Khẩn trương cứu nạn 14 ngư dân trên tàu cá bị chìm ở vùng biển Phú Quý

Sáng 20/11, thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm, cứu nạn tỉnh Bình Thuận cho biết, một tàu cá của ngư dân Bình Định bị chìm trên vùng biển cách đảo Phú Quý về phía đông bắc khoảng 92 hải lý vào rạng sáng nay, trên tàu có 14 ngư dân. Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm, cứu nạn tỉnh đã có công văn gửi Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các cơ quan, đơn vị chức năng về việc hỗ trợ cứu nạn các ngư dân trên tàu cá bị chìm này.
Tàu CSB 6007 của Bộ Tư Lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 được điều động ra vị trí tàu bị nạn để cứu ngư dân. (Ảnh: BTL Vùng CSB 3)
Tàu CSB 6007 của Bộ Tư Lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 được điều động ra vị trí tàu bị nạn để cứu ngư dân. (Ảnh: BTL Vùng CSB 3)

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 2 giờ cùng ngày, tàu cá BÐ 98268TS của ngư dân Bình Định đang hoạt động khai thác tại tọa độ 10°53’vĩ độ bắc-110°32’kinh độ đông, cách mũi Vũng Tàu khoảng 206 hải lý về phía đông đông bắc; cách đông bắc đảo Phú Quý khoảng 92 hải lý thì bị phá nước và chìm tàu. Trên tàu có 14 lao động, hiện các thuyền viên đang cố gắng bám vào phần nổi của tàu. Thời tiết khu vực tàu bị nạn có gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7-8.

Theo đó, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm, cứu nạn tỉnh Bình Thuận đề nghị, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh theo dõi, chỉ đạo, thông tin cho các đồn biên phòng trong khu vực, Hải đội 2 và huy động các tàu cá của Bình Thuận hoạt động gần khu vực tàu cá BÐ 98268 TS bị nạn, tăng cường quan sát, phát hiện, hỗ trợ và tổ chức cứu vớt các lao động bị nạn, nếu phát hiện cứu vớt kịp thời.

Ðài Thông tin duyên hải Phan Thiết và Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận phát thông tin tìm kiếm cứu nạn để các tàu, thuyền trong khu vực hoặc đi ngang qua vị trí tọa độ tàu cá BÐ 98268 TS bị chìm biết, tăng cường quan sát, hỗ trợ và tổ chức cứu vớt kịp thời.

Chính quyền và cơ quan chức năng huyện Phú Quý thông tin cho các tàu thuyền của địa phương đang hoạt động trên biển biết thông tin, phối hợp hỗ trợ, tổ chức cứu vớt nếu phát hiện.

Thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, ngay trong sáng nay, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã điều động tàu CSB 6007 xuất phát đi tìm kiếm, dự kiến thời gian tới vị trí tàu bị nạn khoảng 20 tiếng.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận cũng đã chuẩn bị kíp tàu CN09 tại Trạm Tìm kiếm, cứu nạn thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Phú Quý sẵn sàng phối hợp tìm kiếm khi có yêu cầu.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Công đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam Lê Thanh Xuân thăm, tặng quà thợ mỏ trong Tháng Công nhân 2026.

30 năm giữ lửa niềm tin cho thợ mỏ

Điều lớn nhất mà Công đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) gìn giữ trong suốt 30 năm qua chính là niềm tin, điểm tựa của người lao động. Phía sau những mét lò, tầng than, những ca sản xuất luôn có sự sẻ chia âm thầm nhưng bền bỉ của các cấp Công đoàn.

Tin nổi bật ngày 30/6: Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW; Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp từ 1/7/2026

Tin nổi bật ngày 30/6: Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW; Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp từ 1/7/2026

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW; Đồng Nai khởi công 3 dự án giao thông lớn kết nối Thành phố Hồ Chí Minh; Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp tại khu vực trung tâm từ ngày 1/7/2026… là một số tin tức nổi bật trong ngày 30/6/2026.

An Giang thực hiện hành trình “trả lại tên cho các anh”

Tỉnh An Giang ứng dụng công nghệ giám định ADN trong việc xác định thông tin hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ, mang lại niềm hy vọng lớn lao cho hàng nghìn gia đình thân nhân. Từ đó, trả lại tên cho các ngôi mộ mang dòng chữ “Liệt sĩ chưa xác định được thông tin” bấy lâu nay.

Đường 9 (thôn 3, xã Hàm Tân) có hơn 100 hộ sản xuất nông nghiệp, chỉ là con đường đất nhỏ, hẹp.

Lâm Đồng: Nhiều đường nông thôn xuống cấp… chờ đầu tư

Nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng chủ yếu phát triển sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, một số đường nông thôn khu vực này chưa đầu tư theo kịp với vùng nguyên liệu, đã cản trở cho sự phát triển kinh tế địa phương. Đặc biệt, đến mùa mưa, những tuyến đường này xuống cấp, trở thành mối nguy hiểm tiềm ẩn cho người dân.

[Ảnh] Cùng nhìn lại công tác chuẩn bị của Thủ đô cho bản quy hoạch quy mô thế kỷ

[Ảnh] Cùng nhìn lại công tác chuẩn bị của Thủ đô cho bản quy hoạch quy mô thế kỷ

Chiều 29/6, siêu dự án “Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm” đã chính thức mở cửa đón hàng nghìn người dân Thủ đô tới tham quan, ghi dấu cột mốc lịch sử trong đổi mới tư duy phát triển của Hà Nội. Trước đó, Ủy ban nhân dân thành phố và Bảo tàng Hà Nội đã chuẩn bị kỹ lưỡng và chu đáo cho không gian trưng bày tầm cỡ thế kỷ.