Khẩn trương bảo vệ người dân trước bão Kalmaegi

Bão số 13 đang tiến gần bờ với những diễn biến khó lường. Trước mối đe dọa từ cơn bão rất mạnh, các địa phương dự kiến có bão đổ bộ như Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa gấp rút triển khai đồng bộ các phương án phòng chống với tinh thần “4 tại chỗ”, lấy bảo vệ tính mạng, tài sản người dân làm mục tiêu tối thượng.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk tuần tra, kiểm soát, vận động tàu thuyền vào nơi tránh trú bão. (Ảnh: CÔNG LÝ)
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk tuần tra, kiểm soát, vận động tàu thuyền vào nơi tránh trú bão. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Các địa phương đã chủ động sơ tán dân khỏi vùng nguy hiểm, kêu gọi tàu thuyền vào bờ, kiểm tra hồ đập, chuẩn bị tốt hậu cần và các kịch bản sẵn sàng cho mọi tình huống xấu nhất có thể xảy ra.

Quyết liệt di dời dân khỏi vùng nguy hiểm

Ngay sau khi có thông tin chính thức về đường đi phức tạp và cường độ mạnh của bão Kalmaegi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn xuống các địa phương ven biển như Cát Tiến, Đề Gi… để chỉ đạo công tác ứng phó. Đồng chí nhấn mạnh: “Phải di dời triệt để dân khỏi khu vực nguy hiểm. Không thể chần chừ hay chờ đợi diễn biến của bão thêm nữa. Phải cưỡng chế nếu cần thiết để bảo đảm an toàn tính mạng của người dân là trên hết”.

Gia Lai đã xây dựng phương án di dời khẩn cấp các hộ dân tại các xã có nguy cơ sạt lở và ngập lụt cao. Đáng chú ý, lần đầu tỉnh triển khai chính sách hỗ trợ tài chính trực tiếp cho các hộ dân tự di dời, với mức 50.000 đồng/người/ngày và hỗ trợ các hộ nhận người di dời 20.000 đồng/người/ngày. Việc cấp tiền được thực hiện ngay trong ngày.

Ông Nguyễn Văn Long (65 tuổi, trú xã Cát Tiến) xúc động chia sẻ: “Chính quyền đến tận nơi vận động, hỗ trợ vật tư, giúp gia cố nhà cửa và còn cấp tiền tận tay thì dân chúng tôi không thể không nghe theo. Thấy chính quyền lo cho dân như vậy, ai cũng yên tâm hơn hẳn”.

Công tác di dời được tổ chức theo thứ tự ưu tiên người già, phụ nữ, trẻ em và người khuyết tật; quá trình di dời bảo đảm đủ nước sạch, thực phẩm khô và chăn màn tại các điểm tạm trú của người dân ít nhất 2 ngày.

Tỉnh Gia Lai cũng xây dựng các phương án đối với những điểm có nguy cơ sạt lở, lũ lụt và sẽ tiếp tục hỗ trợ người dân ở tại nơi trú ẩn cho đến khi bảo đảm an toàn để về nhà.

Công tác di dời được tổ chức theo thứ tự ưu tiên người già, phụ nữ, trẻ em và người khuyết tật; quá trình di dời bảo đảm đủ nước sạch, thực phẩm khô và chăn màn tại các điểm tạm trú của người dân ít nhất 2 ngày.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai cho biết, những ngày qua, tỉnh đã huy động hơn 6.800 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, phối hợp gần 9.000 cán bộ, đoàn thể và lực lượng hiệp đồng của Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 và Bộ Công an nhằm ứng phó cơn bão 13 sắp đổ bộ.

Hiện, hơn 70 phương tiện cơ giới, xe thiết giáp, xuồng cứu hộ được bố trí tại các khu vực xung yếu; hơn 5.700 tàu thuyền với hơn 40.000 lao động ở các địa phương ven biển (tỉnh Bình Định cũ) đã được hướng dẫn vào nơi neo đậu an toàn.

Đến 7 giờ sáng 5/11, các địa bàn phía đông của tỉnh Gia Lai đã sơ tán gần 1.000 người tại vùng có nguy cơ cao, đồng thời sẵn sàng phương án di dời hơn 36.000 hộ dân nếu tình huống xấu xảy ra.

Tăng cường tự chủ ứng phó

Tại Quảng Ngãi, các địa phương đã kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng chống bão cấp độ cao nhất ngay từ ngày 4/11.

Điển hình, tại phường Sa Huỳnh, địa phương ven biển giáp bắc Gia Lai (nơi dự kiến tâm bão đổ bộ), chính quyền phối hợp chặt chẽ với lực lượng bộ đội biên phòng tổ chức hướng dẫn hàng trăm tàu cá tránh trú bão, neo buộc chắc chắn, di dời lưới cụ lên bờ.

screenshot-2025-11-06-024517.jpg
Trung đoàn Cảnh sát cơ động nam trung Bộ hỗ trợ chằng chống nhà cửa cho người dân xã Tuy Phước (Gia Lai). (Ảnh N.L)

Ngư dân Nguyễn Bậu, phường Sa Huỳnh chia sẻ: “Bão năm nay nghe nói rất mạnh, nên ngư dân đều chủ động đưa tàu thuyền về bờ sớm, không chủ quan, chần chừ như trước”. Quyết liệt, không khoan nhượng với tâm lý chủ quan, các lực lượng quân sự, công an, biên phòng toàn tỉnh Quảng Ngãi được huy động 100% quân số ứng trực tại các xã, phường ven biển như đặc khu Lý Sơn, Mỏ Cày, Vạn Tường…

Trong hai ngày 4 và 5/11, Đồn Biên phòng Phổ Quang, Đồn Biên phòng Bình Hải và các lực lượng tại đảo Lý Sơn đã cùng người dân chằng chống nhà cửa, cắt tỉa cây.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển cho biết, tối 5/11, tỉnh đã ra lệnh cấm biển và hoàn thành công việc kêu gọi tàu, thuyền, lồng bè vào nơi neo đậu.

Xác định các vùng trọng điểm có nguy cơ chịu tác động mạnh của cơn bão số 13 là đặc khu Lý Sơn và các xã, phường ven biển phía đông, tỉnh yêu cầu các địa phương tổ chức sơ tán, di dời dân đến nơi tránh trú bão an toàn; kiên quyết di dời, sơ tán những hộ có nhà yếu, đơn sơ không bảo đảm an toàn trước 16 giờ ngày 6/11.

Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp khi kiểm tra công tác ứng phó tại Quảng Ngãi đã nhấn mạnh: “Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng xả lũ bất ngờ, lũ chồng lũ. Chủ động, từ sớm và toàn diện là yếu tố then chốt để bảo vệ tính mạng và tài sản người dân”.

Đối với Khánh Hòa, chính quyền và nhân dân cũng đã có những bước chuẩn bị quyết liệt. Tại xã Đại Lãnh, công tác tuyên truyền cho hơn 923 hộ nuôi trồng với 35.291 lồng bè tôm, cá diễn ra đồng bộ.

Đồng chí Đặng Quốc Văn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Đại Lãnh nói: “Người dân đã chủ động thu hoạch tôm cá đạt kích cỡ, gia cố lồng nuôi và di dời lồng bè đến nơi kín gió”. Làm nghề biển hàng chục năm, ông Đinh Văn Tân (46 tuổi, ngụ phường Nam Nha Trang) luôn lo lắng mỗi khi có bão.

Nghe tin bão Kalmaegi, ông đã đưa tàu xa bãi neo đậu và chằng buộc an toàn: “Tàu đánh cá và ngư cụ là tài sản lớn của chúng tôi, nên cả gia đình đều lo lắng khi có bão”. Tỉnh Khánh Hòa cũng yêu cầu ngừng toàn bộ hoạt động của tàu thuyền, lồng bè, tàu du lịch từ 12 giờ ngày 6/11. Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân đã triển khai biện pháp cấp bách ứng phó bão Kalmaegi tại đặc khu Trường Sa.

Các đơn vị đã rà soát và củng cố công trình phòng chống thiên tai, chằng chống nhà cửa và trường học.

Ứng phó bằng tất cả nguồn lực hiện có

Đại tá Niê Ta, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk cho biết, để ứng phó cơn bão số 13, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã lên phương án tổ chức hiệp đồng với Công an tỉnh, các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn và ngoài địa bàn sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng để kịp thời xử lý, sẵn sàng tham gia cứu hộ, cứu nạn.

Lực lượng vũ trang được phân công nắm chắc các địa bàn xung yếu có nguy cơ sạt lở, lũ quét, ngập lụt, nhất là tại phía đông của tỉnh, như Bình Kiến, Tuy Hòa, Sông Cầu…; rà soát các hệ thống hồ đập, đê bao, cầu cống…, tình hình xả lũ của các nhà máy thủy điện trên địa bàn; tiến hành thông báo đến các chủ phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển nắm chắc diễn biến tình hình của bão, chủ động tìm nơi trú ẩn an toàn.

Trong ngày 6/11, các đơn vị chằng chống nhà cửa, kho tàng, cắt, tỉa cây xanh; di dời các hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm trước khi bão đổ bộ, sẵn sàng tham gia tìm kiếm cứu nạn khi có lệnh.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, hiện địa phương quản lý 1.208 công trình thủy lợi, gồm 676 hồ chứa, 286 đập dâng, 244 trạm bơm và 2 hệ thống đê bao.

Từ ngày 4/11, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý công trình thủy lợi Đắk Lắk đã triển khai hơn 10 tổ công tác xuống các địa bàn kiểm tra từng chi tiết nhỏ tại các hồ chứa lớn, gia cố các điểm yếu, đồng thời kiểm soát nghiêm túc quy trình vận hành, điều tiết hồ chứa cho phù hợp.

Phó Giám đốc Công ty Thủy điện Buôn Kuốp Nguyễn Đức khẳng định: “Chúng tôi luôn theo sát dòng chảy, mực nước và kịch bản mưa lũ, vận hành đúng quy trình để bảo vệ hạ lưu; kiên quyết không để xảy ra các tình huống xả lũ không chủ động”.

“Người dân đã chủ động thu hoạch tôm cá đạt kích cỡ, gia cố lồng nuôi và di dời lồng bè đến nơi kín gió”

Đồng chí Đặng Quốc Văn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Đại Lãnh

Bão Kalmaegi đang tới gần, mỗi giờ trôi qua đặt thêm sức ép lên hệ thống phòng chống thiên tai tại các địa phương bão đi qua.

Tuy nhiên, với tinh thần chỉ đạo quyết liệt, sự chủ động từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở thể hiện rõ thái độ không chủ quan, các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa đã sẵn sàng ứng phó với thiên tai, đứng vững trước mọi thử thách của thiên nhiên.

Ngày 5/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký Công điện số 209/CĐ-TTg gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Khánh Hòa; các bộ, ngành liên quan yêu cầu tập trung triển khai công tác phòng, tránh, ứng phó bão số 13. Theo đó, yêu cầu chỉ đạo rà soát, xây dựng, hoàn thiện, phê duyệt phương án ứng phó với cơn bão số 13 trên, trong đó xác định cụ thể các tình huống thiên tai, sự cố có thể xảy ra, các khu vực trọng điểm xung yếu, các nhiệm vụ trọng tâm; bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư, trang thiết bị, lương thực thực phẩm và nhu yếu phẩm cần thiết ứng trực sẵn tại tất cả các địa bàn trọng yếu để sẵn sàng triển khai khi có tình huống xấu xảy ra. Trường hợp vượt quá khả năng của địa phương, chủ động báo cáo, đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Quân khu 5, Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia kịp thời điều động hỗ trợ theo đúng quy định. Cùng ngày, Sở chỉ huy tiền phương chỉ đạo công tác phòng, tránh, ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 13 đã được thành lập, đóng tại trụ sở Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai.

Có thể bạn quan tâm

Tin nổi bật ngày 1/5: Thủ tướng Nhật Bản thăm chính thức Việt Nam; Cháy ô-tô tại cây xăng ở Đà Nẵng, 2 người tử vong

Tin nổi bật ngày 1/5: Thủ tướng Nhật Bản thăm chính thức Việt Nam; Cháy ô-tô tại cây xăng ở Đà Nẵng, 2 người tử vong

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae thăm chính thức Việt Nam; Đa dạng trải nghiệm cho du khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5; Cháy ô-tô tại cây xăng ở Đà Nẵng, 2 người tử vong; Ngày 1/5, toàn quốc xảy ra 48 vụ tai nạn giao thông; Vàng SJC "bốc hơi" gần 11 triệu đồng/lượng từ đầu tháng 4...là một số tin tức nổi bật trong ngày 1/5.

Con trai của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ và ký ức những ngày chiến đấu ở rừng

Con trai của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ và ký ức những ngày chiến đấu ở rừng

Là con trai cả của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, ông Nguyễn Hữu Châu có hơn 13 năm hoạt động và chiến đấu ở Căn cứ Trung ương Cục miền nam. Hòa vào không khí của những ngày tháng Tư lịch sử, ông chia sẻ với chúng tôi về hồi ức của những tháng ngày không quên ở chiến khu ngày đó.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai khảo sát để quy hoạch lại, tạo không gian phát triển cho phường Trảng Dài.

Đồng Nai tái thiết nơi “làng không ra làng, phường không ra phường”

Trong ngày thứ hai sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo thành phố Đồng Nai đã khảo sát thực tế, tìm giải pháp để tái thiết không gian phát triển cho phường Trảng Dài, nơi từng xảy ra điểm nóng xây dựng trái phép, gây nên nhiều hệ lụy dai dẳng, được ví như “làng không ra làng, phường không ra phường”.

Trạm dừng nghỉ trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết đón lượng khách và phương tiện dừng xe nghỉ ngơi, tiếp nhiên liệu ngày 30/4,

Mạng lưới trạm dừng nghỉ trên cao tốc bắc-nam giúp chuyến đi an toàn hơn trong kỳ nghỉ

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, bảo đảm đáp ứng nhu cầu đi lại, tiếp nhiên liệu và nghỉ ngơi của người dân trong dịp cao điểm lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, hệ thống trạm dừng nghỉ, trạm tạm và điểm dịch vụ trên tuyến cao tốc bắc-nam phía đông hoạt động chính thức từ ngày 29/4 giúp các chuyến đi an toàn, thuận tiện hơn.

Lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố Đà Nẵng thực hiện nhiệm vụ với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Đà Nẵng bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp lễ 30/4 và 1/5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng đã xây dựng kế hoạch thực hiện cao điểm, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Công nhân lao động diễu hành kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động. (Ảnh BẢO LONG)

Bảo đảm lợi ích chính đáng của người lao động

Ở cấp cơ sở, chủ tịch công đoàn không chỉ là người tổ chức phong trào mà còn là cầu nối quan trọng giữa người lao động và người sử dụng lao động. Vai trò này thể hiện rõ nhất trong công tác đối thoại, thương lượng tập thể, đây là lĩnh vực được xác định là một trong những khâu đột phá của tổ chức công đoàn trong bối cảnh mới.

Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông trong đợt nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay.

Hà Nội tăng cường kiểm soát nồng độ cồn dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, trong đó tập trung vào vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, chở hàng quá tải, quá khổ.

Tin nổi bật ngày 30/4: Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; TP Đồng Nai vận hành với 10 phường mới

Tin nổi bật ngày 30/4: Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; TP Đồng Nai vận hành với 10 phường mới

Nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; Thành phố Đồng Nai chính thức vận hành với 10 phường mới; Cầu vượt cửa biển Thuận An, thành phố Huế chính thức thông xe… là một số tin tức nổi bật trong ngày 30/4/2026.