Từ điều trị sang dự phòng: Chìa khóa của y tế hiện đại

Trong khi dịch bệnh vẫn còn tiềm ẩn và bệnh tật ngày càng trẻ hóa, không chỉ người cao tuổi mà cả giới trẻ đang dần thay đổi tư duy: đi khám khi còn khỏe, tầm soát bệnh sớm, khám khi chưa có triệu chứng. Chăm sóc sức khỏe chủ động đang trở thành “lối sống thông minh”, khi phòng bệnh quan trọng không kém gì chữa bệnh.

Chăm sóc y tế chủ động giúp tăng hiệu quả điều trị

Mô hình khám chữa bệnh hướng đến chăm sóc sức khỏe cộng đồng và quản lý đa bệnh lý ngày càng được chú trọng. Việc triển khai khám sàng lọc theo mô hình đa khoa, tích hợp các chuyên ngành như tim mạch, tim mạch can thiệp, ung bướu, tiêu hóa, hô hấp, y học cổ truyền... giúp phát hiện sớm và điều trị kịp thời nhiều nhóm bệnh phổ biến.

ndo_bl_z6744935475343-9c300843a4909702ffb5d7c351d230dd.jpg

Về góc độ này, Tiến sĩ, Bác sĩ Dương Huy Lương - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế đánh giá: "Khi đời sống của xã hội nâng cao, nhu cầu hết sức cần thiết của người dân là thăm khám và điều trị bệnh. Việc đầu tư cho khám sàng lọc có thể tốn kém một khoản tiền, nhưng nếu được phát hiện bệnh từ sớm, sẽ giúp cho chi phí điều trị giảm và hiệu quả điều trị tốt hơn rất nhiều".

Bác sĩ Dương Huy Lương lấy ví dụ như các bệnh lý tim mạch cần được dự phòng từ cấp 0, tránh để bệnh chớm phát rồi diễn biến xấu hơn, khi đó việc chữa trị sẽ khó khăn hơn rất nhiều.

Tiến sĩ, Bác sĩ Dương Huy Lương - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế đánh giá, nhu cầu thăm khám và điều trị bệnh của người dân tỉ lệ thuận với sự phát triển của xã hội.

Cũng chia sẻ quan điểm này, Tiến sĩ, Bác sĩ cao cấp Nguyễn Thế Anh - Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị cho biết, theo chủ trương của Đảng, Nhà nước và Bộ Y tế, công tác y tế không chỉ chú trọng điều trị mà còn đẩy mạnh công tác dự phòng.

Theo chủ trương của Đảng, Nhà nước và Bộ Y tế, công tác y tế không chỉ chú trọng điều trị mà còn đẩy mạnh công tác dự phòng.

Tiến sĩ, Bác sĩ cao cấp Nguyễn Thế Anh - Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị

Tại Bệnh viện Hữu Nghị thời gian qua, nhiều trường hợp phát hiện sớm các khối u nhỏ, các tổn thương mạch vành hay mạch não chưa có triệu chứng rõ rệt và có thể điều trị dứt điểm khi chưa biến chứng là minh chứng rõ ràng cho giá trị của khám từ sớm, điều mà mô hình khám chữa bệnh theo yêu cầu đang hướng tới.

Bên cạnh đó, trong bối cảnh nhiều bệnh truyền nhiễm vẫn phổ biến tại Việt Nam, đặc biệt với người cao tuổi và người có bệnh nền, việc tiêm chủng cũng cần được nhìn nhận đầy đủ, bởi đây là giải pháp hiệu quả giúp phòng bệnh từ sớm, giảm biến chứng và tiết kiệm chi phí điều trị.

Người dân chủ động tầm soát, khám sức khỏe định kỳ

Chính với những yêu cầu này, Bệnh viện Hữu Nghị đã triển khai thành lập Khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu và đơn vị tiêm chủng vắc xin nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân về y tế dự phòng và chăm sóc sức khỏe chất lượng cao.

z6744037864193-82dd982b9d08c2d7365ac34e07062de5.jpg
Bệnh viện Hữu Nghị thành lập Khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu và đơn vị tiêm chủng vắc xin nhằm đáp ứng yêu cầu y tế dự phòng và chăm sóc sức khỏe chất lượng cao.

Tiến sĩ, Bác sĩ cao cấp Nguyễn Thế Anh, Giám đốc Bệnh viện, chia sẻ, đây là mô hình tích hợp đa dạng các dịch vụ khám chữa bệnh chất lượng cao, hội tụ đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm trong các chuyên khoa như tim mạch, thần kinh, xương khớp…

Với sự hỗ trợ từ hệ thống máy cộng hưởng từ 3.0 Tesla cùng máy chụp cắt lớp vi tính CT 256 dãy, việc phát hiện sớm các tổn thương ở não, tim, mạch máu và các cơ quan nội tạng được thực hiện với độ chính xác cao, hỗ trợ điều trị hiệu quả.

Tiến sĩ, Bác sĩ cao cấp Nguyễn Thế Anh, Giám đốc Bệnh viện chia sẻ về công tác y tế dự phòng.

Từ sàng lọc khối u toàn thân đến đánh giá hẹp mạch vành, mạch não, mỗi bước tiến công nghệ không chỉ rút ngắn thời gian chẩn đoán mà còn nâng cao cơ hội sống cho người bệnh.

Khu khám chữa bệnh theo yêu cầu phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh chất lượng cao, kết hợp y học cổ truyền để chăm sóc, phục hồi thể trạng cho bệnh nhân trong dài hạn.

Bên cạnh đó, việc triển khai tiêm chủng vắc xin phòng bệnh theo yêu cầu cho mọi lứa tuổi, đặc biệt chú trọng nhóm người cao tuổi, người có bệnh lý nền là bước đi thiết yếu.

ndo_bl_z6744975695376-f2021a7cd75b92c94b0b9db03bcdc399.jpg
Triển khai tiêm chủng vắc xin phòng bệnh cho mọi lứa tuổi là hoạt động thiết yếu.

“Bệnh Zona, biểu hiện là các nốt phỏng rát ngoài da, thực chất là một dạng tổn thương thần kinh do virus. Nếu không được xử lý kịp thời, người bệnh có thể phải chịu những biến chứng thần kinh. Hay ở người lớn tuổi, nguy cơ mắc các bệnh cúm, viêm phổi do nhiễm trùng hô hấp là rất cao, nên việc tiêm vắc xin sớm sẽ giúp phòng tránh dịch bệnh bùng phát, như chúng ta đã thấy ví dụ lây lan của Covid-19”, Bác sĩ Nguyễn Thế Anh dẫn chứng.

Việc đẩy mạnh ứng dụng các kỹ thuật y tế hiện đại, kết hợp giữa công nghệ chẩn đoán tiên tiến và đội ngũ chuyên môn sâu, cho thấy hướng đi trong việc chuyển mình theo hướng y tế chủ động, lấy người bệnh làm trung tâm. Đây là hướng đi tất yếu của ngành y hiện đại: chủ động phòng bệnh, phát hiện sớm và chăm sóc sức khỏe bền vững cho cộng đồng.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.