Khai thác tiềm năng, lợi thế từ hồ thủy lợi

Tận dụng nguồn nước sẵn có từ các hồ thủy lợi để bố trí nhà máy thủy điện phía hạ lưu đập đang là xu thế chung trên thế giới nhằm khai thác triệt để nguồn thủy năng nhân tạo này.

Một góc Nhà máy thủy điện Phú Ninh.
Một góc Nhà máy thủy điện Phú Ninh.

Tại thành phố Đà Nẵng, hiện nay có rất nhiều hồ thủy lợi quy mô lớn. Nếu khai thác hiệu quả mô hình năng lượng kết hợp hồ thủy lợi sẽ góp phần vừa bảo đảm an ninh năng lượng, vừa nâng cao hiệu quả kinh tế, tránh lãng phí tài nguyên nước có sẵn.

Tận dụng tài nguyên nước

Phú Ninh là hồ chứa nước nhân tạo thuộc các xã Phú Ninh, Tam Xuân, Chiên Đàn, Đức Phú và phường Hương Trà (thành phố Đà Nẵng). Hồ được hình thành bởi hệ thống đập chính với chiều cao lớn nhất 40 m, dài 620 m và một đập phụ. Hồ có diện tích lưu vực là 235 km2, dung tích trữ 344 triệu m3.

Hồ Phú Ninh từng là công trình thủy lợi lớn nhất miền trung. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, hồ chỉ xếp vị trí thứ 6 về quy mô và dung tích trữ nước trong hệ thống hồ chứa thủy lợi nước ta. Sau khi hồ Phú Ninh bắt đầu khai thác, ngày 1/1/1981, Nhà máy thủy điện Phú Ninh chính thức được khởi công.

Đây là công trình kết hợp giữa thủy lợi và thủy điện khi tận dụng dòng nước xả ra để phục vụ tưới tiêu cho hơn 23 nghìn ha lúa và hoa màu thuộc các huyện Phú Ninh, Núi Thành, Thăng Bình, Quế Sơn, thành phố Tam Kỳ và một phần diện tích của huyện Duy Xuyên thuộc tỉnh Quảng Nam (cũ).

Sau hơn ba năm xây dựng, vào ngày 3/5/1984, công trình hoàn thành, chính thức bàn giao cho Chi nhánh điện Tam Kỳ, Sở Điện lực Quảng Nam-Đà Nẵng lúc bấy giờ quản lý khai thác. Nhà máy thủy điện Phú Ninh dùng đập để tạo cột nước, sử dụng tuabin phản kích nhằm tận dụng cả thế năng và động năng của dòng nước. Hiện nhà máy có quy mô hai tổ máy, công suất mỗi máy 800 kW và phát điện ở cấp điện áp 6,6 kV qua trạm biến áp để đưa điện lên lưới.

Lượng điện phát ra hằng năm dao động trong khoảng 1,5-3 triệu kWh. Trạm Trưởng trạm thủy điện Phú Ninh Phạm Minh Công cho biết, với đặc thù tận dụng lượng nước xả từ hồ thủy lợi Phú Ninh do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác thủy lợi Quảng Nam quản lý, vì vậy, thời gian vận hành trong một năm bắt đầu từ tháng 1 đến khoảng trung tuần tháng 7.

Sau đó, sẽ dừng vận hành để hồ bắt đầu tích nước lại và giai đoạn sau tiếp tục vận hành khoảng từ tháng 11 đến cuối năm. “Trong quá trình vận hành, phía đơn vị quản lý hồ thủy lợi Phú Ninh là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác thủy lợi Quảng Nam sẽ thông báo lịch thời vụ để chạy máy cũng như kết thúc chạy máy.

Mặc dù thủy điện hoạt động bằng cách tận dụng dòng nước xả đi, tuy nhiên, thủy điện Phú Ninh từ khi hình thành cho đến nay đóng góp một phần rất lớn cho phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng trước đây và thành phố Đà Nẵng bây giờ”, ông Công chia sẻ. Còn với thủy điện Duy Sơn 2 ở xã Duy Xuyên là một trong những công trình thủy điện đặc biệt khi được xây dựng bằng sức dân.

Sau năm 1975, thủy điện Duy Sơn 2 được khởi công xây dựng khi Anh hùng Lao động Lưu Ban phát hiện dòng nước bắt nguồn từ dãy núi Hòn Tàu chảy về trên ngọn đồi cao. Tại đây, nguồn nước được chia thành hai dòng. Một dòng chảy về để phục vụ thủy lợi sản xuất điện và canh tác nông nghiệp; dòng nước còn lại được đưa qua máy lọc để chuyển thành nước sinh hoạt cho nhân dân.

Đến năm 1984, tua-bin có công suất 400kW/h được ấn nút chính thức vận hành cho đến nay. Giám đốc Hợp tác xã Duy Sơn Nguyễn Văn Tấn cho biết, thủy điện Duy Sơn 2 dù là công trình thủy điện nhỏ, nhưng mang giá trị tinh thần rất ý nghĩa. Bởi đây là công trình thủy điện đầu tiên xây dựng bằng sức dân, thể hiện tinh thần đoàn kết, sáng tạo và nghị lực phi thường của nhân dân Duy Sơn.

Những năm qua, các hoạt động dịch vụ tiếp tục phát huy hiệu quả, nhất là nguồn thu từ thủy điện. “Nguồn điện từ thủy điện Duy Sơn 2 không chỉ đáp ứng nhu cầu cho các ngành nghề trên địa bàn xã Duy Sơn (cũ) mà còn hòa vào điện lưới quốc gia. Thống kê thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 cho thấy, dự kiến nguồn thu Hợp tác xã Duy Sơn đạt hơn 29 tỷ đồng, trong đó thủy điện đóng góp hơn 25 tỷ đồng.

Đến thời điểm hiện nay, tổng thu đạt gần 23 tỷ đồng thì riêng nguồn thu từ thủy điện có giá trị hơn 19 tỷ đồng, chiếm 76,69%, đạt hơn 8 triệu kWh”, ông Tấn chia sẻ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Duy Xuyên Đặng Hữu Phúc cho hay, Hợp tác xã Duy Sơn là một điểm sáng trong bức tranh kinh tế hợp tác trên địa bàn thành phố. Trải qua nhiều giai đoạn khó khăn, đơn vị luôn nỗ lực vượt khó.

Đơn vị đã phát huy hiệu quả nhà máy thủy điện, vừa bảo đảm cấp điện cho hàng nghìn khách hàng ở các thôn trên địa bàn, vừa tạo nguồn thu ổn định.

Khai thác phù hợp tiềm năng của các hồ

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường, trên địa bàn thành phố hiện có 92 hồ, đập chứa nước thủy lợi và năm đập dâng. Trong đó có 24 hồ chứa nước lớn, 25 hồ chứa nước vừa được điều tiết bằng cửa van. Đây là một tiềm năng lớn. Nếu khai thác được sẽ đóng góp vào nguồn năng lượng quốc gia.

Theo Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác thủy lợi Quảng Nam Đỗ Ngọc Tùng: Đơn vị hiện đang quản lý hồ thủy lợi Phú Ninh, còn Nhà máy thủy điện Phú Ninh thuộc quyền quản lý của Tổng Công ty điện lực miền Trung. Dù vậy, đã có một số đơn vị muốn khai thác thủy điện ở hồ thủy lợi Phú Ninh và đặt nhà máy ở bên cống phía nam.

Đơn vị đã xin ý kiến của các cơ quan, ban, ngành liên quan. Vấn đề này cần phải chờ chủ trương và có nghiên cứu đánh giá cẩn trọng, kỹ lưỡng từ các chuyên gia. “Hiện đã có nhà máy đặt ở cống phía bắc, hoạt động khá hiệu quả. Nếu tại khu vực nguồn nước xả đi mà được đặt thêm thủy điện thì đây là sự kết hợp tốt, nên triển khai.

Bởi nguồn nước xả đi cũng để tưới tiêu, nhưng nếu kết hợp thêm thủy điện thì sẽ mang lại một nguồn lợi cho Nhà nước...”, ông Tùng cho hay. Trưởng phòng Quản lý năng lượng, Sở Công thương thành phố Đà Nẵng Nguyễn Đinh Viễn cho biết, theo Quy hoạch điện VIII và điện VIII điều chỉnh, Việt Nam sẽ tiếp tục đầu tư, xây dựng các công trình thủy điện đã được quy hoạch.

Trong đó, tận dụng nguồn nước sẵn có từ các hồ thủy lợi để bố trí nhà máy thủy điện phía hạ lưu đập đang là xu thế chung trên thế giới nhằm khai thác triệt để nguồn thủy năng nhân tạo này. “Về quản lý nhà nước, có thể nói, công trình nhà máy thủy điện ở hồ thủy lợi đã đóng góp một phần nhỏ vào năng lượng cho đất nước.

Tiềm năng phát triển loại hình thủy điện này trên địa bàn thành phố vẫn còn. Trong bối cảnh hiện nay, khai thác đa mục tiêu, đa giá trị công trình thủy lợi được coi là giải pháp tốt khi đơn vị khai thác có nguồn thu ổn định, bù đắp một phần kinh phí cho cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích và có đóng góp vào nguồn thu cho địa phương”, ông Viễn chia sẻ.

Có thể bạn quan tâm

Lấy di sản làm nền tảng, động lực xây dựng Huế thành đô thị văn hóa, du lịch đặc sắc.

Tạo lập mô hình tăng trưởng nhanh, bền vững

Việc trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ đầu năm 2025 không chỉ mở ra không gian phát triển mới, mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn đối với Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) trong việc tạo lập mô hình tăng trưởng nhanh, bền vững. 

Công trình “Ánh sáng vùng biên” được hoàn thành tại xã Tây Giang.

Làm đẹp quê hương từ “Ánh sáng vùng biên”

Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng đã triển khai mô hình “Ánh sáng vùng biên”, “Đường cờ Tổ quốc” tại các xã, thôn, bản vùng biên trên địa bàn thành phố, cùng chung tay làm đẹp con đường, thắp sáng bản làng, bảo đảm an ninh trật tự.

Phương tiện cơ giới thi công hoàn thiện đường giao thông Ngã ba Voi - Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Khai thác “huyết mạch” giao thông ở Thanh Hóa

Vận tải hành khách, hàng hóa bằng đường bộ chiếm hơn 90% thị phần vận tải đa phương thức ở Thanh Hóa. Tỉnh quan tâm bố trí nguồn vốn hoàn thiện dự án phát huy hiệu quả đầu tư, huy động các nguồn lực thực hiện khâu đột phá về hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông đường bộ.

Xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị huy động nhân lực, phương tiện đào cát lấp cửa sông Dinh lấy đường thủy cho ngư dân ra biển.

Nỗ lực khắc phục tình trạng cửa biển bị bồi lấp

Giải quyết tình trạng bồi lấp cửa biển ở miền trung không chỉ là nạo vét, khơi thông luồng lạch mà phải đặt trong tổng thể quy hoạch phát triển bền vững kinh tế biển, gắn với thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam và quy hoạch các tỉnh, thành phố miền trung.

Hoạt động ngoại khóa dâng hương - báo công tại Nhà thờ Anh hùng liệt sĩ Vũ Phi Trừ được tổ chức trang trọng.

Khơi dậy truyền thống yêu nước trong thế hệ trẻ

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, Liên đội Trường tiểu học Quảng Khê (xã Quảng Chính, tỉnh Thanh Hóa) đã tổ chức hoạt động tham quan, dâng hương và báo công tại Nhà thờ Anh hùng, liệt sĩ Vũ Phi Trừ - người con ưu tú của quê hương đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Công an thành phố Đà Nẵng ra quân cao điểm.

Đà Nẵng quyết tâm xây dựng xã, phường không ma túy

Thành phố Đà Nẵng đặt mục tiêu xây dựng thành phố không ma túy vào năm 2030, phấn đấu hoàn thành sớm vào năm 2028. Đối với mục tiêu xây dựng 40% xã, phường không ma túy trong năm 2026, hiện có 24/25 địa bàn đạt chuẩn năm 2025 tiếp tục được giữ vững.

Thiết kế Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026. (Ảnh: Ban tổ chức DIFF 2026)

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 sẽ có nhiều điểm mới về công nghệ trình diễn

Theo Ban tổ chức Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 (DIFF 2026), với chủ đề “Da Nang-United Horizons-Những chân trời kết nối”, lần đầu tiên sân khấu DIFF có hệ vòm nâng hạ khổng lồ cùng tổ hợp ánh sáng-LED-laser đa tầng được đưa vào vận hành, hứa hẹn tạo nên những đại cảnh bùng nổ bên sông Hàn.

Đội quy tập, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên đất Lào.

Nghệ An: Tìm kiếm, quy tập 72 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào

Với quyết tâm cao nhất, không quản ngại khó khăn, trong những năm qua, cán bộ, nhân viên Đội Quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An không ngừng nỗ lực tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh khi đang thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả tại Lào về với đất mẹ Việt Nam.

Dông lốc khiến 15 cột điện trên địa bàn xã Quỳ Hợp bị gãy đổ. (Ảnh: Trung tâm cung ứng dịch vụ công xã Quỳ Hợp)

Nghệ An khẩn trương khắc phục sự cố mất điện do dông lốc

Từ tối 3/5 đến rạng sáng 4/5, trên địa bàn tỉnh Nghệ An xảy ra hiện tượng thời tiết cực đoan với mưa đá kèm theo dông lốc trên diện rộng không chỉ gây thiệt hại nặng nề về tài sản và hoa màu của người dân, mà còn khiến hệ thống lưới điện tại nhiều khu vực cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Công an cung cấp)

Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam đối tượng vi phạm phòng cháy, chữa cháy gây ra vụ cháy ô-tô làm 2 người tử vong

Ngày 4/5, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Nguyễn Duy An (sinh năm 2002; trú xã Thăng Điền, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy” theo Điều 313 Bộ luật Hình sự.

Quần thể di tích Cố đô Huế, không gian di sản tiêu biểu trong hành trình “Hộ chiếu du lịch”. (Ảnh: Sở Du lịch thành phố Huế)

Đổi mới cách tiếp cận di sản

Bảo vệ và phát huy giá trị di sản không chỉ là gìn giữ nguyên trạng, mà còn đòi hỏi những phương thức tiếp cận phù hợp với bối cảnh mới.

Những năm qua, người dân trồng dứa ở Nghệ An phấn khởi khi dứa được mùa được giá.

Nghệ An nâng cao giá trị sản phẩm dứa

Tận dụng lợi thế đất đai, khí hậu và kinh nghiệm canh tác, tỉnh Nghệ An đang đẩy mạnh phát triển cây dứa theo hướng hàng hóa quy mô lớn, gắn với công nghiệp chế biến sâu và liên kết tiêu thụ.