Khai trương Phố ẩm thực văn hóa Thái Lan-Việt Nam tại Nakhon Phanom

Ngày 22/3, Hội Thái Việt tỉnh Nakhon Phanom phối hợp chính quyền địa phương tổ chức lễ khai trương Phố ẩm thực văn hóa Thái Lan-Việt Nam trong khu vực Cổng Phố văn hóa Thái Lan-Việt Nam, tỉnh Nakhon Phanom, cách Bangkok hơn 700 km về phía đông bắc.
Lễ cắt băng khai trương Phố ẩm thực văn hóa Thái Lan-Việt Nam tại tỉnh Nakhon Phanom.
Lễ cắt băng khai trương Phố ẩm thực văn hóa Thái Lan-Việt Nam tại tỉnh Nakhon Phanom.

Tham dự có Tỉnh trưởng Nakhon Phanom Pratya Unphetwarakon, Thị trưởng thành phố Nakhon Phanom Nivat Cheaviriyabunya, đại diện chính quyền tỉnh và thành phố Nakhon Phanom.

Phía Việt Nam có Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen Đinh Hoàng Linh, Chủ tịch Hội Thái Việt tỉnh Nakhon Phanom Nguyễn Đình Vị, hàng trăm kiều bào tỉnh Nakhon Phanom và các tỉnh khu vực đông bắc Thái Lan.

Ông Pratya Unphetwarakon, Tỉnh trưởng tỉnh Nakhon Phanom.

Ông Pratya Unphetwarakon, Tỉnh trưởng tỉnh Nakhon Phanom.

Phát biểu tại sự kiện, Tỉnh trưởng Nakhon Phanom Pratya Unphetwarakon bày tỏ vinh dự được tham dự sự kiện khai trương Phố ẩm thực văn hóa Thái Lan-Việt Nam; cho biết, việc thực hiện dự án Phố ẩm thực văn hóa Thái Lan-Việt Nam sẽ góp phần phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương, mang lại sự đa dạng hơn nữa của tỉnh Nakhon Phanom trong việc thu hút khách du lịch.

Tỉnh trưởng Pratya Unphetwarakon đánh giá cao Phố ẩm thực văn hóa Thái Lan-Việt Nam đi vào hoạt động và khẳng định, đây là một trong những hoạt động góp phần đưa thành phố Nakhon Phanom phát triển năng động theo hướng kinh tế thông minh.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen Đinh Hoàng Linh khẳng định, phố ẩm thực văn hóa Thái Lan-Việt Nam chính thức được khai trương, đem tới thêm một dấu ấn tốt đẹp, một công trình văn hóa có giá trị, thể hiện sinh động mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giao lưu văn hóa hết sức tích cực giữa hai nước Việt Nam và Thái Lan.

Ông Đinh Hoàng Linh nhấn mạnh quan hệ đối tác chiến lược tăng cường Việt Nam-Thái Lan ngày càng phát triển sâu rộng và thực chất, tạo nền tảng quan trọng thúc đẩy hợp tác phát triển nhiều mặt giữa hai nước, trong đó quan hệ hợp tác, giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân luôn là điểm sáng.

Ông Đinh Hoàng Linh, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen.

Ông Đinh Hoàng Linh, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen bày tỏ vui mừng nhận thấy bà con kiều bào tại vùng đông bắc của Thái Lan, với số lượng đông đảo, không những có những đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội của Thái Lan, mà còn nỗ lực gìn giữ, lan tỏa bản sắc văn hóa và truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

Đánh giá Nakhon Phanom là một trong những địa phương tiêu biểu, luôn đi đầu, hội tụ được nhiều ý nghĩa, giá trị văn hóa đậm nét giao thoa Việt Nam-Thái Lan, ông Đinh Hoàng Linh cho rằng có được điều đó là nhờ tầm nhìn, chính sách phát triển xã hội đa văn hóa, mang tính nhân văn sâu sắc của chính quyền địa phương.

Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh tin tưởng, những công trình văn hóa như Khu Tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Cổng Phố văn hóa Thái Lan-Việt Nam, Phố ẩm thực văn hóa Thái Lan-Việt Nam và tinh thần hợp tác hữu nghị giữa hai nước sẽ góp phần khẳng định điểm đến Nakhon Phanom là một trong những địa chỉ hấp dẫn, là biểu tượng của hợp tác hữu nghị và nghĩa tình trên bản đồ Thái Lan nói riêng và khu vực Đông Nam Á nói chung.

Chủ tịch Hội Thái Việt tỉnh Nakhon Phanom Nguyễn Đình Vị thay mặt bà con kiều bào tỉnh Nakhon Phanom cho biết, việc khai trương Phố ẩm thực văn hóa Thái Lan-Việt Nam sẽ góp phần thúc đẩy các giá trị văn hóa, ẩm thực cũng như các nét đẹp thường ngày của người dân Việt Nam và Thái Lan.

Bắt đầu từ ngày 22/3, Phố ẩm thực văn hóa Thái Lan-Việt Nam sẽ hoạt động chính thức, ghi dấu ấn một địa chỉ tập trung đông đúc cư dân người Thái gốc Việt và cũng là một trong những địa chỉ để người dân tại Nakhon Phanom có thể đến để thưởng thức các nét đẹp về văn hóa, ẩm thực, các bài hát dân gian của Việt Nam và Thái Lan.

Chủ tịch Hội Người Việt Nam toàn Thái Lan Nguyễn Ngọc Thìn.

Chủ tịch Hội Người Việt Nam toàn Thái Lan Nguyễn Ngọc Thìn.

Tham dự sự kiện, ông Nguyễn Ngọc Thìn, Chủ tịch Hội Người Việt Nam toàn Thái Lan đánh giá cao việc đưa Phố ẩm thực văn hóa Thái Lan-Việt Nam tại Nakhon Phanom vào hoạt động; cho rằng, đây là một tín hiệu tốt trong việc thắt chặt mối quan hệ tốt đẹp giữa chính quyền các tỉnh của Thái Lan với cộng đồng người Thái gốc Việt; cảm ơn chính quyền địa phương đã hỗ trợ, tạo điều kiện giúp đỡ kiều bào làm ăn, sinh sống.

Ông Nguyễn Ngọc Thìn cũng cho biết, việc Phố ẩm thực văn hóa Thái Lan-Việt Nam tỉnh Nakhon Phanom đi vào hoạt động sẽ góp phần quảng bá cho văn hóa Việt Nam tại Thái Lan cũng như thúc đẩy kinh tế tại địa phương ngày càng phát triển.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Thái Lan, Chủ tịch Hội Thái Việt tỉnh Nakhon Phanom Nguyễn Đình Vị cho biết, Phố ẩm thực văn hóa Thái Lan-Việt Nam tỉnh Nakhon Phanom bước đầu sẽ hoạt động vào thứ bảy hằng tuần và mục tiêu tiếp theo sẽ là hoạt động vào thứ sáu và chủ nhật khi điều kiện cho phép.

Chủ tịch Hội Thái Việt tỉnh Nakhon Phanom Nguyễn Đình Vị trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Thái Lan.

Chủ tịch Hội Thái Việt tỉnh Nakhon Phanom Nguyễn Đình Vị trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Thái Lan.

Các kios, xe bán hàng sẽ mở cửa chỉ ban ngày bởi tuyến phố đi bộ của tỉnh Nakhon Phanom ngay gần đó mở cửa vào buổi tối. Chính quyền tỉnh và thành phố Nakhon Phanom đã cho phép bà con kiều bào bán hàng trên mặt phố và cử nhân viên công vụ xuống để bảo đảm an ninh trật tự cũng như tạo điều kiện về địa điểm tập kết hàng hóa, chỗ đỗ ô-tô… để Phố ẩm thực văn hóa Thái Lan-Việt Nam có thể hoạt động được thuận lợi.

Trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Thái Lan, Tỉnh trưởng Nakhon Phanom Pratya Unphetwarakon cho biết, chính quyền địa phương sẽ hết sức tạo điều kiện để Phố ẩm thực văn hóa Thái Lan-Việt Nam được hoạt động thuận lợi bởi đây cũng là một địa chỉ tiềm năng thu hút khách du lịch đến với tỉnh cũng như thành phố Nakhon Phanom.

Tỉnh trưởng tỉnh Nakhon Phanom Pratya Unphetwarakon trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Thái Lan.

Tỉnh trưởng tỉnh Nakhon Phanom Pratya Unphetwarakon trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Thái Lan.

Tỉnh trưởng Pratya Unphetwarakon khẳng định, sự hiện diện các dấu ấn Việt Nam tại Nakhon Phanom như Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh hay Cổng Phố văn hóa Thái Lan-Việt Nam và đến nay là Phố ẩm thực văn hóa Thái Lan-Việt Nam tại Nakhon Phanom sẽ là một trong những thế mạnh mà Nakhon Phanom có được trong việc phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là du lịch cũng như tăng cường mối quan hệ với các tỉnh của Việt Nam.

Việc khai trương Phố ẩm thực văn hóa Thái Lan-Việt Nam tại Nakhon Phanom là một trong những hoạt động tiếp nối tại khu vực Cổng Phố văn hóa Thái Lan-Việt Nam nhằm tôn vinh các giá trị về văn hóa và ẩm thực Việt Nam, tạo nên những dấu ấn Việt Nam rõ nét hơn tại đây.

Đông đảo bà con kiều bào tham gia mua bán trong ngày khai trương Phố ẩm thực văn hóa Thái Lan-Việt Nam tại tỉnh Nakhon Phanom.

Đông đảo bà con kiều bào tham gia mua bán trong ngày khai trương Phố ẩm thực văn hóa Thái Lan-Việt Nam tại tỉnh Nakhon Phanom.

Phố ẩm thực văn hóa Thái Lan-Việt Nam hiện có khoảng 40 gia đình bà con kiều bào tham gia bán các loại hàng hóa và các món ăn của Việt Nam như giò chả, bánh chưng, dồi lợn luộc, chân giò nhồi thịt, bún bò, các loại bánh dân gian của Việt Nam.

Ngoài ra, chính quyền địa phương còn cho phép các hộ cá thể có thể mang hàng hóa, món ăn Việt Nam và Thái Lan vào bán tại khu vực này.

Kiều bào tại Thái Lan bày tỏ niềm hân hoan khi có thêm một địa chỉ để lưu giữ và lan tỏa văn hóa Việt Nam.

Kiều bào tại Thái Lan bày tỏ niềm hân hoan khi có thêm một địa chỉ để lưu giữ và lan tỏa văn hóa Việt Nam.

Cũng trong ngày 22/3, đoàn công tác của Tổng Lãnh sứ quán Việt Nam tại Khon Kaen do Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh dẫn đầu đã đến thăm và dâng hoa tại Khu Tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Nakhon Phanom. Ông Nguyễn Văn Xuyên, Trưởng Ban Quản lý Khu Tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Nakhon Phanom đã thông tin với đoàn công tác về lịch sử hình thành, hiện trạng của khu tưởng niệm.

Chính thức đi vào hoạt động năm 2016, khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Nakhon Phanom thu hút khoảng 100.000 lượt khách mỗi năm, là địa chỉ lịch sử, văn hóa yêu thích của các kiều bào tại Thái Lan, khách du lịch đến từ Việt Nam, người dân địa phương, cũng như du khách quốc tế mỗi khi tới vùng đông bắc của Thái Lan.

Ông Đinh Hoàng Linh, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen và phu nhân dâng hoa tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Nakhon Phanom.

Ông Đinh Hoàng Linh, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen và phu nhân dâng hoa tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Nakhon Phanom.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen Đinh Hoàng Linh khẳng định tầm quan trọng của Khu Tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Nakhon Phanom trong đời sống tinh thần, văn hoá của kiều bào cũng như trong quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Thái Lan.

Tổng Lãnh sứ quán Việt Nam tại Khon Kaen luôn sẵn sàng lắng nghe ý kiến đóng góp và đồng hành cùng bà con kiều bào trong việc duy trì, phát triển hoạt động của Khu Tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và bảo tồn các di sản mà Bác kính yêu để lại.

Ông Nguyễn Văn Xuyên, Trưởng ban Quản lý Khu Tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Nakhon Phanom.

Ông Nguyễn Văn Xuyên, Trưởng ban Quản lý Khu Tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Nakhon Phanom.

Trước đó chiều 21/3, Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh dẫn đầu đoàn công tác của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen đã đến thăm và làm việc với Ban chấp hành Hội Thái Việt tỉnh Nakhon Phanom.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe Ban Chấp hành Hội Thái Việt tỉnh Nakhon Phanom báo cáo về tình hình hoạt động của hội và đề xuất một số vấn đề liên quan hoạt động hội, Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh thông báo bà con về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của đất nước; chia sẻ tầm nhìn về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, hướng tới sự thịnh vượng và vững mạnh.

Đoàn công tác của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen làm việc với Ban Chấp hành Hội Thái Việt tỉnh Nakhon Phanom.

Đoàn công tác của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen làm việc với Ban Chấp hành Hội Thái Việt tỉnh Nakhon Phanom.

Đây là kỷ nguyên phát triển, kỷ nguyên giàu mạnh, kỷ nguyên thịnh vượng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, xây dựng thành công nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; cho rằng bước vào kỷ nguyên mới, kiều bào sẽ tiếp tục có những đóng góp thiết thực cũng như vun đắp mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Thái Lan ngày càng phát triển, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh cảm ơn bà con kiều bào đã cùng với Ban Quản lý Khu Tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn trân trọng gìn giữ, bảo tồn những hiện vật có được về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Tưởng niệm và cho rằng, đây là một trong những địa điểm quan trọng, ghi lại dấu ấn trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thái Lan.

Sau khi trả lời một số đề nghị của Ban Chấp hành hội, Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh trao đổi một số vấn đề hoạt động hội; việc cần trẻ hóa đội ngũ Ban Chấp hành hội để tìm ra những cá nhân kiều bào trẻ tiêu biểu, bảo đảm tính kế thừa trong việc lãnh đạo hội.

Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh trao sách học tiếng Việt tặng cộng đồng bà con kiều bào tỉnh Nakhon Phanom.

Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh trao sách học tiếng Việt tặng cộng đồng bà con kiều bào tỉnh Nakhon Phanom.

Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh mong kiều bào thúc đẩy hơn nữa phong trào dạy và học tiếng Việt, đặc biệt là đội ngũ giáo viên tiếng Việt đã tham gia các lớp dạy học tiếng Việt trong nước, cần phát huy những kiến thức đã lĩnh hội để áp dụng trong công tác dạy tiếng Việt trong cộng đồng, nhất là việc tổ chức thêm các lớp học tiếng Việt.

Nhân dịp này, Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh đã trao tặng một số sách học tiếng Việt cho cộng đồng bà con kiều bào tỉnh Nakhon Phanom.

Có thể bạn quan tâm

Khu liên hợp công nghiệp hóa dầu ở Anzoategui, Venezuela. Ảnh: THX/TTXVN

Venezuela tiếp tục phục hồi nền kinh tế

"Trước đại dịch Covid-19, Venezuela nhập khẩu 100% nhu cầu tiêu dùng. Sau đó, chúng tôi chuyển sang tự sản xuất gần như toàn bộ lương thực đồng thời thực hiện chuyển đổi tiền tệ theo hướng số hóa nền kinh tế," bà Estela Quijada Suarez, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Venezuela tại Việt Nam, công bố thông tin ngày 29/4 tại Hà Nội.

Hàng hóa của Thái Lan sản xuất có chất lượng tương đối cao so với mặt bằng trong khu vực. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan đẩy mạnh trấn áp hàng giả, hàng nhái

Chính phủ Thái Lan kết hợp chính sách phát triển kinh tế đi đôi việc triệt phá các ổ nhóm làm hàng giả nhằm đem lại niềm tin cho các nhà đầu tư cũng như người tiêu dùng. Chính phủ Thái còn khuyến khích người dân nói không với các sản phẩm làm nhái hàng hiệu.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng phát biểu khai mạc tọa đàm. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Việt Nam chủ trì Tọa đàm về sử dụng hòa bình năng lượng hạt nhân

Ngày 29/4, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Hoa Kỳ), nhân dịp Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) lần thứ 11, Việt Nam đã chủ trì tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Nguyên tử cho phát triển: Công nghệ, năng lực và tài chính cho sử dụng năng lượng hạt nhân vì các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs)”.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Trụ sở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ ở Washington DC. (Ảnh: THX/TTXVN)

Fed giữ nguyên lãi suất cơ bản

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, ngày 29/4, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản trong biên độ 3,5%-3,75%, mức đã được duy trì từ tháng 12/2025, tiếp tục duy trì lập trường thận trọng trong bối cảnh áp lực lạm phát chưa giảm đáng kể do giá năng lượng neo ở mức cao và gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tiêm vaccine phòng ngừa Covid-19. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

“Mảnh ghép cuối” của hiệp ước toàn cầu về đại dịch

Vòng đàm phán cuối cùng về hiệp ước toàn cầu ứng phó đại dịch đã khai mạc tại Thụy Sĩ. Đại diện hơn 190 quốc gia thành viên Tổ chức Y tế Thế giới bước vào giai đoạn nước rút, hướng tới trình Đại hội đồng Y tế Thế giới thông qua vào tháng 5. Tuy vậy, bất đồng về chia sẻ nguồn lực vẫn là nút thắt khó gỡ.

Khu trưng bày của Đại sứ quán Việt Nam tại Hội chợ ASEAN+3 thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Nigeria cung cấp)

Quảng bá đất nước, con người, văn hóa Việt Nam tại Nigeria

Việc tích cực tham gia sự kiện ASEAN, trong đó có Hội chợ ASEAN+3 góp phần tăng cường sự đoàn kết, gắn bó giữa các Đại sứ quán ASEAN tại Nigeria. Đồng thời, đây còn là cơ hội quý báu để quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam đến người dân sở tại và bạn bè quốc tế.

Ông Phạm Khánh Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Hương Việt, kiều bào tại Cộng hòa Liên bang Đức. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Phát huy nội lực, gắn kết cộng đồng, thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Đức và châu Âu

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt tại châu Âu và Cộng hòa Liên bang Đức, hướng về quê hương với niềm tự hào sâu sắc, đồng thời bày tỏ niềm tin vào chặng đường phát triển mới của đất nước.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập cung cấp)

Ai Cập mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam trong xây dựng chiến lược phát triển dài hạn

Bộ trưởng Kế hoạch và Phát triển kinh tế Ai Cập quan tâm sâu sắc tới mô hình tăng trưởng của Việt Nam, nhất là kinh nghiệm duy trì tăng trưởng nhanh và bền vững; mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam trong xây dựng chiến lược phát triển dài hạn, quản lý đầu tư công và thúc đẩy vai trò của khu vực tư nhân.