Khai mạc Tuần Văn hóa, Du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2024

Ngày 21/2, tại Khu du lịch tâm linh, sinh thái Tây Yên Tử, huyện Sơn Động, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang tổ chức khai hội Xuân Tây Yên Tử và khai mạc Tuần Văn hóa, Du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2024. Đồng thời diễn ra khai mạc Hội báo Xuân Giáp Thìn tỉnh Bắc Giang năm 2024.
Biểu diễn nghệ thuật tại khai mạc Tuần Văn hóa, Du lịch Bắc Giang 2024.
Biểu diễn nghệ thuật tại khai mạc Tuần Văn hóa, Du lịch Bắc Giang 2024.

Tới dự, có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên Giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Đặng Quốc Khánh, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường; Dương Văn Thái, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang cùng lãnh đạo một số cơ quan, bộ, ngành Trung ương; Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cùng đông đảo du khách thập phương.

Phát biểu khai mạc Tuần Văn hóa, Du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2024, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương nhấn mạnh: Được khởi đầu từ năm 2019, qua 5 năm thực hiện, Lễ hội Xuân Tây Yên Tử và Tuần Văn hóa-Du lịch tỉnh Bắc Giang đã trở thành sản phẩm tiêu biểu, là niềm tự hào góp phần định danh thương hiệu du lịch Bắc Giang.

Lễ hội Xuân Tây Yên Tử đã lan tỏa những giá trị văn hóa, di sản đặc sắc của Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử gắn với “Con đường Hoằng dương Phật pháp” của Tam Tổ Trúc Lâm đến đông đảo các tầng lớp nhân dân; giúp nhân dân, du khách được hiểu và cảm nhận rõ nét hơn một thiền phái tôn giáo mang đặc trưng riêng có của con người Việt Nam, lấy lợi ích dân tộc, lợi ích quốc gia và lợi ích chúng sinh là yếu tố cơ bản trong quá trình tu tập của mỗi người. Thiền phái Trúc Lâm có giá trị to lớn không chỉ trong lĩnh vực tôn giáo mà cả trong đời sống chính trị, xã hội đóng góp quan trọng vào quá trình xây dựng đất nước, bảo vệ nền độc lập dân tộc.

Lễ hội Xuân Tây Yên Tử và các hoạt động tại Tuần Văn hóa, Du lịch đã góp phần tăng cường công tác quảng bá tiềm năng thế mạnh về du lịch, thúc đẩy mạnh mẽ sự hợp tác liên kết du lịch giữa tỉnh Bắc Giang và các địa phương trong cả nước; gắn phát triển du lịch bền vững với phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân huyện Sơn Động đã tổ chức khai mạc Hội báo Xuân Giáp Thìn tỉnh Bắc Giang năm 2024.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Hội báo Xuân Giáp Thìn tỉnh Bắc Giang năm 2024.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Hội báo Xuân Giáp Thìn tỉnh Bắc Giang năm 2024.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trịnh Văn Ánh, Tổng Biên tập báo Bắc Giang, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh nhấn mạnh: Hội báo Xuân là hoạt động giàu tính văn hóa của người làm báo, là hoạt động thiết thực của Hội Nhà báo và các cơ quan báo chí nhằm chào mừng thành tựu của đất nước và tỉnh Bắc Giang đã đạt được trong năm 2023.

Trong khuôn khổ của Hội Báo xuân, hàng trăm ấn phẩm báo xuân, tạp chí của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương; các bức ảnh đẹp về thành tựu trên các lĩnh vực của tỉnh Bắc Giang đã được trưng bày, thông qua đó giúp công chúng có cái nhìn toàn cảnh về thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Bắc Giang; sự đổi mới, phát triển của báo chí cả nước nói chung và tỉnh Bắc Giang nói riêng; sự đồng hành, đóng góp của báo chí và đội ngũ những người làm báo trong tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Lễ hội Xuân Tây Yên Tử và Tuần Văn hóa, Du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2024 được tổ chức từ ngày 20-25/2/2024 (tức từ ngày 11-16 tháng Giêng, năm Giáp Thìn) với 17 hoạt động chính. Tỉnh Bắc Giang mang đến cho du khách những cảm nhận chân thực nhất về không gian Phật giáo Trúc Lâm trên vùng đất thiêng Tây Yên Tử thông qua các hoạt động: Trình diễn thơ, văn Lý-Trần qua thư pháp, Lễ rước bài vị Tam Tổ Trúc Lâm từ chùa Vĩnh Nghiêm (Yên Dũng) lên chùa Hạ, Tây Yên Tử (Sơn Động); trưng bày sản phẩm du lịch "Con đường Hoằng dương Phật pháp của các vị Tổ Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử"…

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.