Khám và phát thuốc miễn phí cho hơn 500 người có công tại Huế

Hơn 500 thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng và Bà mẹ Việt Nam Anh hùng tại xã Đan Điền (thành phố Huế) được khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí trong chương trình thiện nguyện do Bệnh viện Tim Hà Nội tổ chức.

Khám và phát thuốc miễn phí cho hơn 500 người có công tại Huế

Chương trình do Đoàn Thanh niên Bệnh viện Tim Hà Nội phối hợp với UBND xã Đan Điền và Công ty Truyền tải điện Việt Nam thực hiện. Hoạt động mang ý nghĩa tri ân sâu sắc, diễn ra nhân kỷ niệm Ngày Thương binh-Liệt sĩ 27/7.

Người dân đến khám được thực hiện các dịch vụ y tế như khám tổng quát, siêu âm ổ bụng, đo điện tim, tư vấn chuyên sâu về tim mạch, cùng phát thuốc miễn phí.

z6807847334454-837332f91e309e74d198a679927e9643.jpg
Hơn 500 thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng và Bà mẹ Việt Nam Anh hùng tại xã Đan Điền (thành phố Huế) được khám bệnh, tư vấn sức khỏe.

Đây là lần đầu tiên nhiều người cao tuổi, người thuộc diện chính sách tại khu vực này được tiếp cận trực tiếp với đội ngũ y bác sĩ chuyên sâu về tim mạch từ tuyến trung ương.

Đại diện chính quyền địa phương, ông Phạm Công Phước - Phó Chủ tịch xã Đan Điền nói: “Đây là chương trình hết sức ý nghĩa, không chỉ giúp bà con được chăm sóc sức khỏe mà còn là sự ghi nhận, động viên to lớn đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.”

z6807847347952-0af41b615c8d758cf8c2a9732ec237f7.jpg
Hoạt động chăm sóc sức khỏe thu hút được sự tham gia từ rất đông người dân, người cao tuổi, người thuộc diện chính sách.

Phát biểu tại buổi khám, PGS.TS Nguyễn Sinh Hiền chia sẻ mong muốn đóng góp phần nhỏ bé trong việc chăm sóc sức khỏe và tri ân các thế hệ đi trước.

Ông nhấn mạnh, Bệnh viện Tim Hà Nội sẽ tiếp tục duy trì các hoạt động nhân đạo, xã hội hướng về cộng đồng, nhất là với các đối tượng chính sách.

519430322-1297610189038138-2629877431016296358-n.jpg
Người dân được thực hiện các dịch như khám tổng quát, siêu âm ổ bụng, đo điện tim, tư vấn chuyên sâu về tim mạch...

Không chỉ dừng lại ở hoạt động chuyên môn, các đoàn viên y tế còn thăm hỏi, động viên tinh thần, lắng nghe những chia sẻ từ các cô chú đã từng có thời tuổi trẻ cống hiến vì đất nước.

Những câu chuyện bình dị nhưng đầy xúc động là động lực để thế hệ trẻ ngành y thấu hiểu, biết ơn và tiếp tục hành trình phục vụ cộng đồng.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.