Trang chủ Trung du và miền núi Bắc Bộ Đồng bằng sông Hồng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ Tây Nguyên Đông Nam Bộ Đồng bằng sông Cửu Long

Bảo tồn hệ sinh thái, phát triển du lịch cộng đồng

Vườn quốc gia Kon Ka King trải rộng trên địa bàn hai tỉnh Gia Lai, Quảng Ngãi. Với những món quà thiên nhiên ưu ái ban tặng, địa phương đang xây dựng đề án nhằm bảo tồn sinh thái, phát triển du lịch cộng đồng, góp phần cải thiện đời sống người dân.

Đàn hươu sao được nuôi trong môi trường bán hoang dã.
Đàn hươu sao được nuôi trong môi trường bán hoang dã.

Anh Đinh A Ngưi, người dân tộc Ba Na, làng Kgiang, xã Tơ Tung, tỉnh Gia Lai là một trong những người đầu tiên mạnh dạn đầu tư mô hình du lịch cộng đồng. Cách đây sáu năm, hưởng ứng chủ trương phát triển du lịch cộng đồng, A Ngưi vay vốn xây dựng homestay, nhận dẫn khách khám phá, trải nghiệm tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh. Tuy nhiên, khách chưa đều nên hiệu quả kinh tế thấp, có thời gian dài chỉ hoạt động cầm chừng. Anh A Ngưi cho biết: Nhiều khách đi xa đến muốn ở lại qua đêm để cảm nhận không khí của núi rừng, lắng nghe âm thanh hoang dã, thế nhưng cơ sở vật chất cũng như điều kiện hạ tầng ở đây chưa cho phép ở lại.

Tỉnh Gia Lai đang có chủ trương xây dựng Đề án phát triển du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, giải trí trong Vườn quốc gia Kon Ka Kinh đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Trong đó, đề án dự kiến triển khai các loại hình du lịch như: du lịch nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe, thể thao mạo hiểm, nghiên cứu chuyên đề, nông nghiệp, Mice… Dự kiến, A Ngưi sẽ cùng bà con tổ chức lại hoạt động có quy mô và bài bản hơn, trên cơ sở đó thành lập tổ ẩm thực, đan lát, thổ cẩm... theo hướng chuyên nghiệp.

Bà Y Phương, Trưởng phòng Trưng bày và Truyền thông, Bảo tàng Pleiku cho biết: “Hiện nay, tại một số làng vẫn giữ được vẻ đẹp truyền thống như kiến trúc nhà Rông, các hoạt động dệt thổ cẩm, đan lát, các hoạt động sinh hoạt đời thường... đã tạo nên những hình ảnh độc đáo, thu hút sự chú ý của du khách. Bà con làng Kgiang có ý thức cao trong việc gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống, đây là nền tảng tốt để du lịch cộng đồng tại đây trở thành điểm sáng trong thời gian tới”.

Vườn quốc gia Kon Ka Kinh có tổng diện tích hơn 42.000 ha rừng nguyên sinh, độ che phủ gần 94%, nơi đây là “mái nhà” của hơn 1.700 loài thực vật và gần 900 loài động vật. Đây cũng là nơi khởi nguồn của nhiều hệ thống sông lớn như: sông Ba, sông Đăk Pne, sông Ayun, đóng vai trò điều hòa khí hậu, bảo vệ nguồn nước và cân bằng sinh thái cho cả khu vực.

Vùng đệm của Vườn quốc gia Kon Ka Kinh còn là nơi tập trung kho tri thức bản địa dồi dào, tài nguyên du lịch văn hóa tiềm năng, với các lễ hội truyền thống như: Lễ hội đâm trâu, bỏ mả, mừng lúa mới, lễ hội cồng chiêng, lễ tạ ơn thần lúa, lễ hội Puh Hơ Drih, lễ cúng Đất làng, lễ hội Nước Giọt, lễ cưới hỏi… góp phần tạo nên các sản phẩm du lịch cộng đồng đặc sắc.

Kon Ka Kinh không chỉ là điểm đến để ngắm mà còn là nơi để cảm, để học, sẻ chia. Du khách có thể cùng trải nghiệm vẻ đẹp của thiên nhiên hùng vĩ, lắng nghe âm thanh của núi rừng hoang dã, hay sống như người bản địa trong ngôi nhà sàn giữa rừng già. Du lịch trở thành chiếc cầu kết nối tình yêu thiên nhiên, góp phần gìn giữ cánh rừng quý cho mai sau”.

Ông Ngô Văn Thắng, Giám đốc Vườn quốc gia Kon Ka Kinh