Lễ cắt băng khánh thành Cổng Phố văn hóa Thái Lan-Việt Nam tại tỉnh Nakhon Phanom, Đông Bắc Thái Lan.
Lễ cắt băng khánh thành Cổng Phố văn hóa Thái Lan-Việt Nam tại tỉnh Nakhon Phanom, Đông Bắc Thái Lan.

Khánh thành Cổng Phố văn hóa Thái Lan-Việt Nam tại tỉnh Nakhon Phanom

Ngày 10/10, lễ khánh thành Cổng Phố văn hóa Thái Lan-Việt Nam được tổ chức trang trọng tại tỉnh Nakhon Phanom, Đông Bắc Thái Lan, cách thủ đô Bangkok hơn 700km.

Tham dự có ông Nguyễn Mạnh Đông, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN); Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng; Quyền Tỉnh trưởng Nakhon Phanom Ranida Laungthitisakul; Thượng nghị sĩ, Giáo sư Lae Dilokvidhyarat; ông Nguyễn Ngọc Thìn, Chủ tịch Hội Người Việt Nam toàn Thái Lan; đại diện Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen (Thái Lan), Savannakhet (Lào); đại diện các ban ngành tỉnh Nakhon Phanom cùng khoảng 1.000 kiều bào các tỉnh, thành của Thái Lan tham dự.

Phát biểu tại buổi lễ, Quyền Tỉnh trưởng Nakhon Phanom Ranida Laungthitisakul nhấn mạnh, năm 1928, trong quá trình tìm đường cứu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kiệt xuất của Việt Nam đã từng hoạt động trên mảnh đất lịch sử này. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lãnh đạo phong trào yêu nước để giành độc lập cho dân tộc Việt Nam và đặt nền móng cho quan hệ hữu nghị Thái Lan-Việt Nam.

Quyền Tỉnh trưởng Nakhon Phanom Ranida Laungthitisakul cho rằng, việc xây dựng Cổng Phố văn hóa Thái Lan-Việt Nam là một điểm nhấn mới, thể hiện nét đặc trưng, câu chuyện lịch sử và mối quan hệ tốt đẹp giữa Thái Lan và Việt Nam. Cổng Phố văn hóa Thái Lan-Việt Nam sẽ thu hút khách du lịch, thúc đẩy nền kinh tế và nâng tầm tỉnh Nakhon Phanom cũng như thúc đẩy tỉnh trở thành một trung tâm du lịch.

Bà Ranida Laungthitisakul, Quyền Tỉnh trưởng Nakhon Phanom.

Bà Ranida Laungthitisakul, Quyền Tỉnh trưởng Nakhon Phanom.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Mạnh Đông chuyển lời chúc mừng nồng nhiệt của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Thứ trưởng Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Lê Thị Thu Hằng đến Quyền Tỉnh trưởng Ranida Laungthitisakul, lãnh đạo tỉnh và bà con kiều bào; nhấn mạnh, đối với người dân Việt Nam, mỗi khi nhắc đến Thái Lan, đều nghĩ đến khu vực Đông Bắc Thái Lan, trong đó có các tỉnh như Nakhon Phanom, Udon Thani… nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng sinh sống và có nhiều tình cảm gắn bó.

Vì vậy, việc khánh thành Cổng Phố văn hóa Thái Lan-Việt Nam tại tỉnh Nakhon Phanom sẽ để lại nhiều tình cảm thiêng liêng, tốt đẹp trong mỗi người Việt Nam, qua đó tiếp tục góp phần vào việc củng cố mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam và Thái Lan.

Ông Nguyễn Mạnh Đông khẳng định, cộng đồng kiều bào tại Thái Lan luôn có ý thức chung tay cùng người dân sở tại, góp phần xây dựng Thái Lan ngày càng phồn thịnh, theo đúng tinh thần của dân tộc Việt Nam là không quên những người giúp đỡ mình trong lúc khó khăn, gian khó; cảm ơn chính quyền và người dân Thái Lan đã tạo điều kiện, giúp đỡ, đùm bọc kiều bào tại Thái Lan để họ có cuộc sống ổn định, ấm no, hạnh phúc; cho rằng Cổng Phố văn hóa Thái Lan-Việt Nam sẽ là một điểm du lịch được nhiều du khách quốc tế, Thái Lan và Việt Nam tìm đến.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Mạnh Đông.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Mạnh Đông.

Phó chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Mạnh Đông đánh giá cao nỗ lực của cộng đồng người Việt Nam tại Nakhon Phanom đã xây dựng Cổng Phố văn hóa Thái Lan-Việt Nam, vừa thể hiện tình cảm đối với quê hương, đất nước, vừa góp phần làm giàu thêm văn hóa của địa phương. Cổng Phố văn hóa Thái Lan-Việt Nam càng có ý nghĩa hơn khi cùng với tổng thể các khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại các tỉnh Đông Bắc Thái Lan không chỉ là biểu tượng của tình hữu nghị, mà còn là nơi truyền thống văn hóa giàu bản sắc Việt Nam, Thái Lan hòa quyện, làm giàu lẫn nhau và mang lại những giá trị mới.

Vui mừng được tham dự buổi lễ, Thị trưởng thành phố Nakhon Phanom Nivat Cheaviriyabunya đánh giá, tỉnh Nakhon Phanom là một trong những địa bàn có cộng đồng người Việt Nam định cư và sinh sống. Để thắt chặt quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước, trước đây Chính phủ Thái Lan và Việt Nam đã thành lập Làng hữu nghị Thái Lan-Việt Nam tại Nakhon Phanom.

Thị trưởng thành phố Nakhon Phanom Nivat Cheaviriyabunya (giữa).

Thị trưởng thành phố Nakhon Phanom Nivat Cheaviriyabunya (giữa).

Thị trưởng thành phố Nakhon Phanom Nivat Cheaviriyabunya cho biết, Cổng Phố văn hóa Thái Lan-Việt Nam được khởi công xây dựng ngày 11/12/2023, sử dụng ngân sách của thành phố Nakhon Phanom năm 2024 với tổng số tiền 490.000 baht (tương đương 14.000 USD). Cổng có chiều rộng 11,8m, chiều cao tới dầm chính 5,5m và chiều cao tới nóc là 11,4m, sau khi khánh thành, Cổng Phố văn hóa Thái Lan-Việt Nam sẽ trở thành biểu tượng của tuyến đường Thamrong Prasit, tạo điều kiện cho người dân trên tuyến đường cũng như khu vực lân cận phát triển kinh tế, thúc đẩy du lịch của tỉnh Nakhon Phanom.

Thay mặt cho bà con kiều bào tỉnh Nakhon Phanom, ông Trần Văn Sáu, Chủ tịch Hội Người Thái gốc Việt tại Nakhon Phanom khẳng định, đây là một công trình quan trọng thể hiện sự hòa nhập và sự đóng góp của bà con kiều bào đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Nakhon Phanom; hy vọng công trình Cổng Phố văn hóa Thái Lan-Việt Nam tại Nakhon Phanom sẽ trở thành một địa điểm quan trọng về tình hữu nghị, đoàn kết giữa Việt Nam và Thái Lan, góp phần tăng thêm giá trị văn hóa của người Việt Nam tại Thái Lan và sẽ trở thành địa điểm thu hút khách du lịch của tỉnh Nakhon Phanom.

Ông Trần Văn Sáu, Chủ tịch Hội Người Thái gốc Việt tại Nakhon Phanom.
Ông Trần Văn Sáu, Chủ tịch Hội Người Thái gốc Việt tại Nakhon Phanom.

Trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Thái Lan, Đại sứ Phạm Việt Hùng nhấn mạnh, việc khánh thành Cổng Phố văn hóa Thái Lan-Việt Nam tại Nakhon Phanom là sự kiện rất có ý nghĩa, thể hiện tình cảm gắn bó với quê hương, với văn hóa dân tộc của kiều bào ta tại tỉnh Nakhon Phanom, đồng thời thể hiện sự quan tâm, ủng hộ của chính quyền địa phương đối với sự hòa nhập, phát triển của cộng đồng người Việt Nam tại Nakhon Phanom.

Đại sứ Phạm Việt Hùng tin tưởng và mong muốn rằng sau khi khánh thành, địa điểm này ngày càng phát triển, đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương, góp phần tăng cường giao lưu giữa hai nền văn hóa Việt Nam và Thái Lan.

Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng.

Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng.

Được biết, công trình Cổng Phố văn hóa Thái Lan-Việt Nam được xây dựng trong thời gian hơn một năm, nằm trên phố Nittayo, một tuyến đường lớn của tỉnh Nakhon Phanom.

Ngoài ngân sách hỗ trợ của thành phố Nakhon Phanom, kiều bào ta đã đóng góp thêm 1,3 triệu baht để xây dựng Cổng Phố văn hóa Thái Lan-Việt Nam tại Nakhon Phanom.

Cổng Phố văn hóa Thái Lan-Việt Nam nằm trên một trong những tuyến đường lớn nhất của Nakhon Phanom.

Cổng Phố văn hóa Thái Lan-Việt Nam nằm trên một trong những tuyến đường lớn nhất của Nakhon Phanom.

Cổng có chiều rộng 11,8m, chiều cao tới dầm chính 5,5m và chiều cao tới nóc là 11,4m.

Cổng có chiều rộng 11,8m, chiều cao tới dầm chính 5,5m và chiều cao tới nóc là 11,4m.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại lễ khánh thành Cổng Phố văn hóa Thái Lan-Việt Nam tại tỉnh Nakhon Phanom, Đông Bắc Thái Lan.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại lễ khánh thành Cổng Phố văn hóa Thái Lan-Việt Nam tại tỉnh Nakhon Phanom, Đông Bắc Thái Lan.
Tại sự kiện, kiều bào đã thể hiện các tiết mục văn nghệ ca ngợi quê hương Việt Nam.
Tại sự kiện, kiều bào đã thể hiện các tiết mục văn nghệ ca ngợi quê hương Việt Nam.
Khoảng 1.000 kiều bào các tỉnh, thành của Thái Lan tham dự.
Khoảng 1.000 kiều bào các tỉnh, thành của Thái Lan tham dự.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.