Khẩn trương khắc phục sạt lở bờ sông, bờ biển tại Bến Tre, Tiền Giang

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Bến Tre, Tiền Giang, tình hình sạt lở bờ sông, bờ biển ngày càng nghiêm trọng ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống và sản xuất của nhiều hộ dân. Chính quyền địa phương 2 tỉnh đang tập trung các giải pháp xây dựng kè mềm, kè cứng, trồng rừng… nhằm ngăn chặn sạt lở.
Sạt lở tại tuyến kênh Ba Rài thuộc xã Hội Xuân, huyện Cai Lậy (Tiền Giang) gây khó khăn cho người dân qua lại trên tuyến đường này.
Sạt lở tại tuyến kênh Ba Rài thuộc xã Hội Xuân, huyện Cai Lậy (Tiền Giang) gây khó khăn cho người dân qua lại trên tuyến đường này.

Sạt lở làm mất đất, mất nhà của người dân

Gần 10 năm qua, gia đình ông Mai Văn Tia, ngụ xã Bảo Thuận (huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) đã phải 3 lần di dời nhà để “chạy” sạt lở. Từ diện tích đất hơn 10.000m2, giờ gia đình ông chỉ còn khoảng 1.000 m2 và có nguy cơ bị cuốn trôi xuống biển do sạt lở.

Ông Tia cho biết: “Trước đây khu vực này không bị sạt lở nên người dân sống bằng nghề trồng hoa màu trên giồng cát ven biển. Tuy nhiên, thời gian gần đây liên tục bị sạt lở làm mất nhà, không còn đất canh tác nên người dân phải đi làm thuê, làm mướn sinh sống. Gia đình tôi cố bám trụ lại vì không còn chỗ khác để di dời”.

Tại khu vực biển Cồn Ngoài (ấp Thạnh Hải, xã Bảo Thuận) dài khoảng 12km, do tác động của biến đổi khí hậu nên thời gian gần đây xuất hiện nhiều điểm sạt lở. Theo thống kê, hiện tại có 3 điểm sạt lở với chiều dài khoảng 5km, ăn sâu vào đất liền hàng trăm mét.

Sạt lở khu vực Cồn Ngoài (xã Bảo Thuận, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre).
Sạt lở khu vực Cồn Ngoài (xã Bảo Thuận, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre).

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bảo Thuận, Khổng Minh Tặng, cho biết, ấp Thạnh Hải có 68 hộ dân, trong đó 31 hộ bị ảnh hưởng bởi sạt lở bờ biển, nhiều nhà dân phải di dời vào đất liền.

Trung bình hằng năm, biển xâm thực vào đất liền khoảng 100m. Đến nay, người dân đã mất 21ha đất sản xuất. Chính quyền địa phương chỉ vận động người dân làm kè tạm để bảo vệ tài sản, đất đai và rất mong muốn nhà nước sớm đầu tư làm bờ kè kiên cố để bảo vệ tài sản của người dân.

Gia đình ông Mai Văn Tia (ngụ xã Bảo Thuận) phải 3 lần di dời nhà do sạt lở bờ biển.
Gia đình ông Mai Văn Tia (ngụ xã Bảo Thuận) phải 3 lần di dời nhà do sạt lở bờ biển.

Tại tỉnh Tiền Giang, tình trạng sạt lở đê biển, bờ sông, kênh rạch có xu hướng ngày một gia tăng về số lượng, quy mô và cả tốc độ. Những ngày gần đây, mưa to kết hợp với triều cường tiếp tục gây sạt lở bờ kênh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Nghiêm trọng nhất là đoạn sạt lở lớn ven kênh Ba Rài thuộc ấp Hội Trí (xã Hội Xuân, huyện Cai Lậy) làm 20m đường bị sụp xuống kênh, giao thông qua tuyến đường này bị ách tắc.

Tình hình sạt lở khu vực này đang có nguy cơ tiếp diễn khi triều cường dâng cao. Mới đây, tại xã Cẩm Sơn, huyện Cai Lậy (Tiền Giang) cũng xảy ra đoạn sạt lở dài 20m, lấn sâu hơn 5m, hở hàm ếch, xoáy sâu vào tuyến đường chính, gây ảnh hưởng nghiêm trọng giao thông của người dân qua khu vực.

Ông Nguyễn Minh Cảnh (ngụ xã Cẩm Sơn, huyện Cai Lậy) cho biết, tuyến đường cặp kênh Ba Rài được xem là tuyến giao thông quan trọng của xã. Mỗi ngày, người dân trong và ngoài khu vực qua lại rất nhiều. Việc vận chuyển hàng hóa, trái cây của người dân qua các điểm sạt lở gặp nhiều khó khăn. Những nơi sạt lở lớn, người dân phải đi vòng, tốn nhiều thời gian. Chính quyền địa phương vừa gia cố đoạn này thì lại sạt lở đoạn khác.

Theo Phó Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cai Lậy, Nguyễn Thị Lạc, thời gian qua, tình hình sạt lở diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến đời sống của nhiều người dân. Cụ thể, trong năm 2021 có 52 điểm sạt lở và từ đầu năm 2022 đến nay có 18 điểm sạt lở. Nguyên nhân sạt lở do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, sự thay đổi của dòng chảy…

Tập trung khắc phục sạt lở

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang, hiện nay, trên địa bàn các huyện Cái Bè, Cai Lậy, Châu Thành và thị xã Cai Lậy xảy ra 93 điểm sạt lở với chiều dài 4.195m, cần khoảng 69 tỷ đồng để khắc phục. Trong đó, 52 điểm sạt lở lớn và nguy hiểm vượt quá dự phòng ngân sách cấp huyện cần phải được xử lý khẩn cấp để bảo vệ vườn cây ăn trái, tính mạng, tài sản của người dân.

Các ngành chức năng tỉnh Tiền Giang đang trình Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang xem xét, chi hơn 51 tỷ đồng xử lý các điểm sạt lở cấp thiết này. Đối với 41 điểm sạt lở vừa và nhỏ các huyện, thị xã thì sử dụng nguồn dự phòng ngân sách cấp huyện để xử lý.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Mẫn cho biết, ngành nông nghiệp tỉnh đã đề ra nhiều biện pháp như: thực hiện tuyên truyền, giáo dục cho cộng đồng dân cư nâng cao ý thức và trách nhiệm trong việc phòng ngừa sạt lở; trồng lục bình, cây chắn sóng, trồng cỏ dọc bờ kênh, rạch để hạn chế sạt lở…

Đồng thời, địa phương chủ động huy động các nguồn lực để xử lý sạt lở, trong đó, các giải pháp di dời nhà ở, di dời công trình… ưu tiên thực hiện để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Còn tại tỉnh Bến Tre, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 112 điểm sạt lở bờ sông, bờ biển với chiều dài 138km. Trong đó, sạt lở bờ sông có 104 điểm với chiều dài 118,2km; sạt lở bờ biển có 8 điểm với chiều dài 19,4km. Trung bình hằng năm biển lấn sâu vào trong đất liền từ 10 đến 15m làm mất 120ha đất và 100ha rừng phòng hộ ven biển.

Tỉnh Bến Tre được đầu tư xây dựng bờ kè kiên cố tại khu vực bờ biển Ba Tri.
Tỉnh Bến Tre được đầu tư xây dựng bờ kè kiên cố tại khu vực bờ biển Ba Tri.

Ông Nguyễn Văn Điền, Giám đốc Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bến Tre cho biết, tỉnh có chiều dài bờ biển 65km, thường xuyên bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu, nước biển xâm thực làm mất đất, thiệt hại hoa màu, ảnh hưởng đời sống của người dân.

Trong thời gian qua, tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp kè mềm, kè cứng để khắc phục sạt lở tại các địa phương ven biển. Tại khu vực Cồn Ngoài, Trung ương đã hỗ trợ tỉnh xây dựng hoàn thành hơn 1,2km/5km kè cứng chống sạt lở. Hiện còn hơn 3,8km bờ biển nơi đây đang bị sạt lở chưa được đầu tư làm kè.

Tỉnh Bến Tre đầu tư xây dựng kè mềm tại xã Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú.
Tỉnh Bến Tre đầu tư xây dựng kè mềm tại xã Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú.

Ban đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị Trung ương tiếp tục hỗ trợ kinh phí khoảng 100 tỷ đồng để triển khai xây dựng đoạn kè còn lại nhằm khắc phục sạt lở bờ biển, khép kín tuyến kè đã được đầu tư trước đó để tăng khả năng, hiệu quả ngăn sạt lở, bảo vệ lâu dài.

Có thể bạn quan tâm

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh (mũ cối, ngoài cùng bên phải) kiểm tra tiến độ thi công dự án đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây.

Giảm áp lực về nhiên liệu, vật liệu tại các công trình hạ tầng trọng điểm

Xung đột quân sự tại Trung Đông đang tạo ra áp lực chưa từng có đối với nhiều dự án hạ tầng giao thông về nhiên liệu và vật liệu xây dựng. Trong bối cảnh chi phí leo thang và nguồn cung nhiên liệu gián đoạn, các doanh nghiệp thi công đang xoay xở mọi cách nhằm duy trì hoạt động công trường và hạn chế tác động đến tiến độ dự án.

Các đại biểu trang nghiêm trong lễ chào cờ trước giờ bỏ phiếu.

Xã đảo Minh Châu rộn ràng trong ngày hội lớn

Minh Châu là xã đảo duy nhất của Hà Nội. Xã nằm trên bãi bồi giữa sông Hồng, gần ngã ba Bạch Hạc, nơi hợp lưu của sông Hồng, sông Đà và sông Lô. Từ sáng sớm 15/3, người dân xã đảo đã khẩn trương đến các điểm bỏ phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

[Video] Chìm thuyền đánh cá ở Quảng Trị, 1 ngư dân mất tích

[Video] Chìm thuyền đánh cá ở Quảng Trị, 1 ngư dân mất tích

Chiều 14/3, một thuyền đánh cá của ngư dân khi đang trên đường vào khu vực cửa Gianh, xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị bất ngờ bị sóng đánh chìm. Lực lượng chức năng đã kịp thời cứu được 1 ngư dân, hiện còn 1 người mất tích đang được khẩn trương tìm kiếm.

Đá lăn từ từ sườn ta-luy xuống km768+875 thuộc khu gian Hải Vân-Hải Vân Nam.

Đá tiếp tục rơi tại khu gian Hải Vân-Hải Vân Nam, đường sắt tạm dừng một số chuyến tàu

Tối 14/3, Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt cho biết, do tiếp tục xảy ra hiện tượng đá lăn, đá rơi tại Km768+875 thuộc khu gian Hải Vân-Hải Vân Nam trên tuyến đường sắt bắc-nam, ngành đường sắt quyết định tạm dừng chạy một số đoàn tàu và tổ chức chuyển tải hành khách qua khu vực bị ảnh hưởng.

Đoàn xe đạp, xe mô-tô chạy diễu hành qua nhiều tuyến phố, lộ nông thôn phường Cao Lãnh.

Đồng Tháp rộn ràng hướng tới Ngày hội non sông

Những ngày này, nhiều địa phương tại tỉnh Đồng Tháp triển khai đa dạng hoạt động hướng về Ngày bầu cử - Ngày hội non sông. Các đoàn xe cổ động, từng tờ rơi tuyên truyền tích hợp mã QR được phát trực tiếp đến người dân… đã tạo nên không khí nhộn nhịp, lan tỏa tinh thần, trách nhiệm của chính quyền địa phương và cử tri toàn tỉnh.

Cán bộ quân y Đồn biên phòng Nậm Nhừ cấp thuốc cho bà con người dân tộc thiểu số ở xã Nà Hỳ.

Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân xã biên giới Nà Hỳ

Chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp; đồng thời góp phần chăm lo sức khỏe cho nhân dân khu vực biên giới, ngày 14/3, Đồn Biên phòng Nậm Nhừ chủ trì, phối hợp tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân tại bản Huổi Lụ 2, nhóm dân cư Chăn Nuôi thuộc xã biên giới Nà Hỳ, tỉnh Điện Biên.

Kỳ bầu cử sắp tới nhận được nhiều sự quan tâm và mong đợi của các bạn trẻ.

Những kỳ vọng của cử tri trẻ ở kỳ bầu cử lần này

Với nhiều sinh viên và thanh niên, kỳ bầu cử năm nay là lần đầu tiên được cầm trên tay tấm thẻ cử tri, bước vào phòng bỏ phiếu, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của mình. Cùng với sự háo hức, những người trẻ cũng gửi gắm nhiều kỳ vọng về một xã hội năng động, phát triển hơn trong kỷ nguyên mới.

Công nhân Công ty Điện lực Quảng Trị kiểm tra hệ thống điện tại một Tổ bầu cử ở phía bắc tỉnh.

Điện lực Quảng Trị chủ động bảo đảm cấp điện tại 1.512 Tổ bầu cử trong tỉnh

Ngày 14/3, Công ty Điện lực tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị chủ động bảo đảm cấp điện phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Trong ngày bầu cử 15/3, Điện lực tỉnh không thực hiện các công việc trên lưới làm mất điện khách hàng, trừ trường hợp xử lý sự cố. 

Hồ đầu mối Mễ Trì đang được đơn vị thi công tập trung triển khai theo lệnh khẩn cấp. (Ảnh: TUẤN LƯƠNG)

Hà Nội: Phân luồng giao thông phục vụ thi công khẩn cấp hồ đầu mối Mễ Trì

Từ ngày 15-31/3/2026, Hà Nội sẽ điều chỉnh tổ chức giao thông tại một số tuyến đường khu vực phường Đại Mỗ để phục vụ thi công công trình khẩn cấp hồ đầu mối Mễ Trì (hồ Đồng Bông 2). Việc phân luồng nhằm bảo đảm an toàn giao thông, đồng thời tạo điều kiện triển khai các hạng mục thoát nước cấp bách trong khu vực.