Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam kiểm tra công tác phòng chống bão số 13

Ngày 5/11, tại Khánh Hòa, Đoàn công tác Cảnh sát biển Việt Nam do Thiếu tướng Lê Đình Cường, Tư lệnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác phòng chống, ứng phó bão số 13 (Kalmaegi) của các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3.

Thiếu tướng Lê Đình Cường, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam phát biểu tại buổi kiểm tra.
Thiếu tướng Lê Đình Cường, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam phát biểu tại buổi kiểm tra.

Đoàn công tác đã tập trung kiểm tra công tác xây dựng kế hoạch, phương án ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; tổ chức lực lượng phương tiện trực; hoạt động công tác đảng, công tác Chính trị; công tác hậu cần, kỹ thuật trong phòng, chống bão. Đặc biệt là kế hoạch tổ chức cơ động phương tiện tàu, xuồng ra khu vực tránh trú bão và các tổ trực cứu hộ cứu nạn và cơ động giúp dân.

z7191992206542-20f1b499de1e4ab20e372cb860497f77.jpg
Thiếu tướng Lê Đình Cường kiểm tra kế hoạch phòng chống bão số 13 và tìm kiếm cứu nạn của Hải đoàn 32 trên hải đồ.

Qua kiểm tra thực tế công tác phòng, chống bão số 13 cho thấy, các đơn vị đã chủ động các biện pháp phòng, chống bão; tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng chằng buộc doanh trại, kho tàng, đặt bao cát trên các mái nhà phòng giông, lốc; tháo các biển pa-nô, áp-phích; khơi thông cống rãnh thoát nước phòng ngập úng có thể xảy ra; gia cố nhà làm việc, phòng ăn, phòng nghỉ… bảo đảm tuyệt đối an toàn khi bão số 13 đổ bộ.

z7191996501520-2e2efcd8d9bd434fa9bf8c5638761b18.jpg
Các xuồng CSB của Hải đoàn 32, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 được đưa về vị trí an toàn.

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 13, Thiếu tướng Lê Đình Cường, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam biểu dương tinh thần chủ động của các cơ quan, đơn vị trong công tác phòng chống bão số 13.

z7191999149149-46adedb4ecba5dfa69f38588e285ecb0.jpg
Tổ chức gia cố, chằng chống doanh trại, kho tàng của đơn vị.

Đồng chí Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam yêu cầu các đơn vị tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, chuẩn bị sẵn sàng và tốt nhất các điều kiện để chủ động phòng, chống và khắc phục hậu quả do bão, mưa lớn gây ra theo phương châm “4 tại chỗ”, “3 sẵn sàng”, “5 chủ động” các phương án phòng, chống thiên tai, bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe cho các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ và an toàn cho cán bộ, chiến sĩ.

z7192003136371-5455e7de29df8c6e746863a613365e77.jpg
Các tàu CSB của Hải đoàn 32, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 sẵn sàng ra khu tránh trú bão.

Chuẩn bị sẵn sàng các trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

z7192005966725-b80b8cd46b368fc0238232e80a02b4d3.jpg
Thuyền trưởng tàu CSB 8021 báo cáo công tác chuẩn bị cơ động phòng chống bão số 13 của tàu.

Tổ chức trực ban nghiêm túc, bảo đảm quân số, sẵn sàng triển khai các nhiệm vụ, ứng phó với các tình huống có thể xảy ra…, thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo, có phương án bảo đảm thông tin liên lạc, phục vụ công tác chỉ huy, điều hành; thành lập tổ phản ứng nhanh của đơn vị mình để sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có chỉ đạo của Sở chỉ huy.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.