Khai mạc giải chạy VPBank Hanoi International Marathon 2024

Tối 11/10, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Hoàn Kiếm, giải chạy VPBank Hanoi International Marathon 2024 do Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) đã chính thức khai mạc.
Bà Nguyễn Thùy Dương-Trưởng Ban tổ chức giải chạy VPIM 2024 phát biểu tại lễ khai mạc.
Bà Nguyễn Thùy Dương-Trưởng Ban tổ chức giải chạy VPIM 2024 phát biểu tại lễ khai mạc.

Lễ khai mạc có sự tham dự của các lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, đại diện đối tác vận hành giải VNExpress Marathon, đại diện các nhà tài trợ, đại diện các lãnh đạo của VPBank cùng đông đảo vận động viên tham dự giải.

Giải chạy VPBank Hanoi International Marathon 2024 (VPIM) sẽ chính thức khởi tranh vào rạng sáng 13/10 với sự tham dự của 11.000 vận động viên đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đây là hoạt động thể thao trọng điểm kỷ niệm ngày giải phóng Thủ đô 10/10 và là sự kiện mở màn cho Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2024 với chủ đề “Giao lộ sáng tạo”.

Chia sẻ tại lễ khai mạc, ông Phạm Xuân Tài - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội nhấn mạnh: “Giải Marathon quốc tế Hà Nội - VPBank 2024 vượt qua giới hạn của một giải chạy truyền thống để trở thành một ngày hội thể thao, nghệ thuật có quy mô rộng rãi, ấn tượng, góp phần khẳng định vị thế Hà Nội luôn tiên phong trong vai trò “nhạc trưởng sáng tạo” của Việt Nam.

Hình ảnh 11.000 vận động viên cùng sải bước, trải nghiệm cung đường chạy với lộ trình giao thoa cùng “Giao lộ sáng tạo” trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2024 sẽ lan tỏa tinh thần tràn đầy năng lượng tích cực và giàu cảm xúc.

Những hoạt động này sẽ giúp lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh Hà Nội “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại” , Thành phố kết nối toàn cầu; điểm đến “An toàn - Thân thiện - Hấp dẫn” với bạn bè quốc tế bè quốc tế".

Ông Phạm Xuân Tài - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội chia sẻ tại sự kiện.

Ông Phạm Xuân Tài - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội chia sẻ tại sự kiện.

Điểm đặc biệt của giải đấu năm nay là các vận động viên sẽ chạy cùng âm nhạc giữa mùa thu Hà Nội. Đêm nhạc khai mạc tối 11/10 là sân khấu âm nhạc mở màn cho một sự kiện thể thao âm nhạc bùng nổ cảm xúc với sự tham dự của 3 ca sĩ trẻ Anh Tú, Rhyder và Mỹ Mỹ. Xuyên suốt đường chạy, sẽ có thêm 3 trạm tiếp sức âm nhạc với đa dạng thể loại âm nhạc như violin và saxophone hay những giai điệu acoustic.

Đêm nhạc Prime’s Night Concert thu hút hàng nghìn khán giả.

Đêm nhạc Prime’s Night Concert thu hút hàng nghìn khán giả.

Bà Nguyễn Thùy Dương - Trưởng Ban tổ chức giải đấu chia sẻ: “Hòa chung không khí bùng nổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo 2024, chúng tôi đem đến một giải chạy mới mẻ, khác biệt, nơi thể thao, âm nhạc, nghệ thuật sáng tạo, tinh thần Hanoi Vibes cùng hòa hợp và thăng hoa.”

Là giải chạy phi lợi nhuận, tất cả doanh thu của giải đều được đầu tư cho chất lượng giải đấu với trọng tâm là người chạy, đồng thời đóng góp cho các hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội. Mỗi vận động viên đăng ký tham gia đã đóng góp 30.000 đồng vào hoạt động của chuỗi chương trình 'Cặp lá yêu thương - Em vui tới trường' do VPBank phối hợp cùng VTV thực hiện.

Trong lễ khai mạc giải chạy, Ban tổ chức VPIM cũng đã trao tặng 330 triệu đồng tổ chức này.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - đại diện chương trình Cặp lá yêu thương (bên trái) lên nhận 330 triệu đồng.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - đại diện chương trình Cặp lá yêu thương (bên trái) lên nhận 330 triệu đồng.

VPIM 2024 có 4 cự ly 42km, 21km, 10km và 5km, xuất phát từ Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục - địa danh văn hóa du lịch nổi tiếng tại phố đi bộ Hồ Gươm và kết thúc tại phố đi bộ Thiền Quang - cổng Công viên Thống Nhất.

Toàn bộ đường chạy được đo đạc, xây dựng phương án ánh sáng, an ninh, y tế chuẩn hóa theo tiêu chuẩn quốc tế bởi Hiệp hội Marathon Quốc tế (AIMS).

Vận hành giải là VNExpress Marathon - đơn vị sở hữu chuỗi giải chạy lớn nhất Việt Nam với kinh nghiệm tổ chức đường chạy chuyên nghiệp cùng những công nghệ hàng đầu. Ban tổ chức đã bố trí 25 trạm tiếp nước, 18 trạm y tế cố định, 7 đội trực lưu động cùng 6 xe cứu thương dọc cung đường chạy để đảm bảo ứng phó kịp thời cho mọi tình huống khẩn cấp.

VPIM 2024 quy tụ 100 nhiếp ảnh gia tham gia tác nghiệp, đông nhất từ trước tới nay, nhằm lưu giữ trọn vẹn khoảnh khắc của các vận động viên trên đường chạy.

VPIM 2024 sở hữu hệ thống giải thưởng với 122 giải có tổng trị giá lên đến hơn 2 tỷ đồng. Trong đó, giải thưởng tiền mặt lên tới gần 800 triệu đồng cùng nhiều quà tặng hiện vật giá trị, được xem là một trong những giải chạy có giải thưởng tiền mặt lớn nhất từ trước đến nay.

Các nhà tài trợ đồng hành cùng giải chạy: Nhà tài trợ Kim Cương ANTA Việt Nam; Nhà tài trợ Bạc AIA; Nhà tài trợ Đồng: Yody, Venesa, VPBankS; và các nhà tài trợ Đồng hành: Cake by VPBank, TH True water, nước điện giải Revive, bảo hiểm số Opes, Bệnh viện Hồng Ngọc, nền tảng đa dịch vụ Be, thương hiệu bánh kẹo Richy, dược phẩm Hisamitsu và các nhà tài trợ đồng hành khác.

Có thể bạn quan tâm

Tin nổi bật ngày 14/8: Đề xuất tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia; xem xét kỷ luật đảng viên vi phạm

Tin nổi bật ngày 14/8: Đề xuất tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia; xem xét kỷ luật đảng viên vi phạm

Đề xuất tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia thành 1 chương trình; Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm; 9 địa phương hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ; Nga cảnh báo NATO quân sự hóa Bắc Cực… là một số tin tức nổi bật trong ngày 14/8.

Toàn cảnh hội thảo. (Ảnh: VŨ DŨNG)

Bộ đội biên phòng Lai Châu giúp dân trồng sâm

Bước đầu, mô hình Bộ đội biên phòng giúp dân trồng sâm đã khẳng định tính phù hợp với điều kiện thực tiễn khu vực biên giới, đồng thời làm rõ vai trò của Bộ đội Biên phòng trong vận động quần chúng, kết nối nguồn lực và đồng hành cùng nhân dân phát triển kinh tế.

Công an Thanh Hóa hiến máu phục vụ cấp cứu, điều trị bệnh cho phạm nhân. (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Công an hiến máu điều trị bệnh cho phạm nhân

Ngày 14/8, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Ba cán bộ Phân trại tạm giam Nông Cống, thuộc Trại tạm giam của Công an tỉnh Thanh Hóa vừa hiến máu, phục vụ điều trị suy giảm tiểu cầu cho một phạm nhân đang thi hành cải tạo bắt buộc.

Mỗi khi triển khai dự án, thành phố Huế phải tính đến việc giải phóng mặt bằng, di dời mồ mả và bố trí nơi mai táng mới. (Ảnh: N.Do)

Khi việc tang ở Huế cần thay đổi

Một số đám tang vẫn kéo dài nhiều ngày, có trường hợp đến 10 ngày do chờ người thân xem ngày giờ. Trong khi điều kiện xã hội đã thay đổi, Huế đang vận động tổ chức tang lễ không quá 72 giờ, khuyến khích hỏa táng và các hình thức mai táng phù hợp, đồng thời đặt ra bài toán quỹ đất dành cho người đã khuất.

Chợ Mường Khương được đưa vào sử dụng từ năm 2014, nhiều hạng mục cần sửa chữa, xây mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Chợ vùng cao Mường Khương cần được nâng cấp xứng tầm

Để tạo điểm nhấn tham quan, du lịch cho khu chợ truyền thống nổi tiếng Mường Khương, đồng thời bảo đảm an toàn cho người dân, tiểu thương tại đây, Ủy ban nhân dân xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai đã rà soát thực trạng đồng thời kiến nghị các cấp có thẩm quyền đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng của chợ...

Toàn cảnh hội thảo chia sẻ kết quả nghiên cứu. (Ảnh: NHẬT ANH)

Tác động của biến đổi khí hậu đối với sức khỏe người lao động tự do làm việc ngoài trời

Sáng 14/8, tại Hà Nội, Tổng hội Y học Việt Nam phối hợp Viện Phát triển sức khỏe cộng đồng Ánh sáng (LIGHT) và Viện Y học ứng dụng Việt Nam (VIAM) tổ chức Hội thảo chia sẻ kết quả nghiên cứu "Tác động của biến đổi khí hậu đối với sức khỏe người lao động tự do làm việc ngoài trời tại các thành phố lớn ở Việt Nam".

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương.

Hà Nội: Đặt chuyến liên thông kết nối metro với xe công nghệ

Ngày 14/8, Hà Nội Metro phối hợp Be Group tổ chức lễ ra mắt Giải pháp giao thông liên hoàn trên ứng dụng Hà Nội Metro, góp phần giải quyết bài toán kết nối “chặng đầu-chặng cuối”, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng và từng bước hiện thực hóa mô hình Mobility as a Service (MaaS) tại Thủ đô.

Trong những ngày qua, tình trạng ùn tắc giao thông trên Quốc lộ 26 đoạn từ Buôn Ma Thuột về xã Krông Pắc thường xuyên xảy ra. (Ảnh: MINH PHƯƠNG)

Lực lượng Cảnh sát giao thông Đắk Lắk nỗ lực bảo đảm an toàn giao thông dịp Lễ hội Sầu riêng 2026

Mặc dù tối mai (15/8), Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026 mới chính thức khai mạc nhưng từ đầu tháng 8 đến nay, trên tuyến Quốc lộ 26 đoạn từ Km119 đến Km148 tỉnh Đắk Lắk thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ do lượng phương tiện phục vụ vận chuyển sầu riêng tăng đột biến, có thời điểm tăng khoảng 300-400%.

Thành viên Ban Chỉ đạo tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ tỉnh Điện Biên tổ chức bàn giao 876 mẫu hài cốt liệt sĩ được thu nhận từ Nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập. (Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên)

Điện Biên bàn giao 876 mẫu hài cốt liệt sĩ được thu nhận từ Nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập để phục vụ giám định ADN

Sau thời gian tích cực khai quật, lấy mẫu, sáng 14/8, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ tỉnh Điện Biên tổ chức bàn giao 876 mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin cho Viện Pháp y quân đội (Bộ Quốc phòng) để thực hiện giám định ADN, phục vụ xác định danh tính liệt sĩ.

Người dân đăng ký khám, chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế tại bệnh viện. (Ảnh: ĐT)

Cử tri đề xuất tăng mức hưởng bảo hiểm y tế cho người thu nhập thấp

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan vừa trả lời kiến nghị cử tri Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị tăng mức hỗ trợ bảo hiểm y tế với người có thu nhập thấp mắc bệnh nan y, bệnh hiểm nghèo nhưng không thuộc hộ nghèo, cận nghèo; có cơ chế hỗ trợ từ 50%-70% chi phí thuốc đặc trị nhằm giảm gánh nặng tài chính cho người bệnh.