Khám sức khỏe cho hơn 700 bộ đội hải quân và đối tượng chính sách

NDĐT - Ngày 17-7, Viện Y học Hải quân tại TP Hải Phòng phối hợp Bệnh viện Bạch Mai tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho hơn 700 bộ đội hải quân, thân nhân gia đình quân nhân và các đối tượng chính sách trên địa bàn viện đóng quân.

Các bác sĩ chuyên khoa Mắt Bệnh viện Bạch Mai khám bệnh cho đối tượng chính sách.
Các bác sĩ chuyên khoa Mắt Bệnh viện Bạch Mai khám bệnh cho đối tượng chính sách.

Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng 68 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ, đồng thời nằm trong chương trình của Bệnh viện Bạch Mai hỗ trợ toàn diện chuyên môn, kỹ thuật cho Viện Y học Hải quân và một số đơn vị trong Quân chủng Hải quân giai đoạn 2015 - 2020 thuộc Đề án "Phát triển y tế biển đảo Việt Nam đến năm 2020", góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Tham gia đợt khám bệnh đợt này, Bệnh viện Bạch Mai huy động hơn 70 cán bộ, nhân viên thuộc gần 30 chuyên ngành, bao gồm cả những chuyên ngành sâu như tâm thần, da liễu, tim mạch, tiết niệu - đái tháo đường, truyền nhiễm, huyết học truyền máu...

Lần khám này không chỉ khám cho bộ đội hải quân, đối tượng chính sách mà còn thăm, khám cho thân nhân và gia đình của họ bao gồm nhiều lứa tuổi.

Với những trường hợp khi phát hiện bệnh, nếu có thể điều trị bệnh được tại chỗ thì bác sĩ hai bệnh viện sẽ ra phác đồ để điều trị tại Viện Y học Hải quân. Đối với những người bệnh nặng quá khả năng của Viện Y học Hải quân sẽ được chuyển điều trị theo hai tuyến: cán bộ, chiến sĩ Hải quân có thể chuyển lên tuyến cao hơn như: Bệnh viện Quân y 103 hoặc Bệnh viện TƯ Quân đội 108. Còn đối với thân nhân của của các cán bộ, chiến sĩ thì có thể chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai để có hướng điều trị tích cực, hiệu quả nhất.

Đại tá Lê Thanh Hùng, Viện trưởng Y học Hải quân cho biết, không chỉ là phối hợp khám bệnh, đây là cơ hội quý để các y, bác sĩ Viện Y học Hải quân học hỏi kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ cũng như kỹ năng tư vấn, giao tiếp, tiếp xúc người bệnh của các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai.

Theo PGS, TS Nguyễn Quốc Anh Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, trong dịp này bệnh viện tiếp tục khảo sát để tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao chuyên môn, kỹ thuật cho các thầy thuốc Viện Y học Hải quân. Các chuyên ngành sẽ được đặc biệt ưu tiên đào tạo, chuyển giao kỹ thuật là: hồi sức chống độc, cấp cứu, nhất là cấp cứu về tai nạn nghề nghiệp trên biển.

Việc hỗ trợ cho y tế biển đảo là một trong nhiệm vụ chính trị quan trọng của Bệnh viện Bạch Mai trong thời gian tới để các chiến sĩ và ngư dân được chăm sóc sức khỏe, yên tâm bám biển canh giữ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Bệnh viện Bạch Mai cũng kiến nghị Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng tiếp tục đầu tư trang thiết bị cho quân y Hải quân để có điều kiện tiếp nhận chuyển giao các kỹ thuật cao phục vụ điều trị bệnh cho cán bộ, chiến sĩ và người dân.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.