùng với huyện Tuần Giáo, hai huyện Mường Nhé và Tủa Chùa cũng ghi nhận trẻ mắc bệnh sởi.

Để tăng tỷ lệ miễn dịch phòng, chống bệnh sởi trong cộng đồng nhằm chủ động kiểm soát, khống chế dịch bệnh hiệu quả, giảm tỷ lệ mắc mới, tử vong do bệnh sởi, cùng với việc tập trung chỉ đạo giám sát, thu dung, cách ly điều trị tại từng địa bàn, Sở Y tế Điện Biên đã triển khai thực hiện chiến dịch tiêm vắc-xin phòng, chống bệnh sởi cho trẻ từ 1-10 tuổi tại các xã nguy cơ cao.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên được sử dụng, phân bổ 7.272 liều vắc-xin sởi tại kho của Trung tâm để triển khai tiêm cho chiến dịch. Các thiết bị, vật tư khác cần thiết phục vụ chiến dịch tiêm chủng đã được các huyện, ngành chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng tiêm đồng loạt từ sáng 5/1 đến khi kết thúc chiến dịch vào ngày 15/1. Tuy nhiên, vấn đề khó nhất là vận động người dân vùng dịch cho trẻ đi tiêm.

Có thể bạn quan tâm

Tin nổi bật ngày 4/7: Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; Triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá

Tin nổi bật ngày 4/7: Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; Triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và chỉ đạo Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; Triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá; Chủ động ứng phó với bão số 1… là một số tin tức nổi bật trong ngày 4/7/2026.

Các trạm biến áp cũ đang đặt tại hành lang mở rộng Quốc lộ 6.

Cần làm rõ an toàn khi di dời các trạm biến áp

Việc di dời 4 trạm biến áp phục vụ doanh nghiệp tư nhân trong quá trình mở rộng, cải tạo Quốc lộ 6 qua xã Phú Nghĩa, thành phố Hà Nội đang khiến người dân lo ngại khi vị trí dự kiến đặt trạm nằm sát tường rào, kho nông sản.

Lực lượng quân sự tỉnh Lạng Sơn sẵn sàng ứng phó với các tác động của bão Maysak. (Ảnh tư liệu)

Lạng Sơn chủ động ứng phó với bão Maysak

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã có công văn số 1709 yêu cầu chủ động ứng phó bão số 1 (tên quốc tế là Maysak), tập trung triển khai các phương án ứng phó, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư, giảm thiểu tối đa thiệt hại do bão, mưa lớn gây ra.

Cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công phường Điện Biên Phủ tiếp nhận yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của nhân dân.

Điện Biên chủ động phân cấp, phân quyền bảo đảm hiệu quả hoạt động chính quyền địa phương hai cấp

Ngay khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Điện Biên đã chủ động ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền cụ thể của từng cấp bảo đảm tăng cường tính chủ động, tự chịu trách nhiệm cho các cơ quan chuyên môn và chính quyền cấp xã.

Tin nổi bật ngày 3/7: Quy định mới liên quan Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Hơn 56.000 tàu thuyền đã được thông báo chủ động tránh bão số 1

Tin nổi bật ngày 3/7: Quy định mới liên quan Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Hơn 56.000 tàu thuyền đã được thông báo chủ động tránh bão số 1

Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Hơn 56.000 tàu thuyền đã được thông báo chủ động tránh bão số 1; Thu ngân sách vượt 61% dự toán, ngành thuế tăng tốc về đích… là một số tin tức nổi bật ngày 3/7.