Khám phá “Thiên đường Tây Nguyên” tại phố núi Đà Lạt

Không gian triển lãm “Thiên đường Tây nguyên” bên bờ hồ Xuân Hương - Đà Lạt (Lâm Đồng), với những ngôi nhà truyền thống đặc trưng, hàng nghìn hiện vật gắn với đời sống các dân tộc thiểu số bản địa, chính thức mở cửa đón du khách tham quan, trải nghiệm và khám phá.
Du khách trải nghiệm không gian văn hóa “Thiên đường Tây Nguyên”.
Du khách trải nghiệm không gian văn hóa “Thiên đường Tây Nguyên”.

Đây là một trong những chương trình chính, khởi động chuỗi sự kiện Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 9 năm 2022, do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt và Công ty TNHH Vietnam Silk House tổ chức. Ngoài ra còn có sự kiện trình diễn thời trang lụa và thổ cẩm Tây Nguyên.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt Tôn Thiện San gợi mở, đến “Thiên đường Tây Nguyên”, nhân dân và du khách được chìm đắm trong không gian văn hóa bản địa, với những ngôi nhà truyền thống của các dân tộc; những nghệ nhân dệt thổ cẩm, đan lát, đẽo tượng gỗ; được thưởng lãm và hình dung nếp sống của đồng bào dân tộc Tây Nguyên và chiêm ngưỡng hàng nghìn hiện vật gắn với đời sống cư dân bản địa, sự kết hợp tinh tế của tơ lụa và thổ cẩm lần đầu tiên được dệt tay bởi người đồng bào dân tộc Tây Nguyên…

Tại không gian triển lãm “Thiên đường Tây Nguyên”, nhà sưu tập Đặng Minh Tâm (sinh năm 1958, ngụ thành phố Đà Lạt; nguyên cán bộ ngành công an, đã nghỉ hưu) đã đưa 5.400 hiện vật trong “gia tài” hơn 30 nghìn hiện vật và cổ vật của khoảng 20 dân tộc bản địa Tây Nguyên, được ông kỳ công sưu tầm trong hơn 44 năm qua để phục vụ công chúng thưởng lãm, tìm hiểu, trải nghiệm.

Ông chia sẻ: “Tôi rong ruổi khắp các buôn làng để sưu tầm, trước hết là thỏa sự đam mê văn hóa độc đáo, huyền bí của các dân tộc bản địa Tây Nguyên. Qua trưng bày, giới thiệu, tôi mong muốn mọi người yêu quý hơn con người và văn hóa Tây Nguyên”.

Hàng nghìn hiện vật tại không gian “Thiên đường Tây Nguyên”, được trưng bày thành nhiều nhóm, gồm nhạc cụ, công cụ phục vụ sản xuất và đời sống, dụng cụ săn bắn, trang phục thổ cẩm truyền thống, cùng những món đồ về văn hóa tín ngưỡng, nghi thức và lễ hội của các dân tộc bản địa ở Tây Nguyên.

Nhà sưu tập Đặng Minh Tâm trải lòng: “Với gia tài hơn 30 nghìn hiện vật, ở đó mỗi hiện vật là một câu chuyện văn hóa, tôi muốn viết lại tất cả những gì mình biết, mình hiểu thành sách, để có thể giúp ích cho thế hệ mai sau có cơ sở tìm hiểu, nghiên cứu”.

Tôi từng đọc được bút tích của Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Tô Ngọc Thanh tại “Đà Lạt, 16 giờ, ngày 21/4/2018” ghi rằng: “Tôi biết ở Việt Nam có hai người. Ở miền bắc (Hòa Bình) có một anh chuyên sưu tập văn hóa Mường. Ở miền nam (Lâm Đồng) có Đặng Minh Tâm sưu tầm, nghiên cứu văn hóa Tây Nguyên. Có lẽ, không bao lâu nữa, ai muốn tìm hiểu Tây Nguyên thì phải gặp Tâm thôi”.

Tại không gian triển lãm “Thiên đường Tây Nguyên” có những ngôi nhà truyền thống của dân tộc bản địa Tây Nguyên được phục dựng, tái hiện nguyên bản, gồm nhà dài của người Ê Đê, nhà sinh hoạt hằng ngày của người Cơ Ho Cil; nhà rông người Ba Na Rơ Ngao, Xê Đăng phục vụ công chúng tham quan.

Không gian mở cửa miễn phí đến hết ngày 31/1/2023.

Một số hình ảnh tại sự kiện:

Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận thực hiện nghi thức khai mở không gian triển lãm “Thiên đường Tây Nguyên”.
Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận thực hiện nghi thức khai mở không gian triển lãm “Thiên đường Tây Nguyên”.
Nhà dài của người Ê Đê.

Nhà dài của người Ê Đê.

Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng tham quan không gian văn hóa “Thiên đường Tây Nguyên”.

Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng tham quan không gian văn hóa “Thiên đường Tây Nguyên”.

Trong không gian nhà dài của người Ê Đê.

Trong không gian nhà dài của người Ê Đê.

Lối vào không gian triển lãm “Thiên đường Tây Nguyên”.

Lối vào không gian triển lãm “Thiên đường Tây Nguyên”.

Tái hiện nguyên bản nhà rông người Ba Na Rơ Ngao.

Tái hiện nguyên bản nhà rông người Ba Na Rơ Ngao.

Những chiếc ché của văn hóa rượu cần Tây Nguyên.

Những chiếc ché của văn hóa rượu cần Tây Nguyên.

Vật dụng sinh hoạt và săn bắt.

Vật dụng sinh hoạt và săn bắt.

Điệu kèn bầu của người Tây Nguyên.

Điệu kèn bầu của người Tây Nguyên.

Trống cái da trâu là báu vật của đồng bào dân tộc Tây Nguyên.

Trống cái da trâu là báu vật của đồng bào dân tộc Tây Nguyên.

Nghệ nhân dùng đục tạc tượng gỗ.

Nghệ nhân dùng đục tạc tượng gỗ.

Sắc màu thổ cẩm Tây Nguyên.

Sắc màu thổ cẩm Tây Nguyên.

Tượng gỗ dân gian có vị trí đặc biệt trong đời sống văn hóa, tâm linh của các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên.

Tượng gỗ dân gian có vị trí đặc biệt trong đời sống văn hóa, tâm linh của các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên.

Du khách khám phá không gian trưng bày cây nêu.

Du khách khám phá không gian trưng bày cây nêu.

Hoa văn và nghệ thuật điêu khắc dân gian trên cây nêu của đồng bào dân tộc Tây Nguyên.

Hoa văn và nghệ thuật điêu khắc dân gian trên cây nêu của đồng bào dân tộc Tây Nguyên.

Một góc không gian triển lãm “Thiên đường Tây Nguyên”.

Một góc không gian triển lãm “Thiên đường Tây Nguyên”.

Có thể bạn quan tâm

Các nghệ nhân vừa nghe nhạc vừa vẽ tranh. (Ảnh: THÙY VÂN)

Zhostovo - thương hiệu khay vẽ thủ công nổi tiếng của Nga

Phong cách nghệ thuật Zhostovo với những bó hoa rực rỡ đầy biểu cảm và hài hòa khó có thể nhầm lẫn với bất kỳ nghệ thuật nào khác trên thế giới. Đằng sau mỗi chiếc khay được vẽ là lịch sử nghệ thuật dân gian Nga, đã tồn tại qua nhiều thế kỷ, vẫn giữ được giá trị và chỉ cần nhìn thấy là đã cảm nhận được "chất Nga".

Nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: TRẦN HUẤN)

Phát động Giải Báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam" năm 2026

Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam” lần thứ tư, năm 2026 được điều chỉnh theo hướng giảm số lượng, nâng cao chất lượng và giá trị tôn vinh. Ban tổ chức bổ sung giải Đặc biệt, trao cho tác phẩm xuất sắc nhất được lựa chọn từ 5 loại hình báo chí, với giá trị 100 triệu đồng và một chuyến du lịch.

Luật Phát triển công nghiệp văn hóa ra đời sẽ tạo "cú huých" chính sách cho công nghiệp văn hóa. (Ảnh: LINH BẢO)

Tạo “cú huých” chính sách cho công nghiệp văn hóa

Việc xây dựng dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, đồng thời triển khai các chỉ đạo, kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam.

Phim có sự trở lại của Tom Holland. (Ảnh chụp màn hình)

“Người Nhện” lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu, “The Odyssey” thiết lập cột mốc mới

Cuộc đua màn ảnh rộng trên thế giới mùa phim hè 2026 đang chứng kiến sự bùng nổ chưa từng có. Trong khi siêu phẩm “Spider-Man: Brand New Day” (tạm dịch “Người Nhện: Khởi đầu mới”) đang càn quét mọi kỷ lục doanh thu, thì “The Odyssey” của đạo diễn Christopher Nolan cũng chính thức ghi tên mình vào lịch sử điện ảnh.

Không gian Hồ Văn thuộc Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám là nơi diễn ra chương trình. (Ảnh: Ban tổ chức)

Nghệ thuật trở thành nhịp cầu kết nối yêu thương trong mùa Vu Lan

Từ Hồ Văn, chương trình "Duyên 8" tiếp tục kể những câu chuyện, chia sẻ những ký ức về mẹ bằng âm nhạc. Không chỉ lan tỏa yêu thương trong mùa Vu Lan, góp phần khơi dậy tinh thần đạo hiếu, đạo học, để mỗi lần trở về với cha mẹ cũng là một lần mỗi người trở về với những giá trị bền vững của văn hóa Việt.

Chương trình nghệ thuật chính luận “Tổ quốc trong tim” sẽ diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh vào 20 giờ ngày 23/8/2026. (Ảnh: Ban tổ chức)

Công bố sơ đồ khu vực khán giả chương trình “Tổ quốc trong tim”

Sơ đồ các khu vực dành cho khán giả tại Chương trình nghệ thuật chính luận “Tổ quốc trong tim” năm 2026 chính thức được công bố. Tiếp nối dấu ấn từ mùa đầu tiên tại Hà Nội, các khu vực mang tên Độc lập, Tự do, Hạnh phúc và Cờ đỏ sao vàng tiếp tục được sử dụng khi chương trình đến với Thành phố Hồ Chí Minh.

Khách tham quan triển lãm tranh “Sắc dó 4” của họa sĩ Vũ Thái Bình tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Sức sống mới cho giấy dó

Từ lâu, giấy dó đã gắn với tranh dân gian, thư tịch cổ và các sản phẩm truyền thống, giữ vị trí riêng trong đời sống văn hóa Việt. Được làm từ vỏ cây dó theo quy trình thủ công, loại giấy này có độ dai, bền, ít bị mối mọt và khả năng lưu giữ màu sắc tốt, tạo nên những ưu điểm so với nhiều chất liệu khác.

Sáng 9/8, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản. (Ảnh: DUY LINH)

Hoàn thiện Luật Xuất bản để theo kịp sự phát triển của môi trường số

Sáng 9/8, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản. Các đại biểu Quốc hội tập trung góp ý nhiều nội dung mới của dự thảo Luật Xuất bản, từ quản lý văn học mạng, xuất bản điện tử, lưu chiểu và hậu kiểm đến trách nhiệm của các nền tảng số.