Khai trương Trung tâm báo chí quốc tế phục vụ Lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng ở thủ đô Moskva

Trung tâm báo chí quốc tế được thành lập nhằm bảo đảm khả năng làm việc hiệu quả cho đại diện các phương tiện truyền thông Nga và quốc tế. Không gian đa chức năng này được kỳ vọng trở thành nơi truyền-phát thông tin chính về Lễ kỷ niệm 80 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.
Trung tâm báo chí quốc tế phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại ở thủ đô Moskva. (Ảnh: XUÂN HƯNG)
Trung tâm báo chí quốc tế phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại ở thủ đô Moskva. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Nhằm chuẩn bị tốt nhất cho công tác thông tin, tuyên truyền của các hãng thông tấn, báo chí trong nước và quốc tế đưa tin về Lễ kỷ niệm 80 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại sẽ được tổ chức tại Quảng trường Đỏ ngày 9/5, chiều 6/5 (giờ Moskva), Trung tâm báo chí quốc tế phục vụ sự kiện trọng đại của nước Nga đã hoàn tất tất cả các khâu chuẩn bị và sẵn sàng đi vào hoạt động.

Trung tâm báo chí quốc tế được thiết lập trên diện tích khuôn viên Nhà triển lãm trung tâm “Manezh”, cách Quảng trường Đỏ không xa và có thể đáp ứng cho hơn 2.500 nhà báo hoạt động đồng thời. Trung tâm này được Ban tổ chức thiết kế với những điểm nhấn đặc biệt.

Xe tăng huyền thoại T-34 được trưng bày tại lối vào Trung tâm báo chí quốc tế. (Ảnh: XUÂN HƯNG)
Xe tăng huyền thoại T-34 được trưng bày tại lối vào Trung tâm báo chí quốc tế. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Thông thường, khi nhà báo đến Trung tâm báo chí tác nghiệp sẽ đi vào khu vực gửi đồ và áo khoác đầu tiên, nhưng nơi phục vụ các nhà báo đưa tin tại sự kiện này lại hoàn toàn khác. Khi đến đây, các nhà báo sẽ ngay lập tức được đắm mình vào không gian trưng bày vũ khí, khí tài quân sự từ thời Chiến tranh Vệ quốc.

Ngay lối vào Trung tâm báo chí, Ban Tổ chức trưng bày xe tăng huyền thoại T-34 với tháp pháo dán dải băng Thánh George vốn từ lâu đã trở thành biểu tượng vĩ đại trong lịch sử oai hùng của nhân dân Liên Xô trước đây. Bên cạnh đó là dàn phóng Kachiusa nổi tiếng và các khẩu pháo dã chiến mang tên ZIS-3 hay M-30, từng trở thành nỗi khiếp đảm đối với kẻ thù của Hồng quân Liên Xô.

Trung tâm có những tiện ích, cơ sở vật chất hiện đại đáp ứng tiêu chuẩn về kỹ thuật cao. Các khu làm việc tại đây được trang bị đầy đủ các thiết bị văn phòng, máy vi tính (do Nga sản xuất), có kết nối internet, cùng màn hình lớn được lắp đặt để truyền tín hiệu trực tiếp sự kiện.

Để các đại diện truyền thông có thể đắm mình hoàn toàn vào bầu không khí của Lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng, chung quanh nơi làm việc của các nhà báo, Ban Tổ chức bố trí các tấm áp phích lấy bối cảnh từ những năm chiến tranh, các giá báo in với những ấn bản đặc biệt nói về thắng lợi của nhân dân Liên Xô trước chủ nghĩa phát-xít.

Tại đây, các nhà báo cũng có thể được chiêm ngưỡng những bức tranh được phục chế bằng mạng nơ-ron Kandinsky bị mất hoặc gần như mất trong chiến tranh.

Nhiều du khách tham quan các thiết bị quân sự trưng bày trước lối vào Trung tâm báo chí. (Ảnh: XUÂN HƯNG)
Nhiều du khách tham quan các thiết bị quân sự trưng bày trước lối vào Trung tâm báo chí. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Một trong những điểm nổi bật của Trung tâm báo chí là khu vực tương tác của Ngân hàng Nga với các dịch vụ ngân hàng tích hợp và trí tuệ nhân tạo. Mọi người có thể đăng ký thẻ, đổi tiền, rút ​​hoặc gửi tiền mặt bằng thẻ Mir, mua tiền xu làm bằng kim loại quý được phát hành nhân kỷ niệm Ngày Chiến thắng và trải nghiệm các thiết bị thông minh.

Ngoài ra, tại đây các nhà báo có thể tìm hiểu về khả năng của mô hình mạng nơ-ron GigaChat 2.0. Theo Ban tổ chức, mạng nơ-ron có khả năng phân tích ngữ cảnh, trả lời những câu hỏi phức tạp về nhiều chủ đề khác nhau, xử lý tệp âm thanh, tin nhắn thoại, hình ảnh, video và tài liệu.

Cùng ngày, trả lời truyền thông Nga, ông Yuri Ushakov, Trợ lý Tổng thống Nga khẳng định, 29 nhà lãnh đạo nước ngoài sẽ tham dự lễ duyệt binh Chiến thắng tại thủ đô Moskva. Một số quốc gia khác, gồm Ấn Độ, Indonesia, Nicaragua và Nam Phi, sẽ có đại diện cấp cao. Ngoài ra, các cựu chiến binh từ nhiều quốc gia sẽ tham dự lễ duyệt binh.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov cho biết, các đơn vị quân đội từ 19 quốc gia thân thiện, bao gồm bảy quốc gia thuộc Liên Xô trước đây, đã được mời tham gia cuộc duyệt binh trên Quảng trường Đỏ.

Có thể bạn quan tâm

Khu liên hợp công nghiệp hóa dầu ở Anzoategui, Venezuela. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Áp lực kép với thị trường dầu mỏ

Trong lúc cuộc xung đột tại Trung Đông tiếp tục làm gián đoạn dòng chảy dầu mỏ, đẩy giá diesel lên mức cao kỷ lục, thị trường toàn cầu có những động thái đáng chú ý: Các nước xuất khẩu dầu mỏ lớn lại chưa muốn mở thêm “van sản lượng".

Hiện trường một vụ không kích ở thủ đô Sanaa, Yemen. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Yemen phát động chiến dịch quân sự lớn

Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận tuyên bố phát động một chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm giành lại tất cả các khu vực của đất nước còn nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Houthi.

Chiều 5/10, thủ đô Bangkok tiếp tục có mưa. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan đối mặt nguy cơ tái ngập

Ngày 5/10, Cục Khí tượng Thái Lan ra Thông báo số 8 cho biết, từ ngày 5-7/10, Thái Lan tiếp tục sẽ có mưa nhiều trên diện rộng, trong đó có thủ đô Bangkok. Trong khi đó, chính phủ Thái Lan tiếp tục thực hiện nhiều biện pháp nhằm hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả lũ lụt.

Một cửa hàng tư nhân mới thành lập ở thủ đô La Habana, Cuba. (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Cuba cấp phép 3.600 doanh nghiệp tư nhân trong 3 tháng

Ngày 4/10, Thủ tướng Cuba Manuel Marrero cho biết, chính phủ nước này đã phê duyệt thành lập 3.600 doanh nghiệp tư nhân vừa, nhỏ và siêu nhỏ trong 3 tháng qua, nâng tổng số doanh nghiệp thuộc khối này lên 16.100 thực thể.

Cơ sở khai thác dầu của Công ty dầu khí quốc gia Aramco của Saudi Arabia. (Nguồn: globalenergyprize.org/TTXVN)

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Tại New York, các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Một góc thủ đô Cairo. (Ảnh: Hoàng Nhương/TTXVN)

Cairo thúc đẩy lộ trình hội nhập số châu Phi

Bên lề Hội nghị Tương lai các quốc gia kỹ thuật số (FDC), đại diện 11 cơ quan ngoại giao châu Phi tại Cairo đã nhất trí xây dựng lộ trình chung về hội nhập kỹ thuật số, tập trung giải quyết các vấn đề về đầu tư, thương mại số, an ninh mạng, quản trị dữ liệu và công nghệ mới nổi.

Các đại biểu dự diễn đàn. (Ảnh: DAILYNEWSEGYPT)

Châu Phi thúc đẩy hội nhập kinh tế

Diễn đàn Alamein Africa lần thứ nhất diễn ra tại thành phố New Alamein, Ai Cập từ ngày 2 đến 4/10, với sự tham gia của khoảng 1.500 quan chức, lãnh đạo doanh nghiệp, nhà đầu tư và đại diện các tổ chức tài chính từ châu Phi. 

Hình ảnh minh họa thiết kế tàu tốc độ cao của VinSpeed. (Ảnh: Siemens)

Kinh nghiệm vận hành đường sắt tốc độ cao

Đức là một trong những quốc gia tiên phong và thành công nhất thế giới trong việc phát triển, quản lý và vận hành hệ thống đường sắt tốc độ cao với thương hiệu mạng lưới tàu Intercity-Express (ICE). 

Người dân Cộng hòa Trung Phi chờ phân phát lương thực từ FAO. (Ảnh minh họa: Xinhua)

Thách thức an ninh lương thực toàn cầu

Chỉ số giá lương thực thế giới vừa chạm mốc cao nhất trong gần bốn năm qua, đặt ra thách thức lớn khi thời hạn chót để hiện thực hóa mục tiêu xóa bỏ nạn đói toàn cầu vào năm 2030 đang đến gần. 

Trường đại học Universitas Mataram (UNRAM), tỉnh Tây Nusa Tenggara, Indonesia trao thẻ KIP Kuliah hỗ trợ sinh viên nghèo. (Ảnh: UNRAM)

Indonesia giải bài toán nguồn nhân lực

Việc Indonesia - quốc gia đông dân nhất Đông Nam Á và thứ tư thế giới - đặt bài toán nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm trọng tâm chiến lược phát triển không chỉ là một lựa chọn chính sách thông thường, mà là yếu tố sống còn đối với tương lai kinh tế-xã hội của đất nước này.

Cử tri bỏ phiếu qua hòm thư của USPS tại điểm bầu cử Thư viện Cleveland Park ở phía tây bắc thủ đô Washington D.C. (Ảnh: Đoàn Hùng/PV TTXVN tại Mỹ)

Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy, cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan vấn đề kinh tế.