Khai mạc Hội thi “Tổ liên gia an toàn Phòng cháy, chữa cháy” cấp tỉnh năm 2024

Ngày 26/5, tại thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) đã khai mạc Hội thi “Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy" cấp tỉnh năm 2024. Tham dự Hội thi có 13 đội thi là các Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) đạt giải nhất ở vòng thi cấp huyện, đại diện cho các địa phương trên địa bàn tỉnh tham gia vòng thi cấp tỉnh.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các Đội tham gia Hội thi.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các Đội tham gia Hội thi.

Các đội thi sẽ phải trải qua các phần thi gồm: thi lý thuyết và thực hành.

Trong phần thi lý thuyết, mỗi đội sẽ lựa chọn ngẫu nhiên 1 vận động viên đại diện cho đội để bốc thăm và trả lời câu hỏi xoay quanh những kiến thức, kỹ năng về công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ tại hộ gia đình.

Đối với phần thi thực hành, mỗi đội gồm 6 vận động viên và 2 người đóng vai nạn nhân sẽ phối hợp thực hiện hoạt động chữa cháy, cứu người, cứu tài sản để xử lý tình huống cháy giả định tại một tổ liên gia như kỹ năng sử dụng kìm cộng lực để phá khóa cửa, kỹ năng cứu người bị nạn trong đám cháy, sử dụng bình để dập tắt đám cháy, phối hợp cứu tài sản trong đám cháy.

Các đội thi tham gia phần thi lý thuyết.

Các đội thi tham gia phần thi lý thuyết.

Được biết Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Tổ liên gia an toàn PCCC năm 2024 do Bộ Công an tổ chức có 4 vòng thi gồm vòng thi cấp huyện, cấp tỉnh, cấp khu vực và vòng thi chung kết toàn quốc.

Đội đạt giải Nhất tại Hội thi này sẽ đại diện cho tỉnh Quảng Ninh dự thi vòng loại khu vực được tổ chức tại tỉnh Nam Định gồm các địa phương: Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Hải Dương, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình.

Các đại biểu dự và cổ vũ cho các đội tham gia Hội thi.

Các đại biểu dự và cổ vũ cho các đội tham gia Hội thi.

Thời gian vừa qua trên địa bàn cả nước xảy ra nhiều vụ cháy nhà, cơ sở kinh doanh kết hợp nhà ở làm chết nhiều người gây tâm lý bất an, lo ngại trong xã hội;.

Tại Quảng Ninh, năm 2021 xảy ra cháy tại nhà để ở kết hợp kinh doanh trên phố Lê Lương, huyện Đầm Hà làm 1 người tử vong.

Đến nay, toàn quốc đã tập trung triển khai nhiều giải pháp về công tác PCCC, trong đó đã xây dựng 48.883 mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy" và 57.190 điểm chữa cháy công cộng là các điểm lắp đặt hộp đựng bình chữa cháy và các phương tiện phá dỡ ở các ngõ sâu xe chữa cháy không tiếp cận được.

Tại Quảng Ninh, trong năm 2023, Công an tỉnh cùng với Ủy ban nhân dân các địa phương đã tăng cường tuyên truyền, vận động xây dựng được 1.556 mô hình Tổ liên gia và 514 điểm chữa cháy công cộng.

Mô hình Tổ liên gia được thành lập từ 5-15 hộ nhà ở, nhà ở kết hợp kinh doanh hàng hóa, chất dễ cháy liền kề được lắp đặt chuông - nút ấn báo cháy liên động giữa các nhà để báo cháy cho nhau khi có sự cố, được trang bị bình chữa cháy, dụng cụ phá dỡ; được huấn luyện kiến thức, kỹ năng PCCC và có quy chế hoạt động tương trợ lẫn nhau, cứu người, cứu tài sản trong các tình huống cháy, nổ đã giúp nâng cao khả năng ứng phó với các sự cố cháy, nổ xảy ra tại hộ gia đình.

Các đại biểu dự và cổ vũ cho các đội tham gia Hội thi.

Các đại biểu dự và cổ vũ cho các đội tham gia Hội thi.

Hội thi Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Tổ liên gia an toàn PCCC năm 2024 nhằm mục đích đánh giá, nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ liên gia, đưa hoạt động của Tổ liên gia đi vào nền nếp, có hiệu quả và thực chất, phát huy hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” để xử lý hiệu quả sự cố cháy, nổ trong “5 phút vàng” đầu tiên ngay khi đã cháy xảy ra; đồng thời tạo khí thế thi đua sôi nổi trong phong trào toàn dân tham gia PCCC.

Có thể bạn quan tâm

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề.