Đầm ấm Giao lưu nghệ thuật Xuân Quê hương tại đông bắc Thái Lan

Tối 12/2, trong không khí phấn khởi, rộn ràng chào đón Tết Bính Ngọ, Chương trình giao lưu nghệ thuật Xuân Quê hương 2026 với chủ đề “Mừng Đảng-Mừng Xuân Bính Ngọ-Mừng 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan” diễn ra tại Trung tâm VT Namnueang ở tỉnh Udon Thani, cách Bangkok hơn 500km về phía đông bắc.

Các đại biểu tham dự Lễ hội Xuân Quê hương 2026. (Ảnh: XUÂN SƠN)
Các đại biểu tham dự Lễ hội Xuân Quê hương 2026. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Chương trình do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen phối hợp Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Người Việt Nam toàn Thái Lan và Hiệp hội Doanh nhân Thái-Việt Nam toàn Thái Lan tổ chức thực hiện.

Tham dự, có gần 1.000 đại biểu, khách mời là tỉnh trưởng một số tỉnh, lãnh đạo và đại diện chính quyền các tỉnh đông bắc Thái Lan, đoàn ngoại giao, các trường đại học và viện nghiên cứu của Thái Lan, các tổ chức hữu nghị, các tập đoàn của Việt Nam và Thái Lan, các hội, đoàn…, cùng đông đảo bà con kiều bào tại Thái Lan.

ndo_br_anh-8.jpg
Chương trình giao lưu nghệ thuật thu hút đông đảo kiều bào tham dự. (Ảnh: MINH THẮNG)

Chương trình giao lưu nghệ thuật nằm trong khuôn khổ Lễ hội Xuân Quê hương 2026 nhằm chúc mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; mừng đón một mùa xuân mới tươi đẹp với niềm tin và khát vọng mạnh mẽ của cộng đồng kiều bào tại Thái Lan chung tay, góp sức cùng nhân dân cả nước, vững bước tiến lên trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Xuân Quê hương 2026 cũng mang ý nghĩa đặc biệt chào mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan (1976-2026).

Chương trình giao lưu nghệ thuật không chỉ là một hoạt động văn hóa nghệ thuật, mà còn thể hiện tình cảm, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước dành cho cộng đồng kiều bào, đồng thời thể hiện sự coi trọng đối với quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Thái Lan. Trong đó, cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan đóng vai trò là nhịp cầu nghĩa tình nối liền, vun đắp và làm sâu sắc tình cảm sắt son giữa nhân dân hai nước.

ndo_br_anh-1-3892.jpg
Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen Đinh Hoàng Linh nêu bật những thành tựu Việt Nam đạt được trong năm qua. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Phát biểu khai mạc chương trình và chúc Tết cộng đồng, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen Đinh Hoàng Linh thông báo về tình hình kinh tế-xã hội Việt Nam; nhấn mạnh năm 2025, kinh tế Việt Nam đạt những kết quả hết sức ấn tượng, GDP đạt 8,02% cao nhất trong khu vực và Việt Nam vươn lên đứng trong nhóm 32 nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Cùng thế đi lên của đất nước, Xuân Quê hương 2026 mang thông điệp đặc biệt chúc mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đại hội mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Với niềm tin vững chắc vào kỷ nguyên mới và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kiều bào tiếp tục nêu cao tinh thần yêu nước, chung tay, góp sức cùng nhân dân cả nước xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, sánh vai với các cường quốc năm châu như di nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh nhấn mạnh, trong lịch sử vẻ vang của dân tộc và trong kỷ nguyên phát triển mạnh mẽ của đất nước, chúng ta trân trọng các nước bạn bè, đối tác thân thiết của Việt Nam. Xuân Quê hương 2026 mang ý nghĩa chính trị đối ngoại thể hiện sự coi trọng đặc biệt quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam-Thái Lan.

ndo_br_anh-2-5926.jpg
Tỉnh trưởng tỉnh Udon Thani nhấn mạnh, chương trình Xuân Quê hương phản ánh tình hữu nghị bền chặt giữa hai nước. (Ảnh: MINH THẮNG)

Thay mặt chính quyền tỉnh Udon Thani, Tỉnh trưởng Ratchan Sunhua chia sẻ, Tết của Việt Nam là thời khắc của những khởi đầu mới, của hạnh phúc, sự ấm áp gia đình và là dịp để gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

Theo Tỉnh trưởng Ratchan Sunhua, việc tổ chức chương trình lần này mang ý nghĩa hết sức to lớn, không chỉ về mặt văn hóa mà còn góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Đặc biệt, chương trình “Xuân Quê hương” năm nay được tổ chức với chủ đề “Mừng Đảng-Mừng Xuân Bính Ngọ-Mừng 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan", qua đó phản ánh tình hữu nghị bền chặt, sự hợp tác lâu dài và mối quan hệ gần gũi giữa Vương quốc Thái Lan và nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

ndo_br_anh-4-3848.jpg
Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh Lê Văn Thái phát biểu tại chương trình. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Tại sự kiện, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Trưởng đoàn Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh Lê Văn Thái khẳng định, Thành phố Hồ Chí Minh luôn quan tâm dõi theo tình hình bà con ta ở nước ngoài và vô cùng phấn khởi tự hào khi thấy trong năm qua dẫu phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức nhưng đồng bào ta đoàn kết một lòng, bền tâm vững chí vươn lên xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn, đã khẳng định được vị trí của mình trong xã hội sở tại.

Ông Lê Văn Thái nhấn mạnh, trong thành tựu to lớn của Thành phố Hồ Chí Minh có được ngày hôm nay, luôn có sự chung tay góp sức rất quan trọng của đồng bào ta ở nước ngoài, sức mạnh đoàn kết dân tộc chính là tiền đề là cội nguồn của sức mạnh mang đến mọi thắng lợi to lớn vẻ vang của dân tộc. Ông Lê Văn Thái khẳng định, người Việt Nam dù ở trong nước cũng như ở nước ngoài đều là con lạc cháu Hồng; mong muốn đồng bào ta ở Thái Lan tiếp tục đoàn kết, đồng tâm hiệp lực nuôi dưỡng lòng yêu nước, chung tay cùng đồng bào ở trong nước gánh vác sứ mệnh trọng đại của dân tộc.

ndo_br_anh-3-4199.jpg
Chủ tịch Hội Người Việt Nam toàn Thái Lan Hồ Văn Lâm cảm ơn sự đồng hành của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen. (Ảnh: MINH THẮNG)

Chủ tịch Hội Người Việt Nam toàn Thái Lan, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Thái-Việt Nam toàn Thái Lan Hồ Văn Lâm cảm ơn Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen luôn quan tâm, đồng hành và tổ chức các hoạt động ý nghĩa, tạo không gian sum họp, đậm đà bản sắc dân tộc để bà con kiều bào dù xa quê hương luôn cảm nhận được hơi ấm của Tổ quốc.

Ông Hồ Văn Lâm khẳng định, cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan qua nhiều thế hệ không ngừng đoàn kết, cần cù lao động, vươn lên ổn định đời sống, hội nhập tốt với xã hội sở tại, đồng thời luôn giữ gìn tiếng Việt, phong tục tập quán và truyền thống văn hóa dân tộc. Ông Hồ Văn Lâm cho rằng, đây chính là nền tảng vững chắc để cộng đồng ngày càng phát triển bền vững.

Tại chương trình, các đại biểu cùng theo dõi video clip “Dấu ấn ngoại giao 2025” về những thành tựu đối ngoại nổi bật của Việt Nam trong năm 2025. Đây là nền tảng quan trọng để Việt Nam tiếp tục tiến bước trong năm 2026.

ndo_br_anh-7.jpg
Một tiết mục nghệ thuật tưởng nhớ công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Các đại biểu thưởng thức những tiết mục đầy cảm xúc do Đoàn Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh và bà con kiều bào tại Thái Lan biểu diễn. Những ca khúc, điệu múa đặc sắc ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam, ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, khẳng định niềm tin vững chắc vào sự nghiệp cách mạng, sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Vẻ đẹp của mùa xuân, của đất nước và con người Việt Nam cũng hiện lên trong các phần trình diễn, qua đó khơi dậy tình yêu quê hương của kiều bào tại Thái Lan. Các vị khách quý và kiều bào còn được thưởng thức các tiết mục múa cổ truyền của Thái Lan do Đại học Hoàng gia Udon Thani biểu diễn.

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Chi hội Văn hóa Áo dài Việt Nam tại Thái Lan tổ chức lễ ra mắt sau khi được Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam ngày 28/1 vừa qua ra các quyết định thành lập và công nhận Ban Chấp hành Chi hội Văn hóa Áo dài Việt Nam tại Thái Lan.

Việc thành lập Ban Chấp hành Chi hội Văn hóa Áo dài Việt Nam tại Thái Lan nhằm đáp ứng nguyện vọng của kiều bào tại Thái Lan trong việc lan tỏa văn hóa áo dài trong đời sống cộng đồng, tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ Việt Nam, kết nối văn hóa Việt Nam với bạn bè Thái Lan và quốc tế. Các đại biểu cũng được ngắm nhìn màn trình diễn áo dài “Màu sắc Việt” của bà con kiều bào và 10 hoa hậu và người mẫu Việt Nam với các trang phục theo phong cách truyền thống và hiện đại.

ndo_br_anh-9.jpg
Lễ ra mắt Ban Chấp hành Hội Văn hóa Áo dài Việt Nam tại Thái Lan. (Ảnh: MINH THẮNG)

Chương trình Giao lưu nghệ thuật Xuân Quê hương 2026 tại Udon Thani thật đầm ấm và sôi nổi, kéo dài đến khuya với chương trình nghệ thuật đặc sắc được dàn dựng công phu do các ca sĩ, nghệ sĩ của Đoàn Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh biểu diễn với hai chủ đề Tổ quốc mùa xuân và Xuân quê hương, khúc giao mùa hữu nghị gồm nhiều bài hát gây ấn tượng mạnh, như Đảng cho ta mùa xuân, Đảng là cuộc sống của tôi, Người là niềm tin tất thắng, Đất nước tình yêu...

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Phạm Bình Đàm chào xã giao Chủ tịch Quốc hội Timor-Leste Maria Fernanda Lay. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Timor-Leste cung cấp)

Việt Nam và Timor-Leste thúc đẩy hợp tác nghị viện

Chủ tịch Quốc hội Timor-Leste mong muốn, tăng cường hợp tác giữa Quốc hội hai nước Việt Nam và Timor Leste, trong đó chú trọng trao đổi giữa các nghị sĩ, cơ quan chuyên môn và đội ngũ cán bộ tham mưu, giúp việc nhằm nâng cao chất lượng hoạt động lập pháp.

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm cùng các đại biểu thực hiện nghi lễ động thổ tại Lễ tái khởi động dự án. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Vinachem tái khởi động Dự án mỏ Kali trị giá gần 500 triệu USD tại trung Lào

Ngày 12/10, tại huyện Nongbok, tỉnh Khammouane, trung Lào, diễn ra Lễ tái khởi động Dự án khai thác và chế biến muối mỏ do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) và đối tác tổ chức. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 492 triệu USD, công suất thiết kế 500.000 tấn kali clorua/năm, dự kiến tạo việc làm cho hơn 600 lao động.

Hội nghị thường niên của IMF và WBG năm 2026 diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan sẵn sàng cho hội nghị thường niên IMF và WBG

Hội nghị thường niên của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Nhóm Ngân hàng thế giới (WBG) năm 2026 dự kiến bắt đầu vào ngày mai (12/10) tại thủ đô Bangkok, Thái Lan. Sau thời gian tích cực chuẩn bị, nước chủ nhà sẵn sàng chào đón hơn 15.000 đại biểu tham dự đến từ 191 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Truyền thông Campuchia phản ánh đậm nét về chuyến thăm của Thủ tướng Lê Minh Hưng

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia. Các cơ quan báo chí, truyền thông Campuchia đăng tải nhiều tin, bài về chuyến thăm, tập trung phản ánh kết quả hội đàm, các văn kiện hợp tác được ký kết và định hướng thúc đẩy quan hệ hai nước.

Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang hội kiến Bộ trưởng Công an Lào Vanthong Kongmany. (Ảnh: DUY TOÀN)

Hợp tác an ninh tiếp tục là trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Lào

Nhân dịp tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Lào, ngày 9/10, tại thủ đô Vientiane, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an đã hội kiến Thượng tướng Vanthong Kongmany, Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng Công an Lào.

Quang cảnh hội kiến. (Ảnh: Cộng tác viên)

Việt Nam-Lào tăng cường gắn kết chiến lược trong hợp tác quốc phòng

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Lào của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, chiều 8/10, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng hội kiến Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Lào.

Nhà nghiên cứu Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Việt Nam và Campuchia cần chuyển hóa niềm tin chính trị thành những giá trị thiết thực

Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhà nghiên cứu Uch Leang có bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Hoàng gia Campuchia, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển hóa niềm tin chính trị và tình hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước thành những kết quả hợp tác thiết thực.